Các quỹ đầu tư sẽ tiếp tục mua vào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mayday, 10/03/2008.

4324 người đang online, trong đó có 496 thành viên. 12:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 499 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. mayday

    mayday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Các quỹ đầu tư sẽ tiếp tục mua vào

    11 công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư trong và ngoài nước lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản 15 tỉ USD đã tham gia tọa đàm về thị trường chứng khoán ngày 9.3 tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose).



    Theo ông Lê Anh Minh - Giám đốc Công ty Dragon Capital, thời gian qua một số vấn đề vĩ mô đã tác động đến thị trường chứng khoán như tỷ lệ lạm phát cao, thâm hụt thương mại, thanh khoản tiền đồng... Bên cạnh đó, các công ty thực hiện IPO, phát hành thêm cổ phiếu chưa có lộ trình thích hợp làm cho tính thanh khoản của thị trường không như trước.

    Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam năm 2008 vẫn có nhiều dấu hiệu lạc quan. Thị trường chứng khoán sụt giảm vừa qua như bị "nấc cụt" để các thành phần tham gia có được đánh giá tốt hơn về thị trường. Ông Thomas Ngo - đại diện Công ty quản lý quỹ Indochina Capital cho rằng 18 tháng trước, thị trường chứng khoán lên cao ngoài giá trị thật nhưng tình hình hiện nay thì ngược lại. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngắn hạn hiện nay có tâm lý chưa vững vàng. Chỉ cần 10 - 20% nhà đầu tư nhỏ có tâm lý sợ hãi cũng làm ảnh hưởng đến toàn thị trường. Chính vì vậy, những nhà đầu tư nhỏ lẻ cần được phổ biến kiến thức một cách tốt hơn.

    Đại diện Quỹ đầu tư chứng khoán PXP cho biết: "Lộ trình IPO không phải là vấn đề của thị trường chứng khoán trong thời gian qua mà là giá đưa ra đấu giá của các công ty quá cao. Trong 20 năm kinh nghiệm, tôi chưa thấy thị trường nào mà chỉ số P/E của doanh nghiệp IPO lại cao hơn doanh nghiệp niêm yết. Một nguyên nhân khác làm thị trường hoảng loạn là nhà đầu tư không biết đang làm gì trên thị trường và mất phương hướng. Tôi cũng lo ngại là nhân viên các công ty chứng khoán có được đào tạo đến nơi đến chốn hay không bởi cách đây 18 tháng chỉ mới có 15 công ty mà hiện nay đã lên đến gần 100 công ty. Biện pháp cơ quan nhà nước bỏ tiền ra mua cổ phiếu chỉ là giải pháp tạm thời". Ông Trần Thanh Tân - Tổng giám đốc Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) cũng nhận xét, liệu Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ đưa vốn ra mua cổ phiếu được bao nhiêu ngày bởi tổng giá trị giao dịch trên thị trường mỗi ngày cũng từ 500 - 1.000 tỉ đồng.

    Giá cổ phiếu rẻ

    Theo Tổng giám đốc Hose Trần Đắc Sinh, đừng nhìn vào chỉ số VN-Index lúc 1.170 điểm mà cho rằng thị trường hiện nay là xấu. Các quỹ đầu tư hiện nay đang mua vào nhiều hơn là bán ra. Trong 2 phiên tăng kịch trần vừa qua cũng không tốt cho thị trường bởi yếu tố tâm lý là chính.

    "Trong thời gian qua, thị trường chứng khoán rơi tự do. Đây là nỗi bức xúc của cơ quan quản lý nhà nước, nhưng chúng ta cũng nhận thấy đây là cơ hội. Nếu so với cách đây 2 năm, thị trường hiện nay là rẻ. Cách đây 2 tuần, chỉ số P/E là 20 lần thì hiện nay chỉ ở mức 15 lần. Trong trường hợp tình hình kinh tế năm 2008 gặp những khó khăn khiến các doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch thì theo tôi P/E của các công ty cũng không dưới mức này" - ông Trần Thanh Tân nhận định. Ông Trần Thanh Tân cho biết thêm, vừa rồi VF4 (một trong các quỹ của VFM) đã huy động được trên 804 tỉ đồng, nâng tổng số tiền mặt mà VFM đang có lên 1.300 - 1.400 tỉ đồng. Hiện nay, VFM đang xây dựng danh mục để đầu tư ngay số vốn này.

    Cùng quan điểm này, ông Trần Lê Khánh - Giám đốc đầu tư Công ty quản lý đầu tư chứng khoán Prudential Việt Nam phân tích: "Một cổ phiếu rẻ hay mắc có nhiều yếu tố để đánh giá. Nếu lấy chỉ số P/E đánh giá thì tôi có một so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc, Ấn Độ. Chỉ số P/E trên GDP của Trung Quốc khoảng 4 - 5 lần, Ấn Độ khoảng 3 lần, Việt Nam khoảng 2 lần". Đại diện Quỹ PXP đưa ra so sánh với thời điểm tháng 3.2007 với hiện nay thì giá cổ phiếu giảm một nửa. "Bây giờ thị trường đang ở mức rẻ có thể mua vào. Chúng tôi đang thu hút thêm vốn đầu tư vào thị trường Việt Nam" - ông Thomas Ngo cho hay. Tuy nhiên bà Võ Thị Huyền Lan - Trưởng đại diện Quỹ đầu tư Jaccar cho rằng không thể nói toàn bộ các cổ phiếu trên sàn đang ở mức giá rẻ.
  2. tocvanghoe113

    tocvanghoe113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    198
    Của anh Tân à?
    Đây, mời các bác xem:
    Cứ thế này thì họp 2 tuần 1 lần cũng được:
    [​IMG]

  3. mayday

    mayday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Quỹ ĐTNN: Đây là thời điểm tốt để mua vào CK

    11 Quỹ đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam có mặt tại cuộc gặp gỡ với Sở GDCK TP.HCM (HOSE) cuối tuần vừa qua đều khẳng định như vậy.


    Theo ông Trần Văn Khánh ?" Phó giám đốc Quỹ Prudential Việt Nam, TTCK Việt Nam hiện nay đang ở mức độ tài sản trở nên rẻ hơn và mức độ đầu tư cũng tốt hơn cho giới kinh doanh cổ phiếu.

    Theo ông Khánh, một trong những nguyên nhân chính gây sự sụt giảm của chứng khoán vừa qua chính là yếu tố tâm lý của nhà đầu tư nhỏ, lẻ trong nước. Với khoảng 40% lệnh giao dịch hiện nay là các nhà đầu tư nhỏ, lẻ. Tuy nhiên, giới kinh doanh chứng khoán nhỏ, lẻ hiện nay vẫn đầu tư mang tính chất ?ochơi? chứng khoán chứ chưa phải đầu tư thực sự. Do dó, khi tâm lý bị ảnh hưởng sẽ kéo theo dây chuyền nên cần có biện pháp quản lý rủi ro cho các đối tượng này. Ông Khánh cho biết, số vốn mà Quỹ này đang quản lý là 1,5 tỷ USD, trong đó có Quỹ bảo hiểm đã đầu tư được 400 triệu và Quỹ thứ 2 đã huy động được 42 triệu vào năm 2006 (lúc chỉ số VN ?" Index chỉ có 600 điểm).

    Còn ông Lê Anh Minh ?" Giám đốc Quỹ đầu tư Dragon Capital cho hay, Dragon Capital hiện đang quản lý khoảng 2 tỷ USD bao gồm 2 Quỹ đầu tư khác nhau vào chứng khoán và luôn có tầm nhìn dài hạn. Vì vậy, những biến động của TTCK Việt Nam gần đây Dragon Capital không bị ảnh hưởng đến hoạt động của Quỹ.

    Tuy nhiên, ông Minh cũng thừa nhận trước mắt Quỹ cũng có những khó khăn nhất định. Chẳng hạn như tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam đang gia tăng, tiền đồng khan hiếm. Nhưng theo ông Minh, nếu nhìn về dài hạn thì sức tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam vẫn còn rất lớn và nhiều tiềm năng để phát triển.

    Thị trường trái phiếu vẫn là nơi an toàn và hiệu quả cao cho nhà đầu tư bỏ vốn. Cụ thể, các loại trái phiếu có thời gian 10 ?" 15 năm hiện nay của Việt Nam vẫn thu hút nhiều nhà đầu tư mua vào. Điều đó cho thấy, các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn vào TTCK còn nhiều kỳ vọng. ?oChứng khoán giảm giá thời gian qua chỉ mang tính chất tạm thời của thị trường, không ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn. Tuy nhiên, để hạn chế tối đa việc TTCK sụt giảm sâu, Chính phủ cũng như các cơ quan chức năng cần có sự điều chỉnh việc thực hiện các IPO doanh nghiệp lớn?, ông Minh nói.

    Ông Andy Ho, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Vina Capital cho rằng, với tổng vốn đang quản lý hơn 2,2 tỷ USD hiện nay Vina Capital đánh giá cao về tiềm năng của thị trường Việt Nam nói chung và chứng khoán Việt Nam nói riêng. Trong đợt sụt giảm của chứng khoán vừa qua, Vina Capital đã có một phân tích nhỏ dựa trên 20 doanh nghiệp quy mô đang niếm yết ở sàn chứng khoán HOSE cho thấy, lợi nhuận của 20 đơn vị này trong năm 2007 tăng trên 70% so với năm trước đó. Chỉ số P/E của cổ phiếu 20 doanh nghiệp này cũng gấp 20 lần trước khi thị trường cổ phiếu sụt giảm, nhưng sau 2 tuần chứng khoán xuống giá, P/E của 20 đơn vị đó đã giảm xuống dưới 15 lần. Do đó, Vina Capital cho rằng, đây là thời điểm tốt để nhà đầu tư mua vào chứng khoán. Tuy nhiên, theo ông Andy Ho, để thành công và hạn chế rủi ro, nhà đầu tư nên chọn mua các cổ phiếu tốt. Với bản thân Vina Capital cũng có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp bỏ vốn trong đầu tư, đó là doanh nghiệp phải có bộ máy tốt. Trong năm nay, Vina Capital sẽ đầu tư vào các doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh, bộ máy quản lý tốt. Đồng thời, Vina Capital sẽ tăng cường hỗ trợ cho những doanh nghiệp đã đầu tư trước đó để cũng cố bộ máy quản trị cũng như đưa ra các chiến lược phát triển tốt.



    Ông Thomas Joseph Ngo - giám đốc Indochina Capital thì cho biết, hiện Quỹ đang có nguồn tiền mặt khoảng 300 triệu USD sẽ giải ngân vào chứng khoán Việt Nam trong vòng 3 - 12 tháng tới. Tuy nhiên, theo ông, hiện Indochina Capital đang gặp phải những khó khăn nhất định. Trong đó, đáng chú ý là việc chuyển đổi ngoại tệ sang tiền đồng để tiếp tục giải ngân vào chứng khoán Việt Nam. Thực tế, trong những tháng gần đây, Indochina Capital không thể giải ngân vào chứng khoán, vì khó khăn trong chuyển đổi USD sang VND. Trong khi đó, đây là thời điểm tốt để mua vào, bởi giá chứng khoán đã giảm quá sâu so với trước đó. ?oHiện TTCK Việt Nam vẫn bị chi phối bởi các nhà đầu tư nhỏ, lẻ trong nước. Vì vậy, tôi thiết nghĩ Việt Nam cũng phải tìm ra các giải pháp để bình ổn thị trường, trong đó có cả việc đào tạo các nhà đầu tư nhỏ, lẻ chuyên nghiệp hơn trong mua ?" bán chứng khoán và ổn định tâm lý khi có những động thái không tốt xảy ra trên thị trường?, ông nói.



    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=9977

Chia sẻ trang này