Chỉ đạo rồi nhé Các Chú cứ thế mà làm_ Người đánh Cồng chiêng $$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 30/05/2015.

5327 người đang online, trong đó có 620 thành viên. 21:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3628 lượt đọc và 47 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Chính phủ đặt mục tiêu GDP 2016 trên 6,5%
    07:45 (GMT+7) - Thứ Bảy, 30/5/2015
    Thủ tướng yêu cầu "tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý"...


    Thủ tướng yêu cầu mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý, kinh tế phát triển bền vững.
    BẢO QUYÊNThủ tướng *************** vừa ký ban hành chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, doanh nghiệp nhà nước cùng các địa phương tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

    Theo đó, Thủ tướng yêu cầu mục tiêu tổng quát của kế hoạch là "tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý, kinh tế phát triển bền vững; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng…".

    Phấn đấu GDP trên 6,5%

    Về định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, chỉ thị nêu rõ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) trên 6,5%.

    Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu đối với những mặt hàng không thiết yếu; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

    Đồng thời, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các giải pháp, mục tiêu được nêu tại Nghị quyết số 19/2015 của Chính phủ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội theo hướng tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho người dân và doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt.
    xgameno1, Polarbear2012thatha_chamchi thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Hôm qua, sau hơn 2 năm tích cực đàm phán, tại Kazakhstan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn T. Dũng cùng Thủ tướng các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu, bao gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan, đã ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu.

    Đây là hiệp định có ý nghĩa chiến lược mở ra trang mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu nói chung và với từng nước thành viên nói riêng.

    Một nội dung quan trọng của Hiệp định này là phía Liên minh sẽ áp dụng mức thuế suất 0% cho tất cả các mặt hàng Thủy Sản của Việt Nam ngay khi Hiệp định có hiệu lực
    xgameno1thatha_chamchi thích bài này.
  3. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.573
    năm nay cồng chiêu có vẻ được chuộng nhỉ
    TVLHSCBigDady1516 thích bài này.
  4. Tapchoi123456

    Tapchoi123456 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/03/2015
    Đã được thích:
    242
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    VHC Q 1 lãi 102 tỷ hàng ngon đấy
    xgameno1 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    90% số dòng thuế và 90% kim ngạch xuất nhập khẩu của các bên trong hiệp định vừa ký kết sẽ được mở cửa và tự do hóa, theo đánh giá của Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng.

    Hiệp định quan trọng

    Tối 29-5 giờ Việt Nam, tại Cộng hòa Kazakhstan, Thủ tướng *************** cùng với thủ tướng các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu (gồm Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Armenia, Cộng hòa Kyrgyzstan) và Chủ tịch Ban thường trực Ủy ban Kinh tế Á – Âu đã cùng ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu.

    “Hiệp định sẽ góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, tăng trường trao đổi thương mại, dịch vụ, đầu tư song phương và mở rộng quan hệ hợp tác trong khu vực”, Thủ tướng ***************, được TTXVN trích lời, khi nói với báo chí sau lễ ký.

    Thủ tướng cho rằng, Việt Nam đang đẩy nhanh kết thúc đàm phán FTA với nhiều đối tác lớn khác. Vì vậy, với hiệp định vừa ký kết, các thành viên sẽ được hưởng lợi khi đầu tư, kinh doanh với Việt Nam vì họ sẽ có các cơ hội tiếp cận thị trường của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Canada, Australia…

    Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, FTA Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu là hiệp định rất quan trọng. “Lần đầu tiên, Việt Nam có một hiệp định mang tính bao quát, chất lượng cao và bao gồm hầu như toàn bộ các lĩnh vực thương mại đầu tư, từ dịch vụ hàng hóa cho đến dịch vụ đầu tư, thương mại, tài chính ngân hàng, dịch vụ khoa học công nghệ, lĩnh vực thương mại điện tử”, ông Hoàng nói với TTXVN sau lễ ký kết.

    Bộ trưởng khẳng định, FTA với Liên minh Kinh tế Á-Âu toàn diện ở chỗ nó không như một hiệp định thương mại tự do chỉ có thương mại hàng hóa, dịch vụ bình thường hay lĩnh vực đầu tư mà nó còn một số nội dung khác như sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường, mua sắm của chính phủ.

    Ông Vũ Huy Hoàng cho hay, qua tính toán, có 90% số dòng thuế và 90% kim ngạch xuất nhập khẩu của hai bên sẽ được mở cửa và tự do hóa. Đây là tỷ lệ tương quan đối với một số hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết với các đối tác khác.

    “Nếu chúng ta khai thác được, tận dụng được cơ hội này thì hợp tác thương mại đầu tư của Việt Nam với các nước khác của Liên minh kinh tế Á - Âu sẽ có quy mô lớn hơn và chất lượng cao hơn trong thời gian tới. Chẳng hạn, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Liên bang Nga chỉ đạt 4 tỉ đô la Mỹ/năm; còn nếu thực hiện theo hiệp định thì dự kiến đến năm 2020, kim ngạch này dự kiến sẽ đạt khoảng 10 tỉ đô la”, Bộ trưởng dẫn chứng.

    Lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam

    Việt Nam và Liên minh Hải quan (gồm Nga, Belarus và Kazakhstan) đã tiến hành khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do tháng 3-2013. Ngày 15-12-2014, tại Việt Nam, hai bên đã ký Tuyên bố cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định.

    Từ ngày 1-1-2015, Liên minh Hải quan chuyển thành Liên minh Kinh tế Á-Âu gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan.

    Liên minh Kinh tế Á – Âu có tổng dân số hơn 175 triệu người và GDP 2.500 tỉ đô la Mỹ. Theo đánh giá của Liên minh, sau khi FTA có hiệu lực, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Liên minh sẽ đạt 10 – 12 tỉ đô la vào năm 2020 (so với mức 4 tỉ đô la năm 2014). Việt Nam ước tính kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh hàng năm sẽ tăng khoảng 18 – 20%.

    Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng lưu ý các doanh nghiệp Việt Nam không nên quan niệm rằng, thị trường Liên minh kinh tế Á - Âu là một thị trường dễ tính.

    “Đối với nhiều nước của Liên minh, trong đó có Liên bang Nga, người ta yêu cầu không kém gì một số nước phát triển về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, nhất là những hàng hóa liên quan đến sức khỏe của con người”, ông nói. Bộ trưởng cho rằng, đây là điều doanh nghiệp Việt Nam cần phải quan tâm, nhất là đối với những mặt hàng nông sản như: chè, cà phê và một số mặt hàng nông sản khác.

    Bộ trưởng Công thương cho rằng, khoảng cách khá xa về địa lý là một rào cản mà nếu không có biện pháp phù hợp thì chi phí về vận tải sẽ làm tăng giá sản phẩm, gây bất lợi cho hàng hóa của Việt Nam. Ông nhắc các doanh nghiệp Việt Nam cần tính toán về phương tiện vận tải phù hợp.

    Bộ trưởng cho biết, về phương thức thanh toán, hiện nay hệ thống ngân hàng của các nước Liên minh kinh tế Á - Âu đang trong quá trình phát triển nhưng so với ngân hàng của nhiều nước tiên tiến trên thế giới thì có chênh lệch. Vì vậy, khi đàm phán ký kết hợp đồng và đặc biệt về điều khoản thanh toán, các doanh nghiệp Việt Nam phải bàn rất kỹ với các đối tác của Liên minh để làm sao khi tiêu thụ hàng hóa của hay mua sản phẩm từ phía bạn không bị vướng bởi các điều khoản thanh toán, thuận lợi về giao dịch.
    xgameno1 thích bài này.
  7. ha2489

    ha2489 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    15/12/2014
    Đã được thích:
    12
    Hi Vọng như ý muốn
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Cồng đánh lần trước vào WTO mà lị

    xgameno1, devil2623TVLHSC thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    DN Mỹ muốn đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam
    Thứ Bảy, 30/5/2015, 05:43 (GMT+7)
    T.Thu


    Ông Charles Rivkin, Trợ lý ngoại trưởng phụ trách kinh tế - thương mại thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: Thu Nguyệt
    (TBKTSG Online) – Doanh nghiệp Mỹ mong muốn đầu tư nhiều hơn nữa tại thị trường Việt Nam, ông Charles Rivkin, Trợ lý ngoại trưởng phụ trách kinh tế - thương mại thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ chia sẻ với báo chí chiều 29-5 tại TPHCM.

    Tại buổi gặp gỡ báo chí trong chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam sau khi giữ chức vụ trợ lý ngoại trưởng Mỹ từ tháng 2-2014, ông Charles Rivkin cho biết ông không thể nói chắc chắn là liệu khi nào Mỹ sẽ trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam, nhưng ông nhận thấy sự hào hứng của doanh nghiệp Mỹ đối với Việt Nam.

    “Tôi đã đến gặp gỡ chi nhánh hiệp hội thương mại Mỹ (Amcham) tại hơn 30 thành phố từ khi tôi giữ chức vụ trợ lý ngoại trưởng Mỹ đến nay, nhưng tôi chưa thấy nơi nào đang có thái độ hào hứng như Amcham tại Hà Nội và TPHCM. Họ đã đầu tư nhiều tại Việt Nam và mong muốn đầu tư nhiều hơn nữa. Họ hào hứng đầu tư nhiều hơn một phần là vì Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), và vì lực lượng lao động trẻ năng động, cũng như sự sôi động của thị trường Việt Nam”, ông Charles Rivkin chia sẻ.

    Vị trợ lý ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm, cơ hội tại thị trường Việt Nam đã rõ ràng, nhưng nhà đầu tư khi đến đây, họ đều muốn ba điều ở một thị trường, đó là tính minh bạch, khả năng dự báo cao và thượng tôn pháp luật. Theo ông Charles Rivkin, những điều này thể hiện rõ trong TPP - hiệp định tiêu chuẩn cao nhất từ trước đến nay. Do đó, khi Việt Nam ký kết hiệp định này, sẽ tạo một môi trường hấp dẫn cho các nhà đầu tư Mỹ cũng như các nhà đầu tư khác trên thế giới.

    Theo vị trợ lý ngoại trưởng Mỹ, đàm phán TPP đã đạt được tiến bộ to lớn và đang đi đến giai đoạn hoàn tất. Suốt 5 năm đàm phán, có những lúc có khó khăn trong đàm phán, nhưng cũng có lộ trình để các nước đàm phán có thể giải quyết những khó khăn này, và TPP sẽ được hoàn tất một khi quyền xúc tiến thương mại (TPA) được Quốc hội Mỹ thông qua.

    “Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry đều đặt việc hoàn tất TPP là mục tiêu trong thời gian tại vị. TPA đã được thông qua tại Thượng viện Mỹ với số phiếu thuyết phục, cho thấy người dân Mỹ có tiếng nói chung trong vấn đề thương mại. Chính phủ Mỹ hy vọng dự luật TPA sẽ được cả Quốc hội Mỹ thông qua, và trở thành luật. Chúng tôi hi vọng một khi TPA được thông qua, chúng ta có thể kết thúc sớm TPP, thậm chí trong năm nay”, ông Charles Rivkin cho biết.
    xgameno1hoctrostock thích bài này.
  10. Polarbear2012

    Polarbear2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Đã được thích:
    11.092
    Lồi mồm...
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này