CAP – Triển vọng khả quan năm 2018 khi giá tinh bột sắn tăng mạnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Crypto90, 25/04/2018.

8529 người đang online, trong đó có 1346 thành viên. 09:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 115452 lượt đọc và 1175 bài trả lời
  1. veque_2010

    veque_2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    29.520
    uhm ...thì em nói gửi lại bớt cho mấy a đi...để em kiếm trung thu ăn cho nhanh :))
  2. MrVu2809

    MrVu2809 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/02/2016
    Đã được thích:
    7.313
    Có cổ tức ăn trung thu rồi mà
    Crypto90 thích bài này.
  3. Crypto90

    Crypto90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2017
    Đã được thích:
    1.259
    Trung thu năm nay đúng dịp đấy thật :))
    MrVu2809 thích bài này.
  4. bambo08

    bambo08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Đã được thích:
    7.913
    Tinh bột Sắn cũng có phần kha khá trong các loại bánh trung thu nhé các cụ.
    6 tháng đầu năm CAP bán hàng trong nước tăng mạnh vậy nên tinh bột sắn của CAP chúng ta đã và sẽ được thưởng thức ở đâu đó rồi đó các cụ ạ.
    Em hy vọng doanh thu bán hàng cả xuất khẩu và trong nước sẽ mang về doanh thu trên 100 tỷ mỗi quý để nâng tầm CAP.
    MrVu2809Crypto90 thích bài này.
  5. Crypto90

    Crypto90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2017
    Đã được thích:
    1.259
    MrVu2809unprofi1990 thích bài này.
  6. Crypto90

    Crypto90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2017
    Đã được thích:
    1.259
    Tinh bột sắn là nguyên phụ liệu quan trọng trong công nghiệp thực phẩm đấy bác. Bánh kẹo các loại dùng rất nhiều. Trước đây CAP xuất khẩu nhiều, nhưng vài năm trở lại đây tiêu thụ trong nước tốt nên phần xuất khẩu cũng không còn nhiều. Tính trong cơ cấu doanh thu bây giờ chỉ tầm 10-20% thôi, mà bây giờ chủ yếu là vàng mã, giấy đế.
    Nếu tiếp nối đà tăng trưởng toàn trên 50% của các quý trước thì 2 quý tới doanh thu đạt 100 tỷ không phải khó :). Nửa cuối năm này nhu cầu tinh bột sắn để phục vụ sản xuất thực phẩm dịp lễ tết sẽ rất lớn:cool:
    MrVu2809bambo08 thích bài này.
  7. bambo08

    bambo08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Đã được thích:
    7.913
    Doanh thu trên 100 tỷ/quý là rất có ý nghĩa với CAP và các cổ đông đấy bác! Nó thể hiện sự lớn mạnh của CAP và giá đang quá thấp so với giá trị. Nó cũng khẳng định đây là khoản đầu tư tuyệt vời :-"
    lotus2017Crypto90 thích bài này.
  8. Crypto90

    Crypto90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2017
    Đã được thích:
    1.259
    Vài bác thắc mắc sao dư tiền và tương đương tiền cuối quý 2 của CAP hơn 40 chục tỏi mà chỉ ứng cổ tức 20% tương đương chi có hơn 9,4 tỏi.
    Thật ra trả cổ tức tiền nhiều cũng đâu phải là tốt,mức 20% theo mình là rất hợp lý rồi. Nửa cuối năm CAP cần vốn để đầu tư một số dự án nâng cấp, cải tạo cũng như thu mua sắn nguyên liệu (cuối quý 4 bắt đầu thu hoạch sắn) để làm tinh bột sắn.
    lotus2017, bambo08unprofi1990 thích bài này.
  9. lotus2017

    lotus2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2017
    Đã được thích:
    1.825
    49 tỷ tiền và tương đương tiền chốt quý 2, tuy nhiên tháng 7 còn phải chi 12,9 tỷ tiền trả cổ tức 27% nên số tiền thực tế cho hoạt động kinh doanh quý 3 còn khoảng 36 tỷ. Số tiền này không lớn khi mà hàng tồn kho đã giảm mạnh trong quý 2. Nên nhớ cuối Quý 1 hàng tồn đến 90 tỷ nhưng cty vẫn vay trong kỳ (quý 2) hơn 50 tỷ để kinh doanh (hiện đã trả hết). Như vậy việc chốt tạm ứng cổ tức vào tháng 9 với tỷ lệ là 20% (thanh toán vào cuối quý 3) phải nói là bước đi rất phù hợp trong hoàn cảnh hiện nay nhằm ưu tiên nguồn vốn để kinh doanh mà không phải vay nhiều.
    Quý 1 mặc dù hàng tồn kho tăng lên nhưng công ty vẫn đạt doanh số trên trăm tỷ, vậy quý 3 doanh thu trăm tỷ cũng không phải là khó thực hiện. Em dự đoán trong quý 3 công ty sẽ vay trong kỳ tầm 20-30 tỷ, chi phí lãi vay không đáng kể do chủ yếu vay ngắn hạn, lợi nhuận sau thuế tầm 10-11 tỷ.
    --- Gộp bài viết, 14/08/2018, Bài cũ: 14/08/2018 ---
    Quý 4 hi vọng kết quả khả quan hơn với LNST tầm 15 tỷ. Như vậy với EPS cả năm tầm 12K việc chia 50-60% cổ tức tiền mặt là khả thi. Giá mục tiêu (chưa kể cổ tức 20%) cuối năm 2018 là 60K. Rõ ràng CAP là một lựa chọn hoàn hảo cho ít nhất 1 năm tới.
    Last edited: 15/08/2018
    Crypto90bambo08 thích bài này.
  10. Crypto90

    Crypto90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2017
    Đã được thích:
    1.259
    Quý 4 lãi bao nhiêu thì cũng tăng vượt trội so với cùng kỳ rồi vì năm ngoái nộp thuế bổ sung nên lợi nhuận âm. Quý 4 thật ra mình quan tâm nhất là việc tích hàng tồn kho của Cap, nó sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định kết quả kinh doanh nửa đầu năm sau.
    MrVu2809lotus2017 thích bài này.

Chia sẻ trang này