Chỉnh đến đâu????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotchung, 22/04/2015.

848 người đang online, trong đó có 339 thành viên. 09:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12676 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 5, 23/04/2015, 09:45

    P/E thị trường chứng khoán Việt Nam đang thấp hơn 30-40% so với khu vực


    [​IMG]

    Giám đốc Điều hành của VinaCapital cho biết: Thị trường chứng khoán Việt điều chỉnh thời gian qua là cơ hội để VOF gom vào cổ phiếu với số lượng lớn. Thị trường Việt Nam hiện tại đang hấp dẫn hơn với P/E năm 2015 đang thấp hơn 30-40% so với khu vực.

    Tính tới ngày 21/4, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng 8 phiên liên tiếp trên sàn HOSE với tổng giá trị mua ròng gần 1.462 tỷ đồng và mua ròng 9 phiên liên tiếp trên sàn HNX với tổng giá trị mua ròng 131 tỷ đồng. Động thái mua ròng của khối ngoại trở thành yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ giúp thị trường duy trì đà tăng, VN-Index vượt lên trên mức 560 điểm.

    Vậy đâu là yếu tố khiến khối ngoại quay trở lại mua ròng cổ phiếu Việt Nam và xu hướng này có được duy trì trong thời gian tới? BizLIVE đã trao đổi với ông Andy Ho, Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng bộ phận Đầu tư Tập đoàn VinaCapital về vấn đề này.

    Ông có nhận định gì về xu hướng giao dịch của khối ngoại trên TTCK Việt thời gian qua cũng như xu hướng trong thời gian tới?

    Trong tháng 3 vừa qua, một số nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng cổ phiếu Việt Nam theo chiến lược luân chuyển dòng vốn đầu tư gián tiếp sang các quốc gia có đồng nội tệ giảm giá trị so với USD; các quỹ ETF ngoại cũng bán ra một lượng lớn cổ phiếu. Nhưng sang tháng 4, họ đã quay trở lại mua ròng. Chúng tôi cho rằng đó là vì các nhà đầu tư nhìn nhận thị trường Việt Nam hiện tại đang hấp dẫn hơn với P/E năm 2015 hiện đang thấp hơn 30-40% so với các thị trường khu vực.

    Việc giá dầu thế giới đã ổn định lại trong thời gian qua (thậm chí còn có một số bình luận/dự báo cho rằng giá dầu sẽ tăng đến 70 USD/thùng. Hơn nữa, vừa qua cũng có một vài nhà phân tích cho rằng lãi suất tại Mỹ sẽ không tăng vào tháng 6 hay tháng 9 như các dự báo đã đưa ra trước đó (có thể động thái này sẽ dời lại đến cuối năm 2015 hoặc sang năm 2016). Đây cũng là một thông tin giúp việc tham gia các thị trường mới nổi như Việt Nam trở nên ít rủi ro hơn đối với các nhà đầu tư.

    Năm 2015 này liệu có là một năm hấp dẫn khối ngoại đến với chứng khoán Việt Nam không? Những thông tin nào sẽ là hấp dẫn tác động tới động thái giao dịch với họ trong năm nay?

    VinaCapital tin rằng các nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ bởi các thông tin khả quan từ các bước tiến của nền kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như lạm phát tương đối thấp và thị trường bất động sản tốt hơn trước với thanh khoản cải thiện mạnh mẽ, tồn kho dự án giảm đáng kể và giá bất động sản bắt đầu tăng dần trở lại.

    Chúng tôi cho rằng việc nới room cho nhà đầu tư nước ngoài cũng là một thông tin tích cực. Tuy nhiên không chắc chắn việc nới room sẽ được áp dụng vào thời điểm nào. Các thông tin tốt về cơ bản (như điều kiện vĩ mô, thị trường địa ốc) và kỹ thuật (như việc nới room) đều sẽ hỗ trợ tích cực cho thị trường. Riêng với VinaCapital, chúng tôi đặt lòng tin chủ yếu vào nền tảng cơ bản của nền kinh tế, trong khi các yếu tố kỹ thuật còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác.

    Thời gian qua VN-Index giảm khá mạnh, có thời điểm về dưới mức hồi đầu năm 2015. Vậy động thái của VinaCapital ra sao?

    Quỹ VOF do tập đoàn VinaCapital quản lý đã mua thêm một lượng cổ phiếu khá lớn trong đợt suy giảm trước đây của thị trường. Trong đợt giảm gần nhất, Quỹ cũng mua thêm cổ phiếu tuy không nhiều bằng lần trước. Chủ yếu là vì chúng tôi đã hài lòng với lượng cổ phiếu mà Quỹ đang nắm giữ, và sẽ lựa chọn kỹ càng các cơ hội đầu tư để giải ngân dòng tiền mặt còn lại vào cơ hội tốt nhất có thể.

    Đôi khi chúng tôi nắm bắt được cơ hội để mua các cổ phiếu mong muốn với số lượng lớn. Tuy nhiên cũng có khi những cổ phiếu mà chúng tôi muốn mua thêm chưa về mức giá mong muốn dù thị trường đang trong xu hướng giảm.

    Xin cảm ơn ông!

    Theo HUYỀN TRÂM
  2. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 3, 28/04/2015, 23:05

    Công ty mẹ PVGas lãi ròng 2.679 tỷ đồng quý 1, hàng tồn kho giảm gần một nửa


    [​IMG]
    GAS: Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP

    Trong 3 tháng đầu năm, hàng tồn kho của PVGas giảm mạnh từ 1.181 tỷ đồng xuống còn 613 tỷ đồng, trong đó khoản mục giảm sâu nhất là hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu biến động tăng/giảm không đáng kể.
    Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP (PVGas - GAS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1 của riêng công ty mẹ.

    Tình hình kinh doanh của GAS gặp khó khăn khi giá dầu thế giới đang có xu hướng đi xuống, đặc biệt khi so sánh quý 1 năm nay và cùng kỳ 2014.

    Kết quả không quá bất ngờ khi công ty mẹ PVGas lãi ròng 2.679 tỷ đồng, giảm 15,78% so với cùng kỳ. EPS quý 1 của công ty đạt 1.414 đồng/cổ phiếu.

    Về doanh thu thuần, riêng quý 1 PVGas đạt 13.636 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 1% so với quý 1/2014. Mặc dù tiết giảm được chi phí quản lý (giảm từ 331 tỷ đồng xuống còn 103 tỷ đồng), chi phí tài chính của công ty tăng vọt từ 81 tỷ đồng lên 296 tỷ đồng.

    Trong 3 tháng đầu năm, hàng tồn kho của PVGas giảm mạnh từ 1.181 tỷ đồng xuống còn 613 tỷ đồng, trong đó khoản mục giảm sâu nhất là hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu biến động tăng/giảm không đáng kể.

    Tổng tài sản cuối quý 1/2015 của GAS đạt 48.338 tỷ đồng, giảm hơn 600 tỷ đồng so với đầu năm. Số dư tiền và tương đương tiền của công ty vẫn ở con số đáng mơ ước, hơn 21.900 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với số dư đầu năm.

    Đan Nguyên

    Theo Trí thức trẻ/HSX
  3. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 2, 27/04/2015, 21:28

    Lãi suất có thể giảm trong quý II

    HSBC dự báo CPI Việt Nam sẽ nằm trong mục tiêu mà Chính phủ đề ra, đồng thời kỳ vọng lãi suất sẽ được cắt giảm trong quý II/2015.

    Ngày 27/4, khối nghiên cứu kinh tế của Ngân hàng HSBC công bố báo cáo kinh tế vĩ mô của các quốc gia trong khu vực ASEAN. Kết quả cho thấy, các nước có cơ hội để lạm phát, nhưng không dễ dàng.

    Theo HSBC, những ngôi sao sáng của ASEAN đang dần mất sự huy hoàng do bị ảnh hưởng bởi nhu cầu trong và ngoài nước đang suy yếu. Những số liệu thường kỳ thể hiện khá thất vọng khiến HSBC đã phải hạ mức dự báo tăng trưởng GDP năm 2015 của Malaysia, Singapore và Thái Lan.

    Mặc dù quý IV/2015 sẽ có những cơ sở không thuận lợi nhưng HSBC tin rằng áp lực về giá sẽ giảm vào cuối năm 2015 với giả định giá cả thực phẩm ổn định và chi phí xăng dầu sẽ tăng từ từ. HSBC dự báo CPI của Malaysia, Philippines và Việt Nam nằm trong mục tiêu mà các ngân hàng trung ương đề ra.

    HSBC cũng nhận định, các ngân hàng trung ương ASEAN đang cố gắng hết sức để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Indonesia, Malaysia và Việt Nam được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất trong quý này trong khi các nước khác có thể giữ nguyên.

    Đánh giá về tác động của khả năng cắt giảm lãi suất lên tăng trưởng, theo HSBC tình trạng của Việt Nam có vẻ tương đối tốt do thanh khoản dư thừa mặc dù lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam vẫn còn bị các khoản nợ xấu cao gây cản trở.

    Nhưng HSBC cũng thừa nhận, các khoản nợ của khối tư nhân của Việt Nam lớn nhưng cũng đã giảm đáng kể kề từ giai đoạn đỉnh cao 2010 ở mức 125% của GDP. Việt Nam đang dính những khoản nợ nhưng quá trình cắt giảm nợ đang bắt đầu thực hiện.

    HSBC tin rằng Việt Nam đang trong quá trình hồi phục, nhu cầu mặc dù vẫn còn mong manh và các yếu tố bên ngoài cũng đang xấu thêm, chính vì vậy tăng trưởng cũng chỉ cần cải thiện nhẹ.

    Ngọc Toàn

    Theo Trí thức trẻ
  4. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 5, 30/04/2015, 09:32

    Nhiều cơ hội cho thị trường tài chính Việt Nam từ AEC


    [​IMG]

    Bên cạnh những cơ hội như mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, tự do hóa dòng vốn...thì cũng có những e ngại khi gia nhập AEC chẳng hạn như mối lo bong bóng giá tài sản khi dòng vốn gia tăng.
    Theo Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính (Bộ Tài chính), theo lộ trình đã cam kết, đến năm 2015, Việt Nam sẽ phải mở cửa, xóa bỏ các hạn chế trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thị trường vốn. Với việc thực hiện lộ trình cam kết từ AEC trong lĩnh vực tài chính, thị trường tài chính Việt Nam sẽ liên thông với thị trường các nước AEC, mang lại nhiều cơ hội song cũng đặt ra không ít thách thức đối với thị trường tài chính trong nước.

    Cơ hội đầu tiên cho thị trường tài chính là mở rộng cơ hội đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tài chính, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu vốn.

    Để đón đầu cơ hội từ AEC, nhiều ngân hàng thương mại của các nước ASEAN như Kasikorn của Thái Lan, Ngân hàng Phát triển Singapore, Maybank của Malaysia… đã thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Không chỉ có các ngân hàng, mà sẽ có thêm nhiều tập đoàn, công ty bảo hiểm, chứng khoán cũng sẽ mở rộng kinh doanh tại thị trường Việt Nam khi AEC đi vào hoạt động.

    Sự hiện diện của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam một mặt mang lại cơ hội cho người tiêu dùng có sự lựa chọn đa dạng hóa hơn đối với các sản phẩm dịch vụ tài chính, chất lượng sản phẩm cũng được nâng cao do các doanh nghiệp phải cạnh tranh khốc liệt hơn, không chỉ với các đối thủ trong nước mà cả các đối thủ đến từ các nước thành viên AEC.

    Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu tài chính cho các hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán) còn có thể thu hút khách hàng Việt Nam dựa trên uy tín thương hiệu, tiềm lực tài chính mạnh, sản phẩm đa dạng, chất lượng, bề dày kinh nghiệm... Ngoài ra, AEC sẽ giúp tăng cường phạm vi che phủ và mức độ phục vụ của ngành dịch vụ tài chính ở những vùng, những ngành mà mức độ thâm nhập và phục vụ của dịch vụ tài chính vẫn còn thấp.

    Cơ hội thứ hai là hội nhập tài chính AEC sẽ giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán của Việt Nam có cơ hội mở rộng thị phần và tiếp cận với công nghệ quản trị tiên tiến, hiện đại.

    Viện Chiến lược và Chính sách tài chính phân tích, với quy mô GDP của các nước ASEAN đạt trên 2,3 nghìn tỷ USD và tốc độ tăng trưởng bình quân trên 5% mỗi năm, dân số khoảng trên 625 triệu người, cơ cấu dân số trẻ, mức thu nhập bình quân đầu người đạt gần 4.000 USD/người/năm, AEC sẽ khuyến khích các hoạt động kinh doanh và đầu tư của khu vực ASEAN do cam kết tự do hóa dịch chuyển hàng hóa, dịch vụ, lao động, đầu tư.

    Ngành bảo hiểm trong khu vực sẽ được hưởng lợi đáng kể từ dòng chảy lao động và dịch vụ logistics giữa các nước thành viên ASEAN, giữa ASEAN với Trung Quốc và Ấn Độ. Hội nhập AEC giúp mở rộng giao thương giữa các nước trên tất cả các dịch vụ vận tải đường biển, đường bộ và đường hàng không, do đó sẽ tạo áp lực giúp ngành bảo hiểm phát triển thêm các sản phẩm bảo hiểm mới dành riêng cho thị trường ASEAN.

    Đầu tư trực tiếp nước ngoài gia tăng và hoạt động kinh tế ở khu vực phát triển tất yếu sẽ kéo theo việc gia tăng nhu cầu đối với các dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán ở Đông Nam Á. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt thời cơ mở rộng thị trường, phát triển hoạt động đầu tư, sản xuất - kinh doanh, cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho các nước trong khu vực ASEAN, đồng thời tiếp cận với công nghệ quản trị tiên tiến.

    Trên thực tế, một số ngân hàng lớn của Việt Nam cũng đã mở văn phòng đại diện tại thị trường các nước ASEAN, nỗ lực mở rộng cơ hội đầu tư ra ngoài lãnh thổ. Xu hướng này sẽ tiếp tục tăng lên khi ACE chính thức đi vào hoạt động.

    Cơ hội thứ ba, tự do hóa đầu tư và dòng vốn sẽ tạo thuận lợi để phát triển thị trường tài chính ở bậc cao hơn.

    Sự tự do luân chuyển các dòng vốn đầu tư của AEC sẽ có tác động tích cực đến phát triển hệ thống tài chính của Việt Nam không chỉ theo chiều rộng mà còn theo chiều sâu. Đối với thị trường chứng khoán, sự có mặt của các nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư chứng khoán, các tập đoàn tài chính lớn sẽ góp phần làm chuyên nghiệp hóa thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó tăng cường kinh nghiệm và nâng cao tiêu chuẩn về quản trị công ty, quản trị rủi ro, kỹ năng phân tích, đầu tư cho các doanh nghiệp trong nước. Sự luân chuyển tự do của các dòng vốn cũng khiến cho quy mô của thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng tăng lên đáng kể và trở thành kênh huy động vốn quan trọng của doanh nghiệp, đáp ứng các nhu cầu về vốn để phát triển kinh tế.

    Tuy nhiên, theo Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, cần nâng cao năng lực để đối phó với những rủi ro và tận dụng được cơ hội.

    Thứ nhất, do có sự tham gia của các định chế tài chính, các tập đoàn tài chính lớn nên sẽ gia tăng áp lực cạnh tranh cho thị trường tài chính trong nước. Theo một số khảo sát gần đây, chỉ 30% doanh nghiệp của Việt Nam có nhận thức đầy đủ về AEC để lên kế hoạch nắm bắt cơ hội kinh doanh mới. Do vậy, để có lợi thế trong cạnh tranh, các doanh nghiệp Việt Nam cần xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn và thực hiện quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế.

    Thứ hai, sự gia tăng dòng vốn, đặc biệt từ nước ngoài vào cũng làm gia tăng mối lo về “bong bóng” giá tài sản và ảnh hưởng đến việc điều hành chính sách tiền tệ độc lập. Vì vậy, cần có các biện pháp ứng phó kịp thời để giảm thiểu tác động tiêu cực đối với thị trường tài chính khi dòng vốn đảo chiều đột ngột.

    Thứ ba, với một thị trường chung cho toàn khu vực ASEAN, việc nhận diện và giám sát rủi ro hệ thống tài chính là yêu cầu thiết yếu đối với mọi quốc gia, nhất là với các nước đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Do đó, cần ứng dụng các mô hình phân tích định lượng, cảnh báo sớm, kiểm định rủi ro đối với từng định chế tài chính riêng lẻ cũng như toàn hệ thống tài chính để nâng cao hiệu quả của hoạt động giám sát từ xa, phục vụ tốt hơn cho hoạt động điều hành vĩ mô và ổn định kinh tế.

    Tùng Lâm

    Theo Trí thức trẻ/Viện CL&CSTC
  5. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 2, 04/05/2015, 10:19

    HSBC: Sản xuất phục hồi, chỉ số PMI tháng 4 cao nhất 4 năm


    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục đạt mức tăng trưởng ấn tượng với chỉ số PMI tháng 4 đạt 53,5 điểm; tăng cao hơn nhiều so với mức 50,5 điểm hồi tháng 3 và là mức tăng trưởng cao nhất 4 năm.

    Tóm tắt:

    - Theo báo cáo của HSBC, chỉ số PMI tháng 4/2015 của Việt Nam đạt 53,5 điểm; tăng cao so với mức 50,7 điểm của tháng 3.

    - Những yêu cầu về sản xuất cao hơn dẫn đến tăng việc làm và sức mua. Cùng với đó, mức sụt giảm trong chi phí sản xuất và giá cả đầu ra cũng ghi nhận mức kỷ lục.

    - Dữ liệu ghi nhận của HSBC cũng cho thấy, chỉ số PMI tháng 4/2015 ghi nhận mức độ cải thiện mạnh nhất kể từ tháng 4/2011 đến nay.

    Theo báo cáo Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng ngành sản xuất (PMI) của HSBC vừa công bố, lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tiếp tục đạt mức tăng trưởng ấn tượng khi số lượng đơn đặt hàng mới và nhu cầu của khách hàng đều tăng mạnh.

    Cụ thể, chỉ số PMI tháng 4/2015 của Việt Nam đạt 53,5 điểm; tăng cao so với mức 50,7 điểm của tháng 3. Điều này cho thấy dấu hiệu phục hồi của các điều kiện sản xuất. Những yêu cầu về sản xuất cao hơn dẫn đến tăng việc làm và sức mua. Cùng với đó, mức sụt giảm trong chi phí sản xuất và giá cả đầu ra cũng ghi nhận mức kỷ lục.

    Bên cạnh đó, dữ liệu ghi nhận của HSBC cũng cho thấy, chỉ số PMI tháng 4/2015 ghi nhận mức độ cải thiện mạnh nhất kể từ tháng 4/2011 đến nay. Các điều kiện kinh doanh tăng cao nhất 20 tháng. Bên cạnh đó, tỷ lệ mở rộng mạng lưới khách hàng cũng đạt mức cao nhất trong suốt thời kỳ.

    Báo cáo cũng cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, nhiều nhà sản xuất đã tuyển thêm lao động phục vụ cho nhu cầu sản xuất tăng cao, điều này trái ngược so với xu hướng giảm số việc làm của tháng trước đó.

    Kể từ tháng 11/2014, các chi phí đầu vào như xăng dầu, sắt, thép… bắt đầu giảm mạnh; trong khi giá cả từ một số nhà cung cấp cũng giảm. Giá cả đầu vào giảm là nhân tố chủ yếu giúp các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam giảm chi phí.

    Số lượng doanh nghiệp sản xuất tăng lên dẫn đến hoạt động mua hàng sôi động trong suốt tháng 4. Hoạt động mua sắm nguyên liệu đầu vào đã tăng trong vòng 20 tháng, với mức tăng trưởng lớn nhất nhất kể từ tháng 4 năm ngoái. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến tăng tỷ lệ tồn kho trước sản xuất, mức tăng cao nhất trong vòng 4 tháng.

    Nhận định về chỉ số PMI tháng 4 của Việt Nam, Chuyên viên kinh tế phụ trách khu vực châu Á của HSBC, Trinh Nguyễn cho biết: “Trong tháng 4 vừa qua, ngành sản xuất Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao ấn tượng, với mức tăng cao nhất 4 năm trong lịch sử khảo sát. Trọng tâm của sự cải thiện là các doanh nghiệp sản xuất đều có thêm lượng lớn khách hàng mới”.

    >> PMI tháng 3 giảm từ mức 51,7 điểm xuống 50,7 điểm"

    Thảo Anh

    Theo Trí thức trẻ
  6. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 2, 04/05/2015, 12:40

    Sau nghỉ lễ, các ngân hàng đồng loạt nâng mạnh giá USD


    [​IMG]

    Hôm nay 4/5, sau kỳ nghỉ dài ngày, các ngân hàng đồng loạt nâng giá USD so với trước nghỉ lễ, mức tăng phổ biến 20 – 30 đồng/USD.
    Cụ thể, ngân hàng Vietcombank đang niêm yết USD ở mức 21.580 – 21.640 đồng, tăng 20 đồng so với trước kỳ nghỉ lễ. VietinBank tăng giá USD 20 đồng và cũng đang giao dịch ngang giá của Vietcombank.

    Tỷ giá của BIDV hiện 21.590 – 21.650 đồng, cao hơn 20 đồng so với trước nghỉ lễ và là ngân hàng có giá USD cao nhất trong số các ngân hàng thương mại nhà nước.

    Tại nhóm cổ phần, ngân hàng ACB đang giao dịch USD tại 21.570 – 21.650 đồng, tăng 30 đồng so với trước kỳ nghỉ lễ. Ngân hàng Eximbank cũng có điều chỉnh tương tự.

    Tỷ giá của ngân hàng Techcombank là 21.570 – 21.655 đồng, tăng 30 đồng. Giá USD của DongABank là 21.565 -21.660 đồng.

    Như vậy, trên thị trường giá bán USD của DongABank đang cao nhất trong khi của BIDV mua vào cao nhất.

    Tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn ổn định ở 21.458 đồng. Tỷ giá của sở giao dịch là 21.350 – 21.600 đồng.

    Ngọc Toàn

    Theo Trí thức trẻ
  7. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    [​IMG]

    Điểm cân bằng ở vùng 550-540.
  8. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 2, 04/05/2015, 16:17

    Nợ xấu ngân hàng tăng trở lại

    [​IMG]

    Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật dữ liệu về tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng của hệ thống, với hướng tăng trở lại đáng kể.

    Dữ liệu Ngân hàng Nhà nước mới chỉ cập nhật đến tháng 1/2015, có độ trễ khá lớn so với thời gian thực, nhưng là con số mới nhất về tình hình nợ xấu của các tổ chức tín dụng đầu năm nay.

    Dữ liệu này được tổng hợp từ báo cáo của các tổ chức tín dụng, nên có giá trị tham khảo nhất định. Còn số liệu từ kênh giám sát từ xa của Cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước từ đầu năm đến nay vẫn chưa được công bố.

    Theo đó, trong tháng đầu tiên của năm 2015, tỷ lệ nợ xấu đã tăng trở lại khá mạnh, từ mức 3,25% tháng liền trước lên 3,49%.

    Như vậy, nợ xấu đã tăng trở lại sau khi cho xu hướng sụt giảm rất rõ từ tháng 6/2014. Sau khi lên mức cao nhất 4,17% vào tháng 6/2014, nợ xấu của hệ thống liên tục giảm khá nhanh và xuống chỉ còn 3,25% vào tháng 12/2014.

    Hiện chưa rõ diễn biến của nợ xấu trong tháng 1 vừa qua có là xu hướng chung của những tháng đầu năm hay không. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm nay, có một yếu tố tác động lớn tới diễn biến của nó là các tổ chức tín dụng phải tập trung dồn bán lại nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

    Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản ấn định mức nợ xấu cho từng tổ chức tín dụng phải bán cho VAMC. Định hướng chung, đến 30/6/2015 các thành viên phải bán được tối thiểu là 75% số lượng “chỉ tiêu được giao”, đến 30/9/2015 phải bán hết 100%.

    Theo Thùy Duyên

    Vneconomy

Chia sẻ trang này