Chủ tịch Exxon Mobil: 10$ tỷ Cá Voi Xanh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ronaltis, 13/12/2018.

8256 người đang online, trong đó có 1277 thành viên. 13:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6236 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. ronaltis

    ronaltis Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    724
    Update....
    --- Gộp bài viết, 13/12/2018, Bài cũ: 13/12/2018 ---
    Gửi các bạn;
    trong ngành dầu khí,
    điện lực dầu khí, và;
    các bên liên quan,

    Mấy ngày nay, từ Singapore sang Kuala Lumpur, tôi có làm thuyết trình về thị trường dầu khí Việt Nam các bạn ạ. Nhìn tổng quan, PVN sẽ phát triển bền vững nếu triển khai đề án tái cơ cấu triệt để. Tôi gửi vài trang phiên bản tiếng Việt theo góc nhìn và đánh giá cá nhân, các bạn tham khảo nhé.

    Đề nghị các bạn cho ý kiến phản hồi.
    blue_whale thích bài này.
  2. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.896
    đâu bác ?
  3. dautudichthuc

    dautudichthuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    5.907
  4. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    41.738
    Vào facebook lê Minh
  5. VIEo1

    VIEo1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/05/2017
    Đã được thích:
    3.490
    Tối nay trên VTV phát lễ tổng kết nghành Dầu khí vượt kế hoạch 45%
  6. Baonam1110

    Baonam1110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2017
    Đã được thích:
    142
    Bác có biết k mà chém kinh thế. Mỏ cá voi xanh có hợp đồng khai thác giữa PVN với cty của mỹ mà
  7. Tran Nam

    Tran Nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Đã được thích:
    5.825
    Kỳ vọng 60 tỷ USD tại Quảng Nam
    15:35 | 16/02/2018


    [​IMG]

    Một tổ hợp khí điện đạm của mỏ Cá Voi Xanh đã được Chính phủ cho phép đầu tư tại Quảng Nam trên diện tích 1.000 ha tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 4,6 tỷ USD đang được xúc tiến đầu tư…

    Tại cuộc làm việc với tỉnh Quảng Nam và trực tiếp khảo sát địa điểm xây dựng trạm tiếp khí Dự án Khí điện Cá Voi Xanh tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành vào giữa năm 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định đây là dự án quy mô, chuẩn bị nguồn nhiên liệu sạch khối lượng lớn phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước trong những năm tới.

    Dự án động lực
    Dự án Khí điện Cá Voi Xanh nằm cách bờ biển Quảng Nam khoảng 88km về phía Đông, do Tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ thăm dò và phát hiện. Trữ lượng thu hồi tại chỗ của mỏ khí này khoảng 150 tỷ mét khối, gấp 3 lần mỏ Lan Tây và Lan Đỏ - thuộc dự án khí Nam Côn Sơn, lớn nhất Việt Nam tại thời điểm hiện tại.

    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ, ngành chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, đầu tư dự án mỏ khí Cá Voi Xanh giữa PVN, Tập đoàn Exxon Mobil và tỉnh Quảng Nam. Ảnh: PVN
    Theo kế hoạch, Tập đoàn Exxon Mobil sẽ đầu tư một giàn đầu giếng để xử lý tách nước ngoài khơi. Đầu tư hai cụm khai thác ngầm, mỗi cụm có 4 giếng khai thác và một đường ống dài khoảng 88km nối vào bờ biển Chu Lai. Điểm tiếp khí tại bờ được bố trí trên khu đất rộng 1.000ha của xã Tam Quang, huyện Núi Thành, thuộc địa bàn Khu KTM Chu Lai.

    Tập đoàn Dầu khí sẽ đầu tư một nhà máy xử lý khí với tổng vốn đầu tư 1,4 tỷ USD, dự kiến vận hành vào năm 2023; một nhà máy điện 2 tổ máy, công suất mỗi tổ máy khoảng 600MW – 700MW, dự kiến vận hành vào năm 2023. Cả hai nhà máy xử lý khí và điện này sẽ đặt tại huyện Núi Thành.

    Một nhà máy điện nữa cũng sẽ được xây dựng tại tỉnh Quảng Ngãi với quy mô đầu tư tương tự nhà máy điện ở Quảng Nam và hoàn thành vào năm 2023; với tổng sản lượng khí hàng năm khai thác khoảng 9 - 11 tỷ mét khối, trong đó dành 1 tỷ mét khối để kết nối với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất phục vụ chế biến sâu.

    Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho rằng việc lựa chọn địa điểm tại Tam Quang, thuộc địa bàn Khu KTM Chu Lai là phương án tối ưu nhiều mặt, đặc biệt là đảm bảo dân sinh, không gây xáo trộn lớn, cũng như hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong vùng.

    Đánh giá cao tính khả thi, đồng thời thống nhất với lựa chọn của Exxon Mobil và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong việc lựa chọn địa điểm xây dựng điểm tiếp khí đất liền tại xã Tam Quang (huyện Núi Thành), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi tiếp tục vào cuộc, cùng với nhà đầu tư xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, làm tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt là mặt bằng, giải quyết hài hoà các vấn đề liên quan đến dân sinh, cố gắng đến năm 2020 dự án có thể cho ra sản phẩm đầu tiên…

    Tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 4,6 tỷ USD. Theo thiết kế và tính toán, vòng đời của dự án là 25 năm; doanh thu từ khí dự kiến khoảng 30 tỷ USD; doanh thu từ điện khoảng 30 tỷ USD. Tổng doanh thu đời dự án của toàn Tổ hợp khoảng 60 tỷ USD; trong đó đóng góp cho ngân sách Nhà nước khoảng 24 tỷ USD.

    Kỳ vọng lớn
    Là người tham gia từ lúc dự án mới hình thành, ông Đỗ Xuân Diện, Trưởng BQL KKT mở Chu Lai cho biết: đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ đã đầu tư 600 triệu USD vào dự án và hiện nay, các bên liên quan đang tập trung để đẩy nhanh các hạng mục liên quan đến dự án để đến năm 2023 sẽ đưa dòng khí đầu tiên vào bờ theo đúng kế hoạch đã đề ra.

    “Hiện Quảng Nam đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết và chuẩn bị mặt bằng sạch khoảng 1.000 ha để nhà đầu tư triển khai nhanh dự án khi hoành thành các thủ tục đầu tư theo qui định. Hy vọng, dự án sẽ sớm triển khai nhanh theo đúng tiến độ đã cam kết.”, ông Diện nói.

    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ, ngành chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, đầu tư dự án mỏ khí Cá Voi Xanh giữa PVN, Tập đoàn Exxon Mobil và tỉnh Quảng Nam. Ảnh: PVN
    Cũng theo Trưởng BQL KKT mở Chu Lai thì tỉnh Quảng Nam – được Chính phủ giao lo mặt bằng và hạ tầng giao thông kết nối cũng như những điều kiện phục vụ hậu cần cho dự án. Đến thời điểm này, Quảng Nam đã tiến hành rất tốt công tác này. Cụ thể, tỉnh Quảng Nam đã quy hoạch 1000 ha mặt bằng để phục vụ cho dự án. Trong đó, có 160 ha phục vụ cho Exxon Mobil, 200 ha để phục vụ cho dự án nhà máy điện khí,…. Với một diện tích lớn như vậy nên trước khi bắt đầu thực hiện thăm dò dự án, Exxon Mobil đã tiến hành điều tra xã hội học, đến từng người dân và yêu cầu địa phương khi tiến hàng giải toản phải đưa ra được bài toán an sinh: người dân sẽ làm việc gì, thu nhập đến từ đâu, người dân ở tại khu vực cũ trước khi bị giải toả thì họ làm việc gì để sống và dự án của Exxon Mobil có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ hay không?... nên chúng tôi đã tiến hành rất kỹ càng và đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam đã chuẩn bị xong mặt bằng tái định cư để phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng dự án và chỉ chờ khi nhà đầu tư công bố quy hoạch là sẽ giải toả và giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

    Đặc biệt, cùng với chuẩn bị mặt bằng cho dự án điện khí từ mỏ Cá Voi Xanh, BQL KKT mở Chu Lai đang tiến hành các bước quy hoạch thuận lợi nhất cho việc đưa khí sạch từ nhà máy khí đến các KCN nhằm xúc tiến các dự án sử dụng sản phẩm khí sau khi đã được đưa vào bờ để sản xuất vật liệu xây dựng, các sản phẩm sử dụng nhiên liệu từ nguồn nhiên liệu khí làm sao đó để các sản phẩm từ các nhà máy này khi sản xuất ra có giá thành cạnh tranh toàn cầu

    “Cụ thể, theo kế hoạch, dự án sẽ dành 1 tỷ m3 khí và xây dựng các hệ thống đường ống để kéo đến các KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như Bắc Chu Lai, Tam Hiệp, Tam Anh,… để xúc tiến các dự án sử dụng nguồn khí này do giá thành rẻ hơn sử dụng điện. Ví dụ như đốt sản xuất kinh, nấu để sản xuất nước giải khát Number One, đúc để phục vụ cho nhà máy ô tô,… và dự án này đang được rất nhiều nhà đầu tư đăng ký đầu tư”, ông Diện nói.

    Còn ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thì kỳ vọng vào dự án tỷ USD điện khí Cá Voi Xanh sẽ là đòn bẫy và điểm tựa vững chắc để đẩy nhanh phát triển công nghiệp tại Quảng Nam nói riêng và miền Trung nói chung.

    Ông Thu khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đồng thuận một lòng đã và đang tập trung mọi nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh triển khai các dự án lớn tại khu vực ven biển với quyết tâm đưa Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp trong tương lai gần.

    Nguyễn Hoàng

    Diễn đàn Doanh nghiệp
  8. Tran Nam

    Tran Nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Đã được thích:
    5.825
    Mỏ khí Cá Voi Xanh và kỳ vọng từ ‘đại gia’ dầu khí Mỹ - Exxon Mobil
    15:05 | 13/10/2017


    [​IMG]

    Việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên để sớm khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Và kỳ vọng đó sẽ đến từ Exxon Mobil - một “đại gia” dầu khí đến từ Mỹ.

    [​IMG]
    Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Exxon Mobil - Paul Greenwood Ảnh: VGP
    “Rất quan trọng!”
    Đó là từ mà Phó Chủ tịch Tập đoàn Exxon Mobil - Paul Greenwood đã dùng để nói về Dự án Khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh khi tiếp xúc Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ngày 10/10 vừa qua.

    Tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Tập đoàn Exxon Mobil khẳng định: “Dự án khai thác khí tại mỏ Cá Voi Xanh có vai trò rất quan trọng đối với Tập đoàn trong việc đẩy mạnh hợp tác đối với Việt Nam trong lĩnh vực khai thác, chế biến các sản phẩm dầu khí”.

    Ông Paul Greenwood cũng cho biết, thời gian tới sẽ cùng với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sớm nghiên cứu triển khai các dự án về khai thác, chế biến dầu khí khác tại Việt Nam. Thời gian qua, Exxon Mobil cũng đã triển khai nhiều phần việc quan trọng trên hiện trường cũng như đàm phán với các cơ quan của Việt Nam về các nội dung chi tiết của dự án.

    Được biết, tại buổi tiếp, ông Paul Greenwood cũng đã kiến nghị với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng một số nội dung cần được tháo gỡ để các bên liên quan có thể sớm đạt được thoả thuận cuối cùng.

    Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao việc Exxon Mobil tham gia phát triển, khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh. Đây là dự án có vai trò quan trọng trong việc làm cụ thể, sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. “Đối với Việt Nam, triển khai dự án Cá Voi Xanh sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, là điều kiện quan trọng để Việt Nam xây dựng và vận hành các nhà máy điện khí đặt tại khu vực miền Trung”, Phó Thủ tướng nói.

    Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao tình hình triển khai dự án của Exxon Mobil trong việc đạt một số mốc tiến độ quan trọng trong thời gian qua, đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để có thể đón dòng khí đầu tiên từ mỏ Cá Voi Xanh vào năm 2023.

    Còn nhớ, vào tháng 7/2013, nhân chuyến thăm Mỹ của ************* Trương Tấn Sang, PVN và Exxon Mobil cũng đã ký thỏa thuận khung triển khai Dự án phát triển mỏ Cá Voi Xanh.

    Một nhà máy của Exxon Mobil" style="margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; box-sizing: border-box; border: none; color: blue; font-family: RobotoCondensed-Bold;">[​IMG]
    Một nhà máy của Exxon Mobil
    Toàn cảnh mỏ khí Cá Voi Xanh
    Theo PVN, Cá Voi Xanh được cho là mỏ lớn nhất Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Khi đưa vào khai thác, dự án này sẽ cung cấp nguồn khí thiên nhiên đặc biệt quan trọng, sử dụng cho các nhu cầu phát điện, hóa dầu cũng như là động lực phát triển các ngành công nghiệp địa phương, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước và tạo việc làm cho lao động trong khu vực.

    Trước đó, vào năm 2014, Exxon Mobil bắt đầu lên tiếng muốn đầu tư vào Việt Nam một dự án điện khí 20 tỷ USD tại Quảng Ngãi và Quảng Nam. Sau đó, có thông tin cho biết dự án giảm xuống còn 10 tỷ đô la.

    Mới đây, ngày 16/7/2017, lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cũng đã có cuộc gặp gỡ với đại diện Tập đoàn Exxon Mobil để bàn việc triển khai Dự án Khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh. Được biết, tại buổi làm việc này, đại diện Exxon Mobil khẳng định, Tập đoàn đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể triển khai Dự án. Hiện, Exxon Mobil đã triển khai thiết kế sơ bộ và thiết kế tổng thể dự án, nhằm triển khai dự án với mục tiêu có dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2023.

    Được biết, Exxon Mobil đã ký với Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí - PVEP (thuộc PVN) Thỏa thuận khung Phát triển dự án và Hợp đồng bán khí Cá Voi Xanh. Tập đoàn của Mỹ cũng đã tiến hành khảo sát vị trí, lấy mẫu đất nền mùa khô để lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường. Nếu mọi việc suôn sẻ, Exxon Mobil sẽ sớm hoàn thành việc khảo sát địa chất, lập thiết kế lắp đặt đường ống và dự kiến, trong tháng 10/2017, sẽ tiến hành xây dựng các cơ sở trên bờ.

    Sau thời gian đàm phán và ký kết các thỏa thuận hợp tác, có thể nói, đến thời điểm này, Dự án Khai thác khí mỏ Cá Voi Xanh đang vào giai đoạn gấp rút. Nếu mọi việc theo đúng kế hoạch, khoảng 6 năm nữa, Việt Nam sẽ đón dòng khí đầu tiên từ mỏ khí ở ngoài khơi miền Trung Việt Nam.

    Lan tỏa cơ hội phát triển kinh tế
    Ngoài khai thác khí ở mỏ Cá Voi Xanh, khi đi vào hoạt động, dự án sẽ mở ra hàng loạt cơ hội mới cho kinh tế - xã hội các tỉnh miền Trung. Theo kế hoạch, trên bờ, PVN sẽ đầu tư một nhà máy xử lý khí ở khu vực Chu Lai (Quảng Nam). Đồng thời, trong tổng sản lượng khai thác khí hàng năm khoảng 9 - 10 tỷ m3, sẽ có 1 tỷ m3 được chuyển về Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) phục vụ chế biến sâu.

    Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý quy hoạch xây dựng 4 nhà máy nhiệt điện khí với tổng công suất 3.000 MW (công suất mỗi nhà máy 750 MW), sử dụng khí từ mỏ Cá Voi Xanh. Trong đó, hai nhà máy được xây tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành (Quảng Nam) và hai nhà máy sẽ xây ở Khu kinh tế Dung Quất, thuộc địa phận xã Bình Thạnh (Bình Sơn).

    Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương dành một lượng khí của mỏ khí Cá Voi Xanh cho phát triển ngành công nghiệp hóa dầu.

    Theo các chuyên gia, hiện, mặc dù chưa có thông tin chi tiết về kế hoạch đầu tư các dự án trên, nhưng một điều chắc chắn, khi Dự án Khai thác khí từ mỏ Cá Voi Xanh hoàn thành, các dự án trên bờ sẽ được triển khai.

    Trước đó, vào tháng 7/2014, ông Phạm Như Sô (khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) cho tác giả bài viết biết, Tập đoàn Exxon Mobil sau khi khảo sát, muốn triển khai dự án đưa khí từ ngoài khơi vào bờ và xây nhà máy điện với tổng vốn 20 tỷ USD. Cụ thể, nhà máy điện có công suất giai đoạn một là 1.500 MW; giai đoạn hai 4.000-5.000 MW và nhà máy xử lý khí.

    Để triển khai, Exxon Mobil xem xét hai phương án. Phương án 1, đưa khí từ mỏ Cá Voi Xanh vào bờ ở khu vực Bàu Cá Cái (gần sát nhà máy lọc dầu Dung Quất) và xây nhà máy điện tại Quảng Ngãi. Phương án 2, đưa khí vào khu vực cảng Tam Hiệp (huyện Núi Thành, Quảng Nam) và xây dựng nhà máy điện tại xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn), gần khu du lịch Thiên Đàng, Khu kinh tế Dung Quất.

    Thời điểm đó, ông Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Lọc hóa dầu Bình Sơn cho rằng, nếu Exxon Mobil lựa chọn phương án đưa khí vào Khu kinh tế Dung Quất sẽ gặp nhiều thuận lợi. Đó là có thể tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có (cảng biển nước sâu, hệ thống giao thông thuận lợi, có kho vật tư, phụ tùng, nhà xưởng...) của nhà máy lọc dầu.

    Để giúp Exxon Mobil triển khai dự án, ông Cao Khoa (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) từng khẳng định, tỉnh này đã có kế hoạch cấp đất sạch theo yêu cầu của nhà đầu tư. Theo phương án nhà đầu tư đưa ra, cần địa điểm rộng khoảng 200 ha. Trong đó, 100 ha sẽ được đầu tư để xây dựng nhà máy điện công suất 1.500 MW. Giai đoạn 2, diện tích sẽ tăng lên 200 ha, phục vụ xây dựng nhà máy điện công suất 4.000-5.000 MW và nhà máy xử lý khí.
  9. ronaltis

    ronaltis Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    724
    ngày mai nhé
  10. ntvinh1602

    ntvinh1602 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/02/2017
    Đã được thích:
    3.580
    cho cái link đi bác e search fb ra mấy nghìn ông lê minh :(

Chia sẻ trang này