Chạm 23.6% roài, múc thoai!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ck3zw, 23/08/2007.

4553 người đang online, trong đó có 488 thành viên. 23:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1134 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. ck3zw

    ck3zw Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Đã được thích:
    226
  2. OverSeaStock

    OverSeaStock Guest

    SMC - sự lựa chọn chuẩn xác.
    Chú này cũng đáng đưa vào danh mục đầu tư đấy. Sẽ tăng nếu VNI tăng, ngược lại cũng chẳng giảm nhiều. Theo em nó ko giảm là phúc rồi.
  3. laoanmay6868

    laoanmay6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Đã được thích:
    1
    Bác thông minh thật. Thằng này của em là cấm sờ dù thị trường thế nào. 2010 mới được mở bát.
  4. ck3zw

    ck3zw Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Đã được thích:
    226
    Em thì không áp đặt năm nào mới mở bát, chỉ đặt target % thoai
  5. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    2.785
    Nếu để lướt sóng thì tại thời điểm này chưa nên múc SMC bởi tin hỗ trợ không có trong khi tin xấu hơi nhiều...Còn về dài hạn thì ko nói nhé....tôi vẫn giữ quan điểm SMC sẽ đem lại lợi nhuận khoảng 20% nếu để đến cuối năm....
  6. ck3zw

    ck3zw Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Đã được thích:
    226
    lướt hay dài e nghĩ mức 49 đều múc được rồi.
    Em nó hnay đúng là bật lại ngay thật!!
    [​IMG]

    Được ck3zw sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 24/08/2007
  7. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    2.785
    Quý 3 SMC chưa thể bùng nổ, nếu có sẽ là vào Q4!!!
  8. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    2.785
    Các bác tham khảo nhé...Đây là lý do tại sao SMC chưa thể tăng mạnh trong tháng tới....

    Giá thép tháng 9 sẽ giảm nữa



    (Dân trí) - Theo dự báo của Viện nghiên cứu Thương mại (Bộ Công Thương), tháng 9 tới, giá thép trong nước sẽ giảm nhẹ so với mức giá đã giảm trong tháng 8 này. Nguyên nhân chủ yếu là do đang mùa mưa bão, ít công trình tiến hành xây dựng nên lượng thép tiêu thụ không cao.


    Hiện tại, một số doanh nghiệp như Công ty Thép Việt - Úc, VPS (Thép Việt - Hàn)? đã giảm giá bán khoảng 100.000 - 150.000 đồng/tấn. Đây là kết quả của việc thực hiện Chỉ thị 18/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường và chỉ đạo của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) tại công văn số 3107/BCN-CLH ngày 23/7 về một số giải pháp cần thiết nhằm kiềm chế tăng giá thép.

    Mặt khác, quyết định của Bộ Tài chính về việc giảm thuế nhập khẩu phôi thép từ 5% xuống 2%, thép thành phẩm từ 10% xuống 8% cũng là một yếu tố kiềm chế tăng giá thép trên thị trường nội địa.

    Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp hạ giá thép còn do thời điểm hiện nay đang vào mùa mưa, không phải mùa xây dựng nên nhu cầu thép sẽ thấp hơn, do đó doanh nghiệp phải hạ giá bán để tăng khả năng tiêu thụ.

    Được biết, trong 2 tháng 6 và tháng 7 vừa qua, lượng thép tiêu thụ đã thấp hơn khá nhiều so với những tháng trước đó. Trước đây, trung bình mỗi tháng tiêu thụ khoảng 300.000 tấn/tháng, thì đến tháng 6 lượng tiêu thụ giảm xuống còn 230.000 tấn và tháng 7 lượng thép tiêu thụ được chỉ còn 210.000 tấn.
  9. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    2.785
    Và đây nữa các bác nhé!!!!


    Đủ thép cung ứng cho thị trường những tháng cuối năm

    (VOV)_ Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và cơ quan chức năng đang thực hiện nhiều biện pháp để kiềm chế tốc độ tăng giá tiêu dùng những tháng cuối năm, trong đó có việc hạ mức thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thiết yếu như: thực phẩm, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, phôi thép? Các giải pháp này đang bắt đầu phát huy hiệu quả; một số các sản phẩm trên thị trường có dấu hiệu chững lại và giảm giá. Cụ thể đối với ngành thép, phóng viên VOV phỏng vấn ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam.

    * Thưa ông, Bộ Tài chính vừa quyết định hạ thuế nhập khẩu phôi thép xuống 2% so với mức 5%. Quyết định này đã có tác động cụ thể như thế nào tới giá thép trong nước?


    Ông Phạm Chí Cường: Một trong những điểm nóng của kinh tế nước ta là tình hình tăng CPI cao, trong đó có thép. Trước tình hình giá thép tăng đột biến trong những tháng đầu năm thì việc có những biện pháp tình thế để kịp thời hạ cơn sốt giá thép là rất cần thiết. Các nhà quản lý cũng phải nghĩ ra những giải pháp để hạ nhiệt giá thép, giúp cho các công trình xây dựng tiến hành thuận lợi. Chính phủ đã có những biện pháp như giảm thuế nhập khẩu đối với phôi thép, với mức này cũng đã giảm được 20 USD/tấn thép đầu vào thì chắc chắn giá thép trên thị trường sẽ giảm xuống; đồng thời tổ chức đoàn thanh tra đi đến các nhà máy thép từ đầu tháng 8 để kiểm tra cơ cấu giá thành, kịp thời chỉ đạo các nhà máy có giải pháp giảm chi phí sản xuất từ đó hạ giá thành sản phẩm, góp phần hạ nhiệt cơn sốt tăng giá. Đây là biện pháp rất kịp thời để giá cả các sản phẩm ổn định trở lại. Cụ thể, ngay sau khi giảm thuế giá thép trên thị trường đã giảm 150-200.000 đồng/tấn.


    * Có ý kiến cho rằng ngành thép đã lãi lớn trong đợt tăng giá mạnh vừa qua?


    Ông Phạm Chí Cường: Tôi nghĩ rằng đây là thông tin không thật chuẩn xác. Đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính sẽ đi khảo sát tình hình, nhưng nói ngành thép lãi lớn và tăng giá bừa bãi thì đó là thông tin sai lệch. Việc tăng giá thép vừa rồi không phải vì muốn có lãi cao mà nguyên nhân là do giá nguyên liệu đầu vào tăng quá lớn. Chúng tôi cũng đã báo cáo Bộ Tài chính là giá thép tăng cao chủ yếu do giá phôi tăng lên, gần 2 triệu đồng/tấn, do đó giá thép tăng lên là có cơ sở, chứ không phải là đầu cơ tích trữ. Một lý do nữa là hiện chúng ta đang dư thừa thép, công suất đạt 6,5 triệu tấn nhưng hiện mới bán được có 4 triệu tấn. Trong khi đó tất cả các doanh nghiệp hiện mới sản xuất 60% công suất và đang muốn bán sản phẩm của mình. Như vậy chắc chắn trong số 23 đơn vị sản xuất thép không có đơn vị nào dám tự tăng giá để kiếm lợi nhuận mà lại không sợ đơn vị khác chiếm thị phần. Mặt khác, bên cạnh chúng ta còn có Trung Quốc, các nước ASEAN, thuế nhập khẩu bằng không hoặc thấp vì thế nếu bán với giá cao thì các công ty thương mại sẽ nhập vào.


    * Ông lý giải như thế nào khi có ý kiến chỉ rõ là những tháng đầu năm giá phôi thép thế giới chưa tăng cao, khi đó doanh nghiệp thép đã nhập khẩu một lượng phôi khá lớn. Đến cuối tháng 5 vừa qua phôi thép thế giới lên giá thì doanh nghiệp không phải nhập nhiều nữa nhưng vẫn tăng giá bán thép trong nước với lý do là phôi thép thế giới tăng?


    Ông Phạm Chí Cường: Tôi theo dõi số lượng nhập phôi hàng tháng của tất cả các doanh nghiệp và có thể khẳng định là không có công ty nào có lượng phôi lớn để dự trữ rồi hưởng lợi mà hầu hết nhập theo kiểu ăn đong. Có nghĩa là phôi về đến đâu thì sản xuất tới đó. Sản xuất thép ra, bán được hàng mới tiếp tục nhập phôi khác. Không có công ty nào của Việt Nam có đủ tiềm lực tài chính để dự trữ lượng phôi lớn vì mỗi tấn phôi giá tới hơn 500 USD. Một tháng sản xuất hàng chục vạn tấn thì cần dự trữ bao nhiêu phôi, tương đương bao nhiêu tiền?. Do vậy ý kiến đó là sai và không đúng với thực tế của các doanh nghiệp ngành thép.


    * Vậy theo ông thì bao giờ ngành thép nước ta mới bớt phụ thuộc vào giá thế giới, tức là chủ động sản xuất phôi trong nước?


    Ông Phạm Chí Cường: Những năm gần đây chúng ta đã đầu tư cho sản xuất phôi trong nước khá mạnh. Trong năm nay nếu thực hiện đúng kế hoạch thì Việt Nam sẽ tự túc được 2 triệu tấn phôi sản xuất trong nước trong tổng số 4 triệu tấn phôi cần cho sản xuất cán. Như vậy là đã đáp ứng được 50% nhu cầu sử dụng phôi. Từ nay cho tới sang năm và năm nữa sẽ có 3 ?" 4 nhà máy sản xuất phôi bằng lò điện sẽ đi vào sản xuất với công suất cỡ 500.000 tấn/nhà máy. Nếu như vậy chúng ta sẽ nâng được tỷ lệ phôi lên cao hơn và sẽ đạt 80% vào năm 2010. Sau năm 2010 Việt Nam sẽ có nhà máy luyện kim đi từ quặng và lúc đó cơ bản đã giảm được sự phụ thuộc quá lớn vào giá thế giới.


    * Trở lại câu chuyện giá thép hiện tại. Theo ông từ nay đến cuối năm giá thép sẽ biến động như thế nào và cung có đủ cầu không?


    Ông Phạm Chí Cường: Thép luôn luôn đủ cung ứng cho thị trường vì chúng ta có công suất rất cao, có lượng sản xuất lớn. Giá sẽ khó có thể tăng cao vì vào mùa mưa (không phải mùa cao điểm trong xây dựng), bên cạnh đó Chính phủ đang thực hiện một loạt biện pháp, trong đó có việc giảm thuế nhập khẩu nên giá thép sẽ tiếp tục hạ trong thời gian tới.

Chia sẻ trang này