Cẩn trọng cp ngành Mía đường !!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bond_9968, 20/05/2015.

101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 04:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5538 lượt đọc và 54 bài trả lời
  1. NGHIADD07

    NGHIADD07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Đã được thích:
    447
    Quá trình đi lên của Cổ phiếu bao giờ cũng kèm theo những điều chỉnh, Tuỳ theo mức tăng ta có thể hình dung rõ biên độ điều chỉnh khi cp bắt đầu đi vào quá trình điều chỉnh. SBT là 1 ví dụ chẳng hạn. Lý do tui đưa ra căn cứ vào giá trị nội tại của cổ phiếu đồng thời kèm theo những vấn đề phát sinh khi cổ phiếu tiến đến 1 vùng giá mới, và tại mức giá nàySBTphải chứng minh được em nó hoàn toàn xứng đáng và hiển nhiên được mọi người công nhận.

    Nguyên tắc trading cp của tôi khác với Bọn F319 đây kkk, thanh khoản cp, mức độ quan tâm của CL (cash flow) là tiêu chí và thước đo để tôi nhận biết cp mình đã bước vào giai đoạn tăng tốc (đường cao tốc). Hầu hết cp sẽ tiến vào những đoạn đường cao tốc khi em nó vô tình (cố ý) được mọi người chú ý, do đó mấy ông tào lao mía lao tối ngày cảnh báo cảnh chiết điều chỉnh giao phối giao hợp cmn ...nghe mà lùng bùng cái đầu.

    Vì vậy làm ơn đừng đoán đinh và đoán đáy cp làm chi cho mệt cái đầu. SBT đã đi 1 đoạn đường tăng khá cao từ mức 10k đến nay có lức vượt 16k phải nói là sự nổ lực phi thường, đoạn đường từ 10k đến 16k trãi qua mang lại cảm giác dễ chịu và thoải mái cho cđông gắn bó lâu dài với cty. Vấn đề mức tăng 50-60% của 1 cp trong vòng 3 tháng trong khi đó SBT lại chưa chứng tỏ mình có xứng đáng và hợp lý với mức tăng như vậy chưa thì hoàn chưa chưa có, điều này được thể hiện bằng việc bán ròng của NN, của cđ nội bộ. Hiện nay sô lượng cp SBT được bom ra Thị trường ngày càng nhiều , của NN 4-6tr, của Thuận thiên 3-6tr, của TTC 3tr và sắp tới là cổ phiếu quỹ 5tr( đây là cái cần bán nhất lại chưa bán việc này thật sự gây thất vọng lớn ) vì vậy SBT mặc dù Vol gd hằng ngày càng lớn mà giá lại tăng rất ít, khác biệt hoàn toàn với mức gd 10-14k như thường lệ. Do đó gd này SBT không phù hợp với trading hằng ngày, NDT dài hạn có thể mua vào khi mọi việc sáng dần hơn : báo cáo q4 ntn? Có cđ NN lớn mới nào không? SL bom cp ra TT sẽ giải quyết ntn …. Chừng nào các vđ này đc giải quyết thì em nó lại tiếp tục hành trình Uptrend thanks.
    Tinkerbell thích bài này.
  2. UpTrendPri

    UpTrendPri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    576
    sao thế bác , bhs-sbt e thấy ổn mà
  3. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    Chính phủ cho phép nhập 100.000 tấn, thị trường đường liệu có hạ nhiệt?
    Thu tiền “tươi” mỗi ngày, vì sao Phương Trang vướng nợ xấu 3.000 tỷ ?[/paste:font]
    Sản lượng sụt giảm, giá đẩy lên cao

    Thực trạng của ngành mía đường hiện nay không phải gặp khó khăn về thu mua nguyên liệu mà gặp khó khăn bởi tình trạng hạn hán kéo dài do tác động của El Nino. Đây là năm thứ hai liên tiếp ngành mía đường Việt Nam gặp phải tình trạng này dẫn đến sản lượng mía đường sụt giảm.

    Trao đổi với NDH, lãnh đạo Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết năm nay ngành mía đường trong nước chỉ cung cấp khoảng 1,2 triệu tấn và sụt giảm nhiều so với năm trước. Hiện nay giá đường trên thế giới đang lên rất cao do một số nước mất mùa mía. “Hiện chưa ai kết luận rằng giá đường bị đẩy lên cao do khan hiếm nguyên liệu, chưa có cơ sở để kết luận điều này”, chuyên gia này cho biết.

    [​IMG]
    Giá đường thế giới 3 tháng gần đây

    Theo lãnh đạo Hiệp hội Mía đường, ngành mía đường Việt Nam không gặp khó khăn khi khan hiếm nguồn cung mà chỉ gặp khó khăn khi có tình trạng buôn lậu đường.

    Vừa qua Bộ Công Thương có trình Chính phủ xin phép được nhập 100 nghìn tấn đường và đã được Chính phủ chấp thuận nhằm bổ sung nguồn cung trong nước, cân đối cung cầu. Liệu khi có thêm nguồn cung, thị trường mía đường trong nước có hạ nhiệt?

    Lãnh đạo Hiệp hội Mía đường cho rằng “theo quy luật kinh tế thị trường thì thị trường đang sốt sẽ phải xuống giá nhưng không thể nói 100 nghìn tấn đường vào thị trường sẽ giá đường sẽ hạ nhiệt. Điều này không chắc chắn bởi giá đường thế giới những ngày gần đây đang lên rất cao, nếu nhập sẽ phải nhập giá cao, khi đó giá bán ra thị trường cũng cao. Khi giá đường quá cao sức mua sẽ giảm bởi đường là mặt hàng thiết yếu nhưng không phải là mặt hàng thiết yếu đến nỗi không “nhịn” được. Do vậy giá cao thì cầu sẽ giảm, giá tăng đến biên độ nào đó sẽ giảm cầu".

    Các doanh nghiệp sản xuất lớn đã chuẩn bị mua nguyên liệu từ 3 đến 6 tháng thậm chí 1 năm trước đó nên không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch sản xuất. Chỉ những doanh nghiệp nhỏ lẻ mới bị ảnh hưởng mạnh khi giá đường tăng cao.

    Hiện nay, giá đường của mùa vụ năm 2016 đang được bán với mức 16.500 đồng/kg đến 17.100 đồng/kg. Trong khi mức giá đường năm ngoái là 12.750 đồng- 13.400 đồng/kg.

    Theo thông tin từ Hiệp hội Mía đường, sản lượng mía đường mùa vụ 2016 sụt giảm 1,4 triệu tấn so với niên vụ trước đó.

    [​IMG]


    Không vì tác động El Nino mà bỏ cây mía

    Hiệp hội Mía đường cho hay, trước 1975, Việt Nam không hề thua kém trong cạnh tranh một số mặt hàng so với Thái Lan về hàng nông nghiệp trong đó có mía đường. Nhưng hiện nay, Thái Lan có số lượng xuất khẩu mía đường đứng nhì thế giới và sản lượng đứng thứ 3, 4 của thế giới cho thấy rõ họ vượt xa Việt Nam với định hướng phát triển đúng đắn.

    Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, hiện nay ngành đường đang đối mặt với nền kinh tế thị trường mở khi Việt Nam kí rất nhiều hiệp định đa phương và song phương. Câu chuyện biến động về giá chỉ là một phần của thị trường, điều quan trọng là cần phải xây dựng nguồn lực vững để chủ động với biến động về giá.

    Hạn hán liên tiếp, liệu bà con nông dân có bỏ cây mía để trồng cây khác thay thế cho năng suất? Trả lời câu hỏi này của phóng viên NDH, lãnh đạo Hiệp hội Mía đường cho rằng nói về El Nino, cây mía là một trong những cây chịu hạn giỏi nhất nên không phải vì El Nino mà bà con bỏ cây mía để đi trồng cây khác.

    “Áp lực lớn nhất của các nhà máy mía đường là làm thế nào để bà con nông dân trồng mía, sống được nhờ mía trên mảnh đất của họ, nếu không họ sẽ tìm đến cây khác, nhà máy mất nguồn nguyên liệu. Nhà máy đường không có mía là nhà máy đường chết”, lãnh đạo Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho hay.

    Tuy nhiên, bà con nông dân không thể nói bỏ cây mía là bỏ ngay được, bởi để chuyển đổi sang một cây trồng khác không dễ. Đằng sau đó là câu chuyện: ai tài trợ vốn, ai thu mua tiêu thụ, ai hướng dẫn đầu tư canh tác. Đây là vấn đề liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Chuyện có người nói chán, muốn bỏ cây mía để trồng cây khác là có nhưng rất ít.

    Trong nông nghiệp mất định hướng là cả một câu chuyện dài và khó khăn vô cùng bởi những người làm nông vốn ít, xoay sở trong nền kinh tế thị trường mà mất định hướng nguy hiểm và rất khó.

    Đến tháng 10 bắt đầu vào vụ mía mới, một số nhà máy đường toàn quốc đi vào sản xuất đường, đặc biệt là các nhà máy tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ bắt đầu đi vào sản xuất. Để bổ sung nguồn cung, hiện nay Việt Nam còn hạn ngạch nhập khẩu theo cam kết của Việt Nam với WTO khoảng 85 nghìn tấn, cộng với 100 nghìn tấn Chính phủ mới cho phép nhập khẩu. Ngoài ra vẫn có một số lượng nhất định nguồn cung từ nhập khẩu đường lậu.

    Đọc thêm: Báo cáo ngành đường toàn cầu: Cầu sắp vượt cung, hàng tồn kho giảm mạnh mùa 2016/2017
    nhiepphongvs đã loan bài này
  4. NGHIADD07

    NGHIADD07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Đã được thích:
    447
    =)) Siêu chim lon
  5. subin05

    subin05 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2014
    Đã được thích:
    7.417
    Mía, cái con KAC đường!!!!

Chia sẻ trang này