Chu kỳ giảm điểm bắt đấu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongtinthithoi, 02/07/2015.

4457 người đang online, trong đó có 499 thành viên. 09:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2558 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. khongtinthithoi

    khongtinthithoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    69
    Dòng tiền cạn kiệt, phát hành giấy vụn vô tội và,... giảm hết năm nay mới thấy đáy.
    Nghỉ ngơi, làm việc, chơi thể thao cho nó khoẻ tâm hồn !
    --- Gộp bài viết, 02/07/2015, Bài cũ: 02/07/2015 ---
    Kiểm chứng
    khodorkovsky, NhadautuvidaiNguoioBan thích bài này.
  2. letho_ks

    letho_ks Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    20/05/2015
    Đã được thích:
    84
    em lạy thánh 1 tỷ lạy. Ngồi đấy mà chém
  3. letho_ks

    letho_ks Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    20/05/2015
    Đã được thích:
    84
    http://finance.yahoo.com/news/etf-stands-tall-vietnam-eyes-130044271.html
    Greece, Puerto Rico and mainland Chinese stocks entering bear market were among the catalyst plaguing U.S. and international stocks. The S&P 500 lost more than 2% as did some major developed and emerging markets benchmarks, through it all, a surprising ETF stood firm.

    The Market Vectors Vietnam ETF (VNM) was able to muster a gain of 1.4% Monday on nearly double the average daily volume after the government there finally eased restrictions on foreign ownership of Vietnamese stocks in certain sectors.

    “Overseas investors can increase holdings in “a number” of industries to 100 percent from 49 percent effective in September, according to a government decree published late Friday. Other companies will keep their 49 percent limits, while holdings in sectors that are governed by separate ownership regulations such as banks will remain at 30 percent, according to the decree,” reports Giang Nguyen for Bloomberg.

    The $494 million VNM, the only dedicated Vietnam ETF, allocates 41.2% of its weight to the financial services sector, nearly two and a half times its weight to energy stocks. Vietnam’s energy sector is also littered with state-controlled firms.

    Fund managers expect the lifting of foreign ownership limits in Vietnam to help propel consumer stocks, which could be a boon for VNM because the ETF devotes a combined 27.1% of its weight to consumer staples and discretionary names. [Vietnam ETF Tries to Ward off Another Slump]

    As Bloomberg reports, Vietnam is lifting foreign ownership limits because it is angling for a coveted but rare promotion to emerging markets status from the frontier markets classification from index provider MSCI.

    Last year, Vietnam formed a commission to explore taking the necessary steps for the country to shed its frontier status and gain entry into the widely followed MSCI Emerging Markets Index.MSCI does not have Vietnam on its list of markets that could potentially be upgraded to emerging markets status. When the index provider recently revealed its annual market classification, Pakistan was the only frontier market highlighted as being a potential candidate for promotion to the MSCI Emerging Markets Index. [Vietnam Wants EM Promotion]

    Vietnam is currently the ninth-largest country weight in the iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) at 3.24%. Vietnam’s equity market is valued at $58 billion, or $21 billion less than the market cap of Dow component American Express (AXP). Investors have allocated $54.3 million to VNM in the current quarter and $57.5 million this year.



    Translate:
    Hy Lạp, Puerto Rico và Trung Quốc đại lục cổ phiếu vào thị trường con gấu là những chất xúc tác gây rắc rối cho Mỹ và chứng khoán quốc tế. Chỉ số S & P 500 mất hơn 2% như đã làm một số tiêu chuẩn phát triển và thị trường mới nổi lớn, vượt qua tất cả, một ETF đáng ngạc nhiên đứng vững.

    Quỹ ETF Market Vectors Việt Nam ( VNM ) đã có thể tập hợp được một tăng 1,4% hôm thứ Hai trên gần gấp đôi khối lượng trung bình hàng ngày sau khi chính phủ có cuối cùng nới lỏng các hạn chế về quyền sở hữu nước ngoài của cổ phiếu Việt Nam trong lĩnh vực nhất định.

    "Nhà đầu tư nước ngoài có thể tăng cổ phần trong" một số "của ngành công nghiệp đến 100 phần trăm từ 49 phần trăm hiệu quả trong tháng Chín, theo một nghị định của chính phủ công bố vào cuối ngày thứ Sáu. Các công ty khác sẽ giữ 49 giới hạn phần trăm của họ, trong khi nắm giữ trong các khu vực được điều chỉnh bởi các quy định sở hữu riêng như là các ngân hàng sẽ duy trì ở mức 30 phần trăm, theo Nghị định,

    Các VNM 494.000.000 $, chỉ dành riêng ETF Việt Nam, phân bổ 41,2% trọng lượng của nó đối với ngành dịch vụ tài chính, thời gian gần hai và một nửa trọng lượng của nó để cổ phiếu năng lượng. Ngành năng lượng của Việt Nam cũng là rải rác với các doanh nghiệp nhà nước kiểm soát.

    Quản lý quỹ mong đợi việc dỡ bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài tại Việt Nam để giúp đẩy cổ phiếu của người tiêu dùng, mà có thể là một lợi ích cho VNM ETF vì dành một kết hợp 27,1% trọng lượng của nó đến hàng tiêu dùng và tên tùy ý. [Việt Nam ETF Cố gắng tránh khác Slump]

    Như Bloomberg báo cáo, Việt Nam được nâng giới hạn sở hữu nước ngoài, vì nó là chếch cho một quảng cáo thèm muốn nhưng hiếm khi nổi lên tình trạng thị trường từ việc phân loại thị trường bên ngoài từ nhà cung cấp chỉ số MSCI.
    Năm ngoái, Việt Nam đã thành lập một ủy ban để khám phá thực hiện các bước cần thiết cho đất nước để tỏ tình trạng biên giới của nó và xâm nhập được vào tiếp rộng rãi MSCI Emerging Markets Index.MSCI không có Việt Nam vào danh sách những thị trường có tiềm năng có thể được nâng cấp lên mới nổi thị trường trạng thái. Khi các nhà cung cấp chỉ số gần đây cho thấy phân loại thị trường hàng năm của mình, Pakistan là thị trường mới chỉ được đánh dấu như là một ứng cử viên tiềm năng cho các chương trình khuyến mãi để chỉ số MSCI Emerging Markets Index. [Việt Nam Muốn Promotion EM]

    Việt Nam hiện đang là trọng lượng nước chín lớn nhất trong iShares MSCI Frontier 100 ETF ( FM) ở 3,24%. Thị trường chứng khoán Việt Nam có giá trị $ 58000000000, hoặc 21000000000 $ ít hơn so với vốn hóa thị trường của Dow thành phần American Express (AXP ). Các nhà đầu tư đã được phân bổ 54.300.000 $ để VNM trong quý hiện tại và $ 57.500.000 trong năm nay.
    wildboar thích bài này.
  4. khongtinthithoi

    khongtinthithoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    69
    mai giảm rồi lạy cũng chẳng muộn
  5. letho_ks

    letho_ks Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    20/05/2015
    Đã được thích:
    84
    Tôi không nói là mai tăng, nhưng ông nói bước vào chu kì giảm thì sai bét. Nhìn chung từ h đến cuối năm là tăng.
  6. buonchungvit

    buonchungvit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2014
    Đã được thích:
    2.084
    http://www.mof.gov.vn/portal/page/p...pers_id=2177014&item_id=174371109&p_details=1
    Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ: “Việt Nam của Tôi - Điểm đến đầu tư của Bạn”
    (01/07/2015 11:38:00)

    Nhằm xây dựng kênh đối thoại, chia sẻ giúp cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Hoa Kỳ có thêm thông tin về Việt Nam cùng những bước tiến mới trong việc hoàn thiện chính sách của Chính phủ Việt Nam, bên cạnh đó giới thiệu tiềm năng phát triển của thị trường tài chính Việt Nam cùng những cơ hội đầu tư trong tương lai, Bộ Tài chính sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ từ ngày 1 - 5/7/2015 với thông điệp “Việt Nam của Tôi - Điểm đến đầu tư của Bạn”. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tham dự Hội nghị.
    [​IMG]



    Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thăm Sở giao dịch chứng khoán New York năm 2014

    Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này sẽ có sự tham gia của 20 doanh nghiệp Việt Nam cùng đại diện các tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư và các doanh nghiệp lớn tại Hoa Kỳ (HSBC, Tập đoàn Citigroup, Tập đoàn Blackstone, Tập đoàn Warburg Pincus, Manulife global...)
    Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ tập trung vào hai mảng đối thoại chính, phiên thứ nhất là Đối thoại chính sáchnhằm trao đổi và cập nhật các chính sách giữa đại diện các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam và các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ với mục đích tiếp cận và lắng nghe các ý kiến đánh giá, chia sẻ của giới đầu tư Hoa Kỳ để hoàn thiện cơ chế chính sách.

    Phiên đối thoại thứ 2 sẽ tập trung vào đối thoại giữa các doanh nghiệp với các nhà đầu tư thông qua sự chia sẻ của các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã và đang hoạt động trên thị trường tài chính Việt Nam về những bài học thành công, cũng như sự chia sẻ của các doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư Hoa Kỳ về cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

    Hoa Kỳ là một trong những đối tác kinh tế - thương mại - đầu tư lớn nhất của Việt Nam. Tính đến tháng 2/2015, Hoa Kỳ có 729 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng nguồn vốn khoảng 11 tỷ USD, đứng thứ 7 trong 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Quy mô vốn bình quân một dự án của Hoa Kỳ khoảng 15,35 triệu USD; cao hơn so với mức bình quân chung một dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 14,3 triệu USD/dự án.

    Quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ cũng không ngừng phát triển, quy mô xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ năm 2014 đã đạt gần 29 tỷ USD, tăng gấp 36 lần so với năm 2000, trở thành quốc gia xuất khẩu lớn nhất của khu vực ASEAN vào thị trường Hoa Kỳ và dự báo còn tăng mạnh trong các năm tới với chất lượng hàng hóa, giá trị gia tăng ngày càng cao.

    PV
  7. khongtinthithoi

    khongtinthithoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    69
  8. buonchungvit

    buonchungvit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2014
    Đã được thích:
    2.084
    http://www.baomoi.com/Hoi-nghi-xuc-...a-trien-vong-moi-voi-Viet-Nam/45/16957833.epi
    Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ sẽ mở ra triển vọng mới với Việt Nam

    (HQ Online)- Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra hôm nay (1-7-2015) tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, Hội nghị sẽ là cơ hội mở ra những triển vọng mới đối với Việt Nam nhằm xây dựng quan hệ đối tác toàn diện và sâu rộng hơn nữa trong lĩnh vực tài chính, thị trường vốn giữa 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ vì lợi ích chung của hai bên.
    [​IMG]
    Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Ramin Toloui nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 19 tại Malaysia tháng 3-2015. Ảnh: BTC
    Tham gia Hội nghị, đại diện phía Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dẫn đầu cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, UBCKNN, 20 doanh nghiệp trong nước và Đại diện cho Nước CHXHCN Việt Nam tại Liên Hợp Quốc - Đại sứ Nguyễn Phương Nga tham gia Hội nghị.

    Về phía Hoa Kỳ có ông Marc Mealy- Phó Chủ tịch Cộng đồng kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ; ông Wilbur L.Ross, Jr. - Công ty WL Ross & Co; ông Philip A Falcone - Chủ tịch Quỹ Harbinger cùng 150 đại diện các Quỹ, trong đó có các doanh nghiệp lớn như: HSBC, Tập đoàn Citigroup, Tập đoàn Blackstone, Tập đoàn Warburg Pincus, Manulife global...

    Sau 20 năm Việt Nam - Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao, 15 năm ký kết Hiệp định Thương mại song phương, quan hệ hợp tác về kinh tế - đầu tư - tài chính - thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được xây dựng và phát triển không ngừng. Trao đổi đối ngoại song phương trong các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, những năm gần đây, phát triển mạnh mẽ.

    Đặc biệt, trong chuyến thăm cấp Nhà nước của ************* Trương Tấn Sang tại Hoa Kỳ năm 2013, lãnh đạo hai bên đã thống nhất nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm Quan hệ đối tác toàn diện. Trên tinh thần đó, từ ngày 1-7 đến 5-7-2015, Bộ Tài chính Nước CHXHCN Việt Nam phối hợp với các đối tác Hoa kỳ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư nhằm mục đích tạo một kênh đối thoại thực chất giúp cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Hoa Kỳ hiểu rõ hơn tình hình Việt Nam, hiểu rõ hơn chủ trương và quyết tâm đổi mới của Chính phủ Việt Nam và quan trọng nhất là củng cố lòng tin của nhà đầu tư Hoa Kỳ đối với tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam, xây dựng quan hệ đối tác toàn diện và sâu rộng trong lĩnh vực tài chính vì lợi ích của hai nước với thông điệp “Việt Nam của Tôi - Điểm đến đầu tư của Bạn”.

    Chương trình Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ sẽ tập trung vào Đối thoại chính sách giữa đại diện các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam và các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ về chính sách liên quan đến thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thúc đẩy đầu tư gián tiếp trên Tthị trường chứng khoán (TCK) Việt Nam, chủ trương chính sách thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa DNNN gắn với niêm yết trên TTCK, phát triển thị trường trái phiếu chính phủ, cập nhật và trao đổi về một số chính sách liên quan đến thị trường tài chính trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) với mục đích tiếp cận và lắng nghe các ý kiến đánh giá, chia sẻ của giới đầu tư Hoa Kỳ để hoàn thiện cơ chế chính sách.

    Thông qua đó, Chính phủ Việt Nam khẳng định chủ trương và quyết tâm đổi mới, tạo ra môi trường kinh doanh đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, trong đó muốn thể hiện cam kết đặc biệt đối với các nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, củng cố lòng tin của các nhà đầu tư đối với tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam cũng như sự đánh giá cao của Chính phủ Việt Nam đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hoa Kỳ.

    Hội nghị cũng là nơi để các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã và đang hoạt động trên thị trường tài chính Việt Nam chia sẻ về những bài học thành công, cũng như sự chia sẻ của các doanh nghiệp Việt Nam (công ty niêm yết, công ty cổ phần hóa) với các nhà đầu tư Hoa Kỳ về cơ hội đầu tư tại Việt Nam và vai trò của các nhà đầu tư nước ngoài. Từ đó rút ra những giải pháp, góp phần tạo môi trường đầu tư lành mạnh hơn, đảm bảo sự đối xử bình đẳng, công bằng cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Hoa Kỳ luôn là một trong những đối tác kinh tế - thương mại - đầu tư lớn nhất của Việt Nam. Tính đến tháng 2-2015, Hoa Kỳ có 729 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng nguồn vốn khoảng 11 tỷ USD, đứng thứ 7 trong 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Quy mô vốn bình quân một dự án của Hoa Kỳ khoảng 15,35 triệu USD; cao hơn so với mức bình quân chung một dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 14,3 triệu USD/dự án.

    Quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ cũng không ngừng phát triển, quy mô xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ năm 2014 đã đạt gần 29 tỷ USD, tăng gấp 36 lần so với năm 2000, trở thành quốc gia xuất khẩu lớn nhất của khu vực ASEAN vào thị trường Hoa Kỳ và dự báo còn tăng mạnh trong các năm tới với chất lượng hàng hóa, giá trị gia tăng ngày càng cao.

    Hiện nay, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang có những bước phát triển hết sức thuận lợi, do vậy mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và tiềm năng thu hút dòng vốn lớn từ Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng rất nhiều triển vọng để phát triển.

    Năm 2015 là mốc kỷ niệm quan trọng, đánh dấu chặng đường 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam được gặp gỡ trực tiếp với các nhà đầu tư tiềm năng từ Hoa Kỳ, đồng thời sẽ là kênh đối thoại trực tiếp, lâu dài trong tương lai với mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đầu tư thương mại của hai nước, xây dựng quan hệ đối tác toàn diện và sâu rộng trong lĩnh vực tài chính, cũng như đưa sự hợp tác giữa hai Chính phủ lên một tầm quan hệ mới, vì lợi ích chung của hai bên.
  9. clgt

    clgt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    30/03/2015
    Đã được thích:
    49
    Giống ngắn ngày
  10. thich319

    thich319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Đã được thích:
    887
    bt ĐINH TIẾN DŨNG di thăm các nước bao nhiêu nhưng ko dẹp được cái trò bơm thổi của c. ty ck vn thì cũng vứt hết
    --- Gộp bài viết, 02/07/2015, Bài cũ: 02/07/2015 ---
    bọn shs là bơm thỏi đẩy giá kinh tởm nhát nhưng chơi bẩn thì sẽ bị trời xanh cho chết hãy kiểm chứng cp của shs về 4 xem ai bán công ty lấy tiền đẩy giá

Chia sẻ trang này