BSR năm 2022 mỗi quý cầm chắc 2000 tỷ lợi nhuận?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hocmuachung, 05/01/2022.

8444 người đang online, trong đó có 1344 thành viên. 10:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3687 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. hocmuachung

    hocmuachung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Đã được thích:
    285
  2. Fo2020

    Fo2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2021
    Đã được thích:
    652
  3. DuyVinh_FC

    DuyVinh_FC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2017
    Đã được thích:
    2.977
  4. duckwater

    duckwater Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Đã được thích:
    1.194
    4x
  5. hiepsimu999

    hiepsimu999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2018
    Đã được thích:
    2.131
    Mơ à, bsr năm 2021 lãi lớn nhờ mua giá dầu lúc rẻ xong lọc bán ra lúc giá xăng cao thôi.
  6. DuyVinh_FC

    DuyVinh_FC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2017
    Đã được thích:
    2.977
    Còn đến 1/1/2023 thì bao nhiêu bác?
  7. hocmuachung

    hocmuachung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Đã được thích:
    285
    Năng lực dự trữ kho của BSR chỉ khoảng 600.000 m3 thôi như vậy dầu thô chỉ chữ được tối đa khoảng 1 tháng để nhà máy hoạt động, nó không được hưởng lợi nhiều từ dự trữ giá dầu thô đâu bạn ạ.

    "Báo cáo của Tập đoàn Dầu khí (Công ty mẹ của BSR) tại cuộc họp với Bộ Công thương cho hay, tại thời điểm ngày 3.8, khi nhà máy hạ công suất, BSR đang tồn kho 200.000 m 3 xăng dầu thành phẩm và 400.000 m 3 dầu thô. Lúc đó, BSR phải mang đi gửi kho ngoài nhà máy 25.000m 3 và lên kế hoạch trong tháng 8 sẽ gửi tiếp ít nhất khoảng 100.000-120.000m 3.

    Thế nhưng, chia sẻ với Thanh Niên cuối tuần rồi, lãnh đạo BSR cho biết các chỉ số hàng tồn kho đã "vượt kế hoạch" gấp đôi so với thời điểm 1 tháng trước. “ Giờ tồn ở kho ở nhà máy và gửi ngoài đã trên 400.000m3, trong đó tồn ở nhà máy là 230.000m 3, gửi ngoài là 180.000m 3”, vị này nói, đồng thời cho biết sau một thời gian ngắn hạ công suất về 90%, thì nhà máy đã phải tiếp tục “ép” công suất xuống 80% - lần đầu tiên trong lịch sử nhà máy.

    “Dù sản lượng sản xuất trong tháng 8 chỉ còn 500.000m 3, trong khi bình thường mỗi tháng chúng tôi bán ra 600.000m 3, nhưng trong tháng 8 chỉ tiêu thụ được 300.000m 3, tức là giảm 50%”, vị lãnh đạo này cho biết, song cho rằng mức đó đã là tốt vì tính toán hồi đầu tháng 8 thì sản lượng bán ra chỉ đạt khoảng 40-45%. Nguyên nhân là nhờ đến giữa tháng 8, Bộ Công thương đã ban hành chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối ưu tiên tiêu dùng sản phẩm trong nước, hạn chế nhập khẩu các mặt hàng đã sản xuất được trong nội địa."
    Bonnie0813 thích bài này.
  8. duckwater

    duckwater Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Đã được thích:
    1.194
    Chắc vẫn vậy. :))
  9. hiepsimu999

    hiepsimu999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2018
    Đã được thích:
    2.131
    2021 giá dầu trend tăng nên nó cứ mua xong là lên giá thì chả lời. 2021 Lời cả năm 6k tỉ nhưng tập trung chủ yếu ở q1 q2 vì 2 quý đó giá dầu tăng rất mạnh.
    hocmuachung thích bài này.
  10. DuyVinh_FC

    DuyVinh_FC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2017
    Đã được thích:
    2.977
    Ngắm BSR sắc tím công phá sắc đỏ nào các bác ;;)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này