Bác Ba Phi trên TTCK VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stavan, 17/05/2007.

5277 người đang online, trong đó có 614 thành viên. 21:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 328 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. stavan

    stavan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Đã được thích:
    478
    Bác Ba Phi trên TTCK VN

    Các báo dạo này thi nhau bốc phét không ngượng mồm . Khổ nỗi nhiều người vẫn tin mới chết chứ. Tôi làm topic này để các bác sưu tầm cho vui.

    Trong bài viết dưới đây trên Tiền phong các bác để ý 2 đọan:

    "VN-index có ngày tăng đến 144%"

    "tỷ lệ lãi của 20 công ty lớn nhất tham gia niêm yết đã tăng 73 lần"

    Chuẩn bị cắm hết nhà cửa, đất đai đầu tư CK thôi các bác ơi .




    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=84404&ChannelID=3ArticleID=84404&ChannelID=3

    Thứ Năm, 17/05/2007, 16:46

    Báo chí thế giới:

    TTCK Việt Nam là thiên đường đầu tư mới của châu Á

    Đánh giá về thị trường chứng khoán Việt Nam, một số báo của Hồng Công như "Thương báo", "Đông phương" cho rằng, những dự đoán tốt đẹp về kinh tế Việt Nam, từ cuối năm 2006, đã thúc đẩy TTCK Việt Nam luôn trong trạng thái sôi động.



    Các tờ báo nhận định, TTCK Việt Nam trở thành "thiên đường đầu tư mới của chủ đầu tư châu Á và toàn cầu.

    Sau khi trải qua quá trình phát triển chậm chạp trong suốt 5 năm tính từ năm 2001, đến năm 2006, TTCK Việt Nam bắt đầu bùng nổ toàn diện về các mặt như chỉ số chứng khoán, giá trị cổ phiếu trên thị trường cũng như số lượng công ty đăng ký tham gia.

    Năm 2006, không khí TTCK Việt Nam luôn "nóng", VN-index có ngày tăng đến 144%, đứng đầu các TTCK tại khu vực châu Á.

    Bước vào năm 2007, "nhiệt độ" TTCK Việt Nam không hạ, chỉ trong 10 ngày đầu năm 2007, VN-index đã tăng 28%. Nhìn lại năm 2005, giá trị cổ phiếu lưu thông trên TTCK Việt Nam còn chưa đầy 700 triệu USD, năm 2006 bất ngờ tăng 20 lần, đạt 14,6 tỷ USD.

    Theo dự tính của Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC), năm 2007, giá trị cổ phiếu lưu thông trên TTCK Việt Nam sẽ tăng lên 30 tỷ USD, và tới năm 2010 sẽ lên đến 40 tỷ USD.

    Năm 2006, TTCK Việt Nam đã xuất hiện làn sóng các công ty đăng ký tham gia với quy mô lớn nhất trong 6 năm qua. Tại hai trung tâm giao dịch chứng khoán là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đã tăng từ 41 công ty năm 2005 lên đến 193 công ty. Tính đến cuối tháng 1-2007, tỷ lệ lãi của 20 công ty lớn nhất tham gia niêm yết đã tăng 73 lần, gấp khoảng sáu lần mức bình quân của thị trường mới nổi trên toàn cầu.

    Chuyên viên chuyên trách nghiệp vụ cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của ngân hàng Merrill Lynch, Paul Mai, nói: "Việt Nam là một trong số rất ít thị trường trên toàn cầu còn thực sự chưa được khai thác, đối với chủ đầu tư, Việt Nam có tiềm lực khổng lồ về tăng trưởng lâu dài".

    Chuyên gia phân tích sách lược khu vực hàng đầu của Ngân hàng Merrill Lynch, Spence White, thậm chí còn bày tỏ chứng khoán Việt Nam là đối tượng mua vào của tương lai 10 năm tới.

    Sự tăng trưởng kinh tế cao và ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao đã và sẽ khích lệ vốn nước ngoài đầu tư vào TTCK Việt Nam.

    Hiện nhiều ngân hàng đầu tư quốc tế lớn như Merrill Lynch, City Banh, JP Morgen đã lần lượt có được quyền giao dịch cổ phiếu tại TTCK Việt Nam và Việt Nam cũng đã có Luật chứng khoán. Điều này khiến cho hoạt động của TTCK Việt Nam thực sự có được căn cứ luật pháp, tạo ra hành lang luật pháp cho sự phát triển lành mạnh từ nay về sau.

    Theo TTXVN

Chia sẻ trang này