Cái nhìn tổng quan về sự giảm điểm của thị trường & Ứng phó với nó

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huynh Thuy, 18/12/2018.

8428 người đang online, trong đó có 1305 thành viên. 11:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2219 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. Huynh Thuy

    Huynh Thuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    156
    _Thị trường có phiên thứ 3 liên tiếp giảm điểm và trong phiên nay chính thức mất đi hỗ trợ 952 đã nâng đỡ VNINDEX trong thời gian qua. Câu hỏi “Liệu FED sẽ tăng lãi suất” là câu hỏi không chỉ các NĐT trong nước mà các NĐT nước ngoài cũng như ở Mỹ cũng đang hỏi. Điều này kéo đến tâm lý hoang mang cho các NĐT vì nếu lãi suất tiếp tục tăng thì đồng nghĩa thị trường Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung sẽ rất tiêu cực khi dòng tiền khắp nơi trên thế giới sẽ đổ về Mỹ. Và tận dụng cơ hội hoang mang trong đám đông này mà các nhà tạo lập, các kẻ làm giá đã tác động thêm cho sự sợ hãi này khi mà kéo giá xuống hỗ trợ thấp hơn để có thể gom hàng.

    _Nhận định thị trường theo đà tăng:

    [​IMG]

    + Xác suất đầu tư ngắn hạn tiêu cực khi mà trong 4 phiên liên tiếp cầu đã giảm mạnh trong khi cung chỉ đi ngang cho thấy dòng tiền đã không còn được đổ vào thị trường vì các NĐT nhỏ và lớn sau khi chốt lời đã không quay lại thị trường mà chọn cách đứng ngoài để phòng trường hợp tin thoát ra từ Mỹ sẽ là tin xấu.

    + Đà lan tỏa đang cho thấy rõ dòng tiền đã bị rút ra mạnh tới đâu trong 3 phiên qua và thể hiện trực tiếp qua sự giảm điểm 3 phiên rồi của VNINDEX. Nhưng nhìn theo mức độ tích cực thì có tới 50% các cổ phiếu có vốn hóa vẫn dữ được sức mạnh của mình giúp cho VNINDEX không bị giảm điểm sâu như ngày 11/10.

    _Khuyến nghị:

    + Các NĐT đang nắm cổ phiếu thì có canh các đợt hồi trong ngày để bán đi các cổ phiếu yếu, lủng hỗ trợ để có vị thế an toàn hơn chờ đợi tin tốt từ Mỹ.

    + Các NĐT chưa tham gia thì đang là người có lợi nhất và có thể tham gia khi thị các thông tin được công bố là tích cực.

    _Mã cổ phiếu khuyến nghị: Một số mã cổ phiếu đang tích lũy hoặc vẫn giữ được nền: LDG, CII, PNJ, SCR, BVH

    *********

    Để biết thêm thông tin & chiến lược giao dịch với từng mã, liên hệ:
    Trần Trung Hiếu
    ****, Skype, SĐT: 0703980585
  2. bachi

    bachi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/11/2017
    Đã được thích:
    1.287
    Huynh Thuy thích bài này.
  3. Huynh Thuy

    Huynh Thuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    156
    Last edited: 18/12/2018
    bachi thích bài này.

Chia sẻ trang này