Chia tiền 3 phần - Nhặt dần từ chiều nay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi AB3club, 06/05/2014.

4167 người đang online, trong đó có 467 thành viên. 09:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1501 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. AB3club

    AB3club Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    321
    Mã nào rơi 40% từ đỉnh
    thanh khoản tốt
    KLGD hôm nay nhiều
    Bắt đầu nhặt từ chiều nay ... kết thúc vào thứ 5 tuần này
    Ưu tiên dòng CK và BĐS
    ooo_DAO_ooo, bnw2006anhsanglen thích bài này.
  2. AB3club

    AB3club Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    321
    Chẳng có lý do gì để không mua cổ phiếu có cổ tức cao hơn ls gửi tiết kiệm
    anhsanglen thích bài này.
  3. sodo68

    sodo68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    1.344
    Ứ 1 họng cổ rồi, nhặt cái quần gì nữa chú
  4. ngocdt3

    ngocdt3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    15.535
    em nào em nào bác? Em đang sốt hết cả ruột múc con hàng nào đây. Càng nhìn càng thèm, PPC, HAG, SSI, FCN, VIC?
  5. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    6.447
    Thật là hết sức buồn cho casi TT này, những con người này.
  6. AB3club

    AB3club Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    321
    Không có chuyện giải chấp ồ ạt tại các CTCK
    Thực tế đã có chỉ thị điều chỉnh tỷ lệ margin từ một CTCK có thị phần lớn trên sàn Hà Nội, tác động thực tế của động thái này không nhiều, nhưng tác động tâm lý thì chắc chắn có.
    [​IMG]
    Phiên giao dịch 6/5/2014 khiến khá nhiều nhà đầu tư ngỡ ngàng, đặc biệt là những người đã bắt đáy cổ phiếu trong phiên giao dịch chiều qua (5/5).

    Khi VN-Index giảm hơn 13 điểm trong phiên chiều qua, xuống 564 điểm, tức là mất hơn 44 điểm so với đỉnh cách đây 1 tháng, nhiều nhà đầu tư đã sốt ruột bắt dao rơi. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trong phiên hôm qua trên sàn HoSe đạt 73,6 triệu cổ phiếu, giá trị 1.233 tỷ đồng, tăng 60% về khối lượng và 66% về giá trị so với phiên trước đó. Tiền đã có dấu hiệu bắt đáy.

    Đến sáng nay, VN-Index đã khiến những người bắt đáy ngày hôm qua như "ngồi trên đống lửa". Thị trường có lúc giảm 17 điểm xuống 547 điểm, thủng ngưỡng 550 điểm chỉ trong 15 phút đầu giờ chiều.

    [​IMG]

    Giới đầu tư nháo nhác hỏi nhau thông tin gì khiến thị trường giảm mạnh như vậy?

    Một số môi giới cho rằng đã có sóng giải chấp diễn ra khi một số công ty chứng khoán lớn giảm tỷ lệ margin, tuy nhiên môi giới tại các CTCK được nhắc tên đều khẳng định khách của họ toàn toàn không bị margin call. Môi giới A cho biết "Khách bây giờ khôn lắm rồi, họ không cần để môi giới gọi tận nơi đâu".

    Việc lựa chọn từng cổ phiếu (stock picking) ở thời điểm này quan trọng hơn là mong chờ sự tăng mạnh của chỉ số VN Index trong ngắn hạn.

    Khi thanh khoản thị trường giảm từ 6.000 tỷ xuống 1.200 tỷ, tức là có một lượng tiền lớn đã rút ra đứng ngoài thị trường, và tương ứng dư nợ margin tại các CTCK lớn cũng đã hạ xuống đáng kể từ trước – chứ không phải đợi đến bây giờ.

    Thực tế đã có chỉ thị điều chỉnh tỷ lệ margin từ một CTCK có thị phần lớn trên sàn Hà Nội, tác động thực tế của động thái này không nhiều, nhưng tác động tâm lý thì chắc chắn có. Tuy nhiên CTCK này cũng đưa ra thời hạn 3 ngày cho NĐT hoặc nộp thêm tài sản đảm bảo hoặc bán cổ phiếu chứ không bán ngay lập tức, và sự điều chỉnh tỷ lệ margin này không tác động nhiều nếu tài khoản đó có phát sinh mua bán.

    Còn tại một CTCK lớn khác, lãnh đạo công ty này cho biết ôngkhông ra lệnh giải chấp tài khoản nhà đầu tư vì ở thời điểm hiện tại không có lý do gì cho thấy thị trường quá xấu.

    Trong thời điểm thị trường không có nhiều thông tin vĩ mô hỗ trợ, các chỉ số kinh tế như PMI tháng 4 đạt 53 điểm, cao nhất lịch sử, hay thông tin lạm phát thấp nhất 10 năm, dự trữ ngoại hối 35 tỷ USD, M&A ngân hàng…hoàn toàn không hề tác động đến thị trường.

    Khối nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 10 phiên liên tiếp trên hai sàn cho thấy lực bán ra chủ yếu từ khối nhà đầu tư trong nước.

    Hiện tại các trang báo chính thống đưa tin Ngày 5-5, Cục Hải sự Trung Quốc tái xác nhận thông báo giàn khoan Hải Dương 981 (HD-981) sẽ hoạt động 3 tháng ở biển Đông, bất chấp phản ứng đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Ở thời điểm không có thông tin hỗ trợ như hiện tại, thông tin này đưa ra khiến nhiều nhà đầu tư chọn giải pháp cầm tiền.

    Tuy nhiên qua trao đổi với một số môi giới, khá nhiều ý kiến cho rằng hiện tại giá một số bluechips giảm 15-20% so với đỉnh đã trở về vùng hấp dẫn.

    Thực tế cho thấy cầu đã tăng khá mạnh cuối phiên giao dịch hôm nay khi VN-Index phục hồi từ mức 547 điểm đóng cửa ở mức 555 điểm (tăng 8 điểm so với đáy thiết lập trong phiên).

    Rất nhiều cổ phiếu giảm sàn trước đó như ITA, FLC, HQC, OGC, SAM, VHG, DLG đều hồi phục mạnh cuối phiên thậm chí IJC và VHG tăng 100 đồng.

    [​IMG]

    Tại nhóm bluechips, VNM giảm 4.000 đồng, PVD, CTD giảm 2.000 đồng, GAS có thời điểm giảm 3.500 đồng xuống 96.000 đồng/cp đóng cửa ở mức 98.000 đồng/cp, HSG, BVH, FPT, CSM giảm 1.000 đồng, VCB giảm 600 đồng, HAG, SSI, VIC giảm 500 đồng….giá đóng cửa tại các bluechips này đều cao hơn đáng kể so với giá đáy trong phiên. Trên sàn Hà Nội, PVX thậm chí đóng cửa tăng 200 đồng.

    [​IMG]

    KLGD hôm nay trên sàn HoSe tiếp tục tăng vọt, đạt hơn 100 triệu cổ phiếu, giá trị 1.600 tỷ đồng, gấp đôi các phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ và tăng 25% về khối lượng – 22% về giá trị so với phiên hôm qua, đây cũng làphiên giao dịch đầu tiên trong 10 phiên gần nhất KLGD sàn HoSE vượt 100 triệu cổ phiếucho thấy cầu bắt đáy tăng khá mạnh trong phiên giảm điểm chiều nay.

    Hiện tại Chính phủ đang đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do đóChính phủ sẽ chăm lo phát triển TTCK. Thông điệp này được đưa ra trong bài phát biểu gần nhất tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp tổ chức. Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề xuất, đã đến lúc thúc đẩy TTCK phát triển mạnh mẽ, để sớm đưa thị trường này trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực cho DN và nền kinh tế.

    Nhà đầu tư trở nên "lười biếng" hơn trong việc tìm tin tức về doanh nghiệp, và thay vì lướt ra lướt vào như thời điểm tháng 2, tháng 3, khá nhiều tài khoản "nằm im" trong khoảng 2 tuần trở lại đây. Một số thông tin xấu đang "treo lơ lửng" như vụ xét xử bầu Kiên chưa có ngày ấn định và tạm giam nốt 4 bị cáo trong vụ xử bầu Kiên cũng khiến NĐT muốn đứng ngoài TTCK.

    http://youstock.vn/khong-co-chuyen-giai-chap-o-at-tai-cac-ctck-389.html
  7. Voi_xam

    Voi_xam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2013
    Đã được thích:
    65
    AB3 kẹp cách đây 1 tháng mà vẫn còn tiền chia múc cơ à:))
  8. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    8.914
    AB3 qua chuan. Duoi duoc thang Morganl chung ao khoi room. Gio no len 319 nhu con benh phat ro phat dai=))=))=))=))
  9. ooo_DAO_ooo

    ooo_DAO_ooo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Đã được thích:
    9.189
    Chiến lược hay !!!
    Kiểm soát được rủi ro và an toàn
    thinhtaytien thích bài này.
  10. Dung_UNI

    Dung_UNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/10/2013
    Đã được thích:
    614
    AB3 sánh duyên cùng tiểu tăng
    cặp đôi hoàn hảo
    nâng khăn sửa túi rất là hạnh phúc
    chúc mừng :))

Chia sẻ trang này