ASP ko thể tin nổi,,CT tiền 1000,hơn 17% năm, kín room.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi masiu, 04/07/2015.

3300 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 07:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 52687 lượt đọc và 1318 bài trả lời
  1. G_V_C

    G_V_C Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Đã được thích:
    1.825
    Thấy chủ thread có vẻ tâm huyết vs con trong ngành gas này
    Là người trong ngành này, khuyên bạn mua pvg đi, ăn đc 10% trong tháng 8 luôn đấy, mấy hôm trc tớ mua đc đủ sl giá 10 rồi, nhưng giá 10.2 này vẫn đc. Lên 10% bán ngay và luôn. Những lời nói ăn gấp 2, 3 đều láo toét hết bạn ạ
    Còn nếu bạn k theo thì để kiểm chứng nhé, trong tháng 8 con pvg sẽ lên tầm 11.5 bạn ạ :D
    masiu thích bài này.
  2. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
    doanh nghiệp của nhà nước mà bác,tui thì ko dám đụng tới.
    giờ mùa của ck mà ăn 10% quá bèo ah.
    ASP chờ ra báo cáo quý 2, tệ lắm cũng ăn được 50%.
    còn vụ kín room nữa,Nhật nó theo đuổi em nó như hình với bóng vậy.

    Cái này mới phê ah,từ 1/9 UBCK cho oánh giáp lá cà luôn ah=D>

    Khi danh mục ngành, nghề này được công bố chính thức, trong đó có những ngành, lĩnh vực mà NĐT nước ngoài được phép sở hữu trên 49%, thì quyết định nới room lên trên mức này sẽ tự động có hiệu lực, mà không phải chờ văn bản hướng dẫn. Điều này có nghĩa là việc nới sở hữu nước ngoài sẽ được mở rộng ra nhiều ngành, nghề theo thời gian.
  3. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
    “Số phận” đồng nhân dân tệ trong giỏ tiền tệ IMF sắp được định đoạt
    Tweet
    [/paste:font]
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Giỏ tiền tệ này hiện gồm đồng USD của Mỹ, đồng yen Nhật Bản, euro của Eurozone và bảng Anh.
    Theo dự kiến, ban lãnh đạo IMF sẽ họp bàn về vấn đề kể trên vào ngày 29/7 và đưa ra kết luận cuối cùng vào cuối năm nay. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, đang vận động mạnh mẽ cho sự thay đổi trên.

    SDR do IMF thành lập năm 1969. Các nước thành viên IMF có thể chọn bất cứ đồng tiền nào trong giỏ tiền tệ gồm bốn đồng tiền hiện nay để quy đổi khi thực hiện quyền rút vốn đặc biệt của họ. Về nguyên tắc, thành phần của giỏ tiền tệ quốc tế sẽ được đưa ra xem xét 5 năm một lần.

    Việc bổ sung đồng nhân dân tệ vào rổ tiền tệ quốc tế sẽ giúp tăng mức độ tín nhiệm của đồng nội tệ Trung Quốc và thúc đẩy hoạt động giao dịch bằng đồng nhân dân tệ trên các thị trường tài chính toàn cầu.

    Tuy nhiên, có những ý kiến tỏ ý nghi ngại về sự thích hợp của đồng nhân dân tệ trong vai trò là một đồng tiền dự trữ chính thức trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát đồng tiền này.

    Một số nguồn tin nói Mỹ và Nhật Bản đang do dự trước sự thay đổi trên, trong khi Pháp, Đức và Anh lại muốn khuyến khích sử dụng đồng nhân dân tệ.
    Theo Vietnam Plus
    masiu đã loan bài này
  4. G_V_C

    G_V_C Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Đã được thích:
    1.825
    Tớ thì chỉ ăn 10% là đã vui rồi, chả mơ gấp rưỡi vs gấp đôi :p
    masiu thích bài này.
  5. stoplosss

    stoplosss Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2015
    Đã được thích:
    355
    67k of chủ top ? Đại hạ giá đi :))
    masiu thích bài này.
  6. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
    ~o)
    Chứng khoán sáng 28/7: Thay phiên nhau tạo sóng
    Nguồn tin: Đầu tư chứng khoán | 28/07/2015 10:00:54 SA
    [​IMG]In tin |
    [​IMG]Lưu vào sổ tay |
    [​IMG]RSS |
    [​IMG]Chia sẻ Facebook

    [​IMG]
    Sau phiên tăng trần ấn tượng đầu tuần mới, REE đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong phiên giao dịch sáng nay, tuy nhiên thị trường đã nhanh chóng tìm được bluechip khác thế chân.

    Thông tin về khả năng Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ được ký kết trong tuần này giúp nhiều cổ phiếu thủy sản, dệt may tăng mạnh trong phiên đầu tuần, giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm trở lại với sắc xanh tràn ngập bảng điện tử.

    Tuy nhiên, gây ấn tượng nhất trong phiên hôm qua chính là REE khi mã này bất ngờ được kéo thẳng lên mức giá trần khi đóng cửa, phiên tăng trần đầu tiên của bluechip này kể từ ngày 21/5/2014. Đặc biệt, REE tăng trần trong phiên hôm qua khi không nhận được bất kỳ thông tin hỗ trợ nào, bởi hiện Công ty chưa công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm. Thông tin mới nhất liên quan đến REE cũng là về ĐHCĐ thường niên 2015 từ đầu tháng 4/2015.

    Do đó, không quá bất ngờ khi độ “hot” của REE nhanh chóng hạ nhiệt khi bước vào phiên giao dịch sáng nay. REE mở cửa với mức tham chiếu 30.200 đồng, sau đó đà tăng cũng được lấy lại, nhưng không quá mạnh như phiên hôm qua, thanh khoản hôm nay cũng cầm chừng.

    Dù vậy, thị trường đã nhanh chóng tìm được bluechip khác thế chân là KDC. Cổ phiếu này có ngay sắc tím ngay khi mở cửa và du trì mức giá này rất tốt, dù lực cung là rất lớn. Chỉ sau chưa đầy 1 giờ giao dịch, KDC đã được khớp tới hơn 5 triệu đơn vị.

    Nhờ sự hỗ trợ từ KDC và một vài mã lớn khác như VIC, VCB, BVH, nên VN-Index mở cửa trong sắc xanh nhạt, thanh khoản cũng được cải thiện đáng kể so với đợt 1 phiên đầu tuần.

    Kết thúc đợt 1, VN-Index tăng 1,12 điểm (+0,18%), lên 636,58 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 3,95 triệu đơn vị, giá trị 105,35 tỷ đồng.

    Sang đến đợt khớp lệnh liên tục, trong khi KDC, VIC, VCB duy trì được đà tăng, cùng với sự góp mặt thêm của REE, CII,DPM, VNM, thì BVH, HAG, FPT quay đầu giảm giá, trong khi nhóm dầu khí vẫn đang chịu sức ép của giá dầu giảm khiến VN-Index giằng co nhẹ quanh tham chiếu.

    Ngoài KDC, HVG tiếp tục gây ấn tượng với mức tăng khá mạnh và có thể hướng đến phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp. Các mã thủy sản khác như ASM, ATA, IDI, VHC cũng có mức tăng rất tốt.

    Ngoài ra, cũng phải kể đến một số mã đơn lẻ khác như HHS, KBC, KMR đang có mức tăng và thanh khoản tốt trong phiên sáng nay.

    Trong khi đó, HPG sau những phiên tăng tốt trước đó, đang có dấu hiệu dừng lại để nghỉ ngơi, còn các mã có tính dẫn dắt dòng tiền trước đây như FLC, ITA, HAI, HQC, DLG… dường như đã mất đi sự hấp dẫn của mình.

    Nếu đúng như nhận định của các chuyên gia, thì nhóm cổ phiếu này có khả năng phải đợi đến cuối năm, khi các mã lớn đã lên mức giá cao, hết hấp dẫn mới đến lượt tìm đến của dòng tiền.

    Trên HNX, KVC tiếp tục chịu áp lực lớn trong phiên hôm nay và đang ở mức sàn 32.000 đồng. Tuy nhiên, khác với phiên hôm qua lực mua rất lớn, thì phiên sáng nay, bên mua đã không còn dám xuống tiền, khiến lượng dư bán sàn còn 458.000 đơn vị, trong khi mới chỉ được khớp 1.800 đơn vị.

    Chỉ số HNX-Index yếu hơn VN-Index khi không còn nhận được sự hỗ trợ của nhóm dầu khí và chứng khoán như phiên hôm qua, trong khi các mã dẫn dắt dòng tiền trên sàn này như FIT, KLF, KLS, SCR vẫn đang khá ì ạch.

    Trong phiên hôm qua, thị trường chứng khoán thế giới bị chao đảo do ảnh hưởng từ "cơn địa chấn" chứng khoán Trung Quốc. Nhiều người lo ngại điều này sẽ có ảnh hưởng tới chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích đã cho rằng, mối liên hệ và ảnh hưởng của chứng khoán Trung Quốc không nhiều đối với chứng khoán Việt Nam. Diễn biến trên thị trường trong 2 phiên giao dịch đầu tuần mới cũng phản ánh điều này.



    T.Lê
    --- Gộp bài viết, 28/07/2015, Bài cũ: 28/07/2015 ---
    kẹ nó đi bác ,cứ từ từ mà oánh.
    giờ chỉ có đếm ngược thời gian.ok~o)
    --- Gộp bài viết, 28/07/2015 ---
    chú ý nhé mọi người,chuẩn bị oánh nhau lớn ah,kekeke.
    stoplosss thích bài này.
  7. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
    Chứng khoán sáng 28/7: VCB trở lại dẫn dắt
    MAI HƯƠNG

    12:21 28/07/2015

    BizLIVE -
    Với một vài nhịp rung lắc trong phiên sáng, thanh khoản thị trường chỉ thiếu hơn 2 triệu cổ phiếu là đạt 90 triệu cổ phiếu trong phiên sáng nay. Với sự dẫn dắt của VCB, chỉ số VN-Index tăng hơn 2 điểm trong phiên sáng nay.Tuy vậy, tâm lý lo ngại vẫn đang hiện hữu và bằng chứng cụ thể là HNX-Index đang đỏ điểm.

    Tweet

    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Ngay sau thông tin về ngày chốt trả cổ tức 20.000 đồng/cổ phiếu, giá cổ phiếu KDC đã tăng mạnh và có lúc chạm giá trần trong phiên. Hiện KDC đang tăng 5,04% lên 50.000 đồng/cổ phiếu, khớp 6,4 triệu cổ phiếu.

    Cùng với KDC, cổ phiếu VCB cũng thuộc nhóm tăng mạnh nhất rổ VN30, tăng 2,94% lên 52.500 đồng/cổ phiếu.

    Chính nhờ tác động này, VN-Index cuối phiên sáng vẫn xanh dù có một vài nhịp rung lắc trong phiên. Chỉ số tăng 2,39 điểm lên 637,85 điểm, tương đương 0,38%. Thanh khoản khoản 87,76 triệu cổ phiếu, tương đương 2.549,84 tỷ đồng. Đáng chú ý, KBC phiên sáng đã xuất hiện giao dịch thỏa thuận 2,3 triệu cổ phiếu, trị giá 35,8 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, VN-Index sẽ trở nên rủi ro hơn nên thiếu các cổ phiếu giữ nhịp như MSN, VIC, CII trong khi PVD (-1,54%), GAS (-0,83%), SSI (-1,06%), STB (-1,05%).

    Rất bất ngờ là cổ phiếu BVH đang không nằm trong nhóm cổ phiếu giảm. Đứng giá tại tahm chiếu 54.000 đồng/cổ phiếu, có vẻ như cổ đông của BVH đang theo dõi diễn biến của thị trường. Điều này cũng đang xảy ra tại BIC, BMI.

    Các cổ phiếu tăng tốt trong phiên sáng nay có HVG tăng 4,27% lên 22.000 đồng/cổ phiếu, (khớp 2,46 triệu cổ phiếu), NT2 tăng 3,91% lên 23.900 đồng/cổ phiếu (khớp 6,6 triệu cổ phiếu). Đáng chú ý, IDI tăng kịch trần lên 7.700 đồng/cổ phiếu, khớp 2,15 triệu cổ phiếu.

    Cổ phiếu HHS trong phiên giao dịch thứ 2 trong VN30 hiện cũng đang tăng 1,75% lên 23.200 đồng/cổ phiếu.

    Đối với nhóm ngân hàng, giao dịch có phần trung xuống khi BID, CTG xanh nhẹ. Hai mã CTG và MBB đang giảm điểm tuy nhiên cổ phiếu MBB đang dư mua 1,3 triệu cổ phiếu tại mức giá 16.000 đồng/cổ phiếu.

    Đối với nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ nới Room, nhà đầu tư lướt sóng có vẻ lại đang chốt lời khi HSG, BMP, SSI, HCM giảm nhẹ và REE, GMD đứng giá.

    Trên sàn Hà Nội, do ảnh hưởng các cổ phiếu dầu khi, HNX-Index giảm 0,15 xuống 86,34 điểm, tương đương 0,18%. Khối lượng đạt 27,87 triệu cổ phiếu, tương đương 352,45tỷ đồng.

    Tuy nhiên mức giảm này không quá lớn khi ACB tăng 0,91%, VIX tăng 3,23% lên 9.600 đồng/cổ phiếu, VCS tăng 1,87% lên 28.200 đồng/cp

    Đáng chú ý, cổ phiếu BCC tăng 6,9% lên 15.500 đồng/cổ phiếu, PLC tăng 6,6% lên len 30.700 đồng/cổ phiếu.

    Cổ phiếu KVC lại đang giảm kịch sàn về 32.000 đồng/cp.

    MAI HƯƠNG
    dila thích bài này.
  8. dila

    dila Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Đã được thích:
    2.148
    Cố lên siu, 100 trang chắc em nó sẽ chạy =))
    masiu thích bài này.
  9. stoplosss

    stoplosss Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2015
    Đã được thích:
    355
    Vẫn chú ý, canh ai đạp lượm ăn ct :))

    masiu thích bài này.
  10. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
    quá tuần ngon ah.
    --- Gộp bài viết, 28/07/2015, Bài cũ: 28/07/2015 ---
    bác đừng có la lớn tiếng quá,làm em nó sợ:-h
    cổ tức 17%năm kín room ở đâu có:)>-

Chia sẻ trang này