Chủ tịch FPT nâng bi .....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Phuongnamkt4, 23/10/2021.

8499 người đang online, trong đó có 1333 thành viên. 11:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6391 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. kakabanana

    kakabanana Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2018
    Đã được thích:
    852
    Vậy bác này chưa xem expect của các nước giàu rồi. Nó vẫn muốn giữ tiền ở các nước của nó. Người giàu ở VN cũng vậy thôi. Nó sx ra nó bán để phục vụ người có tiền hơn là người khố không. Ai làm tay chân quá, việc máy thay dc thì chấp nhận ra rìa xả hội thôi. Chẳng hạn nghề kế toán thực sự dễ có 1 đợt cắt giảm cực lớn. Chẳng qua vì bộ máy công quyền của ta cồng kềnh, chưa mình bạch lắm chuyện ăn chi nên sợ máy sờ vào thì ko chấm mút dc gì thôi. Chứ ngày trước, tôi làm ở momo, việc đối soát thu, nạp tiền vào ví đã dc chuyển từ so sánh bằng mắt với tự động bằng máy. Tôi tham gia code cái dự án đó. Chua, nhưng sau đó 2 năm thì hệ thống đã xong. Cty phải bỏ bớt đi tới 3/11 kế toán. Vì ngày trước cần đội đông chỉ để làm những việc như vậy. Giờ cứ hình dung TP bank nó mà dev nghiêm chỉnh cái livebank (ít lỗi hơn hiện tại), thì chẳng có lý do gì cần 1 con em chân dài chạy giấy như bọn VCB, Agri. Chẳng cần chỗ nào cũng cần 2 tên bảo vệ.
    KingteslaPhuongnamkt4 thích bài này.
  2. Pax

    Pax Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2019
    Đã được thích:
    27.814
    Không phải là thay thế hoàn toàn, nhưng những người không chịu thay đổi kịp xu thế của công nghệ, thì sẽ mãi thất nghiệp và bị bỏ rơi bạn à.

    Robot sẽ gia tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo càng nhiều.

    Mình hôm rồi có coi phim gì trên Netflix về 3 người phụ nữ làm ở NASA. Có 1 đội quân mấy chục người phụ nữ da màu thông minh tài giỏi, nhưng vì da màu nên ngồi làm những việc tính toán. Sau đó, IBM ra cổ máy tính toán được, thì đội quân mấy chục người phụ nữ tính số liệu bằng tay kia bị cho nghỉ việc, rất may có 1 người leader đã đoán trước và khuyến khích cả đội học lập trình để vận hành chiếc máy đó. Vậy câu trả lời là THAY ĐỔI hay BỊ BỎ LẠI… Ai không thay đổi thì bị xã hội bỏ lại mà thôi :D
    Last edited: 23/10/2021
    kakabanana, KingteslaPhuongnamkt4 thích bài này.
  3. Pax

    Pax Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2019
    Đã được thích:
    27.814
    Đúng rùi nè, viễn cảnh tất cả các bank đều chạy theo Livebank như TPB thì sẽ giảm 1 mớ người làm giao dịch viên như hiện nay…
    Phuongnamkt4 thích bài này.
  4. Phuongnamkt4

    Phuongnamkt4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2017
    Đã được thích:
    12.045
    Đẹp trai thế :)):)):))
    --- Gộp bài viết, 23/10/2021, Bài cũ: 23/10/2021 ---
    8->8->8->
  5. Duongthp

    Duongthp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2021
    Đã được thích:
    135
    Mình có làm tại 1 cty FDI ở Bắc Ninh, cách đây 8 năm thì lượng công nhân vận chuyển,xếp dỡ hàng hóa chiếm tầm 10% tổng số lượng công nhân, tuy nhiên sau đó họ tiến hành lắp robot tự hành. Toàn bộ số công nhân đó phải học nâng cao kĩ năng hoặc nó cho rụng dần, đến nay thì chả còn ai làm công việc vậy nữa. Xét về vĩ mô xem bao nhiêu năm nữa thì hơi khó,tuy nhiên trong nội tại mỗi công ty thì tiến trình này đang dần dần đẩy lực lượng lao động tay chân ra khỏi cuộc chơi nhanh hơn các bác lạc quan nhiều :)
    Phuongnamkt4 thích bài này.
  6. Kingtesla

    Kingtesla Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2021
    Đã được thích:
    1.394
    Bạn suy nghĩ kỹ sẽ thấy, trong Covid người giàu càng giàu người nghèo khó khăn hơn. Hàng hoá bán cho ai thì sẽ tùy loại hàng hoá, nhưng robot thay thế người trong 5-7 năm thì không phải chém gió, chỉ là thay được bao nhiêu % thôi, có lẽ ý anh Tiến nói là bước đầu thay thế. Điều chắc chắn là trong 3 năm nữa xe tự lái sẽ hoàn chỉnh, Grab hay Uber không cần tài xế nữa, chỉ là lượng xe có hardware software phục vụ cho autopilot thì chưa sản xuất ra đủ nhiều. Còn bạn xem mấy con robot của Boston Dynamics thì thấy nó ghê đến mức nào. Tụi Tesla còn đang làm Humanoid, dụ kiến dùng trên sao hoả, còn ghê hơn cả Boston Dynamics. Nhưng đúng là cần hơn 10 năm để các ngành phụ trợ cho robot được hình thành, và để AI chạy robot được hoàn thiện hơn. Nói chung cứ tầm 10 năm là có đổi mới, kiểu như yahoo, skype, yeah1, taxi, tới facebook, uber, grab, giờ thì tới tiktok, live stream, sắp tới sẽ có điện thoại wifi 24/7 ở mọi ngõ ngách trên thế giới kết nối với vệ tinh của StarLink.
    Phuongnamkt4 thích bài này.
  7. Mina_Mino

    Mina_Mino Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Đã được thích:
    12.438
    Vừa đẹp vừa giỏi!
    Phuongnamkt4Kingtesla thích bài này.
  8. moccong

    moccong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    19.637
    Thất nghiệp lại đổ vào mở tkck thôi hỷ=D>
    Phuongnamkt4 thích bài này.
  9. dstuananh1971

    dstuananh1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2020
    Đã được thích:
    849
    Lập luận hay này !
    Phuongnamkt4 thích bài này.
  10. aikythiensu

    aikythiensu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Đã được thích:
    1.422
    Nghe chữ "thất nghiệp" thì hơi quá. Có lẽ hàng triệu người sẽ mất việc bởi người máy, năng suất lao động cao dẫn tới chất lượng sống được nâng lên, nhu cầu cao hơn sẽ làm phát sinh hàng triệu việc làm ở lĩnh vực khác. Ví dụ, robot thay thế teller ngân hàng, thì các bạn teller sẽ chuyển sang làm nhân viên CSKH... Nói chung, cuộc sống vẫn luôn tìm được hướng đi của nó.

Chia sẻ trang này