Bắt đáy !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kimono88, 24/11/2014.

3550 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 00:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4018 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. Kimono88

    Kimono88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    1.363
    TT36 với nhiều cách đọc hiểu khác nhau làm cho nhiều nđt loạn chưởng !!!~X(~X(~X(
    Không hiểu là tốt hay là xấu !!!
    Nhân cơ hội tay to đạp trụ, gom hàng...nhỏ lẻ tháo chạy trong hoảng loạn...:((:((:((

    Mọi thông tin đang rất tốt: Xăng giảm khủng, lãi suất tiếp tục giảm, CK thế giới đang thăng hoa....

    Đây là cơ hội bắt đáy không thể tốt hơn cho những ai đang cầm tiền !


    BẮT ĐÁY !!!@};-@};-@};-
    Stom, U19 VN, windflower4 người khác thích bài này.
  2. Kimono88

    Kimono88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    1.363
    Ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động VND
    Trong tuần từ 10 - 14/11, theo NHNN, các ngân hàng thương mại cổ phần đã điều chỉnh giảm nhẹ lãi suất huy động VND khoảng 0,2%/năm so với tuần trước đó.
    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố thông tin về hoạt động ngân hàng tuần từ 10 - 14/11/2014.

    Theo đó, trong tuần báo cáo, lãi suất huy động VND tương đối ổn định so với tuần trước đó. Khối ngân hàng thương mại cổ phần đã điều chỉnh giảm nhẹ lãi suất huy động khoảng 0,2%/năm so với tuần trước chủ yếu tập trung ở kỳ hạn dưới 12 tháng.

    Hiện nay, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 5-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng và có kỳ hạn dưới 6 tháng; 5,7-6,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,8-7,5%/năm.

    Lãi suất huy động USD phổ biến ở mức 0,75%/năm đối với tiền gửi của dân cư; tiếp tục giữ ổn định ở mức 0,25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức.

    Lãi suất cho vay bằng VND cũng ổn định so với tuần trước đó. Mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 7%/năm đối với ngắn hạn, các NHTM Nhà nước tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm.

    Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 7-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,5-11%/năm đối với trung và dài hạn.

    Trong tuần, một số ngân hàng áp dụng các chương trình cho vay với mức lãi suất hấp dẫn như Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) triển khai gói tín dụng trị giá 2.000 tỷ đồng với lãi suất 8,16%/năm trong 30 tháng đầu của khoản vay, Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) triển khai gói tín dụng trị giá 5.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 6,7%/năm dành cho khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu vay bổ sung vốn ngắn hạn và lãi suất cho vay cố định 12 tháng đầu chỉ từ 9,79%/năm dành cho khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn trung dài hạn.

    Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3-7%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3-6%/năm, 5,5-7%/năm đối với trung và dài hạn. Riêng NHTMCP Đông Nam Á (SeABank) điều chỉnh giảm lãi suất cho vay USD 0,3 – 0,4%/năm.
    windflower thích bài này.
  3. Kolomy

    Kolomy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2014
    Đã được thích:
    3.079
    hoan hô Bác.. Ông xe ôm bắt đáy, bà bán rau bắt đáy rồi... Còn chúng ta nên làm gì... Bán hết đi không ăn bô
    windflowerKimono88 thích bài này.
  4. Kimono88

    Kimono88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    1.363
    3 sự kiện tâm điểm của tuần này
    Tuần này, thị trường tập trung vào 3 sự kiện chính là báo cáo GDP của Mỹ, số liệu kinh tế của Nhật Bản và cuộc họp OPEC.
    Đầu tiên ngày 25/11, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố báo cáo GDP chính thức của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo kết quả khảo sát của Bloomberg, kinh tế Mỹ có thể đã tăng trưởng chậm hơn ước tính ban đầu 3,5%.

    Tuy nhiên theo nhận định của giới chuyên gia, kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong quý IV dù các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã chấm dứt hoàn toàn gói nới lỏng định lượng 3 hồi tháng 10.

    Một số báo cáo kinh tế gần đây cũng cho thấy những dấu hiệu khả quan của kinh tế Mỹ trong thời điểm cuối năm. Theo đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ghi tuần thứ 10 liên tiếp ở dưới ngưỡng 300.000 đơn, chỉ số niềm tin tiêu dùng tại Mỹ tăng lên cao nhất 6 năm trong tuần kết thúc vào ngày 16/11. Đồng thời, doanh số bán nhà cũ tại Mỹ cũng bất ngờ tăng lên cao nhất 1 năm trong tháng 10 trong khi áp lực lạm phát cũng có dấu hiệu tăng nhẹ.

    Tâm điểm tiếp theo của thị trường tuần này là Nhật Bản với loạt số liệu kinh tế tháng 10, như lạm phát, chi tiêu hộ gia đình, số liệu việc làm, doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp, sau khi bất ngờ rơi vào suy thoái trong quý III. Giới chuyên gia cho rằng, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong tháng 10 ngay sau khi rơi vào suy thoái trong 3 tháng trước đó.

    Theo dự báo của Moody's, tháng 10, lạm phát tiêu dùng tại Nhật Bản sẽ chậm lại, dấy lên nguy cơ về giảm phát cũng như gây áp lực lớn lên ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) nhằm đạt mục tiêu lạm phát 2% trong năm tới. Trong khi đó, sản lượng công nghiệp có thể giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái và chi tiêu hộ gia đình dự báo giảm 2% sau khi đã giảm 5,6% trong tháng 9.

    Thị trường cũng có thể sẽ quan tâm tới biên bản cuộc họp chính sách ngày 31/10 của BOJ khi các nhà hoạch định chính sách khiến cả thị trường toàn cầu bất ngờ với quyết định tăng cường kích thích.

    Cũng trong tuần này, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ họp tại Vienna ngày 27/11 trong bối cảnh giá dầu liên tục trượt dốc trong thời gian gần đây. Các chuyên gia phân tích cho rằng, rất có thể OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng dầu thô. Giá dầu toàn cầu đã giảm 1/3 từ 115 USD/thùng, mức đỉnh hồi tháng 6, xuống 79 USD/thùng, thấp nhất 4 năm qua trong phiên giao dịch 21/11.

    Theo Cơ quan năng lượng quốc tế, 3 lý do chính khiến giá dầu lao dốc là nhu cầu suy yếu, USD tăng mạnh và sản lượng dầu của Mỹ tăng mạnh.

    Ngoài ra, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) sẽ công bố báo cáo Triển vọng kinh tế trong ngày 25/11 tại Paris, đưa ra những cập nhật mới nhất về dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
    windflower thích bài này.
  5. khachgiangho

    khachgiangho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Đã được thích:
    1.830
    đáy còn xa lắm, tít tận 510 cơ

    bắt dao rơi lúc này thì hàng về TK nhẹ cũng lõm 15% trở lên
    Kimono88 thích bài này.
  6. hellokitty2014

    hellokitty2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2014
    Đã được thích:
    53
    thật là tiếc khi hết tiền lúc này, ôi, nhìn mà them qua các bác ơi
    BaSungKimono88 thích bài này.
  7. Kimono88

    Kimono88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    1.363
    Mơ ngủ thì tỉnh dậy đi nhé !
    windflower thích bài này.
  8. hellokitty2014

    hellokitty2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2014
    Đã được thích:
    53
    mịa bọn tây lông lắm tiền nó mua như lũ chết đói kìa, đúng là dân vịt ngu như c hó. bán rẻ tài sản quốc gia
    Kimono88 thích bài này.
  9. Phong636

    Phong636 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Đã được thích:
    170
    tây hôm nay nó bắt đáy ngay đầu phiên luôn kìa. mọi khi thấy nó thận trọng lắm mà
    Kimono88 thích bài này.
  10. ThangTVVC

    ThangTVVC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2014
    Đã được thích:
    827
    Đã nhập hàng xong, khóa tù chờ đến cuối năm
    Kimono88 thích bài này.

Chia sẻ trang này