bao giờ HAG mới chạy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinhphuonglam, 08/09/2014.

2229 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 02:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3672 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. vinhphuonglam

    vinhphuonglam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Đã được thích:
    173
    ngày trước HAG không chạy thì các bác nêu lý do là do Tây nó xả hàng va an ủi nhau là sau khi tây nó bán song sẽ tăng. nhưng từ sau ngay chốt cổ phiếu thưởng đến giờ Tây không còn bán ròng nữa mà quay qua mua ròng HAG mà nó cũng không tăng nổi.
    Thị trường đã tăng khá mạnh, các mã cổ phiếu tốt và không tốt khác cũng tăng khá mạnh, có những mã đã tăng 300% đặc biệt là họ nhà P mà HAG vẫn gần như đứng im.
    vậy các bác cho em ý kiến, quan điểm vì sao em nó lại như thế.
    thức sự em rất ngưỡng mộ bác Đức, ủng hộ bác ấy một lượng cổ phiếu cũng khá lớn gần như toàn bộ tài sản của em cho bác ấy mà giờ đây HAG vẫn không chạy. nhìn các mã khác cứ CE ngay này qua ngày khác mà uất ức trong lòng quá.
    có bác nào bỏ hết tài sản của mình vào HAG như em thì vào chia sẻ nỗi buồn cùng với em nhé.
    em giữ em nó cũng hơn T+200 rồi. các bác cho em ý kiến là tiếp tục T+3xx hay là chia tay em nó để vào một mã nào khác. và nếu chia tay em nó thì các bác cho em biết là nên vào em nào để kiếm chút cháo bù lại những ngày thị trường tăng mạnh mà em thì treo mỏ.
    BinhminhsedenHoa_Sim thích bài này.
  2. vinhphuonglam

    vinhphuonglam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Đã được thích:
    173
    8/4/2014 16:30
    Congly.vn - Tại ĐHĐCĐ thường niên 2014 chiều ngày 19/04, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) tự tin cho rằng nếu nuôi bò thì chắc chắn sẽ không một nơi nào trên thế giới này bằng.
    Về việc đầu tư vào nông nghiệp, ông Đức cho biết ngành chăn nuôi thức ăn chiếm 70% giá trị mà điều này thì HAG có đủ (có cọ dầu, đường, bắp). "Như vậy nếu chúng tôi tổ chức nuôi bò thì chắc chắn sẽ không một nơi nào trên thế giới này bằng".

    Điều quan trọng là HAG đang có quỹ đất gần sông và nếu áp dụng công nghệ cao vào trồng cỏ theo tiêu chuẩn nước ngoài thì hoàn toàn đáp ứng đủ lượng thức ăn cho bò, ông Đức cho biết.

    Trên cơ sở đã có sẵn 70% nguồn thức ăn “thừa” từ các sản phẩm nông nghiệp mà HAG đang trồng, ông Đức cho rằng nếu HAG đưa thị trường nuôi bò vào thì sẽ lời từ 60% trở lên.

    Bên cạnh đó, theo ông Đức, vốn đầu tư để mở rộng thị trường này cũng không lớn lắm vì HAG đã có sẵn đất, điện, cơ sở hạ tầng…

    Trên cơ sở đó, HAG chuẩn bị nuôi 100,000 con bò tại Lào. Và ngay trong tháng 6, 7 này, HAG sẽ nhập trước 40,000 con bò từ Úc. Ngoài ra, HAG cũng sẽ có một dự án tại Việt Nam.

    Ông Đức tự tin cho biết: "nếu làm đúng thì doanh thu cả trăm tỷ, nghìn tỷ cũng đạt được, thậm chí lợi nhuận nhiều nghìn tỷ đồng/năm vẫn có được".

    Đối với lĩnh vực sản xuất sản phẩm cao su (SVR10), ông Đức cho biết HAG làm sản phẩm này là theo đơn đặt hàng và nhu cầu của thị trường. HAG chỉ đưa vào 1/3 diện tích cao su khai thác và giá thành 1,400 USD/tấn đã có lãi.

    Bên cạnh đó, HAG không chỉ tập trung vào cao su, công ty còn có mía đường, bắp, cọ dầu và thậm chí trong tương lai có cả bò
  3. vinhphuonglam

    vinhphuonglam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Đã được thích:
    173
    HAG
    Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HOSE)


    Giá hiện tại: HAG[​IMG]24.9-0.1(-0.4%)Hồ sơ công ty[​IMG] GDCĐ lớn & CĐ nội bộ[​IMG] Hồ sơ ceo
    Vì sao bầu Đức dốc hàng ngàn tỷ nuôi bò sữa?
    [​IMG]

    Có vẻ như con bò sẽ là "cỗ máy in tiền" mới của bầu Đức trong tương lai.
    Chuyện ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bỏ bất động sản để làm nông không còn gì là mới (ông Đức sang Lào, Campuchia trồng cao su từ năm 2008). Nhưng sự kiện ông bầu đến từ phố núi Gia Lai bỗng thông báo sẽ nuôi lấy hơn trăm ngàn con bò sữa, với số vốn vài ngàn tỷ đồng lại khiến dư luận không khỏi ngạc nhiên.
    Để hiểu thêm phần nào những hành động dường như có phần khác người của vị đại gia này, người viết xin điểm qua một vài lý do "có lý" khiến bầu Đức không tiếc hầu bao dốc cho thương vụ bò sữa sắp tới.
    Đầu tiên là thực tế "người Việt đang quá lùn và mới uống rất ít sữa"
    Người Việt đang sở hữu chiều cao trung bình ở mức thấp nhất Đông Nam Á. Với đề án “Phát triển thể lực, tầm vóc người Việt giai đoạn 2011-2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm cải thiện chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam, thị trường sữa sẽ còn tiếp tục được đầu tư và tăng trưởng trong thời gian tới.
    Giai đoạn 2008-2013, dù suy thoái kinh tế, nhưng doanh số sữa tại Việt Nam năm 2013 đã tăng gần gấp 3 lần so với năm 2008. Có thể nói, trong các ngành hàng tiêu dùng thiết yếu tại Việt Nam, sữa là ngành có động lực mạnh nhất để bước vào giai đoạn tăng trưởng.
    --- Gộp bài viết, 08/09/2014, Bài cũ: 08/09/2014 ---
    http://f319.com/threads/bau-duc-ngu...-se-lai-it-nhat-30-trieu-usd-nam-2015.506890/
  4. vinhphuonglam

    vinhphuonglam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Đã được thích:
    173
    DOANH NGHIỆP & CUỘC SỐNG
    HAG: Mạnh tay đầu tư 6.300 tỉ đồng nuôi bò
    Thứ sáu, 13/06/2014 12:20
    Epress.vn - CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã chính thức công bố kế hoạch nuôi bò tại tỉnh Gia Lai, Việt Nam và Lào. Chi phí đầu tư cho mảng chăn nuôi mới này ước tính là 6.300 tỉ đồng, trong đó giai đoạn 1 (từ 2014-2015) sẽ cần đầu tư 3.150 tỉ đồng và giai đoạn 2 sẽ cần đầu tư 3.150 tỉ đồng.
    [​IMG]
    Trong giai đoạn 1, HAG sẽ nuôi 236.000 con bò trong đó 120.000 là để lấy thịt và 116.000 là để lấy sữa. Công ty sẽ nhập bò giống (cả lấy thịt và lấy sữa) từ Thái Lan và Australia. Số lượng bò dự kiến trong năm 2014 là 60.000 con. Đợt bò thịt giống đầu tiên nhập từ Thái Lan sẽ về vào ngày 16.6 và đợt bò sữa giống đầu tiên nhập từ Australia sẽ về vào tháng 10.

    HAG có lợi thế giá đất thấp và khả năng tự cung cấp 30% nhu cầu thức ăn cho bò. Điều này có thể đem lại lợi thế quan trọng cho đàn bò của công ty so với những đàn bò tại Việt Nam hiện đang cung cấp sữa cho VNM và TH Milk.

    Về vấn đề thức ăn chăn nuôi, HAG tận dụng nhiều phụ phẩm từ trồng mía (với diện tích trồng hiện là 8.500 ha), dầu cọ (12.000 ha đến cuối 2014) và ngô (10.000 ha đến cuối 2014) như ngô, thân cây ngô, mật mía, cành cọ, bột cọ cũng là nguyên liệu cho thức ăn gia súc. Và điều này có thể sẽ giúp giảm chi phí thức ăn mà theo HAG chiếm tới 75-80% tổng chi phí chăn nuôi. Với diện tích đất hiện tại, HAG kỳ vọng sẽ tự túc được khoảng 30% nhu cầu thức ăn chăn nuôi.

    Tuy nhiên với quỹ đất còn lại khoảng 25.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia, HAG có thể sử dụng để trồng cỏ (chiếm khoảng 30% chi phí thức ăn). Theo ban lãnh đạo công ty, diện tích đất cần để nuôi bò là 4.000 ha, trong đó 3.400 ha là để trồng cỏ và 600 ha để làm cơ sở hạ tầng chuồng trại. Hiện HAG có tổng cộng quỹ đất để canh tác nông nhiệp là khoảng 100.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong đó 75.000 ha đã được sử dụng để trồng cao su, mía, cọ dầu và ngô. Những thành phần còn lại trong thức ăn gia súc chẳng hạn như gạo, hạt bông, hạt mì, khô dầu đậu nành, bột cá, cám gạo… sẽ được nhập khẩu hoặc mua trên thị trường nội địa.

    Theo ước tính của Ban lãnh đaọ HAG, giá thành một kg thịt bò sẽ chỉ hơn 1 USD, và rõ ràng mức chi phí này thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường là 3 USD/kg. Trong khi đó, chi phí cho một lít sữa sẽ chỉ là 6.000 đồng, so với giá thị trường là 13.000 đồng/lít.

    Bên cạnh đó, theo như thông báo ngày hôm qua, 12.6, HAG còn nhận được cam kết bao tiêu sản phẩm của Vissan, doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực chế biến thịt và Nuitfood, công ty sữa đang phát triển nhanh. Vissan sẽ đầu tư xây dựng một nhà máy chế biến thị với công suất 100.000 tấn mỗi năm và giá trị đầu tư vào khoảng 700 tỉ đồng để chế biến nguồn cung thịt mới từ HAG. Đồng thời, Nutifood cũng cho biết công ty sẽ xây dựng một nhà máy chế biến sữa cách trang trại nuôi bò sữa của HAG tại Gia Lai khoảng 40 km. Giai đoạn 1 của nhà máy sẽ có công suất 290 triệu lít với mức vốn đầu tư là 3.500 tỉ đồng. Giai đoạn 1 sẽ được khởi công xây dựng trong quý 3/2014 và dự kiến hoàn thành 1 năm sau đó.

    HAG kỳ vọng mảng kinh doanh mới này sẽ bắt đầu lần lượt tạo doanh thu từ khoảng từ quý 1 và quý 3/2015. Theo đó, công ty hy vọng sẽ bán lô thịt bò đầu tiên cho Vissan vào quý 1/2015, ngay thời điểm nhà máy mới hoàn thành và được cấp giấy phép hoạt động. Ban lãnh đạo HAG cho biết công ty dự đoán lợi nhuận trước thuế sẽ đạt 30 triệu USD từ mảng kinh doanh thịt khi hoạt động 100% công suất.
  5. Tronghieuknk

    Tronghieuknk Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    04/09/2014
    Đã được thích:
    59
    Minh dang dau tu 160% vao HAG, chi duy nhat HAG. Khong dau tu con khac
    vinhphuonglamphong 3 thích bài này.
    vinhphuonglam đã loan bài này
  6. phong 3

    phong 3 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Đã được thích:
    23.020
    chịu khó chờ đợi lâu đó
    vinhphuonglam thích bài này.
    vinhphuonglam đã loan bài này
  7. Tronghieuknk

    Tronghieuknk Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    04/09/2014
    Đã được thích:
    59
    Minh vao gan thang, ca margin lai 15% nen se cho duoc. Long term invester
    vinhphuonglam thích bài này.
    vinhphuonglam đã loan bài này
  8. quangduy2500

    quangduy2500 Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    32
    vinhphuonglamBinhminhseden thích bài này.
    vinhphuonglam đã loan bài này
  9. wolverheo

    wolverheo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2014
    Đã được thích:
    1.416
    Cuối năm mới chạy bác à, vội làm gì. Đầu tư lâu dài thì phải ít nhất 2 năm, bác chưa tới 1 năm mà đã xoắn. Mình hơn 1 năm rồi nè. Dự là 2017 mới tính tới chuyện bán.
    vinhphuonglam, herovinaBinhminhseden thích bài này.
    vinhphuonglam đã loan bài này
  10. vinhphuonglam

    vinhphuonglam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Đã được thích:
    173
    năm 2013 EPS của HAG 1.6, cứ tính PE 15. năm 2014 EPS 3 và PE 15 thì HAG phải có giá 45k mới đúng. vì vậy cứ đợi đến hết 6/2015 sẽ có giá đó.
    mục tiêu của em là 45k/cp mới bán đó.
    BinhminhsedenHoa_Sim thích bài này.

Chia sẻ trang này