Cả thị trường đứng ngoài ngồi chờ khủng hoảng thực hiện “thương vụ để đời” - dễ thế sao?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi investordaily2012, 28/12/2018.

2935 người đang online, trong đó có 211 thành viên. 01:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2262 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. investordaily2012

    investordaily2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2013
    Đã được thích:
    815
    Sau một năm vật lộn với thị trường các chuyên gia và nhà đầu tư đều phải thừa nhận “2018 thật khó nhằn” và họ thi nhau đi tìm lý do. Cuốn sách “Thương vụ để đời” xuất hiện như một cái phao cho các “chiên da” và “nhà đàu toi”, là cơ sở lý luận phù hợp để giải thích cho bối cảnh thị trường hiện tại.

    Sau khi đọc tất cả hào hứng với “đám kiến thức” hay ho đó họ như vỡ vạc ra điều gì đó và chuyển sang giọng điệu của các “chiên da”, họ hù doạ nhau rằng một cuộc “đại suy thoái” đang ở ngay trước mắt, một cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử, bong bóng nợ nổ ra khắp nơi trung tâm là Trung quốc...

    Tôi không phủ nhận cơ sở lý luận này nhưng tất cả chỉ nên tiếp thu ở dạng kiến thức chứ không phải tư duy, nên nhớ việc dự đoán của tác giả cũng không hoàn toàn đúng và thời điểm xảy ra mọi vấn đề không ai biết chắc... chỉ cần lệch 3-6 tháng đã đủ để đưa bạn vào một thế hoàn toàn khác chưa nói có thể lệch hàng năm...

    Việc dự đoán là khó và không mấy giá trị việc đó để các “chiên da” làm, chúng ta không nên dự đoán quá xa mà nên hành động với vị thế của bản thân và tình hình hiện tại. Thật nực cười khi cả đám đông trên thị trường (hầu hết) đều ngồi chờ khủng hoảng xảy ra để thực hiện “thương vụ để đời” - không dễ thế đâu, thị trường dần sẽ dẫn dắt đưa bạn vào thế khác trước khi mọi việc của bạn sợ nó xảy ra vào lúc nào đó...

    Sau tất cả hãy phân tích bản thân, thị trường hiện tại và có chiến lược phù hợp chứ đừng tự hù doạ mình cũng như người khác.

    Hãy nhớ "Đầu tư là một hành trình chứ không phải một thương vụ"
    Last edited: 28/12/2018
  2. luotcungcamap

    luotcungcamap Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/10/2017
    Đã được thích:
    4.591
    GTK là ngon nhất
  3. JonasTaylor

    JonasTaylor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Đã được thích:
    915
    Ai cũng chờ để mua thế thì chỉ càng làm lợi cho bọn cầm cổ thôi :)) xả giá cao
    investordaily2012 thích bài này.
  4. Dinhgiackvn

    Dinhgiackvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Đã được thích:
    3.436
    Đúng sách nói mà Tàu sập rùi Mỹ Nhật sập đó thôi
  5. investordaily2012

    investordaily2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2013
    Đã được thích:
    815
    Nhưng ông ấy dự đoán việc này từ 2016, thế 2017 bạn không tham gia à, cuốn sách sau đó cập nhật thay đổi liên tục cho đến khi đúng thì thôi, về cơ bản cuối cùng kiểu gì chẳng vỡ, nhưng là bao giờ và nếu nó đã xảy ra thì có vấn đề gì không hành động đơn giản là quản lý rủi ro chứ không phải dùng dự đoán để hành động cụ thể.
    Tôi vẫn rất đồng ý với cơ sở lý luận và coi như một phần củng cố kiến thức chứ chẳng có gì ghê gớm, nền kinh tế có tính chu kỳ nhưng để nắm bắt được các điểm then chốt là do phương pháp chứ không phải dự đoán...
    dracularhp thích bài này.
  6. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.896
    Tài phiệt không bao giờ để mọi người biết trước khủng hoảng nhá!
    Vậy mà nhà nhà kêu khủng hoảng , nực cười
    chauvoinvestordaily2012 thích bài này.
  7. JonasTaylor

    JonasTaylor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Đã được thích:
    915
    Thế mới là các chiên da và nhà đầu toi :)) tin sái cổ
    investordaily2012voiconchoichung thích bài này.
  8. Smerch2018

    Smerch2018 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/12/2018
    Đã được thích:
    1.289
    Đồng ý với bác, ngài William Oneil nói rằng: "Đừng cố đoán trước thị trường sẽ làm gì, chỉ cần hiểu thị trường đã làm gì trong thời gian vừa qua và hiện tại là đủ, không ai có thể biết trước thị trường sẽ vận hành như thế nào". Một người có hơn nửa thế kỷ trên sàn chứng khoán Mỹ đã phát biểu như thế thì mọi người thừa hiểu các CHIÊN DA là như thế nào rồi đấy.
    investordaily2012 thích bài này.
  9. investordaily2012

    investordaily2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2013
    Đã được thích:
    815
    Ngay tiêu đề "Thương vụ để đời" là đã thấy tính thương mại của cuốn sách thế nào và hơi hướng dẫn dắt người ta làm việc theo thương vụ (chộp giật) chứ không phải một hành trình vận động... việc nhắc nhở kiểm soát rủi ro vô tình lại dậy người ta hành động theo dự đoán (việc làm này rất rủi ro), chẳng ai thành công do một vài thương vụ cả mà nó trên nền tảng chặt chẽ và quá trình vận động có xu hướng.
    Last edited: 28/12/2018
    Smerch2018voiconchoichung thích bài này.
  10. thanhnhandaikekhukho

    thanhnhandaikekhukho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2018
    Đã được thích:
    935

Chia sẻ trang này