Chiến thuật đầu tư Net-Net của Benjamin Graham

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CharlieMunger, 20/09/2016.

656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 18:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2640 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. CharlieMunger

    CharlieMunger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2016
    Đã được thích:
    31
    Chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận “khá tốt” trong đầu tư chứng khoán nếu chúng ta mua một nhóm các cổ phiếu giao dịch ở mức giá nhỏ hơn “Net Current Asset”. Net Current Asset hay còn gọi là Net Working Capital được tính bằng cách lấy tất cả tài sản ngắn hạn trừ đi tổng nợ (ngắn hạn và dài hạn). Phương pháp này gọi ngắn gọn là NetNet. Ý tưởng cơ bản của phương pháp này là nếu công ty mà bạn mua bị đóng cửa hoặc giải thể thì bạn vẫn có lời sau khi đã bán tất cả tài ngắn hạn để trả nợ. Phần tài sản dài hạn hoàn toàn chưa tính đến. Triết lý của phương pháp này chính là “mua công ty xấu với giá cực rẻ”
    Tại báo cáo tài chính bán niên năm 2016 có thể thấy rằng HHS không những có Net current asset lớn mà khoản mục có tính thanh khoản nhất là tiền chiếm giá trị cực cao.
    Tổng giá trị tiền, tương đương tiền, đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi NH) tại ngày 30/6/2015 là gần 1688 tỷ, phải thu ngắn hạn 197 tỷ, HTK 551 tỷ, TSCĐ: 10 tỷ, đầu tư tài chính 786 tỷ, Nợ phải trả 129 tỷ. Nếu giá trị của toàn bộ phải thu, HTK, TSCĐ, đầu tư là bằng không thì giá trị tiền - nợ phải trả là: 1599 tỷ.
    Số lượng cp lưu hành là 274 triệu cp. Tính ra sẽ tương đương 5689 đồng/1 cp. Giá thị trường tại ngày 20/9/2016 là 5070.
    Không có quá nhiều hay có thể là không có cp nào có lượng tiền mặt trên 1 cp lớn như vây. Đây là các khoản tiền gửi NH, đã được kiểm toán soát xét, độ rủi ro thấp hơn rất nhiều so với các khoản mục tài sản khác (chưa kể chúng ta đã coi như giá trị HTK, TSCĐ bằng 0). Điều này cho 1 biên an toàn rất lớn.
    Việc TCH thực hiện sở hữu toàn bộ HHS là gần như chắc chắn xảy ra. Các nhà đầu tư tô chức, nếu có cơ hội họ cũng muốn tranh giành quyền kiểm soát HHS do:
    1) Lượng tiền / 1 cổ phiếu quá lớn, họ chỉ cần sở hữu 50% tương đương 2500đ/1 cp là có thể hoàn toàn kiểm soát sở khối tiền mặt 5658đ/1 cp.
    => Do đó bét nhất giá trị cổ phiếu phải tương đương gấp đôi giá trị tiền/1 cổ phiếu 11,316.
    2) Ngành nghề kinh doanh tuy đã thể hiện sự yếu kém từ trước và triển vọng tương lai vẫn không sáng sủa nhưng chưa đến mức báo động, thua lỗ. Do đó cũng có thể thấy việc giữ tiền còn hơn là đâu tư vào mua them xe là 1 quyết định an toàn của ban lãnh đạo
    3) TCH sắp lên sàn, các giao dịch thỏa thuận gần cho thấy giá mua hầu hết sẽ là 6000/1 cp. Do đó việc giá < mức giá này sẽ khiến BCTC TCH phải trích dự phòng. Ngoài ra, TCH sẽ là công ty mẹ của HHS thì sẽ phải hợp nhất BCTC của HHS vào, chả nhẽ mới lên sàn mà lại thể hiện kết quả kinh doanh kém cỏi do đó kết quả kinh doanh của HHS "sẽ khả quan".
    Nếu có big boy tham gia thì đây sẽ là 1 game lớn.
    Trong các phiên giảm sàn, không rõ vì nguyên nhân do đâu (Có thể do đè gom), mà cũng không cần quan tâm, vẫn có 1 lượng cổ phiếu lớn được giao dịch chứ không xảy ra tình trạng trắng bên mua.
    Điểm đáng lưu ý là những khoản đầu tư vào những công ty không có tên tuổi, không mang lại hiệu quả kinh doanh, có dấu hiệu là sân sau của tập đoàn Hoàng Huy. Tuy nhiên nếu các lãnh đạo HHS không làm quá lố cộng với chúng ta đã coi giá trị khoản đầu tư tài chính trị giá 786 tỷ bằng 0 thì chúng ta cũng có 1 biên an toàn rất lớn.
    Tựu chung, đây giống như 1 điếu xì gà ướt bị vứt đi, nhưng free và còn hít được vài hơi.
    goalieVuthanhnguyen thích bài này.
  2. MR_Tom2016

    MR_Tom2016 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    5.488
    tiền lại bốc hơi kiểu jvc thì ăn cám
    Thaodan2008 thích bài này.
    dontcry2710 đã loan bài này
  3. CharlieMunger

    CharlieMunger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2016
    Đã được thích:
    31
    Đọc kĩ bài bác ơi, em nói là tiền gửi ngân hang nên rủi ro rất thấp. Nguồn của nó thì ai cũng biết ko như JVC. Làm ăn cái j mà chả có rủi ro, quan trong rủi ro thấp hay cao.
  4. tminhlai

    tminhlai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Đã được thích:
    116
    Tui sợ nhưt vụ này.Giá ok nhưng sợ như jvc.
    kevin pham thích bài này.
  5. Nguyenduchung8x

    Nguyenduchung8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2014
    Đã được thích:
    6.681
    Lời khuyên của tôi là trước khi nhìn đến tài sản thì hãy xem xét lịch sử của thằng chủ tịch xem nó có đáng tin không đã, sau đó thì xét tiếp.
    Thaodan2008, bambo08dautuck1960 thích bài này.
  6. MR_Tom2016

    MR_Tom2016 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    5.488
    mấy thăng kiểu bố con hậu hạ nó rút mua cty của tư nhân bác cấm được ko nó đang thoát xác sang tch đấy
  7. mrgenz

    mrgenz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    649
    Quan trọng tiền mặt và tiền gửi bank của HHS có còn ko hay chỉ nằm trên giấy :))
    Đừng lấy chuẩn thế giới so với VN, ở Mỹ làm bậy là FBI sờ gáy liền, ở VN gốc a to ai dám làm j a :)
    xebocaitien thích bài này.
  8. bambo08

    bambo08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Đã được thích:
    20.494
    Nếu đã lỡ tin thì coi như nghiệp chướng rồi, nếu không thì là đi lùa gà thuê.
    Pr mấy con hàng giấy, lãnh đạo vô vàn đạo đít cũng là không có cái tâm.
    xebocaitien thích bài này.
  9. xebocaitien

    xebocaitien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Đã được thích:
    449
    Chuẩn.
  10. goalie

    goalie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Đã được thích:
    4.631
    Vấn đề là nhiều phương pháp khác an toàn hơn Net-net.
    Thaodan2008 thích bài này.

Chia sẻ trang này