Các công ty niêm yết đua nhau tăng vốn???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungbaongo, 25/01/2007.

5492 người đang online, trong đó có 719 thành viên. 08:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 618 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. hungbaongo

    hungbaongo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Đã được thích:
    338
    Các công ty niêm yết đua nhau tăng vốn???

    Thời gian gần đây, cùng với sự phát triển quá nóng của thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư điên cuồng tranh nhau mua cổ phiếu bất chấp tốt hay xấu. Ngoài mục đích đầu cơ chụp lợi, các nhà đầu tư còn hi vọng được mua cổ phiếu tăng vốn của công ty.
    Tuy nhiên, cần nhìn nhận việc tăng vốn của các doanh nghiếp dưới con mắt kỹ thuật. Lợi ích thực sự từ việc tăng vốn, tránh việc chạy theo đám đông đẫn đến thiệt hại cho nhà đầu tư.
    Vì vậy, trong topic này xin các cao thủ phân tích những khía cạnh khác nhau của việc tăng vốn???
    Liệu việc tăng vốn có thực sự làm tăng giá cổ phiếu hay không?
  2. babo4tc

    babo4tc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Đã được thích:
    0
    hehe..

    Cái này hay đây.

    Tôi lấy luôn 1 ví dụ cụ thể: FPC, tăng vốn và phát hành cổ phiếu bán cho cổ đông giá 30, thế giờ giá vẫn đang ở ngưỡng 30... chán chả buồn chết nữa..
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    359
    ". Tổ chức đã niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trước khi Nghị định này có hiệu lực, nếu không đáp ứng đủ các điều kiện niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán quy định tại Nghị định này, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải điều chỉnh để đáp ứng đủ điều kiện niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán. Quá thời hạn trên nếu không đáp ứng đủ điều kiện niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thì phải chuyển sang niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán "

    Nghị định 14/2007/NĐ-CP________

    2 năm cho 1 chặng đường tăng vốn, có lẽ 1 số công ty sẽ điều chỉnh lại lộ trình. Như vậy tính từ ngày ra nghị định là 19/1, cộng thêm 15 ngày sau ngày ra công báo, tính rộng rãi là từ tháng 2/2007 đi thì hạn cuối cùng là cuối tháng 1/2009. Ngày rộng tháng dài, anh em cứ liệu đường mà tính.

Chia sẻ trang này