Chuyện phiếm cuối tuần: Ý nghĩa của từ "Drying up Liquidity"?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kong007, 03/11/2018.

7201 người đang online, trong đó có 1069 thành viên. 13:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34606 lượt đọc và 269 bài trả lời
  1. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.531
    Mời các chiên za tài chén bằng kiến thức chiên chứng phong phú hãy cùng giải nghĩa từ "Drying up Liquidity"
    Đúng sai thì cũng là mẩu chuyện phiếm cuối tuần, nào hãy cùng đọc một số nội dung gợi ý sau:
    1. Tiền khô:
    https://vietnambiz.vn/tien-kho-107616.html,
    Trích đoạn kết của bài báo:
    ... Thực ra tiền để đầu tư chứng khoán không thiếu. Các công ty môi giới có thể cung ứng cho thị trường đâu đó 2-3 tỉ đô la Mỹ tiền ký quỹ nếu cần và tiền thật của nhà đầu tư cũng nhiều. Chỉ cần quan sát thanh khoản một số cổ phiếu trên UpCom là biết. Các cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UpCom không được vay ký quỹ, nhưng vẫn có những cổ phiếu khớp lệnh hàng triệu đơn vị/phiên. Vấn đề là tiền sẽ không “chạy” vào chứng khoán khi mà lợi nhuận đầu tư mang lại kém xa so với gửi tiết kiệm.
    Một điểm chú ý là chứng khoán phái sinh đang hút tiền. Khi VN-Index trên 1.000 điểm, chứng khoán phái sinh chỉ giao dịch 40.000-50.000 hợp đồng/ngày, nhưng giờ đây nó giao dịch gấp 4-5 lần thế, có ngày lên tới hơn 190.000 hợp đồng, tương ứng giá trị danh nghĩa gần 17.000 tỉ đồng, tức khoảng 2.200 tỉ đồng tiền thật (tỷ lệ ký quỹ hiện tại là 13%). Một khi cánh cửa bán khống cổ phiếu được mở, có lẽ hoạt động bán khống sẽ hứa hẹn sôi động hơn hẳn. Cho đến nay nhà đầu tư Việt không có công cụ tự bảo vệ trong trường hợp thị trường đi xuống. Cách duy nhất để bảo vệ túi tiền của nhà đầu tư là bán hết cổ phiếu, rút ra khỏi thị trường khi VN-Index diễn biến xấu. Với giao dịch một chiều như vậy, thị trường chứng khoán còn lâu mới phát triển được.
    2. Thị trường tiền tệ đang chuyển hướng:
    https://vietnambiz.vn/thi-truong-tien-te-dang-chuyen-huong-107460.html
    Trích đoạn kết của bài báo:
    Mềm dẻo thắc chặt tiền tệ:
    Theo dữ liệu mới nhất của NHNN, số tuyệt đối tổng phương tiện thanh toán đến cuối tháng 8/2018 đạt 8.888.384 tỉ đồng, tăng 8,49% so với đầu năm và tăng 45.832 tỉ đồng so với tháng liền kề, trong đó tiền gửi của tổ chức kinh tế là 3.156.023 tỉ đồng, tăng 17.340 tỉ đồng so với tháng 7/2018, tiền gửi của dân cư 4.297.182 tỉ đồng, tăng 23.312 tỉ đồng so với tháng trước đó.
    Như vậy, nếu trừ đi mức tăng tiền gửi của tổ chức kinh tế và dân cư, lượng tiền NHNN đưa ra trong tháng 8 có 5.180 tỉ đồng. Đây là mức tăng trưởng rất thấp của tổng phương tiện thanh toán trong một tháng nếu nhìn lại quá khứ nhiều năm qua.
    Chưa hết. Vào cuối tháng 6/2018 (tháng đầu tiên của năm nay tỷ giá hối đoái chịu áp lực mạnh của diễn biến trên thị trường tài chính quốc tế - NV), NHNN ghi nhận tổng phương tiện thanh toán đã đạt 8.879.582 tỉ đồng, trong đó tiền gửi của doanh nghiệp là 3.151.237 tỉ đồng, của dân cư 4.281.238 tỉ đồng. Ba số liệu này đến cuối tháng 7/2018 lần lượt là 8.842.552 tỉ đồng; 3.138.683 tỉ đồng và 4.273.870 tỉ đồng. Ba số liệu của tháng 7 đều giảm mạnh so với tháng 6-2018 và tổng phương tiện thanh toán đã giảm 17.108 tỉ đồng so với tháng trước liền kề sau khi trừ đi mức giảm tiền gửi của doanh nghiệp và dân cư.

    Đây cũng là lần đầu tiên tổng phương tiện thanh toán của một tháng không những không tăng mà còn giảm và giảm mạnh. Đặc biệt việc giảm tổng phương tiện thanh toán cần đặt trong bối cảnh trong tháng này NHNN bán ra hơn 2 tỉ đô la Mỹ để can thiệp ổn định tỷ giá, tức là cùng lúc hút về một lượng tiền đồng rất lớn.
    Tiền được rút bớt khỏi lưu thông, thanh khoản được điều chỉnh và cơ quan quản lý kiên quyết không nâng hạn mức tín dụng cho bất cứ ngân hàng nào. Tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán năm nay nhiều khả năng sẽ không tận dụng hết chỉ tiêu đề ra. Mặt bằng lãi suất cao dần là chuyện tất yếu phải đến. Sau khi vọt lên gần 5%/năm, lãi suất tiền đồng qua đêm liên ngân hàng tụt xuống dưới 3%/năm và ở thời điểm cuối tháng 10 này nó đang trụ vững quanh 4,44-4,5%/năm. Những tiền đề để đảm bảo kiểm soát lạm phát năm tới đang được xây dần.
    Trong việc điều hành tiền tệ, có thể thấy lãi suất tiền đồng cứ cao cao một vài tuần, rồi tụt xuống, rồi lại nhấp nhổm quay lên. Kiểu điều hành này làm cho đầu cơ ngoại tệ khó kiếm lời, mà không cẩn thận có thể lâm vào lỗ lã! Còn về tổng thể, con đường đi lên của lãi suất để tỷ giá theo định hướng và đạt được mục tiêu như Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tuyên bố tại Quốc hội, đã được nhìn thấy trước không chỉ năm nay mà cả năm sau.

    3. Bảng điện: Thanh khoản hiện nay khoảng trên dươi 3.000 tỷ/phiên, thấp hơn nhiều so với Quý 1 (khoảng trên 5.000 tỷ/phiên). Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn thay vì giao dịch trên dưới 5 triệu cp/phiên như trước đây thì nay chỉ xoay quanh mức trên dưới 1 triệu cp/phiên, lệnh giao dịch lô 10 cp/lệnh khá phổ biến.
    4. Diễn đàn F319: 500 ae vẫn rất rộn ràng 24/7 bất kể nắng mưa hay bão, đặc biệt đã có kiến nghị cấm hô giảm, chỉ hô uptrend. Đây là một sự nhiệt tình vì sự phát triển của thị trường chứng khoán rất đáng khâm phục!

    Kết luận: Thông qua 4 gợi ý như trên, tôi tạm chém zó ý nghĩa của từ "Drying up Liquidity" ~ Chơi khô máu!
    Còn ae thế nào? ~o) :))
    gameckgame, t266, HopBio19 người khác thích bài này.
    alibobona đã loan bài này
  2. streetwalker

    streetwalker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2013
    Đã được thích:
    2.353
    ... mời bác ...~o) .... iem gà mù ngoại đạo trong mảng tài chính ... nên xin phép làm chân trà nước, điếu đóm để ngồi hóng các bác đàm đạo ... :D
    Kong007 thích bài này.
  3. ipo

    ipo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Đã được thích:
    2.792
    Hay gọi theo cách f319 là tử thủ.b-)
    Kong007 thích bài này.
  4. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.531
    Chủ đề thú vị thế mà có vẻ ít người giám đối diện với sự thực! :))
    binhnguyenpnam, alibobonastreetwalker thích bài này.
  5. ngustock

    ngustock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    7.418
    :-bd
    Kong007 thích bài này.
  6. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.531
    Hold to Die! :))
    Mua cất tủ vứt chìa khóa xuống ao! =))
    chauvostreetwalker thích bài này.
  7. TCTF1

    TCTF1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    1.749
    up bô, úp sọt, tất tay, cháy tk =)) = nghỉ
    Kong007 thích bài này.
  8. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.531
    Một vài thành quả nổi bật: :))

    Các quỹ tên tuổi như VEIL (Dragon Capital), VOF (VinaCapital), VNM ETF, FTSE Vietnam ETF, Pyn Elite Fund...đều có tăng trưởng NAV âm.

    Sau giai đoạn bùng nổ vào quý 1, TTCK Việt Nam đã đối mặt với áp lực điều chỉnh mạnh. Chỉ số Vn-Index từ vùng đỉnh 1.200 điểm đã có thời điểm rơi xuống dưới 900 điểm khiến không ít nhà đầu tư thiệt hại và ngay cả những quỹ đầu tư hàng đầu trên thị trường cũng "ngấm đòn".

    Theo số liệu tổng hợp trong 9 tháng đầu năm, mức tăng trưởng tài sản ròng/chứng chỉ quỹ (NAV) của hầu hết các quỹ đều ở mức rất thấp, từ 1 đến 3%, con số này tương đương mức tăng trưởng của Vn-Index (3%) và thấp hơn đáng kể so với mặt bằng lãi suất ngân hàng.

    Thậm chí, nhiều quỹ có tên tuổi lớn trên TTCK Việt Nam như Pyn Elite Fund hay Vaneck Vectors Vietnam ETF Fund (VNM ETF) còn có kết quả khá thất vọng khi tăng trưởng NAV trong 9 tháng đầu năm lần lượt là âm 1% và âm 3%.


    [​IMG]
    TTCK Việt Nam điều chỉnh khá mạnh trong năm 2018

    Với diễn biến kể trên, tăng trưởng NAV của hầu hết các quỹ trên TTCK Việt Nam tính tới đầu tháng 11 đều âm, thậm chí còn giảm mạnh hơn nhiều so với mức giảm của Vn-Index.
    [​IMG]

    Các quỹ ETFs như VNM ETF, FTSE Vietnam ETF hay VFMVN30 ETF có kết quả không thực sự khả quan khi tăng trưởng NAV tính tới đầu tháng 11 lần lượt là âm 12% (VNM ETF) và âm 8% (FTSE Vietnam ETF và VFMVN30 ETF). Trong khi đó, SSIAM VNX50 ETF do SSI quản lý lại có hiệu quả tích cực hơn khi NAV chỉ là âm 3%.

    Quỹ ngoại lớn nhất trên TTCK Việt Nam - VEIL do Dragon Capital quản lý với tổng tài sản hơn 1,4 tỷ USD cũng có kết quả khá thất vọng khi tăng trưởng NAV tính đến đầu tháng 11 là âm 9%. Một quỹ lớn khác là VOF do VinaCapital quản lý cũng tăng trưởng NAV âm 7%.

    Tundra Vietnam Fund, quỹ đầu tư chuyên vào các thị trường mới nổi là cái tên hiếm hoi có tăng trưởng NAV dương. Tính tới đầu tháng 11, tăng trưởng NAV Tundra Vietnam Fund là 1%, trong khi 9 tháng đầu năm, tăng trưởng NAV quỹ này lên tới 12% và là quỹ hiệu quả hàng đầu trên thị trường.
    binhnguyenpnam, alibobonatcvck thích bài này.
  9. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    15.687
    tiền tiếp tục được rút rất đẹp... chỉ còn trơ lại giấy...
  10. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.531
    Tin vui: Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng. "Có phương án ngay từ bây giờ đến cuối năm để đảm bảo không tăng lãi suất huy động, lãi suất liên ngân hàng nhằm tạo thêm sự linh hoạt khi ứng phó với các diễn biến bất lợi trên thị trường tài chính thế giới và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng", người đứng đầu Chỉnh phủ nhấn mạnh.

    P/s: Lưu ý với ae là hầu hết các ngân hàng đã tăng lãi xuất huy động trong nửa đầu tháng 10 cơ bản đáp ứng được cán cân thanh toán thực tại nên tính cho đến cuối năm cũng không cần tăng thêm nữa. Nhưng đầu năm sau thì chưa chắc, chỉ biết mang tiền đi gửi tiết kiệm ~ 7%/năm là khá hấp dẫn :))
    Last edited: 04/11/2018
    binhnguyenpnam, alibobonahunter113 thích bài này.

Chia sẻ trang này