Chứng khoán châu Á đón năm mới trong không khí ảm đạm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 02/01/2008.

2452 người đang online, trong đó có 108 thành viên. 02:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 334 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Chứng khoán châu Á đón năm mới trong không khí ảm đạm

    Chứng khoán châu Á đón năm mới trong không khí ảm đạm song giới chuyên gia tin rằng năm mới 2008 sẽ khởi sắc ấn tượng.


    Trên sàn chứng khoán Tokyo, Nhật. (Ảnh Reuters.)


    Tính tới thời điểm cuối giờ chiều ngày 2/1, chỉ số chứng khoán tại nhiều thị trường quan trọng của châu Á đều mất điểm.

    Cụ thể, chỉ số Hang Seng giảm 252,13 điểm (tương đương 0,91%) xuống mức 27.560,52 điểm trong phiên giao dịch đón chào năm mới 2008.

    Cùng lúc, chỉ số Straits Times giảm 24,15 điểm (tương đương 0,69%) xuống mức 3.458,15 điểm.

    Chỉ số Nikkei 225 giảm 256,91 điểm (tương đương 1,65%) xuống mức 15.307,78 điểm.

    Tuy nhiên, ngay từ đầu năm, các chuyên gia chứng khoán quốc tế vừa đưa ra nhận định đáng chú ý rằng các thị trường chứng khoán châu Á sẽ tăng mạnh trong năm 2008 này, bất chấp chứng khoán Mỹ có thăng trầm.

    "Tôi nghĩ chứng khoán châu Á sẽ tăng mạnh trong cả năm 2008 song có thể cũng sẽ trải qua vài tháng ảm đạm trước khi tăng mạnh", Andy Xie, cựu chuyên gia kinh tế của Morgan Stanley chi nhánh Thượng Hải cho biết.

    Xie dự báo sự phục hồi mạnh mẽ của chứng khoán châu Á sẽ bắt đầu thật ấn tượng.

    Theo chuyên gia này, riêng thị trường Hồng Kông dự báo sẽ bắt đầu phục hồi mạnh nhất vào thời điểm từ tháng 3/2008 trở đi.

    Còn chuyên gia Matt Robinson từ tổ chức định giá tín nhiệm Moody?Ts thì khẳng định: "Tôi tin rằng chứng khoán châu Á sẽ thăng hoa trong 12 tháng tới".

    Năm 2007 vừa qua, cũng như chứng khoán ở Mỹ và châu Âu, lo ngại không dứt về nợ xấu trong mảng cho vay thế chấp đã liên tiếp kéo lùi chứng khoán châu Á.

    Lo sợ sẽ xuất hiện chính thức một cuộc khủng hoảng tài chính, giới đầu tư đã tìm cách tháo chạy, bán đổ bán tháo cổ phiếu, tạo tâm lý đầy bi quan ở hầu khắp các thị trường khu vực châu Á.

    "Bởi châu Á giờ đây đã học được cách tránh càng xa ảnh hưởng của tâm bão tài chính từ Mỹ càng tốt. Họ ngày càng vững vàng hơn trước tác động từ Mỹ", theo như nhận định của chuyên gia Robinson từ tạp chí kinh tế Moody?Ts Economy.com.

    Các nền kinh tế trong khu vực cũng đang có những bước chuẩn bị sẵn sàng để bơm tiền mặt ra thị trường khi cần thiết.
  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Kinh tế


    Thứ Tư, 02/01/2008, 13:58

    Chứng khoán ảm đạm phiên đầu năm

    TPO - Thị trường diễn biến không như kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư khi kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của năm mới 2008 chỉ số trên cả hai sàn vẫn tiếp tục sụt giảm nhẹ. Vn-Index xuống còn 921,07 điểm.


    Kết thúc phiên giao dịch, Vn-Index mất 5,95 điểm, xuống còn 921,07 điểm
    Mức giảm không nhiều (5,95 điểm) nhưng tâm lý chung về sự ảm đạm của thị trường sau kỳ nghỉ lễ dài khiến nhiều nhà đầu tư cảm thấy bồn chồn. Kết thúc đợt khớp lệnh đầu tiên của phiên giao dịch, Vn-Index giảm rất nhẹ 0,14% (1,36 điểm) với lượng giao dịch thấp chưa từng thấy trong nhiều tháng trở lại đây: 993.250 đơn vị khớp lệnh.

    Đóng cửa thị trường Vn-Index mất tổng cộng 5,95 điểm, xuống còn 921,07 điểm. Lượng giao dịch toàn sàn đạt khá thấp trong ngày đầu năm với 4.705.980 đơn vị.

    Các cổ phiếu lớn vẫn chìm trong cơn lốc mất điểm. Một số cổ phiếu lớn có mức giảm khá cao. Dẫn dầu là cổ phiếu ngành dược DHG (7.000 đồng), còn 227.000 đồng/cổ phiếu. Đại gia FPT giảm 4.000 đồng, xuống còn 219.000 đồng/cổ phiếu.

    Cổ phiếu mới chào sàn ngày 21/11 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (LIDECO) với mã chứng khoán NTL phiên hôm nay giảm 6.000 đồng, chốt còn 288.000 đồng/cổ phiếu.

    Cổ phiếu của Công ty CP Siêu Thanh (mã ST8), chào sàn ngày 18/12, phiên hôm nay giảm sàn 3.500 đồng, chốt phiên còn 72.000 đồng/cổ phiếu và không có dư mua.

    Cùng góp mặt trong số các mã giảm giá mạnh có KDC, RAL và ITA (cùng giảm 4.000 đồng), REE (2.000 đồng), VNM (1.000 đồng), SAM (1.000 đồng), GMD (1.000 đồng), STB (1.000 đồng). Một số cổ phiếu mới cũng giảm khá mạnh là ANV (2.000 đồng), DCC (1.500 đồng), ICF (700 đồng), PVT (1.500 đồng)?

    Chứng chỉ quỹ hàng ?otân binh? MAFPF1 của Công ty TNHH quản lý quỹ Manulife Việt Nam, chào sàn ngày 28/12, hôm nay giảm 200 đồng, xuống còn tròn 10.000 đồng/cổ phiếu. 2 ?ocựu binh? là BF1 (đứng giá ở mức 10.500 đồng/chứng chỉ quỹ) trong khi VF1 giảm 100 đồng xuống còn 27.400 đồng/chứng chỉ quỹ.

    Cổ phiếu mới chào sàn ngày 25/12 của Lilama 10 (mã L10) phiên hôm nay tăng trần 2.500 đồng, đạt 58.500 đồng/cổ phiếu và không còn dư bán. Như vậy sau 4 phiên giao dịch kể từ ngày chào sàn, L10 đã tăng tổng cộng 8.500 đồng/cổ phiếu.

    Tuy nhiên mức tăng mạnh nhất thuộc về cổ phiếu hiếm TCT với mức tăng 9.000 đồng, đạt 339.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ngành dược IMP cũng tăng khá mạnh (6.000 đồng), đạt 193.000 đồng/cổ phiếu. Một số mã khác có mức tăng mạnh là TDH (3.000 đồng), RIC (3.500 đồng), SJS (2.000 đồng), SSC (2.000 đồng), VIC (2.000 đồng)?

    Đóng cửa thị trường, toàn sàn có 30 mã tăng giá, 87 mã giảm giá, 24 mã đứng giá và 1 mã không có giao dịch.

    Sàn Hà Nội kết thúc phiên giao dịch thứ 533 trong màu đỏ u tối với chỉ số Hastc-Index mất tổng cộng 1,21 điểm (0,37%), xuống còn 322,34 điểm. Lượng giao dịch cũng đạt ở mức thấp với hơn 1,8 triệu cổ phiếu khớp lệnh. Tổng giá trị giao dịch toàn phiên đạt 192,9 tỷ đồng.

    Hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền mua trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB) với biên độ dao động được điều chỉnh từ tối đa là 30% nhưng đóng cửa thị thị trường mã chỉ thay đổi 22.900 đồng, xuống còn 145.000 đồng/cổ phiếu với 551.100 đơn vị khớp lệnh thành công.

    Giảm giá mạnh nhất phiên là cổ phiếu của MIC (Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam), với mức giảm 21.700 đồng còn 218.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy đến nay mã này giảm tổng cộng 57.800 đồng/cổ phiếu so với mức giá khớp lệnh thành công bình quân tính từ ngày chào sàn, 21/12.

    ************* khai trương phiên giao dịch đầu năm tại sàn Hà Nội

    Sáng nay, 2/1/2008, Sau những ngày nghỉ Tết dương lịch, ngày 2/1/2008, TTCK Việt Nam lại mở cửa giao dịch, bắt đầu một năm hoạt động mới. ************* ***************** và các vị khách quí đã đến thăm và khai trương phiên giao dịch đầu tiên của năm 2008.

    Thay mặt cơ quan quản lý thị trường, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng đã báo cáo ************* về những kết quả nổi bật của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua. Theo ông Vũ Bằng, đến nay đã có trên 200 công ty niêm yết tại hai sàn giao dịch chứng khoán. Giá trị vốn hóa thị trường đạt gần 40% GDP.

    ************* ***************** đã đánh cồng khai trương tại TTGDCK Hà Nội, phiên giao dịch đầu tiên của năm 2008 và chúc ngành chứng khoán trong năm mới sẽ có bước phát triển hiệu quả đưa TTCK ngày càng lớn mạnh, góp phần đưa nền kinh tế nước ta phát triển nhanh, bền vững.



  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    CẬP NHẬT: 02/01/2008 15:20:41 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN

    Chứng khoán ngày 2/1/2008: ?oCú sốc? đầu năm



    n Lan Ngọc


    Ngược với dự báo và mong đợi, thị trường mở đầu năm mới với một phiên mất điểm và ảm đạm.

    Một kỳ nghỉ lễ khá dài, cần cho những suy tính để bước vào một năm mới. Với nhiều nhà đầu tư, họ mong chờ một tín hiệu lành, hứa hẹn mở đầu một thời điểm mới, sôi động và chuyển biến hơn như một số dự báo.

    Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Ngoài mức giảm khá quen thuộc ở những phiên cuối năm cũ 2007 của VN-Index và HASTC-Index, thị trường còn ?osốc? bởi khối lượng và giá trị giao dịch sụt giảm mạnh.

    Một số nhà đầu tư nhận định rằng, thị trường chỉ khởi sắc trở lại khi có được những phiên trị giá trên 1.000 tỷ đồng; bởi trước một nguồn cung ồ ạt hiện nay, cần có những phiên giao dịch mạnh để đo lường thực lực vốn. Nhưng, kết thúc phiên, tại HOSE chỉ có 4,7 triệu đơn vị ứng với 444,9 tỷ đồng khớp; tại HASTC là gần 1,9 triệu đơn vị với 125,2 tỷ đồng.

    Chỉ số VN-Index giảm 5,95 điểm, còn 921,07 điểm; HASTC-Index giảm 1,21 điểm, còn 322,34 điểm. Như vậy, hàn thử biểu tại hai sàn đã lặp lại diễn biến của phiên đầu tiên năm 2007.

    Phiên hôm nay thị trường có một số sự kiện đáng chú ý. Đó là tiếng cồng mở đầu năm mới của ************* ***************** tại HASTC. Tại đây, cổ phiếu đầu tàu ACB thực hiện ngày giao dịch không hưởng quyền với biên độ 30% và không được đưa vào ?orổ? tính HASTC-Index. Và cũng tại thời điểm này, thị trường tiếp tục đón nhận một nguồn cung mới và lớn từ hai tổng công ty bia chuẩn bị đấu giá.

    Về tâm lý, nhà đầu tư đều mong chờ một phiên mở hàng tốt đẹp. Nhưng thực tế, sự thận trọng vẫn thể hiện rõ, đặc biệt là tâm lý bất an trước dấu hiệu nguồn cung vẫn tăng mạnh.

    Tại sàn Tp.HCM, có gần 90 mã giảm phiên này, trong đó có nhiều blue-chip. STB, VNM, SAM hay GMD cùng giảm 1.000 đồng/cổ phiếu. FPT và KDC giảm khá mạnh, mất 4.000 đồng/cổ phiếu. DHG giảm tới 7.000 đồng/cổ phiếu.

    Trong khi đó, nỗ lực của SJS, VIC, PVD, HPG hay khả năng bám trụ của PPC, DPM, SSI? không thể đỡ được Vn-Index tăng điểm ở phiên này.

    Tại sàn Hà Nội, ACB trở thành tâm điểm khi có một phiên giao dịch khá đặc biệt. Với biên độ lên tới 30% trong ngày giao dịch không hưởng quyền, giá trần của cổ phiếu này có thể lên tới trên 212.000 đồng/cổ phiếu, nhưng giá sàn là mức mà nhà đầu tư quan tâm với khả năng xuống 114.600 đồng/cổ phiếu.

    Kết thúc phiên, giá bình quân ACB là 140.800 đồng/cổ phiếu, giảm 13,99% so với giá tham chiếu. Đây là mức giá do thị trường tự điều chỉnh và phản ánh ảnh hưởng của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi của ngân hàng này.

    Trong khi đó, KBC tiếp tục cho thấy khả năng trở lại nóng sốt như những ngày đầu ra mắt, phiên này tăng mạnh 17.100 đồng/cổ phiếu. Còn lại hầu hết là những mức tăng thận trọng. Riêng nhóm cổ phiếu Sông Đà đang cho thấy sự khó khăn trước thử thách đầu năm, khi nhiều mã theo nhau giảm nhẹ.
  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Thứ tư, 2/1/2008, 14:32 GMT+7

    Chứng khoán hai sàn cùng đi xuống

    Nhiều nhà đầu tư vẫn chưa quay lại sàn sau kỳ nghỉ dài khiến hàn thử biểu chỉ đạt 921,07 điểm vào lúc đóng cửa phiên giao dịch sáng nay. Cả phiên vỏn vẹn 4,7 triệu chứng khoán được chuyển nhượng, giá trị dưới 500 tỷ đồng.

    Trong đợt giao dịch đầu tiên, chỉ số Vn-Index giảm 1,36 điểm, khối lượng giao dịch đứng ở mức rất thấp, xuống chưa tới 1 triệu đơn vị, giá trị cũng chỉ đạt 96,9 tỷ đồng.

    Vn-Index lao dốc mạnh hơn ở hai đợt khớp lệnh sau, với các mức mất điểm lần lượt là 3,88 điểm và 5,95 điểm.

    Mức giảm của Vn-Index so với phiên cuối cùng của năm 2007 không quá lớn, song giao dịch lại tụt rất mạnh, từ mức 5,6 triệu đơn vị phiên trước, xuống còn 4,7 triệu đơn vị. Giá trị cũng chỉ đạt 444,9 tỷ đồng, giảm 73,6 tỷ đồng - thấp nhất kể từ ngày 23/8 năm ngoái.

    Diễn biến thị trường hôm nay cho thấy, trong khi lượng cung hàng hóa ngày một nhiều, thì phía cầu lại chưa được cải thiện, phần lớn nhà đầu tư trên sàn đều dừng lại nghe ngóng chứ chưa dám mạnh dạn đặt lệnh.

    Số lượng cổ phiếu giảm giá hôm nay chiếm áp đảo, với hơn 80 mã. Khá nhiều cổ phiếu chủ chốt đi xuống trong phiên sáng nay.

    Trong đó, cổ phiếu STB của Ngân hàng Sacombank giảm 1.000 đồng (tương đương giảm 1,5%) xuống 64.500 đồng; đại gia VNM của Vinamilk cũng giảm 1.000 đồng xuống 165.000 đồng; cổ phiếu FPT mất 4.000 đồng xuống giá 219.000 đồng.

    Một số tên tuổi khác như ITA, KDC, REE, SAM cũng giảm giá, với các mức biến động từ 1.000 đồng đến 4.000 đồng.

    Mặc dù vậy, thị trường cũng ghi nhận sự nỗ lực của nhiều gương mặt lớn, như PVD tăng 1.000 đồng lên 153.000 đồng; VIC tăng 2.000 đồng lên 157.000 đồng; và HPG tăng 500 đồng lên 95.500 đồng.

    Theo các chuyên gia, sắp tới, với việc các cơ quan quản lý nhà nước cho biết sẽ có những biện pháp để cân bằng cung cầu, cùng với việc các doanh nghiệp niêm yết công bố kết quả kinh doanh năm 2007 và kế hoạch phát triển trong năm 2008, thị trường chứng khoán tập trung sẽ hồi phục trở lại.

    Tại sàn Hà Nội, Hastc-Index đóng cửa giảm 1,21 điểm (tương ứng mức giảm 0,37%), xuống còn 322,34 điểm. Khối lượng và giá trị giao dịch cũng sụt mạnh, từ mức 2,46 triệu đơn vị phiên trước, xuống còn 1,8 triệu đơn vị, giá trị cũng chỉ còn 192,9 tỷ đồng.


  5. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Đã được thích:
    0
    Cái này chú kaka post vào topic Tin tức tổng hợp dính ở trên thôi, định spam nữa à?
  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [Ôtô giá nửa tỷ đồng bốc cháy trên đường

    Chiếc Camry đen 2.4 đột ngột bốc cháy và sau vài phút trở thành sắt vụn. Chủ xe may mắn thoát chết, hàng trăm người dân vây quanh khiến giao thông ách tắc. Sự việc xảy ra khoảng 11h trưa nay, tại đường Láng- Hòa Lạc (Hà Tây).
    > Video Camry đang bốc cháy/ Xe Misubishi Jolie đột ngột bị cháy

    "Đến đoạn km 18 Láng - Hòa Lạc, một lái xe ôm đi ngược chiều báo cho tôi biết có khói bốc ra từ nắp ca-pô. Tôi vội dừng xe, vừa mở nắp ca-pô, khói bốc lên ngùn ngụt", chủ xe Đỗ Đức Tuyến kể, nét mặt chưa hết bàng hoàng.


    Gần 12h xe vẫn bốc cháy dữ dội. Ảnh: T.A

    Theo anh Tuyến, sau khi nhảy ra khỏi xe, anh cùng một số người dùng bình cứu hỏa để dập nhưng lửa vẫn bốc dữ dội. Sau 20 phút cố dập tắt đám cháy nhưng không hiệu quả, vị giám đốc một công ty đồ mộc ở Hòa Bình đành nhìn chiếc xe giá 34.500 USD trở thành phế liệu. Anh Tuyến cho biết, mới mua 6 tháng, sau khi chủ cũ chạy được 8.000 km. Thời gian gần đây, chiếc Camry hoạt động bình thường.

    Theo anh Nguyễn Việt Anh, người lái xe ôm chứng kiến từ đầu vụ việc, trước khi cháy, ôtô có hiện tượng chảy dầu. Vết dầu dài gần 100 mét.


    ******* giao thông ngăn chặn không cho các phương tiện giao thông khác đi qua khu vực xe cháy. Ảnh: T.A

    Anh Tuyến cho biết, các giấy tờ quan trọng đã kịp lấy ra, tuy nhiên trên xe vẫn còn hơn 10 triệu đồng tiền mặt. Người chủ xe đã mua bảo hiểm của Công ty Bảo Việt (Hòa Bình). Vụ việc được báo cho ******* ngay sau đó.

    Tai nạn khiến giao thông tuyến đường Láng - Hòa Lạc ách tắc. Đến gần 13h trưa nay, lưư thông trên đoạn đường này mới trở lại bình thường.
  7. thantai007

    thantai007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Đọc đau hết cả mắt. mỏi hết cả mồm. Mệt quá!
  8. BacTongr

    BacTongr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Topic vi phạm nội quy, sắp bị khoá
  9. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    USEuropeAsiaDow 13,114.19 -150.63 -1.14%

    Nasdaq 2,618.95 -33.33 -1.26%

    S&P 500 1,453.29 -15.07 -1.03%

    10 Yr Bond(%) 3.9300% -0.1050

Chia sẻ trang này