Chứng khoán Việt Nam dư địa tăng trưởng rất lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 23/09/2021.

4412 người đang online, trong đó có 503 thành viên. 12:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9882 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    28.030
    Lịch sử kinh tế Việt Nam đánh dấu quá trình hội nhập với Thế Giới bằng việc bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc - quốc gia có dân số lớn nhất thế giới và nên kinh tế số hai Thế Giới vào năm 1989 và chính thức ký là năm 1991. Sau đó là việc bình thường hoá quan hệ với Cường Quốc số 1 là Mỹ vào năm sau đó 1992. Còn với khu vực ASEAN năm 1995 Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

    Trước khi bình thường hoá với Thế Giới nên kinh tế Việt Nam gần như là con số 0 tròn trĩnh. Qua quá trình phát triển hơn 20 năm nền kinh tế Việt Nam hiện tại đã đứng ở vị trí thứ 4 Đông Nam Á và dự báo sẽ sớm vươn lên vị trí thứ Hai trong thời gian tới khi vượt mặt được Thái Lan và Philipin.

    Quá trình hội nhập diễn ra sâu sắc ở mọi lĩnh vực và phải dựa theo luật phát cũng như cuộc chơi của Thế Giới nên không thể nói những thành quả đạt được là may mắn mà là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu của Chính Phủ, Doanh Nghiệp cũng như người dân cả nước nói chung.

    Trở lại chứng khoán Việt năm 2000 sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) được thành lập năm 2000 với hai mã chứng khoán đầu tiên được giao dịch là REE, SAM một tuần giao dịch 2 buổi sáng và gần như đại đa số dân chúng chưa biết gì về kênh đầu tư này.

    [​IMG]

    Đến thời điểm hiện tại đã có hơn 3% dân số mở tài khoản giao dịch chứng khoán đó là sự phát triển vượt bậc nhưng so với các nước trong khu vực và Thế Giới vẫn là con số quá nhỏ đơn giản nhất như ở Đài Loan 1/2 dân số giao dịch chứng khoán hàng ngày.

    Với sự tham gia của nhà đầu tư mới (F0) giá trị giao dịch tăng theo lần qua từng năm, những năm trước 5-7k tỷ mỗi phiên là quá khủng thì con số năm nay 20k tỷ là ở múc bình thường. Cơn lũ F0 càn quét 3 sàn với lượng FOMO cực lớn đã xuất hiện ở các con sóng bank, thép, chứng gần đây là vận tải biển và đến hôm qua không tin được vào sự thực khi lượng tiền đổ vào penny và sàn HA với 40 mã dư trần với hàng loạt xác chết được hồi sinh. Không gì là không thể cưỡng lại được, quá kinh khủng, quá hung dữ.

    [​IMG]

    Còn về chứng khoán quốc tế hôm nay FED đã giữ nguyên lãi suất trong khoảng mục tiêu 0-0.25% (hiện tại 0.09%), giảm mạnh dự báo tăng trưởng cho năm nay, và cho biết việc tăng lãi suất có thể xảy ra sớm hơn kỳ vọng trước đây hồi tháng Sáu.

    Thị trường Mỹ phản ứng tích cực trước thông tin này khi DJ tăng 340 điểm và tin không xấu hơn từ Evergrande. Tín hiệu từ FED cho thấy việc giảm nới lỏng chưa xảy ra ngay. Tín hiệu từ Evergrande về việc trả nợ trái phiếu cho thấy thị trường đã phản ứng thái quá và mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát của chính phủ Trung Quốc.

    Tóm lại chứng khoán Việt Nam tương lai rất sáng khi mùa dịch bắt đầu kiểm soát, kinh tế nới lỏng. Chính phủ hiện nay quan tâm rất lớn điến thị trường chứng khoán vì dó là nguồn thu lớn nhất giai đoạn này cũng như thu hút được nguồn vốn FDI. Vấn đề là đi theo tiếng gọi của dòng tiền để tối đa hoá lợi nhuận mà thôi. Không có cổ phiếu xấu trên thị trường quan trọng là điểm mua bán mà thôi nhưng vui cũng nên biết điểm dừng vì cuối cùng giá trị bên vững nhất vẫn phải dựa vào giá trị nội tại của doanh nghiệp.

    Chúc cả nhà đầu tư thành công./.
    vinasdaq, ngocmap, giiacatluong3 người khác thích bài này.
    Vnindex860 đã loan bài này
  2. DiTheoTrend

    DiTheoTrend Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2020
    Đã được thích:
    482
    Đầu cơ nhiều hơn đầu tư cụ ơi :rolleyes:
  3. Noibuonkhongten2021

    Noibuonkhongten2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2021
    Đã được thích:
    3.469
    Ko tự nhiên mà tỷ lệ thấp như vậy, hình ảnh 1 tt đầu cơ, úp bô hạng nặng, nhiều nđt bỏ mạng đã phải ớn lạnh khi nhắc lại. 1 số sống sót thì vẫn luôn thảng thốt, nghi hoặc phương pháp gd của mình.
    phonglpb thích bài này.
  4. DoubleAces

    DoubleAces Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2017
    Đã được thích:
    2.385
    Vượt sao được Thái Lan, nhìn số liệu vậy thôi chứ xét về sản xuất công nghiệp của Thái Lan hơn hẳn Việt Nam.
    Nhìn phim ảnh, du lịch, an sinh xã hội của nó thì VN còn chạy theo dài dài.
  5. Cuunonttck

    Cuunonttck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2019
    Đã được thích:
    677
    VN 3% chơi chứng , 97% lo cày thì mới tiến lên CNXH được chứ, chứ bọn Korea chơi chứng tới 70% thì còn có 30% đi cày thôi à
  6. maruni911

    maruni911 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2016
    Đã được thích:
    1.283
    Media - công cụ của nhà cái
    Nguyên nhân số 3 khiến nhỏ lẻ thua lỗ ;))


    Compound Interest - Chia sẻ góc nhìn đầu tư dài hạn
  7. Cuunonttck

    Cuunonttck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2019
    Đã được thích:
    677
    Hôm qua đi ngân hàng thấy nam phụ lão ấu cắm đầu đem tiền gửi, riêng mình lại vay tiền đánh chứng
  8. moccong

    moccong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    19.637
    Dư địa tăng lớn nhất ở % người dân tham gia đầu tư ck đấy, hiện mới có 3% dân số tham gia phần lớn là người trẻ năng động, còn bộ phận lờn chiếm đa số thì coi ck là đánh bạc muốn thay đổi nhận thức thì nhà nước cần có chính sách khuyến khích nhiều hơn nữa chỉ cần nâng tỷ lệ lên 15-20% thì ck thăng hoa biết nhường nào.
  9. Hypatia

    Hypatia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2018
    Đã được thích:
    5.103
    https://vneconomy.vn/chung-khoan-my...anh-bitcoin-hoi-phuc-sau-tuyen-bo-cua-fed.htm

    “Nếu nền kinh tế tiếp tục có bước tiến trên diện rộng như kỳ vọng, Uỷ ban cho rằng một sự cắt giảm vừa phải chương trình mua tài sản có thể sớm được thực hiện”. Tuy nhiên, tuyên bố này không đưa ra một mốc thời gian cụ thể nào cho việc bắt đầu cắt giảm chương trình mua tài sản.
    Ngoài ra, Fed cũng giữ nguyên lãi suất và dự báo việc tăng lãi suất trở lại sẽ bắt đầu trong năm 2022.

    Như vậy là đúng như mình đã dự báo... Chính sách của FED không bao giờ giật cục như Đông Lào nhé. Vẫn chưa có mốc thời gian cụ thể cho việc bắt đầu cắt giảm chương trình mua tài sản, khả năng phải sang tháng 11 hoặc 12/2021 mới bắt đầu cắt giảm. Còn lãi suất thì nhanh cũng phải nửa cuối năm 2022 mới bắt đầu tăng được...!
    Mấy bố nhà mình cứ lo bò trắng răng....!:)):)):))
  10. Cuunonttck

    Cuunonttck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2019
    Đã được thích:
    677
    Nghe vay tiền đánh chứng là ngân hàng nó chạy mất dép thì thăng hoa cái gì, đáng lẽ nó phải tôn vinh các con bạc, gọi nhà đầu tư cho sang là người làm giàu cho chúng nó

Chia sẻ trang này