Chào đón siêu phẩm, siêu tăng trưởng ăn nhẹ cũng 03 (ba) lần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi connick, 06/06/2016.

3499 người đang online, trong đó có 1399 thành viên. 13:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11092 lượt đọc và 101 bài trả lời
  1. connick

    connick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Đã được thích:
    1.173

    Trước hết nhìn cơ cấu doanh thu quí gần nhất (con này niên độ kế toán từ 31/3 nhé)


    (mất ảnh) Năm 2015 thì doanh thu ITS = chiếm khoảng 40% năm trước chỉ 30% nên


    Bỏ qua tất cả các mảng khác ta chỉ nói đến lĩnh vực giao thong thong minh ITS


    Cái này ITD đã có kinh nghiệm làm rất nhiều năm. Tham gia ngay từ cái thời cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương, cao tốc HP … đã làm các hợp đồng với các anh cả như TASCO, CIENCO, VETC…


    Vậy ai sẽ là siêu chủ đầu tư món này? Đó chính là lien danh Tasco –VETC


    …Được biết, hiện đã có gần một nửa nhà đầu tư BOT ký hợp đồng với TASCO. Hơn 50% còn lại đang trong quá trình chuẩn bị để ký kết hợp đồng để có cơ sở pháp lý triển khai, thực hiện các bước tiếp theo của toàn dự án.


    http://tinnhanhchungkhoan.vn/thuong-truong/thu-phi-khong-dung-lien-danh-tasco-vetc-gap-doi-thu-moi-148171.html


    Và nó sẽ chọn ai để ký hợp đồng EPC, đó là ITD



    http://images1.cafef.vn/download/200516/itd-thong-bao-ky-ket-hop-dong-epc-co-gia-tri-tam-tinh-200-ty-dong.pdf


    Vậy tính sơ sơ 19 trạm đã là 200 tỷ, mà nên nhớ mỗi trạm cũng chỉ làm khoảng 50% số làn thôi nhé. Khủng nữa là làm xong ngay trong năm 2016 tức chỉ khoảng 5 tháng.


    http://www.kinhtedothi.vn/do-thi/giao-thong/2016/04/810330f1/tu-1-7-phuong-tien-se-khong-phai-dung-mua-ve-tai-28-tram-thu-phi/


    Vậy tổng sơ bộ đến thời điểm này chúng ta có khoảng 86 trạm thu phí, nhưng kinh khủng hơn là từ nay đến 2020 có đến 1500 km cao tốc nữa. Tính bét 70km/ trạm thế là thêm 20 trạm nữa


    http://plo.vn/thoi-su/xay-them-1500-km-duong-cao-toc-phu-kin-ca-nuoc-629929.html


    Dúm lại là gì: Từ nay đến 2020 ta có khoảng 120 trạm, cứ 20 trạm doanh thu 200 tỷ x2 = 400 tỷ x6 = 2.400 tỷ


    ITD chén được khoảng bao nhiêu, 70% bà con ợ = 70%x 2.400 = 1.600 tỷ (chỉ nói riêng về trạm thu phí, chưa nói đến các mảng khác)


    Để quí vị hình dung độ khủng khiếp của trạm thu phí, trạm cân tự động thế nào thì con số 3.170 tỷ đồng mới tính từ Đà nẵng trở ra thôi


    http://www.sggp.org.vn/moitruongdothi/2016/4/419273/


    Riêng TP. Hồ Chí Minh đã là 300 triệu OBAMA rồi


    http://www.thesaigontimes.vn/147264/TPHCM-300-trieu-do-la-My-cho-giao-thong-thong-minh.html
    Mà rất tình cờ lãnh đạo lại nằm trong HĐND và đóng góp rất tích cực cho giao thông thành phố

    Còn tổng đầu tư kết cấu hạ tầng đường bộ giai đoạn 2016-2020 có 651.000 tỷ thôi ạ


    http://baodauthau.vn/dau-tu/can-48-ty-usd-dau-tu-ha-tang-giao-thong-trong-5-nam-toi-16640.html


    Thêm câu hỏi nữa là chi phí đầu tư trạm thu phí, cân tự động đắt thế chủ đầu tư BOT nó không làm thì sao? Câu trả lời là bắt buộc các chú phải làm, không thì nghỉ thu phí luôn. Năm nay riêng Tp. HCM phải nâng cấp hết do đã lạc hậu


    http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/giao-thong/826690/se-bi-dung-thu-phi-neu-khong-trien-khai-thu-phi-khong-dung


    Thôi dài dòng rồi, chốt:


    ITD sẽ ăn 4 lần từ gia 25k, VĐL có 150 tỷ chia tách là đương nhiên. Tạm thời năm nay là 2:1. Hết


    p/s: Phần giải pháp an ninh, giám sát (Smart Security) ký với SK Holding ( một trong ba Chaebol lớn nhất Hàn Quốc) chưa thèm tính


    http://s.cafef.vn/itd-178657/itd-thong-bao-ky-ket-ban-ghi-nho-voi-cong-ty-sk-holdings-co-ltd.chn


    Cái đuôi thạch anh gây lỗ, phải trích lập dẫn đến KQKD ảm đạm năm 2013 đã chính thức cắt đuôi


    http://s.cafef.vn/itd-187516/itd-th...-san-doi-voi-ctcp-thiet-bi-dien-thach-anh.chn

    FibizCNBC_VN thích bài này.
  2. CNBC_VN

    CNBC_VN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Đã được thích:
    880
    COn này đúng là sẽ sớm chạm 100k, ngành nghề gặp thiên thời
    Fibiz thích bài này.
    CNBC_VN đã loan bài này
  3. hnx77

    hnx77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2016
    Đã được thích:
    271
    "Dúm lại là gì: Từ nay đến 2020 ta có khoảng 120 trạm, cứ 20 trạm doanh thu 200 tỷ x2 = 400 tỷ x6 = 2.400 tỷ"
    - Hỏi ngu bác tý là x2 rồi x6 là cái gì bác.
  4. connick

    connick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Đã được thích:
    1.173
    19 trạm tính tròn 20 trạm là 200 tỷ nhưng mới chỉ làm 50% số làn nên nhân 2, 120 trạm thì bằng 20 trạm nhân với 6. rõ khổ
  5. CNBC_VN

    CNBC_VN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Đã được thích:
    880
    Éo gì cứ phải táng thẳng vào 25.5 thế nhỉ, 26 cũng có thằng múc mà. Hàng ngon mà nhập chưa đủ nó khổ thế đấy =))
    CNBC_VN đã loan bài này
  6. connick

    connick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Đã được thích:
    1.173
    Cư đà này tiền đè vỡ đầu

    Sẽ thu phí tự động không dừng trên toàn quốc giai đoạn 1

    16:29pm - 03/06/2016

    Tạp chí GTVT - Hệ thống thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe sẽ tiến hành áp dụng cho 19 trạm áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường HCM.


    [​IMG]
    Việc triển khai dự án sẽ tiết kiệm được chi phí in, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí quản lý... và giảm thời gian tham gia giao thông cho các phương tiện

    Ông Lâm Thiếu Quân – Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong cho biết: Công ty đã ký kết hợp đồng EPC thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị để triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng và kiểm soát tại trọng xe cho 19 trạm thuộc dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc – giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, của chủ đầu tư Công ty Cổ phần VETC/TASCO.Hợp đồng EPC có giá trị tạm tính trên 200 tỷ và dự kiến triển khai hoàn tất trong năm 2016.

    Trong dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tại trọng xe trên toàn quốc, thẻ định danh ETAG sẽ được dán miễn phí trên tất cả các xe ô tô, kết nối với hệ thống thanh toán qua ngân hàng. Việc triển khai dự án trên toàn quốc dự kiến sẽ tiết kiệm được chi phí in vé giấy khoảng 70 tỷ đồng/năm, tiết kiệm nhiên liệu 233 tỷ đồng/năm và giảm thời gian tham gia giao thông 2.800 tỷ đồng/năm. Đặc biệt việc áp dụng thu phí tự động không dừng này sẽ tiết kiệm chi phí quản lý giao thông 360 tỷ đồng/năm. Và trong tương lai ETAG có thể phát triển mở rộng ghi nhận thông tin đăng kiểm, nộp phí bảo trì đường bộ, thu phí đỗ xe, đo tốc độ trung bình trên đường để quản lý giao thông.

    Hiện công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong là công ty hàng đầu tại Việt Nam trong việc cung ứng các giải pháp công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông thông minh (ITS) , được niêm yết trên HOSE với mã chứng khoán ITD. Công ty đã triển khai các dự án ITS lớn cho cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, Hầm vượt sông Sài Gòn, cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương..Trong tương lai việc áp dụng công nghệ thông tin, khoa học kĩ thuật vào các ngành nghề luôn là chủ trương để thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế. Việc cắt giảm các chi phí liên quan khi sử dụng quá nhiều nguồn nhân lực để quản lý.




    Sơn Khê


    TIN NÊN ĐỌC
    connick đã loan bài này
  7. hnx77

    hnx77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2016
    Đã được thích:
    271
    Thank bác.
  8. CNBC_VN

    CNBC_VN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Đã được thích:
    880
    Ăn một mình kể cũng buồn =))
    CNBC_VN đã loan bài này
  9. connick

    connick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Đã được thích:
    1.173
    dinhmao thích bài này.
  10. connick

    connick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Đã được thích:
    1.173
    Bán mạnh lên tý bà con ơi, ai cũng bét nhất 15-20% rồi mà
    connick đã loan bài này

Chia sẻ trang này