BMP con hàng lởm hay hàng giá trị đang bị định giá thấp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dautuckgiatri, 24/04/2018.

4582 người đang online, trong đó có 523 thành viên. 09:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 204201 lượt đọc và 1513 bài trả lời
  1. caonguyencse

    caonguyencse Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2015
    Đã được thích:
    1.518
    Gđ này thì lởm là chính xác, chờ ngày hồi phục.
    dautuckgiatri thích bài này.
  2. i_like_gals

    i_like_gals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    2.617
    Bác kg ăn xổi mời bác ôm tiếp. Thị trường luôn đúng, 3 tháng đủ dài để đánh giá cp rồi, bác nào ôm cũng đã mất gần nửa tài sản. Thường thì mất đến 80% tài sản người ta mới nhận ra vấn đề
  3. lamcn1k9

    lamcn1k9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    852
    Hi .. E thì luôn nhớ câu " của thơm đâu tới cha con chúng mày " nhà nước chơi chiêu này nhìu lần rồi nên e quá rành rồi .. Cái nhà nước này mà tin được thì e quỳ với bác ..
    ngamisgdautuckgiatri thích bài này.
  4. dautuckgiatri

    dautuckgiatri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Đã được thích:
    1.028
    Bác này ngoan cố đến lạ, nhận ra vấn đề SCG chuyển giá rút ruột BMP ah? Mời Bác đọc lại bài tôi đã phân tích cho Bác hoạt động của SCG ở VN. Ở đây tôi hoan nghênh những ai phản biện đúng, còn người ta phân tích cho Bác rồi mà Bác cố ý làm như không thấy và không phản biện lại được, vu oan cho doanh nghiệp người ta duy ý chí thì Bác kiếm thằng khác mà đầu tư theo Bác cho là ngon. Thế nhé.
  5. i_like_gals

    i_like_gals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    2.617
    Nói hay lắm =D>
    Bác hold thử 1 năm đi, xem kg có sức ép của SCIC thì con gà này có chia trứng vàng cho bác kg nhé
  6. dautuckgiatri

    dautuckgiatri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Đã được thích:
    1.028
    Bởi vậy SCIC đi xong ị lại 1 cục giá cp đấy Bác, bởi vậy tôi tin SCG với tiềm lực của mình sẽ phát triển mạnh hơn nữa BMP so với thằng SCIC chỉ biết rút ruột.
    --- Gộp bài viết, 25/04/2018, Bài cũ: 25/04/2018 ---
    Tôi ko nói mà tôi phân tích, tôi lập topic này cho những ai nắm dài hạn như tôi, Bác thua lỗ do nó cũng không nên cay cú, thích thì bác tìm thằng khác mà đầu tư nhé
    Last edited: 25/04/2018
  7. VangChin

    VangChin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2014
    Đã được thích:
    31.436
    Giá gốc 25-30
    peter_inv thích bài này.
  8. dautuckgiatri

    dautuckgiatri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Đã được thích:
    1.028
    Giá gốc là 10k thôi Bác, Bác chờ về giá đó rồi mua nhé.
  9. dautuckgiatri

    dautuckgiatri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Đã được thích:
    1.028
    Cho những Bác còn lấn cấn về hoạt động của SCG ở VN, nó sẽ trù dập hút máu doanh nghiệp hay giúp doanh nghiệp phát triển hơi nữa theo phương pháp WIN-WIN ? Hãy phân tích dựa trên các số liệu thực tế hơn là tự suy diễn duy ý chí rồi nghĩ xấu cho những cái không có và chưa từng xảy ra:

    Hậu thâu tóm, Thịnh vượng Prime có còn thịnh vượng?

    (VTC News) - Bị bán cho đại gia Thái, nhiều người tiếc nuối khi không biết số phận Thịnh vượng Prime có còn là thịnh vượng?


    Lợi nhuận tăng vọt

    Từ cuối năm 2012, thông tin Tập đoàn xi măng Siam (SCG) của Thái Lan ký thỏa thuận mua 85% cổ phần Công ty cổ phần Prime Group (Việt Nam) với giá 7,2 tỷ baht (gần 5.000 tỷ đồng) đã thu hút được sự chú ý từ dư luận. Thông tin này gây “sốt” vì Prime là một trong những thương hiệu vật liệu xây dựng hàng đầu Việt Nam. Không ít người tỏ ra tiếc nuối khi một “ông lớn” như vậy vẫn quyết tự bán mình dù gặp khó khăn không quá lớn.

    Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng giám đốc của Prime rất bình thản khi khẳng định việc sáp nhập giữa Prime và SCG là một bước tiến có lợi cho cả hai bên chứ không đơn thuần chỉ là có lợi cho Prime. Thương vụ này cũng được cả hai phía thảo luận trong một thời gian dài trước khi đi đến sáp nhập chính thức. Với Prime, đây là một bước đi chiến lược quan trọng.

    [​IMG]
    Sau sáp nhập, lợi nhuận của Prime tăng vọt

    Thời gian đầu mới sáp nhập, Prime chỉ chiếm 20% thị phần tại thị trường trong nước. Prime không hài lòng với con số này vì năm 2008, thị phần của Prime là 30%. Prime muốn củng cố vị thế của mình bằng cách bên cạnh sản phẩm chủ đạo gạch men, Prime còn cung ứng thêm các sản phẩm gạch ngói và bình nước nóng.

    Prime hy vọng SCG sẽ hỗ trợ Prime. Đúng như kỳ vọng, sau khi mua Prime, SCG nhanh chóng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tại Prime. Trong năm 2013, SCG đã cử một số cán bộ kỹ thuật chủ chốt của Prime sang Thái Lan để học tập nghiên cứu áp dụng một số công nghệ tiên tiến của Thái Lan vào sản xuất tại Việt Nam.

    SCG đã đầu tư trên 600 tỷ đồng để triển khai hệ thống cải tạo và nâng cấp máy móc thiết bị an toàn môi trường tại 3 Công ty Prime Vĩnh Phúc, Prime Tiền Phong và Prime Đại Việt.

    Năm 2014, SCG dự kiến nâng cấp thay thế toàn bộ hệ thống máy móc cũ của Công ty Cổ phần Prime Group, đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Phấn đấu sản lượng sản xuất đạt 70.000.000 m2 gạch ốp lát các loại trở lên; lợi nhuận đạt 1.000 tỷ đồng.

    Sự hỗ trợ của SCG sớm phát huy tác dụng. Các chỉ tiêu kinh doanh tại Prime được cải thiện. Doanh thu năm 2011 của Prime chỉ khoảng 170 triệu USD (tương đương 3.400 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chỉ 10,5 triệu USD (tương đương 210 tỷ đồng). 9 tháng 2012, doanh thu của Prime cũng chỉ đạt 135 triệu USD (2.700 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế 7 triệu USD (140 tỷ đồng).

    Tuy nhiên, năm 2013, sau khi được SCG hỗ trợ, Prime đạt lợi nhuận 850 tỷ đồng, tăng 30%; doanh thu là 13.500 tỷ đồng, tăng 18%; nộp ngân sách nhà nước 400 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2012.

    Prime Group đã sản xuất được 65 triệu m2 gạch ốp lát các loại (chiếm 25% thị phần thế giới), tăng 10% (trong đó có 5% sản phẩm xuất khẩu). Số lượng bán hàng đạt 60 triệu m2, tăng 10% so với năm 2012.


    Công ty đã tạo việc làm cho 4.500 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 5,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 5%. Chế độ ăn ca cho người lao động tăng từ 14.000 lên 16.000 đồng/suất so với thời điểm trước tháng 3/2013 khi chưa sáp nhập.

    Mới đây SCG vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2014. Một thông tin được chú ý chính là các công ty của SCG tại Việt Nam đóng góp 133 triệu USD doanh thu, tương đương 2.723 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ vào doanh thu hợp nhất từ Tập đoàn Prime.

    Có thể thấy, nếu chỉ nhìn vào lợi nhuận, rõ ràng Prime đã thay da đổi thịt sau khi “bán mình” cho ông trùm Thái Lan. Nhưng trong kinh doanh, đôi khi, lợi nhuận không phải là tất cả.

    Lo doanh nhân Việt an nhàn

    Ông Võ Văn Quang, chuyên gia thương hiệu đánh giá việc Prime tăng mạnh lợi nhuận sau khi sáp nhập là chuyện bình thường, không có gì ngạc nhiên vì “khi muốn mua một doanh nghiệp nào đó, bên mua phải tính toán kĩ lưỡng trong kế hoạch. Phải có lãi người ta mới mua”.

    Theo ông Quang, SCG là một thương hiệu mạnh của Thái Lan. SCG có hệ thống phân phối rộng khắp, có mặt tại nhiều nước trên thế giới. Khi trở thành một bộ phận của SCG, Prime tận dụng được hệ thống phân phối này nên đầu ra rất tốt. Các thị trường lân cận mở ra với Prime. Kết quả là gạch ốp lát Prime chiếm 25% thị phần thế giới. Đây là con số vô cùng khả quan.

    Thế nhưng theo ông Quang, vấn đề cần đặt ra ở đây chính là tiền sẽ vào túi ai. Ở Prime, lợi nhuận tăng vọt nhưng hầu hết chui vào túi người Thái Lan vì SCG sở hữu tới 85% cổ phần Prime. Và người Việt Nam chỉ giữ 15% ít ỏi còn lại.

    Ông Quang phân tích - “Trong thương vụ này, cả bên bán và bên mua đều có lợi. Bên bán được hưởng số tiền khổng lồ khi ‘bán mình’ và phần lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ cổ phần còn nắm giữ. Bên bán là người được hưởng lợi nhiều hơn và hưởng phần lớn lợi nhuận khi công ty thành công”.

    “Tuy nhiên, cái lợi mà chúng ta vừa nói chỉ là tính trong ngắn hạn. Còn xét về dài hạn thì vẫn còn rất nhiều việc phải bàn. Tại Việt Nam, chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh dài hạn. Đa phần chỉ tính tới kế hoạch trong 3 đến 5 năm tiếp theo. Ở đây, sau khi bán cổ phần, Prime thu về tiền tươi thóc thật. Họ có thể hạnh phúc vì có rất nhiều tiền nhưng đau xót ở chỗ thương hiệu không còn là của người Việt Nam nữa” – Ông Quang xót xa.

    Theo ông Quang, việc “bán mình” để thu về “tiền tươi, thóc thật” là chuyện bình thường trên thương trường, khó phán xét nên hay không nên, đúng hay sai. Nhưng đứng ở dưới góc độ một người làm thương hiệu, có mong ước đưa thương hiệu Việt bay cao hơn, xa hơn, ông Quang xót xa khi chứng kiến cảnh nhiều doanh nhân Việt sớm “chốt lời” lấy tiền để hưởng an nhàn tuổi già.

    “Đau xót nhất là chứng kiến nhiều doanh nhân nhụt chí, muốn nghỉ hưu sớm hoặc tự hào vì mình đã là sếp lớn của một công ty nước ngoài”, ông Quang nói.
    FrankRichard thích bài này.
    dautuckgiatri đã loan bài này
  10. Quang 888

    Quang 888 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2014
    Đã được thích:
    57
    Chốt !!!!!!!!!!!!! đáy sau M&A là 52 , 3 thang sau nhìn lại thôi các bác
    xuanthanh_quanglocdautuckgiatri thích bài này.

Chia sẻ trang này