Cái rào cản chặn cơn sóng này xuất hiện...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bigboyk3, 07/06/2011.

2548 người đang online, trong đó có 120 thành viên. 05:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 382 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. bigboyk3

    bigboyk3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2011
    Đã được thích:
    0
    EVN lại đề nghị tăng giá điện

    Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nêu khó khăn cũ là hiện đang rất khó khăn về vốn nên đề xuất Bộ Công thương tăng giá điện theo thị trường. Theo Tuổi trẻ ngày 7/6, tại cuộc họp giao ban Bộ Công thương ngày 6/6, EVN lại đề xuất tăng giá điện với lý do hiện đang rất khó khăn về vốn, nhiều dự án đã vay được tiền nhưng EVN không thể lo đủ 15% vốn đối ứng nên không thể khởi công.

    Tại cuộc họp, ông Dương Quanh Thành, Phó tổng giám đốc EVN cho biết, 5 tháng qua, việc đầu tư của EVN mới đạt 24% kế hoạch. Một số đối tác Trung Quốc cũng đang đòi đàm phán lại do nước này tăng lãi suất khiến vốn các dự án càng khó khăn.

    Do đó, ông Thành đề nghị Bộ Công thương nên có thông tư thực hiện Quyết định 24/2011 của Thủ tướng về giá điện theo thị trường.
    Đồng thời, ông Thành cũng đề nghị đưa khoản lỗ của EVN năm 2010 vào hạch toán trong giá điện mới chứ "hiện nay khoản này vẫn bị treo". Ông Thành cũng lưu ý "nếu không điều chỉnh giá điện lên năm 2011 EVN sẽ vẫn khó khăn".
    Trước đó, ngày 31/5, Vnexpress đưa tin, ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc EVN cho hay, giá điện chưa thể tăng từ 1/6.

    Ông Tri khẳng định: "Mặc dù ngành điện đang lỗ song EVN vẫn phải chịu đựng. Trong khi tình hình kinh tế còn khó khăn, giá điện sẽ chưa thể tăng".
  2. brokervip

    brokervip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    0
    kiểu j mà chả tăng
    nhưng thời điểm này e rằng chưa tốt

Chia sẻ trang này