Bình loạn về việc ETF VNM rút 700.000CCQ và FTSE rút 300.000 CCQ đêm qua!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoguom2010, 28/03/2015.

7499 người đang online, trong đó có 1114 thành viên. 13:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8936 lượt đọc và 89 bài trả lời
  1. hocsinhlop5

    hocsinhlop5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2015
    Đã được thích:
    1.171
    Vào giải toán đi bác,rồi em sẽ giải tại sao quĩ nó rút ròng như thế
  2. tranding78

    tranding78 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    9.737
    Nhà đầu tư “cao chạy xa bay” khỏi cổ phiếu Mỹ nhanh nhất từ 2009
    Theo các nhà phân tích, đừng kỳ vọng dòng vốn sẽ tiếp tục chảy xiết vào châu Âu

    Báo cáo mới nhất của Bank of America Merrill Lynch đã cung cấp thêm chứng cứ cho thấy dòng vốn vẫn đang tiếp tục rời khỏi Mỹ và chảy sang châu Âu, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.
    * Quỹ đầu tư thị trường mới nổi hút tiền mạnh sau cuộc họp của Fed

    * Vì sao tiền mặt Mỹ ồ ạt chảy vào chứng khoán châu Âu?

    Theo báo cáo được các nhà chiến lược Bank of America Merrill Lynch (BAML) công bố hôm thứ Năm (26/03), từ đầu năm đến nay, các quỹ đầu tư cổ phiếu của Mỹ đã bị rút ròng 44 tỷ USD, đánh dấu khởi đầu năm tồi tệ nhất kể từ năm 2009. Trong khi đó, cùng kỳ, các quỹ đầu tư cổ phiếu châu Âu lại hút ròng tới 46.6 tỷ USD.

    Dòng vốn ròng vào cổ phiếu toàn cầu từ đầu năm đến nay (Đvt: Triệu USD)

    http://image.*********.vn/2015/03/28/nha-dau-tu-cao-chay-xa-bay-quy-dau-tu-co-phieu-my-2803.jpg
    Nguồn: MarketWatch
    Sự tháo chạy của dòng vốn khỏi TTCK Mỹ diễn ra trong bối cảnh chỉ số S&P 500 chỉ tăng 0.1% trong năm nay tính đến ngày 28/03. Còn nhớ vào tháng 3/2009, chỉ số này đã tìm thấy đáy sau đà lao dốc thảm hại và bắt đầu xu hướng giá lên kéo dài liên tiếp trong 6 năm qua. Trở lại với năm nay, chỉ số Stoxx Europe 600 hiện đã tăng gần 16% trong năm 2015.

    Các nguyên nhân thúc đẩy dòng vốn ồ ạt rút khỏi cổ phiếu Mỹ theo các chiến lược gia của BAML là tâm lý đã quá lạc quan của nhà đầu tư, số liệu kinh tế không như kỳ vọng của Mỹ và đà leo dốc của đồng USD.

    Theo các nhà chiến lược này, để dòng vốn quay trở lại với cổ phiếu của Mỹ, cần phải phục hồi niềm tin vào EPS và đừng nên kỳ vọng vào việc dòng vốn sẽ quay trở lại với cổ phiếu Mỹ một cách mạnh mẽ nếu nhà đầu tư không nhận được báo cáo lợi nhuận khích lệ từ các doanh nghiệp.

    Cũng theo nhận định của các chiến lược gia BAML, nhà đầu tư không nên cho rằng dòng tiền sẽ tiếp tục đổ vào cổ phiếu châu Âu với tốc độ mạnh như hiện nay. Trở lại năm 2013, dòng vốn chảy xiết vào các quỹ đầu tư cổ phiếu Nhật Bản đã đạt đỉnh trong khoảng 8 tuần sau khi nước này công bố các biện pháp nới lỏng định lượng (QE) và báo cáo của BAML cho rằng dòng vốn vào châu Âu cũng có thể trải qua chặng đường tương tự.

    Báo cáo của BAML cũng cho thấy, nhà đầu tư đã rót tổng cộng 17 tỷ USD vào các quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu trong năm nay, chủ yếu là nhờ con số 31 tỷ USD đổ vào các quỹ đầu tư cổ phiếu các nước phát triển trong khi các quỹ đầu tư cổ phiếu thị trường mới nổi bị rút 14 tỷ USD.
    thatha_chamchikhoaita2009 thích bài này.
  3. lansongmoi

    lansongmoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2013
    Đã được thích:
    1.692
    FTSE bán ra trong tuần rồi, dù sao giá chứng chỉ VNM ETF đang xuống thấp nhất 52 tuần, phiên cuối tuần đã + premium trở lại nên hoạt động kd arbitrage ko có lãi nên có nghĩa sang tuần nếu bán chỉ nốt phiên thứ hai nữa là cùng ( ko chừng nó đã bán trước luôn từ phiên thứ sáu rồi hạch toán số lượng cc cuối tuần) Hết quý 1 tây lông ko rút vốn là thị trường bước vào sóng hồi đầu tháng 4. Giờ ko nên bán ( nguy cơ bán đúng đáy rất cao) mà chuyển trạng thái canh mua để hưởng sóng hồi bật lại 10-15%..:))
  4. goalie

    goalie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Đã được thích:
    4.576
    Các quỹ thường hành động có kế hoạch và thường kết thúc theo tháng, theo quý. Khả năng là chuỗi bán ròng sẽ kết thúc khi tháng 3 khép lại.
    lavis, natofxhoguom2010 thích bài này.
  5. make money1

    make money1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2014
    Đã được thích:
    1.862
    Tiền chảy qua châu âu hết rồi, khi nào châu âu và tt mới nỗi hết hấp dân mới quay lại vn
    Spenny thích bài này.
  6. Thailo113

    Thailo113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Đã được thích:
    5.056
    Lại có bài toán ah. ra kết quả chưa...em vừa đi chơi về, không để ý
    hoguom2010hocsinhlop5 thích bài này.
  7. jack_nguyen78

    jack_nguyen78 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    4.441
    nếu vậy, bọn cổ nào tụi tây bán ròng, thì mình nên mua là chuẩn nhất rồi
    lavis thích bài này.
  8. hoguom2010

    hoguom2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Đã được thích:
    4.720
    thi thử nhỏ lẻ với tây lông ai rút nhanh hơn nào!
    thatha_chamchi thích bài này.
  9. votuyet

    votuyet Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/01/2014
    Đã được thích:
    885
    Tránh cp của mấy qũy ra. Giờ tương vào đó là chết
    thatha_chamchinatofx thích bài này.
  10. hoguom2010

    hoguom2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Đã được thích:
    4.720
    =P~
    --- Gộp bài viết, 28/03/2015, Bài cũ: 28/03/2015 ---
    còn hàng đâu mà sọc
    --- Gộp bài viết, 28/03/2015 ---
    mong là vậy chứ biết sao nữa bác

Chia sẻ trang này