"Bọn hủi HAG-HNG"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ndthuan, 13/07/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2679 người đang online, trong đó có 149 thành viên. 06:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27732 lượt đọc và 171 bài trả lời
  1. ndthuan

    ndthuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Đã được thích:
    2.231
    Vâng,đó là cách gọi hai cổ phiếu một thời hào hùng "HAG-HNG"

    HAG giảm liên tục trong hơn 1 năm qua từ giá 26.000 đồng và hiện tại 6.800 còn HNG cũng giảm từ giá 34.000 đồng về giá 7.100 đồng như hiện nay. Chính vì nó giảm liên tục giảm không ngừng nghỉ nên ai mua cũng lỗ nên nó làm nhiều nhà đầu tư chứng khoán bị thua lỗ nặng và họ coi chúng nó là những con hủi.



    Quả thật là vậy, việc ra quyết định đầu tư quá rộng so với tình hình tài của doanh nghiệp cộng với việc giá hàng hóa giảm mạnh dẫn đến dòng tiền của HAG và HNG mất cân đối ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng trả nợ của tập đoàn HAGL. Nhiều nhà đầu tư quan ngại và nghĩ đến việc tập đoàn này có thể bị phá sản.


    Tất nhiên việc phá sản của tập đoàn HAGL là có thể vì bất kỳ điều gì cũng có rủi ro. Vàng là tiền nguyên giá trị vậy mà vẫn rủi ro. Ai đã quan tâm đến vàng thì biết từ giá 50 triệu 1 lượng và bây giờ giao động giá 33-36 triệu. Giữ VND gửi tiết kiệm cũng rủi do…


    Lại nói tiếp về HAGL vấn đề của HAGL chính là việc thủ tướng cho tái cơ cấu nợ ( Trước kia các ngân hàng tự làm bây giờ mới phải qua thủ tướng) . Mà việc tái cơ cấu nợ thì chắc chắn vì các dự án của HAGL tương đối nhạy cảm



    Ngân hàng nhà nước

    Sau khi phân tích kỹ lấy ý kiến các cơ quan liên quan, Ngân hàng Nhà nước đã nhất trí và đã gửi trình Chính phủ phê duyệt.

    Phía các chủ nợ

    10 ngân hàng chủ nợ của Hoàng Anh Gia Lai đã “nhóm họp” tại Hà Nội với sự chủ trì của BIDV và thống nhất trình Ngân hàng Nhà nước xin tái cơ cấu một số khoản nợ. Các ngân hàng thương mại đã xin cho Hoàng Anh Gia Lai được giữ nguyên nhóm nợ; miễn giảm lãi một số khoản nợ (điều này một số ngân hàng đã chủ động làm trước đó).

    Tại Đại hội đồng cổ đông của BIDV, lãnh đạo BIDV cho biết Hoàng Anh Gia Lai là một trong các đơn vị trả lãi sòng phẳng trong 20 năm qua. Các sản phẩm của Hoàng Anh Gia Lai liên quan đến khoản vay là đường, cao su, cọ dầu dọc tuyến biên giới Việt Nam, Camphuchia với diện tích 50.000 ha. Các dự án này liên hệ chặt chẽ tới an ninh quốc phòng. Gần đây, BIDV cho vay nuôi bò sản xuất bò giống, cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ.

    "Do ảnh hưởng từ thị trường thế giới, giá dầu xuống kéo theo giá cao su giảm, Hoàng Anh Gia Lai gặp khó khăn về thanh khoản chứ không phải mất khả năng chi trả," lãnh đạo ngân hàng nhấn mạnh.

    Tình hình giá hàng hóa

    Giá cao su:

    Xu hướng giá giảm đã kết thúc, Cao su đã tạo đáy dài hạn đã xong ( Tất nhiên cao su không thể tăng ngay về giá đỉnh được nó cần thời gian cần thiết để đi lên

    [​IMG]


    Giá đường

    Không cần bình luận

    [​IMG]



    Dầu cọ

    Chuyên gia phân tích công nghiệp hàng đầu Dorab Mistry thuộc công ty Godrej International (Ấn Độ) cho biết, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, sản lượng dầu cọ của Malaysia niên vụ 2015/16 (kết thúc vào tháng 9/2016) ước tính sẽ giảm khoảng 2 triệu tấn so với niên vụ trước.

    Riêng hai tháng đầu năm 2016, sản lượng dầu cọ của nước này đã giảm hơn 100.000 tấn so với cùng kỳ năm 2015.

    Ông Mistry cho hay, sự sụt giảm sản lượng dầu cọ mạnh nhất trong khoảng 7 năm qua có thể khiến giá dầu cọ chuẩn của Malaysia tăng cao hơn nữa.

    Giá dầu cọ của nước này đã tăng 5% trong hai tuần qua lên mức cao nhất trong vòng hai năm 2.726 ringgit (676 USD) một tấn vào thứ Sáu tuần trước (25/3).

    Malaysia là nước sản xuất dầu cọ lớn thứ hai trên thế giới, sau Indonesia. Năm 2015, sản lượng dầu cọ của Malaysia đạt gần 20 triệu tấn, tăng gần 300.000 tấn so với năm 2014.

    Bất động sản

    Các dự án lớn của HAGL đều tập trung ở Myanma và đây là nơi có thể nói là một điểm nóng về BĐS của Châu Á trong thời gian gần đây khi giá BĐS tăng liên tục.

    Nhờ Bác @AnhDuc07 cung cấp thêm thông tin

    Mảng bò

    Nhờ @Tuannguyenlimited cung cấp thông tin

    Mảng gỗ và thủy điện thông tin tôi có được tương đối ổn định và tốt

    Nhận định về biến động giá HAG

    Hiện nay các thông tin về tình hình của HAGL đều được bưng bít nhất là thông tin về việc tái cơ cấu nợ và giãn nợ cho HAG khiến cổ đông mất hết niềm tin. Mặt khách một nhóm các nhà đầu tư thực hiện mượn hàng để bán đồng thời kê lệnh bán nên khiến khối lượng cổ phiếu trên thị trường dường như là giấy chính vì vậy ai mua cũng cut lỗ.

    Hiện tượng trên khi nào kết thúc? Sét về giá trị doanh nghiệp HAG phải trên giá 10. Nhưng ai cũng muốn mua giá chiết khấu cao và bán giá thấp thế nên khi đến giá trị hấp dẫn tự nhiên sẽ xuất hiện người mua đầu tư khi đó đội mượn hàng bán cũng phải mua lại trả hàng. Giá 6.5000 đã được thiết lập và vùng mua trên giá này. Khi thông tin tái cơ cấu nợ và giảm nợ bắt đầu ra là hành trình tăng giá của HAG.
    --- Gộp bài viết, 13/07/2016, Bài cũ: 13/07/2016 ---
    Sao mình đưa biểu đồ vào mà không được nhỉ?
    Last edited: 13/07/2016
    gallant10, vongaiTuannguyenlimited đã loan bài này.
  2. shigeki1912

    shigeki1912 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2014
    Đã được thích:
    2.692
  3. ndthuan

    ndthuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Đã được thích:
    2.231
    Nhầm rồi
  4. Lendinhchuaem

    Lendinhchuaem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Đã được thích:
    2.960
    Sút hết...!!!:((
  5. tt29

    tt29 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2015
    Đã được thích:
    525
    Càng lập pic thì càng chết, quên chúng nó đi!
    PhongVanCKvongai thích bài này.
  6. Burschi1977

    Burschi1977 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2016
    Đã được thích:
    1.413
    Giấy chùi quá nhiều nên chết , cứ để ý còn nào càng nhiều giấy con đó càng chết mạnh
  7. wolverheo

    wolverheo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2014
    Đã được thích:
    1.416
    Đừng lập píc nữa bác ơi, càng lập càng chết. GIờ chỉ chờ thông tin của TT và KQKD quý 2 thì may ra mới cứu dc.
  8. Tuannguyenlimited

    Tuannguyenlimited Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2015
    Đã được thích:
    559
    Quý 2 sẽ hơi tởm anh ạ... chẳng ai vừa ký xong đã cho lãi ngay cả... nhưng nếu ký trong tháng 7 - 8 thì quý 3 với quý 4 sẽ như VCS với THACO vậy...

    Nhớ ngày xưa, THACO cũng dùng dằng xin giảm thuế, ưu đãi thuế 2012, lợi nhuận sụt mạnh năm đó... Ưu đãi xong, lợi nhuận tăng từ vài trăm tỷ lên 6.000 tỷ VNĐ...
    TREASURE, AnhDuc07, _vina_1 người khác thích bài này.
  9. Tuannguyenlimited

    Tuannguyenlimited Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2015
    Đã được thích:
    559
    Anh up anh lên bằng upanh.vietdesigner.net rồi dán link vào anh ạ (link có dạng [​IMG][IMG...)
    AnhDuc07ndthuan thích bài này.
  10. trungthu2005

    trungthu2005 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Đã được thích:
    3.652
    Có thể chọn Pic này cho 2 con hủi HAG-HNG. Bên nhà kia bác binhminhtuoidep mở xong là đi lên Pkeiku luôn rồi.
    AnhDuc07, _vina_, vongai1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này