Chương trình Trung thu 2018 : thương về các em nhỏ vùng cao vùng xa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DHA, 15/09/2018.

2895 người đang online, trong đó có 200 thành viên. 06:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 43010 lượt đọc và 176 bài trả lời
  1. DHA

    DHA Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    16/11/2001
    Đã được thích:
    12.964
    Thật tuyệt vời tấm lòng thơm thảo của các mems F319 . Xin cảm ơn TY dành cho các em nhỏ. @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
    Vui trung thu nốt đêm nay ngày mai em sẽ tổng kết .
  2. loveapple

    loveapple Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2017
    Đã được thích:
    1.534
    [​IMG]
    DHAMina2018 thích bài này.
  3. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845


    ------Trung thu năm nay trăng sáng hơn , vui hơn vì bỗng có nhiều bánh kẹo hơn với các em nhỏ Trường tiểu học Pá Mỳ và Trường tiểu học Nậm San + 54 em mẫu giáo Nậm San .


    Đồng phục--Dép mới -- Bánh trung thu
    made-in-F319 tại bản Pá Mỳ - Mường Nhé
    ( hihi , ngày thứ 2 chào cờ đúng ngày Rằm Trung thu các em lại có dịp được mặc đồng phục . Các thày cô cũng biết đạo diễn bố văn trí chu đáo để chụp hình đầy đủ gây ấn tượng - hỏi vì sao túi đã mua sẵn mà mỗi em 1 cái bánh rất trần trụi ??? Thày cô nào quá sáng kiến muốn để nổi bật chủ đề chính . :D:D:D )


    [​IMG]


    Nhiều bánh kẹo đẹp quá - trường Mẫu giáo Nậm San

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]


    Em cũng có phần


    [​IMG]

    2 lớp tiểu học Nậm San -- vùng tái định cư còn heo hút của Nậm San

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cô giáo Sang áo hoa xanh rất tự hào vì đã mang niềm vui bất ngờ mùa Trung thu 2018 đến cho 404 học sinh và hàng chục các em nhỏ con em dân bản đến đón Trung thu cùng trường .

    [​IMG]








    Last edited: 25/09/2018
    Mina2018, loveapple, 007ckc12 người khác thích bài này.
    loveapplehuy91m đã loan bài này
  4. hahuyenp

    hahuyenp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    565
    Nhìn các con có đồng phục mới, dép mới mà thấy vui quá c ạ
  5. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845
    File chị @hahuyenp kiến tạo mà ko up nổi đây . Quên mất ghi luôn số dư còn 460.000đ vào . Baba lại nợ 1 món up sau .
    Mạng F thế nào mà các ảnh up lên lúc hiện lúc ẩn .


    [​IMG]
    trunglph, loveapple, 007ckc3 người khác thích bài này.
    loveapple đã loan bài này
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Đã được thích:
    1.663
    Cảm ơn mọi người đã trao yêu thương :)
    DHA, trunglph, loveapple2 người khác thích bài này.
  7. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845

    ------Như vậy so với dự chi ban đầu dành khoảng 15 tr cho 350h/s và 54 bé mẫu giáo thì con số chi phía trên vẫn còn khiêm tốn . Ai có sáng kiến nào mua thêm áo hay giày cho 54 bé mẫu giáo ko vì đợt này các bé chỉ được ăn ghé phần bánh kẹo từ các anh chị lớn ???

    Số dư còn lại chuẩn bị cho Chương trình Áo ấm mùa đông .
    Walton, 007ckc, giangntct1 người khác thích bài này.
  8. ckhettien

    ckhettien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Đã được thích:
    4.802
    đồng phục nhìn đẹp quá.nên phải mang sandal mới hợp.
    còn dép chỉ nên để mang lúc đi tới trường #:-s#:-s#:-s#:-s#:-s
    nên chăng tặng sandal???
    kimhoababa2, hahuyenpDHA thích bài này.
  9. DHA

    DHA Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    16/11/2001
    Đã được thích:
    12.964



    ------Cũng biết là đẹp nhưng ít thực dụng hơn dép tổ ong và qua nhiều tham khảo với đồng bào vùng rừng núi , sandal hay các loại giày chỉ hợp với đường nhựa & sự đi lại hạn chế như ở các tỉnh và thành phố , không phù hợp cho tuổi các em hay chạy nhảy và bôn ba đi lại hàng ngày trên những con đường dài đầy đất bụi . Có nhiều em xa trường hàng chục km còn phải trèo đèo lội suôí . Đôi đép tổ ong được ưa chuộng nhất vì tính chất chinh chiến ở các loại địa hình + môi trường , thoáng chân và có khả năng lội nước , chống trơn khi đi mưa qua các đường đá trơn , lại dễ thay đổi vì giá rẻ .
    Nếu có sandal chắc chắn các em không dám dùng mà sẽ cất dành cho các dịp quan trọng và thế là các em chủ yếu vẫn đi chân đất đến trường.
    qhi, 007ckc, kimhoababa24 người khác thích bài này.
  10. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845



    -----Các bạn nói đều đúng , nhưng qua trao đổi thăm dò ý kiến của các thày cô thì chỉ
    " Xin dép lê để các em tha hồ chạy nhảy dân dã và rất tiện đi trên đường ngập đất đỏ và khi mưa gió , lại chỉ cần áng chừng cỡ dép chứ ko phải đo size từng chân . Các tổ chức cho sandal hay giày thì quá tốt cho mỗi em nhưng nhà trường phải đo size chân từng em và chắc là các em ko dám mang đi học hàng ngày , chỉ để dành dịp quan trọng . Vì vậy nếu có điều kiện thì xin cho các em 2-3 đôi dép để thay đổi sẽ hay hơn..."

    Còn nhớ mỗi lần đi hành hương leo núi Yên Tử hoặc Chùa Hương thời chưa có cáp treo , kimhoababa đều phải dân vận mượn nhà Chùa , sau là sắm luôn1 đôi dép tổ ong, đúng là rất dã chiến chống trơn , tha hồ đi trên các bậc đá ngày mưa trơn hoặc trên nền đường núi cheo leo .... tưởng là lỏng lẻo thế mà ko hề mỏi chân và cảm giác bám đất đá chặt hơn ko sợ trơn trượt dễ ngã như đi giày thể thao .


    --- Gộp bài viết, 27/09/2018, Bài cũ: 27/09/2018 ---
    [​IMG]


    ----Nhìn các em nhỏ ăn mặc và đầu tóc mặt mũi lem luốc nhưng thần sắc vẫn toát lên vẻ khôi ngô , xinh xắn , nét nào ra nét đó . Thế này mà là con nhà khá giả hay thành phố sạch sẽ ăn có mặc tốt thì nhìn sẽ đẹp lắm đây .
    Mina2018, hahuyenp007ckc thích bài này.

Chia sẻ trang này