"Chú tôi" quá nhọ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 65patience, 08/02/2023.

7187 người đang online, trong đó có 1083 thành viên. 16:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7224 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. 65patience

    65patience Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    3.681
    Chào ACE,

    1) Đầu tiên: "Chú tôi" = A. Đức là doanh nhân tạo ra rất nhiều công việc cho mọi người >>> Là một doanh nhân tốt :x:x:x

    2) Thấy bài báo giật tít: "Bầu Đức lần đầu đón 'đúng sóng': Giá sầu riêng tăng nóng từng ngày, vượt 200.000 đồng/kg, HAGL sẵn sàng vườn sầu riêng 1.000ha"

    - Trước đây "chú tôi" cứ bỏ ngành nào là ngành đó tăng & vào ngành nào là ngành đó đi bụi :-o:-o:-o
    - Nay rảnh coi lại BCTC chính chỉ thấy nhắc: Chuối, xoài, thanh long,... mà chẳng thấy sầu riêng ở chỗ nào?

    [​IMG]
    [​IMG]

    - Tại "chú tôi" quá nhọ khi không có sầu riêng hay tại đồng chí: Lều / Võng / Nhà báo giật tít ?
    - Thường thì nếu trúng sầu riêng thật thì phải trần vài phiên mà :-ss:-ss:-ss

    Noted:
    1) https://s.cafef.vn/hag-534592/bau-d...ongkg-hagl-san-sang-vuon-sau-rieng-1000ha.chn
    Danny7713, ThanTuDo, hell01232 người khác thích bài này.
  2. ck797979

    ck797979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2014
    Đã được thích:
    3.282
    Lạy "Chú tôi"...
    65patience thích bài này.
  3. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.161
    Chú lại Nổ hử
    65patience thích bài này.
  4. 65patience

    65patience Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    3.681
    Có thể kiến thức tôi chưa đủ để đánh giá được các báo cáo.

  5. 65patience

    65patience Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    3.681
    Hình như ở Tây, láo nháo: :-/:-/:-/.

    Đằng sau công ty bán khống cổ phiếu làm chao đảo “đế chế” của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ
    Hindenburg Research, có trụ sở tại New York và được đặt tên theo thảm họa khinh khí cầu năm 1937, là một công ty nghiên cứu tài chính nhỏ nhưng nổi tiếng với các khoản đặt cược táo bạo vào những tập đoàn đang lên mà họ tin là đang được định giá quá cao, gian lận hoặc có cả hai yếu tố này.

    Tuần trước, Hindenburg đã gây chấn động thế giới tài chính khi công bố một báo cáo dựa trên một cuộc điều tra kéo dài 2 năm của mình đối với Adani Group - một trong những “đế chế” kinh doanh đa quốc gia lớn nhất tại Ấn Độ.




  6. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.456
    Hết "anh tôi" giờ thêm "chú tôi" nữa hả? :))
    65patience thích bài này.
  7. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    53.227
    https://thanhnien.vn/vi-sao-bau-duc-lai-khung-so-huu-vuon-sau-rieng-lon-nhat-the-gioi-1851486248.htm
    Thấy có bài báo viết thế này, ko biết thực hư thế nào cụ à =))

    "Thực ra năm 2021 bầu Đức trong câu chuyện của mình, có "sơ ý" tiết lộ về 1.000 hecta sầu riêng ông trồng ở Gia Lai và Lào. Thế nhưng khi tôi hỏi tới, ông lại không chịu nói. "Mình làm cao su thất bại, giờ nói trước người ta lại nói mình nổ. Thôi đợi thu hoạch công bố luôn" - ông giải thích và hứa sang năm (năm 2022) khi sầu riêng ra trái bói, ông sẽ cho chúng tôi đi coi. Không chỉ giấu chúng tôi, những người bạn thân thiết, ông còn giấu cả cổ đông, các nhà đầu tư của mình. Trên báo cáo tài chính của HAGL mấy năm nay, 1.000 hecta sầu riêng mênh mông là thế cũng được ẩn vào trong cụm từ "cây ăn trái". Nói về điều này, bầu Đức lại cười khoái chí, như thể ông thắng một trận đấu. Trong khi nếu công bố, giá trị cổ phiếu, giá trị của HAGL chắc chắn sẽ được củng cố, nhất là giai đoạn bàn giao HNG mà thiên hạ đang đặt dấu hỏi về tài sản của Tập đoàn. Nhưng bầu Đức giờ là vậy. Sau những thăng trầm và cả không ít thị phi. Ông né tránh nói trước, ngay cả lợi thế ông đã nắm chắc. Mà tôi tin rằng bất cứ công ty nào nếu có, thậm chí ngay cả khi còn nằm trong kế hoạch, cũng coi đó là một trong những "vũ khí" truyền thông hiệu quả. Bầu Đức không muốn người ta nói ông nổ, nhưng thực tế ông lại mang "bom tấn" lên thị trường."
    A_Tun, Choi26865patience thích bài này.
  8. 65patience

    65patience Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    3.681
    Nếu có thật đi nữa: Đây là công ty đại chúng chứ không phải riêng của chú tôi.
    >>> Nếu không công bố trong BCTC thì chẳng khác lừa dối người mua cổ phiếu??? Book lợi nhuận lằng nhằng

    Cuncom, dophi91vvaa83 thích bài này.
  9. chuki

    chuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    14.757
    Trái nào bán đc giá cao là ông nổ có cái vườn lớn nhất thế giới,nổ thế mới hay
    65patience thích bài này.
  10. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.644


    Có thể bác chủ top nhận mình như này là đúng, và với tinh thần học hỏi của top. “Kiến thức rách đùm kiến thức nát” thì tớ dùng kiến thức rách thử đánh giá vde này xem sao:


    Có lẽ vườn Sầu riêng của HAG nằm ở khoản mục tài sản dở dang dài hạn do các năm đó vẫn là thời kỳ đầu tư chưa cho thu hoạch nên ts vườn cây được nằm ở khoản mục dở dang.


    Theo chế độ kt ghi nhận doanh thu và ts ( trong phần giải thích về các chế độ hạch toán, thuyết minh) khi HaG ghi nhận doanh thu Sầu và sẽ hạch toán vườn sầu sang tài sản cố định.


    Để rõ xem cách giải thích kiến thức rách của tớ đúng ko thì cần phải tới tận nơi xem hoặc alo hỏi cty kiểm toán hay các giấy tờ minh chứng.


    :)
    TomaTo712, A_Tun, billgates33113 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này