Asia Times: TTCKVN sẽ làm tài sản nhiều người chìm xuống vực

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kekhatgai, 11/03/2007.

7688 người đang online, trong đó có 1151 thành viên. 13:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1599 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. hazi

    hazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Phân tích kiểu ASIA Times thì cũng có cái đúng, đúng tức là họ tự nghĩ ra và chắp nối một cách logic; Trên thực tế thì không phải vậy vì tây tham khác gì ta, các loại cổ phiếu còn chưa lên hết, nói gì đến chuyện tháo chạy để lấy lợi nhuận, ăn non. Đối với khoai lang, mười triệu đô la là to lắm rồi, tây thì chỉ như con muỗi với số lợi nhuận đó thế nên chẳng thằng lớn nào đi ăn non vào tầm này cả; Có chăng thì cũng là mấy chú vốn còi lướt sóng. Thị trường sẽ có điều chỉnh, nhưng chỉ là ngắn hạn, về dài hạn thì cứ vô tư. Tôi không cho rằng thị trường sẽ đổ vỡ vì vốn hóa của TTCK VN quá ít, mới có 15 tỷ $ thì đã nhằm nhò gì so với 136 tỷ $ của Thái Lan; ĐẾn khi nào vốn hoá lớn gần như thế thì lúc đấy sẽ có biện pháp của chính phủ như kiểu cho khoai tây vào rọ ấy mà...... Giờ thì cứ vô tư đi!
  2. kiucsaigon

    kiucsaigon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Ừ.

    Chỉ sợ thằng Mỹ/Anh nó muốn đập chết TTCKVN thôi. Ngày xưa Soros chả đã khuấy đảo LSE vững chắc hơn VSE của mình đó sao.

    Bác nghĩ cho khoai tây vào rọ mà đơn giản ư... Từ tháng 1/2009 thì cho nó vào rọ không phải dễ đâu.

    11/1/2009-Ngày phán xử cuối cùng của VSE

Chia sẻ trang này