Cấp báo : Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh với tin khủng khiếp này !!! Chết em rồi.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lephamvuchinhndc, 06/12/2015.

3217 người đang online, trong đó có 1286 thành viên. 13:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 25391 lượt đọc và 112 bài trả lời
  1. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Sau hàng loạt bài viết bi quan, u ám cho anh em.

    [​IMG]

    Em quyết định viết 1 bài tích cực có " thật " trong tương lai của chứng khoán và kinh tế Việt Nam năm 2016-2020 giúp anh em "yên tâm" hơn khi mua và nắm giữ cổ phiếu tốt trong dài hạn.@};-



    ______________________________________________________

    Nguyên nhân chứng khoán và kinh tế Việt Nam tăng trưởng :


    **==Thứ 1 : Việt Nam đã mời được Obama sang thăm Việt Nam.

    Theo lệ lúc nào tổng thống Mỹ không đi xứ nào mà không có quà cáp trong tay, dự án,mang theo các tập đoàn,doanh nghiệp lớn của Mỹ theo để tháp tùng nhằm kí hợp đồng,thỏa thuận đầu tư cực lớn vào Việt Nam ( lúc qua chứng khoán lúc đó sẽ tăng chắc ) . Tổng thống Mỹ không đi thăm cho có hay chơi ngắm cảnh,du lịch đâu các bác.

    http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20151122/tong-thong-obama-nhan-loi-moi-tham-viet-nam/1007491.html

    [​IMG]

    %%-Thứ 2 :Việt Nam đã chính thức gia nhập TPP .

    => Các tập đoàn lớn trên thế giới sẽ đổ bộ vào Việt Nam đón đầu xây nhà máy,hưởng lợi trước mắt là cổ phiếu khu công nghiệp,sau này sẽ tới doanh nghiệp bđs ,xây dựng do nhu cầu nhà ở cao cấp cho chuyên gia, văn phòng cho công ty nước ngoài tăng cao.

    => Tiếp sau đó các doanh nghiệp may mặc ,da giầy gỗ, thủy sản xuất khẩu tăng
    => cảng biển, vận chuyển hưởng lợi tiếp theo
    => Khi người dân có việc làm, có tiền thì sẽ tăng chi tiêu => Doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng,bán lẻ sẽ lợi tiếp theo.

    Vốn vào thì ngoại tệ sẽ tăng bù lại cho xuất khẩu dầu,sau này xuất khẩu tăng thì ngoại tệ sẽ tăng.Kinh tế không bị sao thì chính trị ,xã hội sẽ tiếp tục ổn định.
    [​IMG]


    %%-Thứ 3 : Chính thức kết thúc đàm phán hiệp định EVFTA Việt Nam - EU:

    Sẽ xóa bỏ 99% số dòng thuế với EU,vốn từ Châu Âu sẽ đổ vào Việt Nam mở nhà máy và chuyển nhà máy từ TQ về VN để được hưởng lợi.

    Các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ, thủy sản, may mặc,da giầy...là hưởng lợi nhờ thuế nhất, tạo thêm việc làm, thu thuế tăng ngân sách.

    [​IMG]

    %%-Thứ 4 :Vốn ODA của Nhật tài trợ cho Việt Nam tăng mức kỉ lục.

    Đổi lại Việt Nam sẽ bán tài nguyên,khoáng sản cho phía Nhật ( nghèo tài nguyên ), cũng như giúp các doanh nghiệp Nhật ổn định làm ăn hơn. Nếu sau này VN có khó khăn về kinh tế phía Nhật không thiếu tiền để tài trợ ,đổi lại các lợi ích khác cho Nhật.

    Vị trí VN là có tầm quan trọng chiến lược tại Đông Nam Á , cửa ngõ hàng hải ở biển Đông , nên Nhật Bản rất coi trọng Việt Nam.

    [​IMG]


    %%-Thứ 5 :Số lượng doanh nghiệp trên sàn chứng khoán làm ăn lãi "tăng mạnh" hơn các năm trước nhờ kinh tế ổn định lại,lãi suất giảm.

    Nhiều doanh nghiệp đã tái cơ cấu thành công,làm ăn có lãi trở lại , thoát nguy cơ phá sản như TTF, HT1....
    Tiếp tục tăng trưởng như CTD, NTP, BMP ,VNM ,VSC ,FPT.....

    [​IMG]

    %%-Thứ 6 : Doanh số bán xe hơi tăng cao.

    Mua và nhập xe tăng liên tục là biết tầng lớp khá giả Việt Nam đang tăng lên,dấu hiệu tăng trưởng của 1 nền kinh tế, có dư tiền mới mua xe chứ.:)

    [​IMG]

    %%-Thứ 7 : 2 dự án metro ở Hà Nội và Sài Gòn sẽ sớm hoàn thành.

    Sớm đưa vào hoạt động vào năm 2018-2019.Lúc đó sẽ thay đổi bộ mặt của đô thị nhờ vào hàng loạt dự án bất động sản đang triển khai đón đầu, người dân tiện hơn trong việc đi lại,giảm kẹt xe gây lãng phí xăng và thời gian ,thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 đô thị lớn nhất cả nước.

    -Dự án metro rất là quan trọng đối với bất kì đô thị lớn nào, nhìn vào metro của Nhật Bản là hiểu thôi.
    -Dự án chen nhau quanh tuyến metro Sài Gòn
    http://news.zing.vn/Du-an-chen-nhau-quanh-tuyen-metro-Sai-Gon-post606754.html

    [​IMG]
    Hình ảnh trong tương lai của Việt Nam

    [​IMG][​IMG]

    Chen chúc trên tàu và " anh" đẹp trai đeo kính trên tàu là ai đố các bác biết ? :x


    [​IMG]
    Trên tàu có thể tranh thủ ngủ đứng mà không sợ té.Sướng quá rồi.:D

    ---------------------------------

    Tuy kinh tế tương lai tích cực là như vậy nhưng vẫn có 1 số khó khăn trước mắt như giá dầu giảm,metro đội vốn lớn sẽ ảnh hưởng đến kinh tế VN trong 1 thời gian.Lần sau sẽ có bài Phần 2 : " Tác động của giá dầu với nền kinh tế Việt Nam":)

    Em viết bài mất cả tiếng,like động viên em đi .:((
    [​IMG]

    ------------------------------------

    Chiến trường của chủ top :
    http://f319.com/threads/svc-gia-100...o-ban-le-o-to-so-1-viet-nam-tinh-giac.687037/
    SVC-Giá 100k-Sóng thần ô tô con năm 2016.Người Khổng Lồ bán lẻ ô tô số 1 Việt Nam tỉnh giấc!
    --- Gộp bài viết, 06/12/2015, Bài cũ: 06/12/2015 ---
    Có khá nhiều doanh nghiệp tốt trong topic của em,tùy bác chọn, topic này cũ rồi em chưa có thời gian sửa nhà lại.:)
    http://f319.com/threads/dau-tu-gia-...m-dau-tu-roi-om-lau-dai-chi-co-lai-to.682041/
    Last edited: 06/12/2015
    npp2010 đã loan bài này
  2. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    World Bank tin rằng lạm phát thấp đang giúp kinh tế Việt Nam tốt lên

    Triển vọng trung hạn của kinh tế Việt Nam là tích cực. GDP dự báo sẽ tăng 6,5% trong cả năm 2015 và củng cố trong năm 2016 khi cầu trong nước tiếp tục phục hồi nhờ tăng tiêu dùng cá nhân và đầu tư

    [​IMG]
    Đó là nhận định được đưa ra trong báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) về triển vọng kinh tế. Theo đó, kinh tế Việt Nam đã ứng phó tương đối tốt trước những biến động của môi trường kinh tế bên ngoài và có khả năng sẽ đạt tăng trưởng GDP 6,5% trong năm nay.

    Tăng trưởng chủ yếu sẽ chủ yếu dựa vào ngành công nghiệp chế tạo và xây dựng. Lạm phát được dự báo vẫn ở mức thấp, vì vậy ít xảy ra khả năng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ thắt chặt chính sách tiền tệtrong kỳ ngắn hạn.

    Ít khả năng Ngân hàng Nhà nước thắt chặt chính sách tiền tệ

    Tuy nhiên, WB cho rằng mức lạm phát thấp hiện nay nhờ giá năng lượng và lương thực toàn cầu được dự báo sẽ tăng trở lại trong trung hạn. Cán cân thương mại dự kiến sẽ thu hẹp mạnh trong năm nay do xuất khẩu giảm đà, đồng thời với hoạt động kinh tế trong nước tăng dẫn tới tăng nhập khẩu.

    Cùng với đó, dòng kiều hối ổn định sẽ góp phần duy trì thặng dư của tài khoản vãng lai, nhưng ở mức thấp hơn nhiều so với các năm trước. Bội chi ngân sách sẽ được điều chỉnh dần bởi các biện pháp thắt chặt nhằm tránh tăng nợ công.

    Nhận định về kinh tế Việt Nam trong thời gian qua, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho rằng cầu nội địa đã mạnh hơn, xuất khẩu vẫn được duy trì. Do đó, lạm phát thấp và niềm tin được củng cố đã tạo cơ sở vững chắc cho tăng trưởng trong trung hạn của Việt Nam.

    “Đây là thời điểm thích hợp để củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thêm khoảng đệm chính sách thông qua những nỗ lực kiên quyết, để giải quyết những vấn đề bất cập còn tồn tại” – Bà Victoria Kwakwa nói.

    Theo báo cáo của WB, điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi hơn đã giúp duy trì ổn định hệ thống ngân hàng. Về ngoại thương, kết quả xuất khẩu của Việt Nam vẫn được duy trì, cụ thể tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm tăng 9,2% so với cùng kì năm ngoái, chủ yếu nhờ tăng xuất khẩu hàng chế biến, chế tạo, nhất là các sản phẩm công nghệ cao như điện thoại, điện tử và máy tính.

    Tiếp đà tăng trưởng và lạm phát thấp

    Đánh giá về triển vọng kinh tế Việt Nam, WB cũng nhận định, triển vọng trung hạn của kinh tế Việt Nam được đánh giá là tích cực, tăng trưởng GDP năm 2016 là 6,6%. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều rủi ro bất lợi.

    Liên quan đến Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), WB cho rằng, TPP được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho Việt Nam. Theo chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Hiệp định TPP mới hoàn tất gần đây sẽ không chỉ cải thiện việc tiếp cận thị trường của doanh nghiệp, mà còn là một nhân tố quan trọng cho giai đoạn tiếp theo của các cải cách cơ cấu tại Việt Nam.

    Ngoài ra, là thành viên có mức thu nhập GDP/đầu người thấp nhất trong TPP, Việt Nam có những lợi thế so sánh đặc biệt mà các thành viên khác không có, đặc biệt là trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo sử dụng nhiều lao động. Các kết quả mô phỏng cho thấy trong vòng 20 năm tới TPP sẽ đóng góp thêm 8% GDP của Việt Nam, 17% giá trị xuất khẩu thực tế và 12% năng lực sản xuất. Mặc dù sẽ có nhiều thách thức, nhưng tác động chung của TPP đối với Việt Nam là tích cực.

    Tuy nhiên, việc thực hiện hiệp định này là vấn đề "không đơn giản". Bởi vì, TPP có thể gây tác động từ bên ngoài lên quá trình tái cơ cấu. Hiệp ước này không chỉ xoá bỏ các rào cản thương mại, tăng cường tiếp cận các thị trường xuất khẩu lớn mà còn tác động rõ nét lên chất lượng luật pháp, quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ nhà đầu tư, cạnh tranh, quản lý doanh nghiệp nhà nước...

    Do đó, muốn tận dụng tối đa những cơ hội do TPP mang lại thì việc thực hiện cam kết phải đi cùng với tăng cường năng lực cạnh tranh.

    http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/world-...inh-te-viet-nam-tot-len-20151205104407185.chn
    hosino, Bach ThuVika2909 thích bài này.
  3. Hoang1110

    Hoang1110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2013
    Đã được thích:
    130
    thằng điên, hò hét vớ vẩn, phí mất 2' cuộc đời
    TIPHU10NAM, Songsanhlephamvuchinhndc thích bài này.
  4. thangnd9780

    thangnd9780 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/02/2014
    Đã được thích:
    40.550
    động viên chú. khuyến khích tổng hợp tin tức từ media cho mn. cách đánh và nhận xét về vni và từng mã thì cần học hỏi và tìm số liệu và cả sự kỳ vọng ...để kết luận. ko cl như vụ ogc, hag....!
    HoangLan88, Songsanhlephamvuchinhndc thích bài này.
  5. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Đúng vậy,càng để lâu càng tốt , mua xong cất tủ hết cổ phiếu tốt rồi sẽ tăng trưởng mạnh theo nền kinh tế Việt Nam như thời huy hoàng của Trung Quốc giai đoạn 2005- 2013,đừng nghe lời chim lợn lùa gà, dụ ra hàng.:)

    Ở Việt Nam không thiếu những doanh nghiệp đầu ngành,có lợi thế cạnh tranh,làm ăn tốt, tăng trưởng trong dài hạn đâu.Nếu phát hiện ra thì nên cất tủ rồi khóa lại tránh bị " mất trộm ".:)

    Cám ơn các bác nhé.:D
    Có khá nhiều doanh nghiệp tốt trong topic của em,tùy bác chọn, topic này cũ rồi em chưa có thời gian sửa nhà lại.:)
    http://f319.com/threads/dau-tu-gia-...m-dau-tu-roi-om-lau-dai-chi-co-lai-to.682041/

    -----------------------

    À trên kia là mới đổi topic qua đây ở.:D
    Tại sao "Chứng khoán" và "Kinh tế" Việt Nam sẽ tăng mạnh năm 2016-2020 ?
    http://f319.com/threads/tai-sao-chu...tang-manh-nam-2016-2020.702229/#post-17822491
    --- Gộp bài viết, 06/12/2015, Bài cũ: 06/12/2015 ---
    Cám ơn bác.Để em ráng " động não" viết thêm bài tích cực.Lâu lâu mới cl thôi.:">
    Híc. Phải hò hét sao đây, bác chỉ em với.:((
    Last edited: 06/12/2015
    thangnd9780 thích bài này.
  6. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.522
    Thằng ngu mới mất 5 giây soạn cmmt..haaa
    HoangLan88, thangnd9780lephamvuchinhndc thích bài này.
  7. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    ADB: Tăng trưởng GDP của Việt Nam mạnh nhất 5 năm

    Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết, trong 9 tháng của năm 2015, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam đã tăng tốc lên mức 6,5% - tốc độ mở rộng nhanh nhất trong vòng 5 năm qua.
    [​IMG]
    Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á Bổ sung (ADOS) công bố sáng 3/12, ADB cho biết, 2 lĩnh vực đem lại động lực tăng trưởng cho nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng năm nay là công nghiệp và xây dựng, với tỉ lệ đóng góp gần 50%.

    Bên cạnh đó, kinh tế Việt Nam còn nhận được lực đẩy từ sản lượng sản xuất phục vụ cho xuất khẩu và lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục duy trì ở mức cao. Trong 3 quý của năm 2015, lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng 6,2%, trong khi lĩnh vực nông nghiệp mở rộng với tốc độ có phần khiêm tốn hơn là 2,1%.

    Về phía nhu cầu, trong nửa đầu năm 2015, nhu cầu nội địa tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế.

    Theo ADB, với đà phục hồi ngày càng mạnh trong năm 2015, cùng mối quan tâm ngày càng lớn dành cho Việt Nam như một điểm đến của dòng vốn FDI, và những tiến triển gần đây trong các thỏa thuận thương mại quan trọng, tăng trưởng của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức 6,5% trong năm 2015 và 6,6% trong năm 2016.

    http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/adb-tang-truong-gdp-cua-viet-nam-manh-nhat-5-nam-20151203171502874.chn
  8. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Sẽ có làn sóng đầu tư mới mạnh mẽ hơn vào Việt Nam nhờ TPP.

    TPP được dự báo sẽ mở ra triển vọng thương mại tốt hơn với Việt Nam để cân bằng quan hệ thương mại với các khu vực thị trường trọng điểm, tránh phụ thuộc quá mức vào một khu vực thị trường.

    Năm 2014, cùng với những nỗ lực điều hành ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,98%, vượt trên nhiều dự báo, đưa Việt Nam trở thành nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc.
    [​IMG]

    Cán cân thương mại sẽ được cân bằng

    “Khi tham gia vào TPP, các hàng rào thuế quan sẽ được xóa bỏ, điều này sẽ giúp ích cho cho xuất khẩu. Mức thuế bằng 0% thì hàng dệt may và giày dép Việt Nam sẽ đứng trước cơ hội lớn mở rộng thị phần, đặc biệt là Mỹ. Cơ hội cho các sản phẩm xuất khẩu chủ lực khác như thủy sản, đồ gỗ và nông sản cũng rất lớn” – TS. Khôi nói.

    Thêm vào đó, Việt Nam sẽ tiếp tục được hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư mới, tạo ra nhiều công ăn việc làm, hình thành năng lực sản xuất mới để tận dụng các cơ hội xuất khẩu và tham gia các chuỗi giá trị trong khu vực và toàn cầu.

    Sẽ có làn sóng đầu tư mới trong TPP

    Về hoạt động đầu tư, triển vọng ký kết hiệp định TPP đã thúc đẩy các dòng vốn đầu tư nước, đặc biệt là dòng vốn FDI vào lĩnh vực chế tác như dệt may, giày dép; TPP cũng sẽ thúc đẩy làn sóng FDI và dòng vốn đầu tư gián tiếp mới từ Mỹ vào Việt Nam nhờ môi trường đầu tư trong nước được minh bạch hóa theo các tiêu chuẩn của Mỹ.

    http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/se-co-...anh-me-hon-vao-viet-nam-20151203173700241.chn
  9. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    99% hàng rào thuế quan Việt Nam sẽ về 0 khi vào EU
    Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã tuyên bố chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA). Sự kiện là một dấu ấn đặc biệt, kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - EU. Hơn 99% dòng thuế nhập khẩu sẽ được xóa bỏ.
    [​IMG]

    Theo lộ trình, khoảng 99% hàng rào thuế quan hàng hóa của Việt Nam sẽ được xóa bỏ khi vào thị trường các nước EU, góp phần đẩy mạnh trao đổi thương mại hai chiều. Những mặt hàng Việt Nam được đánh giá có lợi thế khi hàng rào thuế quan bị gỡ bỏ là: Dệt may, giày dép, nông thủy sản, đồ gỗ.

    EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam. Nhờ tác động của Hiệp định này, xuất khẩu của Việt Nam sang EU ước tính tăng trưởng thêm 10% đến năm 2025.

    Đại sứ Bruno Angelet - Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam - cho biết: "Trong 10 năm trở lại đây, mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU đã tăng rất mạnh mẽ. Xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu đã tăng đến 20%. Xuất khẩu từ châu Âu sang Việt Nam tăng 15%. Còn trong vòng 20 năm, thương mại giữa Việt Nam và EU thậm chí đã tăng gấp 6 lần. Hiện tại, thương mại giữa hai khu vực là khoảng 37 tỷ USD".

    Ngoài những lợi ích về thương mại, Hiệp định thương mại tự do (FTA) sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của EU tập trung đầu tư lớn vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ - một trong những điểm yếu trong sản xuất công nghiệp của Việt nam. Việc này còn được dự báo sẽ giúp Việt Nam trở thành cơ sở sản xuất cũng như điểm chung chuyển của cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương .

    Như vậy, một thị trường EU rộng lớn và tiềm năng đang trở thành đích đến của nhiều doanh nghiệp Việt Nam.
    http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/99-han...-duoc-xoa-bo-khi-vao-eu-20151202145808867.chn
  10. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Ông Vũ Bằng: FTA Việt - Hàn là động lực lớn hút nhà đầu tư Hàn Quốc tới Việt Nam

    “Các cam kết về giảm thuế, mở cửa thị trường và cơ hội đầu tư từ Hiệp định này hứa hẹn sẽ là động lực lớn tiếp tục thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc đến với Việt Nam”, Chủ tịch UBCKNN nhận định tại hội thảo song phương giữa các nhà tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức cuối tuần qua.
    [​IMG]

    Quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt NamHàn Quốc được xác lập vào năm 1992. Đến năm 2001, hai nước đã tiến tới mối quan hệ toàn diện và năm 2009 đã nâng tầm quan hệ song phương thành đối tác chiến lược.

    Trao đổi đối ngoại song phương về kinh tế, đầu tư, tài chính, thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc những năm gần đây đều ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng mức vốn đầu tư là 43,3 tỷ USD, chiếm 31,3% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam.

    Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, Quốc hội Hàn Quốc mới đây phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc, theo đó các cam kết về giảm thuế, mở cửa thị trường và cơ hội đầu tư từ Hiệp định này hứa hẹn sẽ là động lực lớn tiếp tục thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc đến với Việt Nam.

    9 tháng đầu năm 2015, GDP Việt Nam tăng trưởng đạt 6,5%, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây; chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng tăng 9,7% (cùng kỳ năm 2014 tăng 7,5%), lạm phát được kiểm soát; đầu tư FDI đăng ký mới tăng 16,7%, thực hiện tăng 17,9%; mặt bằng lãi suất giảm dần xuống mức 7-8%, tăng tổng tín dụng đạt 17%, công tác tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, tái cấu trúc ngân hàng và thị trường chứng khoán đang được thúc đẩy tích cực, thị trường bất động sản đang được cải thiện.

    Ông Vũ Bằng cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục được duy trì ổn định và khả quan, mức vốn hóa thị trường khoảng 55 tỷ USD, chiếm 33% GDP, thị trường trái phiếu chính phủ chiếm khoảng 22% GDP.

    Ông Bằng cho rằng dự báo kinh tế vĩ mô và triển vọng thị trường tài chính trong những năm tới của Việt Nam là rất đáng khích lệ. Chính phủ Việt Nam xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2021 với tốc độ tăng trưởng GDP 6,5-7%; lạm phát khoảng 5-7%.

    Các tín hiệu về triển vọng chính sách mới, quyết tâm cải cách của Chính phủ Việt Nam, tín hiệu tích cực của kinh tế Việt Nam thời gian qua, đặc biệt từ đầu năm 2015 đến nay cùng với triển vọng của các hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với các đối tác lớn như EU, Liên minh Kinh tế Á - Âu, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang mở ra những cơ hội và triển vọng rất tươi sáng đối với Việt Nam.

    “Vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã chính thức ban hành Nghị định 60, trong đó việc nới tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% cùng với việc ban hành luật đầu tư, luật doanh nghiệp, môi trường đầu tư đang được cải thiện. Chúng tôi cam kết tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng các doanh nghiệp.”, chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh.

    Ông Bằng hy vọng thông qua hội thảo, doanh nghiệp giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ có cái nhìn đa chiều hơn về bối cảnh kinh tế giữa hai bên, qua đó qua đó tìm kiếm mối quan hệ hợp tác song phương giữa doanh nghiệp hai bên và tăng cường các hoạt động đầu tư thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

    Chia sẻ tại hội thảo, ông Park Noh Wan, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM cho biết, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam – Hàn Quốc đang phát triển dựa trên 3 nền tảng chủ yếu về thương mại, đầu tư và tài chính. Ngài Tổng lãnh sự dự đoán thị trường tiền vốn Việt Nam trong thời gian tới sẽ tăng trưởng hết sức mạnh mẽ cũng giống như đất nước Hàn Quốc trong quá khứ.

    Hiện nay đang có hơn 30 công ty tín dụng Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam theo hình thức công ty pháp nhân, chi nhánh và văn phòng đại diện. Trong đó, tại TP.HCM có 24 công ty đang đầu tư hoạt động, tại Hà Nội là 11. Số lượng văn phòng của các công ty này là rất lớn, đứng đầu là Ngân hàng Shinhan với 14 chi nhánh hoạt động trên toàn quốc.

    Xét tổng thể số lượng ngân hàng có vốn nước ngoài tại Việt Nam thì số lượng ngân hàng Hàn Quốc có 100% vốn nước ngoài chiếm 1/6, 7/43 chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và 6/49 văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

    Về mảng thị trường tiền vốn, hiện nay đang có 5 công ty chứng khoán và 4 công ty quản lý tài sản đang hoạt động tại thị trường Việt.

    “Chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ chia sẻ những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình phát triển thị trường vốn với chính phủ Việt Nam và sẽ hỗ trợ hết sức mình để thị trường vốn Việt Nam có thể phát triển hơn nữa.”, ông Park Noh Wan cho biết.

    FTA - 'Kỷ nguyên mới' cho quan hệ hợp tác toàn diện
    http://cafef.vn/thi-truong-chung-kh...u-han-quoc-toi-viet-nam-20151207071157647.chn

Chia sẻ trang này