Chim lợn chúa: Giá dầu và những mưu đồ thâm hiểm!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VoKim, 30/01/2015.

8629 người đang online, trong đó có 1366 thành viên. 09:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1364 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. VoKim

    VoKim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2013
    Đã được thích:
    966
    Tài nguyên dầu mỏ là có hạn ngoại trừ kiếm được nguồn năng lượng khác thay thế, thực thế là chưa có nguồn tài nguyên nào thay thế dầu mỏ trong lúc này. Vậy tại sao giá dầu giảm mạnh đến cả dưới giá thành?

    Đi đâu cũng nghe các chuyên gia nói rằng, cái này là do Mỹ tìm ra được nguồn dầu từ đá phiến có thể dùng đến 400 năm và giá giảm là do nguồn cung từ Mỹ lớn, OPEC buộc phải tăng sản lượng để giành giật thị phần. Nghe rất có lý, quá có lý luôn, Mẽo nó nhiều dầu thế kia mà, vv.vv...

    Thớt tui xin thưa là với chút trình còi mạn phép Tào Tháo cho chút nghi kỵ thế này: Mẽo sắp hết dầu, Lâu nay oánh Trung Đông kiếm dầu thì nay gặp nhiều khó khăn do Nga, Trung làm kỳ đà cản mũi. Vấn đề đặt ra là nếu tiếp tục gia tăng mua dầu dự trữ thì hết USD mất. Mẽo đành mượn kế Khổng Minh xin tên nên âm thầm bơm dầu ra thị trường, hút luôn khoản dự trữ ra mà bơm, dùng media hô hào là hút dầu từ đá phiến, với mục tiêu là hạ bằng được giá dầu mỏ, và thực tế giá dầu giảm hơn 50%.

    Tiếp theo là gì, với giá dầu giảm kinh hoàng như vậy thì hầu hết các quốc gia giàu tài nguyên dầu, sống phụ thuộc vào dầu thô phải gia tăng sản lượng để bù đắp giảm giá, lượng cung càng nhiều hơn và khi đó Mẽo mua vào tích trữ một cách sung sướng với giá rẻ.

    Các quốc gia phụ thuộc dầu mỏ khi khai thác hết trữ lượng thì nguồn thu cho nền kinh tế bị giảm đáng kể, kinh tế bỗng chốc suy thoái, và tất nhiên Mẽo + IMF sẽ ra tay hỗ trợ với một mớ ràng buộc mà chỉ có người trong cuộc mới biết.

    Việt Nam chúng ta may mắn là không quá phụ thuộc vào dầu thô, PVN đã dừng khai thác ở một số mỏ cũng chứng minh được chúng ta không bán rẻ tài nguyên bằng mọi giá.

    Mẽo bắn 1 mũi trúng 2 đích, Nga ngố khó sống!
    chao2015, ptulip, Senxanh1 người khác thích bài này.
  2. VoKim

    VoKim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2013
    Đã được thích:
    966
    Thủ tướng đồng ý dự trữ 1-1,5 triệu tấn dầu
    Nguồn tin: VnExpress | 30/01/2015 4:46:33 CH
    [​IMG]In tin |
    [​IMG]Lưu vào sổ tay |
    [​IMG]RSS |
    [​IMG]Chia sẻ Facebook

    [​IMG]
    Người đứng đầu Chính phủ chấp thuận chủ trương dự trữ được Bộ Công Thương đề xuất trước đó và yêu cầu không bán dầu dưới giá sản xuất.


    Theo tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trong phiên họp thường kỳ ngày 30/1, Thủ tướng cho rằng trong điều kiện giá dầu xuống thấp, việc dự trữ có thể đảm bảo an ninh năng lượng, đồng thời tạo nguồn bán ra khi thị trường phục hồi.

    Do vậy, người đừng đầu Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về việc dự trữ 1-1,5 triệu tấn dầu. Theo thông tin từ Tập đoàn Dầu khí, lượng dự trữ này có thể đến từ cả nguồn nhập khẩu và khai thác trong nước.

    Quan điểm mua dầu về dự trữ khi giá xuống thấp từng được Chủ tịch UBND TP HCM - Lê Hoàng Quân đưa ra cách đây một tháng, tại phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương. Dù vậy, trao đổi với báo chí ngay sau đó, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí - Nguyễn Xuân Sơn cho rằng việc xác định giá đáy để mua dự trữ là không đơn giản.

    Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, trong tháng 1/2015, sản lượng khai thác dầu thô ước đạt 1,47 triệu tấn, tăng 1,1% so với tháng 12/2014 và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên, thu ngân sách từ dầu chỉ bằng 87,5% cùng kỳ.

    Việc giá dầu giảm dưới 50 USD một thùng và chưa có dấu hiệu hồi phục sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác các mỏ dầu, đặc biệt là các mỏ có giá thành cao hơn hoặc bằng giá bán.

    Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho biết đang rà soát việc khai thác và giá thành từng mỏ, từ đó xây dựng các phương án khai thác theo các kịch bản của giá dầu thế giới, đảm bảo không lỗ. Theo kịch bản về chiều hướng giá dầu giảm như hiện tại, sản lượng khai thác cũng có thể giảm 1,2 triệu tấn.

    Trong khi đó, tại hội nghị liên bộ về điều hành kinh tế vĩ mô cuối tuần trước, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ xây dựng phương án điều hành ngân sách nhà nước theo kịch bản giá dầu thấp nhất do Tổ công tác liên bộ đưa ra, ở mức 40 USD mỗi thùng.
    LearnAndLovediephung thích bài này.
  3. cathansongthieng

    cathansongthieng Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    13/11/2013
    Đã được thích:
    594
    Lây nhiễm âm h..ộ của ...háng rồi...nguy hiểm vãi...
  4. VoKim

    VoKim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2013
    Đã được thích:
    966
    Nói có văn hóa chút bạn!
    Canada01 thích bài này.
  5. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    6.000
    tôi ở đi chơi với chồng con lên đây làm gì :-?
    VoKim thích bài này.
  6. meo_con_1987

    meo_con_1987 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Đã được thích:
    4.801
    có tố chất viết truyện viễn tưởng được đấy!
    VoKim thích bài này.
  7. Luxury Beauty Party

    Luxury Beauty Party Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    6.425
    Dầu sắp hồi chu kỳ 2 ;))
    VoKim thích bài này.
  8. VoKim

    VoKim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2013
    Đã được thích:
    966
    Với động thái không thèm hút bán mà còn dự tính mua vào tích trữ 1,5 triệu tấn dầu của CP Việt Nam đã làm giá dầu thế giới hồi phục một cách ngoạn mục + 7,46%
    --- Gộp bài viết, 31/01/2015, Bài cũ: 31/01/2015 ---
    Mặc dù giá dầu hồi phục nhưng giá khí vẫn dò đáy không thương tiếc, nhu cầu sự dụng bếp điện từ của người dân đang ngày càng tăng, thay thế bếp GAS thông thường (như bếp ga thay thế bếp củi trước đây) sẽ còn tiếp tục đẩy giá khí đi xuống.
    [​IMG]
    vinhbonnLearnAndLove thích bài này.
  9. Luxury Beauty Party

    Luxury Beauty Party Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    6.425
    Đúng như dự đoán, giá dầu đã hồi chu kỳ 2 một cách ngoạn mục :D
    VoKim thích bài này.
  10. VoKim

    VoKim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2013
    Đã được thích:
    966
    Chỉ hồi thôi hay sao? Tăng luôn ấy chứ!

Chia sẻ trang này