Chạm mốc 580đ thị trường bật mạnh lại!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gakho79, 29/11/2015.

3483 người đang online, trong đó có 314 thành viên. 07:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4345 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. gakho79

    gakho79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2015
    Đã được thích:
    1.386
    Theo số liệu báo cáo tài chính đến cuối quí III/2015 hiện giờ ta có:

    1. Dòng Bank lợi nhuận khá tốt nhưng nợ xấu nhóm 3, 4 tăng mạnh.
    2. Dòng BĐS tùy thuộc vào cty nhưng nhìn chung tăng so với cùng kỳ.
    3. Dòng P thì dù dầu giảm nhưng lợi nhuận số đông giảm với cùng kỳ nhưng hầu hết vượt kế hoạch và giá lại giảm quá đà.
    4. Dòng KS phục hồi nhờ BDS ấm dần.
    5. Dòng Nông Nghiệp thì còn hơi yếu.

    Trong 5 dòng trên có dòng P là mức độ đáy xuất hiện do giá giảm quá độ hầu hết từ 50->70% so với cùng kỳ nên khả năng dòng nầy phục hồi dẫn sóng lại thị trường là cao thêm việc Ả Rập tuyên bố có biện pháp bình ổn giá đồng thời hầu hết các chuyên gia thế giới cho rằng giá dầu giảm đến 50$ là mức độ rất trầm trọng sẽ có nhiều nước trong khối OPEC phá sản.

    Thêm việc Mỹ chưa có mức độ lạm phát theo yêu cầu là 2% với hiện giờ chỉ 0.2%, Ả Rập thì mức chịu đựng đang ngày càng yếu theo thời gian, Nga cũng muốn đánh mạnh IS để hạn chế dầu giá rẻ cung ra thị trường.

    Ngày 4/12 khối OPEC họp với Nga và các nước xuất khẩu dầu và cuối tháng 12 là ngày FED quyết định có nâng lãi suất hay không.

    Vấn đề chính trị hiện giờ Thổ Nhĩ Kỳ đang rất phức tạp nên việc giá dầu tăng để bù đắp lại mất mát của Nga là hợp lý.

    * Tóm lại thời điểm nầy chỉ có dòng P dẫn dắt lại thị trường là hợp lý nhất khi dầu giảm mạnh nhưng do đặc thù ngành của VN mà chỉ số giá giảm 50-70% là bất hợp lý!


    van123npp2010 thích bài này.
  2. gakho79

    gakho79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2015
    Đã được thích:
    1.386
    Chủ nhật, 29/11/2015, 05:25

    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ước vụ bắn máy bay Nga chưa xảy ra
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố sẽ từ chức nếu Nga đúng

    Ông Erdogan cũng cho biết sẽ tiếp tục nối lại tiếp xúc với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thu xếp một cuộc gặp mặt tay đôi tại Paris bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Chống biến đổi khí hậu COP 21 vào thứ Hai tới. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói đó sẽ là cơ hội để khôi phục lại quan hệ giữa hai nước.
    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 28/11 đã bày tỏ "nỗi buồn" với vụ nước này bắn hạ máy bay Su-24 của Nga, khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng, đồng thời ước muốn điều này chưa bao giờ xảy ra.

    "Tôi thật sự lấy làm buồn về sự cố trên. Tôi ước nó chưa bao giờ xảy ra. Tôi hy vọng mọi thứ tương tự sẽ không lặp lại," ông Erdogan nói.

    "Chúng tôi hy vọng rằng tình thế giữa chúng tôi và Nga sẽ không tiếp tục leo thang căng thẳng, làm xói mòn và gây ra những hậu quả thảm khốc trong tương lai," ông Erdogan nói với những người ủng hộ mình tại tỉnh miền tây Balikesir.

    Ông Erdogan cũng cho biết sẽ tiếp tục nối lại tiếp xúc với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thu xếp một cuộc gặp mặt tay đôi tại Paris bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Chống biến đổi khí hậu COP 21 vào thứ Hai tới. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói đó sẽ là cơ hội để khôi phục lại quan hệ giữa hai nước.

    "Những gì chúng tôi muốn nói với Nga là hãy giải quyết vấn đề này trong phạm vi của nó và đừng khiến kẻ khác hạnh phúc bằng cách hủy hoại mối quan hệ chung," ông Erdogan nói.

    "Nước Nga rất quan trọng với Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Thổ Nhĩ Kỳ rất quan trọng với Nga. Cả hai nước không thể từ bỏ nhau."

    Sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga hôm 24/11, ông Putin đã coi đó là hành động "đâm sau lưng" và vẫn chưa đồng ý đối thoại với Ankara, đồng thời đưa ra nhiều biện pháp trừng phạt nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ.
    dungdoan thích bài này.
  3. Thailo113

    Thailo113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Đã được thích:
    5.056
    Còn nhiều chú ham hố lắm
    npp2010 thích bài này.
  4. navibank

    navibank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    845
    hy vọng mong manh
    npp2010 thích bài này.
  5. gakho79

    gakho79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2015
    Đã được thích:
    1.386
    Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình rầm rộ chống chính phủ ở Istanbul
    Hải Võ | 28/11/2015 23:55

    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [paste:font size="5"]Thổ Nhĩ Kỳ buộc tội 2 nhà báo vì làm lộ hoạt động bí mật ở Syria
    Cảnh sát đã cố gắng giải tán đám đông ở Quảng trường Taksim Square bằng hơi cay và vòi rồng.

    RT cho hay, người dân đổ ra chiếm lĩnh các con phố ở Istanbul sau vụ sát hại Tahir Elci - một người đấu tranh cho quyền lợi của người Kurd vừa bị bắn chết cùng ngày 28.

    Ông Elci - Chủ tịch đoàn luật sư, người bị Ankara chỉ trích mạnh vì bác bỏ việc Thổ Nhĩ Kỳ chính thức gọi đảng Công nhân Kurd (PKK) là một tổ chức khủng bố, bị bắn vào đầu trong lúc đang phát biểu tại tỉnh Diyarbakir.

    Cảnh sát tập trung ở trung tâm Istanbul

    Những cuộc biểu tình lớn và đụng độ với cảnh sát đã diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ trong vài ngày qua.

    Hôm thứ Sáu (27/11), vài ngàn người đã tuần hành ở Istanbul và Ankara để ủng hộ 2 nhà báo bị buộc tội phản quốc do xuất bản những hình ảnh vũ khí được cho là do tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đưa vào Syria. Cảnh sát ở Ankara dùng bình xịt hơi cay để đối phó với người biểu tình.

    Trước đó, tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh giam giữ tổng biên tập tờ Cumhuriyet, ông Can Dundar và phóng viên của tờ này ở Ankara, Erdem Gul, sau khi họ đăng tải bài báo và video về hoạt động bí mật của tình báo nước này tại Syria.

    Cụ thể, đoạn video cho thấy hình ảnh cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ mở các thùng chứa vũ khí, đạn dược nằm sau xe tải, được cho là của cơ quan tình báo quốc gia MIT trên đường đi sang Syria. Thông tin này đã gây ra một cơn bão chính trị ở Ankara.

    Hai nhà báo trên đang phải đối mặt với hàng loạt các tội danh, bao gồm tội gián điệp, công khai các tài liệu vi phạm an ninh quốc gia và hỗ trợ cho phong trào Fethullah Gulen - từng là đồng minh thân tín với Tổng thống Erdogan, song nay lại bị coi là tổ chức khủng bố.
  6. gakho79

    gakho79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2015
    Đã được thích:
    1.386
    Động thái cho thấy Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ "run tay" trước S-400 ở Syria
    Hải Võ | 28/11/2015 19:53
    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa S-400 được Nga triển khai ở căn cứ không quân Khmeimim, Syria. Ảnh: Sputnik
    Việc Nga triển khai hệ thống tên lửa S-400 tới Syria dường như đang tạo ra sự e ngại đối với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Su-24 Nga bị bắn hạ hôm 24/11.
    Hãng RT (Nga) ngày 28/11 đưa tin, không quân Mỹ và cả Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm ngừng các cuộc tấn công trên lãnh thổ Syria khi Nga triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 tới căn cứ không quân Khmeimim.

    Một phát ngôn viên của Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp liên quân - Chiến dịch quyết tâm vốn có (CJTF-OIR) nói với Sputnik News (Nga) hôm 27/11 rằng việc ngừng các cuộc không kích chống Nhà nước Hồi giáo (IS) "không liên quan gì tới việc Nga triển khai S-400".

    "Sự biến động hay tạm ngưng các cuộc tấn công ở Syria phản ánh sự chuyển biến của cuộc chiến," quan chức này cho hay.

    Người phát ngôn thêm rằng CJTF-OIR tiến hành các cuộc không kích "vào thời gian và ở địa điểm cần thiêt", đồng thời tính toán kỹ lưỡng mục tiêu để bảo đảm tấn công đạt hiệu quả với thiệt hại và thương vong tối thiểu.

    Theo báo cáo hôm 27 của CJTF-OIR, liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu đã không tấn công mục tiêu nào tại Syria từ hôm thứ Năm (26/11), trong khi cuộc không kích nhằm vào IS trên lãnh thổ Iraq vẫn tiếp diễn với 18 cuộc không kích vào các cứ điểm của khủng bố.

    Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây trả lời phỏng vấn CNN (Mỹ) nói rằng, nếu máy bay quân sự nước này bị S-400 của Nga bắn rơi khi xâm nhập không phận Syria thì Ankara sẽ coi đó là "hành vi xâm lược từ Nga".

    "Tình huống đó (máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bị Nga bắn rơi ở Syria) là có khả năng xảy ra và chắc chắn sẽ buộc chúng tôi phải hành động mạnh hơn.

    Nếu chủ quyền quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ bị xâm phạm, điều duy nhất chúng tôi có thể và cần phải làm là tự vệ," ông Erdogan nói.

    Trả lời câu hỏi liệu hệ thống S-400 của Nga có trở thành mối đe dọa đối với liên minh do Mỹ đứng đầu hay không, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gián tiếp khẳng định.

    Ông nói: "Như mọi người đều biết, Nga đã hỗ trợ Syria trong lĩnh vực phòng không từ rất lâu. Sự ủng hộ này có từ thời cha ông Bashar al-Assad."

    Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới với Syria. Ảnh: AP

    Theo RT, Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố triển khai hệ thống S-400 tại Syria cùng các biện pháp tăng cường phòng không ở căn cứ Khmeimim vào hôm 25/11, một ngày sau vụ Su-24 Nga bị bắn hạ bởi chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ.

    Hệ thống tên lửa phòng không S-400 được máy bay vận tải Antonov An-124 Ruslan chuyển tới Syria 24 giờ sau khi ông Shoigu và Bộ tổng tham mưu Nga đưa ra các quyết định.

    Theo các nguồn tin "mở", hệ thống S-400 có khả năng bắn hạ bất kỳ loại máy bay chiến đấu, trực thăng hay tên lửa nào ở tốc độ 4.8 km/s (17.000 km/h).

    Mục tiêu duy nhất có thể "làm khó" hệ thống này là một đầu đạn hạt nhân của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, được cho là đạt tới tốc độ 6-7 km/s.

    RT cho hay, S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 400 km và độ cao 27 km, thậm chí cao hơn với các tên lửa tân tiến hơn.

    Phạm vi này cho phép nó bao phủ 75% lãnh thổ Syria cùng với không phận Lebanon, Cyprus, một nửa Israel và phần lớn Thổ Nhĩ Kỳ.

    Trong khi đó, radar của hệ thống tên lửa này cũng có thể nhận biết các mục tiêu di động trên mặt đất như xe ô tô hay phương tiện quân sự ở khoảng cách 600 km.

    Radar này bao phủ Syria, khu vực phía tây Iraq, Saudi Arabia, gần như toàn bộ Israel và Jordan, miền Bắc bán đảo Sinai của Ai Cập, phần lớn Đông Địa Trung Hải và không phận Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm thủ đô Ankara.

    --- Gộp bài viết, 29/11/2015, Bài cũ: 29/11/2015 ---
    Bất ngờ là vẻ đẹp muôn màu của thị trường CKVN...:)):)):))
    --- Gộp bài viết, 29/11/2015 ---
    Dòng P lúc nầy là lúc những cái xấu nhất, tồi tệ nhất nên tôi nghĩ chính dòng P đã xuất hiện điểm đáy....>:)>:)>:)
    npp2010 thích bài này.
  7. Hatgaoque

    Hatgaoque Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2015
    Đã được thích:
    2.948
    CK sẽ hồi phục, điều đó đúng. Nhưng viện dẫn P tăng là ngu ngốc vì oil về 3x sau cuộc họp OPEC là bất khả kháng. PVD GAS rủ nhau về 20-30 hết
    Hatgaoque đã loan bài này
  8. gakho79

    gakho79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2015
    Đã được thích:
    1.386
    Cái bắt tay Erdogan-Merkel sẽ là "dấu chấm hết" cho châu Âu?
    Hải Võ | 29/11/2015 06:52

    [​IMG]
    Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

    Một vấn đề nan giải đang bày trước mắt Thủ tướng Đức Angela Merkel khi bà chuẩn bị có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
    Truyền thông Đức đặt câu hỏi "liệu châu Âu có nên thỏa thuận với một quốc gia mua dầu từ khủng bố".

    Các lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ tiếp xúc với Tổng thống Erdogan vào Chủ nhật (29/11) để bàn về thỏa thuận cấp hàng tỉ euro để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư.

    Liên minh châu Âu (EU) đang trong tình trạng "không lối thoát" trước làn sóng nhập cư muốn một quyết định nhanh chóng đối với cuộc khủng hoảng và đang xem Erdogan như một vị cứu tinh.

    Nhưng điều này "là một ảo tưởng khổng lồ", tờ Deutsche Wirtschafts Nachrichten của Đức nhận xét.

    Theo tờ này, với đầy đủ bằng chứng về việc Ankara bao che phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo, cuộc gặp ngày 29 nên bị hủy bỏ ngay lập tức.

    Mowaffak Rubaie - một chính trị gia Iraq và là cựu cố vấn an ninh quốc gia - nói với Sputik News (Nga) hôm 28/11 rằng nguồn thu từ buôn dầu và khí đốt "chính là dưỡng khí nuôi sống IS".

    "Trong vòng 8 tháng qua, chúng (IS) đã bán 800 triệu USD dầu và khí đốt trên thị trường chợ đen Thổ Nhĩ Kỳ với giá bằng 1/2 giá thị trường," ông Rubaie cho hay.


    Tuy nhiên, chính Thủ tướng Angela Merkel đã thể hiện sự ủng hộ của bà đối với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Su-24 Nga bị bắn hạ hôm 24/11.

    Deutsche Wirtschafts Nachrichten bình luận, cần phải lưu ý rằng thỏa thuận sắp tới rất có lợi cho Erdogan bởi bên cạnh khoản tiền lớn từ những người đóng thuế châu Âu, ông này còn có thêm "phần thưởng phụ trội", đó bà Merkel "mắt nhắm mắt mở" đối với các vấn đề nhạy cảm.

    Ví dụ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cần giải thích trước các lãnh đạo EU về lý do bắn hạ chiếc Su-24 Nga, làm gia tăng căng thẳng khu vực.

    Ông Erdogan cũng không cần phải trình bày về những cáo buộc gia đình có dính líu đến việc tài trợ hoạt động khủng bố và các nhà báo bị phạt tù vì đã đưa tin Ankara đứng về phe IS.

    Cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không cần cam kết với Brussels rằng những đồng euro họ nhận sẽ được sử dụng đầy đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư như thỏa thuận.

    Theo Deutsche Wirtschafts Nachrichten, bà Merkel không thể bảo đảm rằng thỏa thuận với Erdogan - bất chấp những mối liên hệ của ông ta với khủng bố - sẽ không khiến tiền thuế châu Âu "chảy" vào túi các tổ chức khủng bố.

    Nếu thỏa thuận trên đạt được thì sẽ tạo thành mối đe dọa đối với mạng sống của người dân châu Âu, và Thủ tướng Merkel nên hủy bỏ cuộc gặp với Erdogan - tờ báo Đức tái khẳng định.

  9. Hatgaoque

    Hatgaoque Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2015
    Đã được thích:
    2.948
    Hatgaoque đã loan bài này
  10. gakho79

    gakho79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2015
    Đã được thích:
    1.386
    Thổ bị đánh tơi bời!

    29/11/15 06:00
    Báo Italia: Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi “trò bẩn” ở Syria
    Mục đích hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ là trở thành một cường quốc trong khu vực. Để đạt được mục đích này, giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chơi “trò bẩn” là hợp tác, thúc đẩy lực lượng khủng bố và sẵn sàng “phản bội” đồng minh.
    [​IMG]
    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
    Nhận định trên được tờ báo phân tích Il Giornale của Italia đưa ra. Theo Il Giornale, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan không hề giấu giếm mục đích bắn hạ Su-24 của Nga với lý do là để bảo vệ an ninh và quyền của “những người anh em” của mình ở Syria.

    “Những người anh em” ở đây, theo Il Giornale, không chỉ là cộng đồng người Turkmen mà là cả những tổ chức khủng bố và lực lượng IS do Ankara hậu thuẫn.

    Sau gần 20 năm cầm quyền, ông Erdogan gần như đã Hồi giáo hóa Thổ Nhĩ Kỳ và bắt đầu chính sách leo thang ảnh hưởng. Erdogan không hề giấu giếm ý định sẽ biến miền Bắc Syria (khu vực giữa tỉnh Aleppo và Latakia) trở thành tỉnh thứ 82 của Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó mở rộng khu vực lãnh thổ sinh sống cho cộng đồng người Turkmen để phục vụ mục tiêu lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

    Theo tính toán của Erdogan, việc lật đổ ông al-Assad sẽ là tiền đề quan trọng để phá bỏ trục Hồi giáo dòng Shitte (Iran, Syria và Hezbollah). Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết tâm theo đuổi mục đích này trong gần 4 năm qua và đã chi một số tiền không nhỏ cho các phần tử khủng bố, các lực lượng đối lập để gây nội chiến, lật đổ chế độ Damascus.

    Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ còn tập hợp khá nhiều binh lính không có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó đưa đến Syria. Tuy nhiên, thay vì tiêu diệt các phần tử khủng bố quốc tế IS, Thổ Nhĩ Kỳ lại lùng sục lực lượng người Kurd ở Syria để tiêu diệt.

    Sự ủng hộ, dung túng IS của Thổ Nhĩ Kỳ, theo Il Giornale, là để kiếm lợi từ việc buôn bán dầu với IS. Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu do IS khai thác từ các khu vực chiếm đóng được ở Syria với giá rất rẻ mạt, chỉ từ 15-20 USD/thùng, sau đó bán ra thị trường quốc tế với giá đắt gấp nhiều lần.

    Những hành động sai trái này của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cản trở bởi trục Hồi giáo Shitte và đặc biệt là chiến dịch không kích IS của Nga. Đây chính là các nhân tố giúp ông al-Assad duy trì được quyền lực, qua đó khiến tham vọng của ông Erdogan bị phá hỏng.

    Từ phân tích trên, Il Giornale cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng kiếm cớ để khơi mào cuộc chiến và kéo NATO tham gia vào cuộc chiến này, đúng như nhận định của tướng Harald Kujat của Đức đưa ra năm 2014: “Thổ Nhĩ Kỳ muốn lôi kéo NATO vào xung đột này vì mục đích chính của Thổ Nhĩ Kỳ là lật đổ ông Bashar al-Assad”.

    Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Ria-Novosti, một trong những hãng thông tấn lớn và uy tín nhất tại Nga cũng như trên thế giới.

Chia sẻ trang này