Cơ hội không đến lần thứ 2!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi manukita1, 18/10/2017.

6059 người đang online, trong đó có 814 thành viên. 17:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3034 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. manukita1

    manukita1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Đã được thích:
    1.583
    LGL! 500 tỷ người mua trả tiền trước chỉ tương ứng 30% số tiền được thu đến 30/6/2017!!!!

    Do vậy, nên khi dự án đã cất nóc từ tháng 11/2016 nhưng đến ngày 01/6/2017, dự án mới đủ điều kiện để ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng. Việc chậm ký hợp đồng mua bán dẫn đến sức ép rất lớn về tài chính đối với chủ đầu tư, khi chỉ huy động được chưa tới 30% giá trị căn hộ, trong khi dự án đã hoàn thành toàn bộ phần thô và 70% khối lượng phần hoàn thiện.

    [​IMG]
    (ĐTCK) Tiếp tục thành công của Rivera Park Sài Gòn khi bàn giao căn hộ cho khách hàng và ngày 15/10 vừa qua, Rivera Park Hà Nội đang trong giai đoạn gấp rút kịp tiến độ bàn giao nhà cho cư dân vào quý 2/2018.
    Rivera Park Sài Gòn: Sở hữu căn hộ đáng “đồng tiền bát gạo”

    Chủ không chỉ của một căn hộ mà là mấy căn hộ tại Rivera Park Sài Gòn giấu tên cho biết, bà vốn không mặn mà với các căn hộ chung cư do chất lượng xây dựng không đảm bảo và điểm chính yếu là chủ đầu tư nói một đằng, làm một nẻo…

    Tuy nhiên, khi “bập” vào Rivera Park Sài Gòn, bà đã không cưỡng lại được sự hài lòng và xuống tiền 6 căn hộ. “Đáng đồng tiền bát gạo”, vị chủ nhân của 6 căn hộ nói.

    Quả thật, vật liệu và thiết bị hoàn thiện bên trong căn hộ được chủ đầu tư sử dụng hoàn toàn giống như căn hộ mẫu như điều hòa âm trần nối ống gió Daikin, kính hộp 3 lớp phủ Low - E, thiết bị vệ sinh âm tường Bravat cao cấp, cửa ra vào chống cháy Vina-Sanwa, nội thất gỗ An Cường, thiết bị điện Schneider…

    Qua khảo sát, 90% khách hàng được hỏi ý kiến thể hiện sự hài lòng với quyết tâm đạt được chất lượng như đã cam kết của Chủ đầu tư.

    Bên cạnh không gian và chất lượng hoàn thiện bên trong căn hộ, Long Giang Land còn tập trung đầu tư các tiện ích để phục vụ cuộc sống hàng ngày của quý cư dân như: bể bơi ngoài trời với diện tích hơn 300m2, công viên nội khu với diện tích lên đến 2.000m2 cùng đài phun nước.

    [​IMG]
    Song song với đó là hệ thống cây xanh, đường dạo bộ và vỉa hè lát đá tự nhiên, sảnh chung cư ốp đá marble sang trọng kết hợp với khu vui chơi trẻ em và nhà câu lạc bộ dành cho cư dân, sân vườn tầng mái Sky garden, bãi đậu xe với hệ thống quản lý thông minh…
    Anh Cường chủ căn hộ 2203B chia sẻ: “Các căn hộ tại Rivera Park Sài Gòn đáp ứng đầy đủ nhu cầu cuộc sống hiện tại. Tôi cảm thấy vô cùng hài lòng vì đã chọn được một tổ ấm thực sự”.

    Đặc biêt, ngày 15/10/2017, Chủ đầu tư Long Giang Land tổ chức Lễ bàn giao căn hộ và tri ân khách hàng Dự án Rivera Park Sài Gòn. Cô Hạnh, chủ căn hộ số 1606A cho biết: “Với việc Long Giang Land hoàn thành dự án đúng tiến độ cùng với việc thực hiện đúng tất cả các cam kết với cư dân, chúng tôi rất vui mừng và thực sự hài lòng.

    Hy vọng tất cả các cư dân cùng là hàng xóm sẽ có một cuộc sống bình yên như Slogan của Long Giang

    Việc bàn giao dự án đúng tiến độ và chất lượng so với cam kết của Chủ đầu tư khi mở bán đã đặt một dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển của Long Giang Land, mở ra hành trình xây dựng chuỗi các dự án bất động sản mang thương hiệu và bản sắc riêng của Long Giang Land.

    Rivera Park Hà Nội trước giờ “G”

    Trái ngược với hình ảnh lộng lẫy của Rivera Park Sài Gòn trong không khí hân hoan bàn giao nhà, là sự hối hả của cán bộ, công nhân xây dựng đang miệt mài làm việc trên công trường của Rivera Park Hà Nội.

    Bởi tiếp nối thành công của Rivera Park Sài Gòn, chủ đầu tư Long Giang Land dự kiến sẽ nhanh chóng bàn giao căn hộ tại Tháp A Rivera Park Hà Nội vào đầu quý II/2018.

    Cảm nhận khi tới Rivera Park Hà Nội vào ban đêm là công trường rực sáng như ban ngày, hàng trăm con người cùng với máy móc vẫn đang làm việc.

    Đứng từ dưới nhìn lên cũng có thể nhìn rõ được phần nào hình hài những căn hộ đã đang được dần hình thành. Tuy rầm rập công trường như vậy, điểm khá ngạc nhiên đó là khuôn viên luôn được thu dọn sạch sẽ.

    Ông Hồ Hồng Hà, Tổng giám đốc Long Giang Land chia sẻ: “Hiểu rõ tâm lý đã mua nhà rồi, chỉ mong đến ngày nhận nhà của khách hàng nên chúng tôi đang nhanh chóng hoàn thiện những hạng mục quan trọng để bàn giao căn hộ đúng tiến độ”.

    Một điểm đặc biệt nữa, các cư dân của Rivera Park Hà Nội không những không còn phấp phỏng mà thậm chí còn “thắng lớn”, bởi UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6117/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến phố Vũ Trọng Phụng (đoạn từ đường Nguyễn Huy Tưởng đến đường Nguyễn Trãi), tỷ lệ 1/500, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

    [​IMG]
    Biển quy hoạch chỉ giới đường đỏ tuyến phố Vũ Trọng Phụng (đoạn từ đường Nguyễn Huy Tưởng đến đường Nguyễn Trãi), tỷ lệ 1/500 .
    Tuyến đường có chiều dài khoảng 0,5km, thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điểm đầu tuyến (điểm 1): tại nút giao với đường Nguyễn Huy Tưởng.
    Điểm cuối tuyến (điểm 6) tại nút giao với đường Nguyễn Trãi. Đây là đường cấp khu vực (loại đường khu vực); Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường rộng 20m, gồm lòng đường xe chạy rộng 11m, hè hai bên rộng 2x4,5m.

    UBND TP. Hà Nội giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt; Giao UBND quận Thanh Xuân chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; tổ chức quản lý theo quy định.

    [​IMG]
    Người dân xem bản quy hoạch chỉ giới đỏ đường Vũ Trọng Phụng mở rộng được treo trước cửa Dự án Rivera Park Hà Nội.
    Theo thông tin mới nhất, sáng qua (17/10), quận Thanh Xuân đã treo biển quy hoạch chỉ giới mở đường ngay trước cửa Dự án Rivera Park Hà Nội.
    Được biết, công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Vũ Trọng Phụng sẽ được bắt đầu ngay cuối năm nay.
    Anh Vũ Phong, cư dân Rivara Park Hà Nội hồ hởi: “Tôi vừa xuống thăm dự án, chỉ mường tượng cổng cơ quan ******* Quận Thanh Xuân Bắc lùi lại theo quy hoạch thì Dự án đã rất thoáng đãng. Đến khi con đường Vũ Trọng Phụng được mở hết thì Rivera Park Hà Nội đúng là Dự án vàng”.

    [​IMG]
    Last edited: 18/10/2017
  2. manukita1

    manukita1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Đã được thích:
    1.583
    Vốn ngân hàng bị kiểm soát chặt, ông chủ địa ốc tìm đến quỹ ngoại

    [​IMG]
    Trong bối cảnh vốn tín dụng vào bất động sản ngày càng bị siết chặt, nhiều chủ đầu tư bắt đầu hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính từ vốn vay ngân hàng để phát triển dự án bất động sản. Thay vào đó, các quỹ đầu tư nước ngoài được đưa vào “tầm ngắm” của các ông chủ nhà đất…

    Ngân hàng – Bất động sản: Mối lương duyên không còn đậm đà

    Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, năm 2016, trong khi quy mô thị trường bất động sản Việt Nam vào khoảng 21 tỷ USD, thì tổng dư nợ đã lên tới 16 tỷ USD (tương đương 342.000 tỷ đồng), chiếm 8% tổng dư nợ của toàn hệ thống ngân hàng.

    Đến nay, tuy chưa có số liệu cập nhật cụ thể, nhưng tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2017 tổ chức vào trung tuần tháng 5 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, dư nợ cho vay trung-dài hạn chiếm khoảng 53% tổng dư nợ tín dụng, chủ yếu tập trung cho các dự án bất động sản.

    Báo cáo về tình hình kinh tế tháng 5/2017 và 5 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cũng cho thấy, người dân vay vốn cho bất động sản thông qua tín dụng tiêu dùng tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2017.

    Cụ thể, cho vay tiêu dùng ước tăng khoảng 29,7% so với cuối năm 2016, trong đó cho vay sửa chữa nhà ở và mua nhà để ở tăng 38,4%, chiếm 52,8% tổng tín dụng tiêu dùng (cuối năm 2016 chiếm 49,5%).

    Trước đó, vào cuối năm 2016, cơ quan này cũng từng lưu ý, tín dụng tiêu dùng năm 2016 ước tăng tới 39% so với cuối năm 2015, chiếm 11,4% tổng tín dụng (năm 2015 là 9,8%). Trong đó, gần 50% tín dụng tiêu dùng tập trung vào cho vay sửa chữa nhà, mua nhà để ở.

    Trên thực tế, các ngân hàng vẫn đồng loạt tung các gói tín dụng tài trợ vốn vay cho chủ đầu tư và người mua nhà dưới nhiều hình thức như phát hành bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án với chủ đầu tư, tài trợ vốn cho khách hàng mua nhà dự án và thời gian ân hạn khoản vay từ 12-24 tháng…

    Đơn cử, VPBank hợp tác với Vingroup trong dự án Vinhomes Riverside, VietinBank-Chi nhánh Sông Nhuệ bắt tay với Hải Phát tại dự án nhà ở xã hội The Vesta, BIDV-Chi nhánh Tây Hà Nội liên kết với chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư C.T.L để phát triển dự án Pentstudio…

    Ông Hồ Hồng Hà, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang (Long Giang Land) cho biết, trước đây, giữa 2 lĩnh sản xuất công nghiệp và bất động sản, các ngân hàng thường muốn nắm giữ tài sản đảm bảo là bất động sản hơn so với máy móc, thiết bị…, bởi bất động sản dễ chuyển nhượng, giá trị cũng ổn định hơn…

    “Tuy nhiên, hiện tại, các ngân hàng ngày càng thận trọng hơn khi lựa chọn các dự án cho vay, bởi nợ xấu từ giai đoạn bất động sản gặp khó khăn 2009-2012 vẫn còn ám ảnh nhiều ngân hàng cho tới nay”, ông Hà nhìn nhận.

    Theo ông Hà, các chính sách của Nhà nước về nâng tăng trưởng tín dụng là cơ hội cho thị trường bất động sản, nhưng không chia đều cho tất cả. Chỉ có dự án tốt, chủ đầu tư uy tín mới được hưởng lợi từ chính sách này. Thực tế cũng cho thấy, tại nhiều dự án bất động sản, chủ đầu tư rất khó tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

    “Tôi cho rằng, không chỉ ở Việt Nam, mà cả châu Á, mối lương duyên ngân hàng-bất động sản đã không còn đậm đà như trước”, ông Hà ví von.

    Đưa quỹ đầu tư nước ngoài vào “tầm ngắm”

    Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vừa được NHNN đề xuất sửa đổi theo hướng thoáng hơn trong việc dùng vốn ngắn hạn cho vay trung-dài hạn. Tuy vậy, quan điểm xuyên suốt trong điều hành chính sách tiền tệ luôn được cơ quan này nhấn mạnh là tiếp tục siết chặt tín dụng bất động sản, các dự án BOT, BT giao thông và tập trung dư nợ cho các lĩnh vực ưu tiên.

    Ông Hồ Hồng Hà cho biết, trước thực tế trên, nhiều chủ đầu tư bất động sản bắt đầu giảm dần sự phụ thuộc vào ngân hàng nhằm tránh rủi ro cho các bên.

    “Ngân hàng cho vay không thể không lấy lãi, nên chịu nhiều sức ép về trả nợ gốc, cũng như lãi vay. Trong khi bài học khó khăn giai đoạn 2011-2013 vẫn còn đó. Lãi suất ngân hàng có thời điểm vượt mức 20%/năm đã vắt kiệt sức của các doanh nghiệp, trong đó có bất động sản”, ông Hà lý giải.

    Cũng theo Tổng giám đốc Long Giang Land, một số doanh nghiệp bất động sản hiện đang có xu hướng lựa chọn nguồn vốn hợp tác từ các quỹ đầu tư, đặc biệt là quỹ đầu tư nước ngoài.

    “Đồng hành cùng doanh nghiệp nghĩa là chia sẻ cả lợi nhuận, cũng như rủi ro với doanh nghiệp. Ngân hàng có thể lấy lợi nhuận không cao, cho nên mức độ chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp cũng sẽ không nhiều. Trong khi đó, các quỹ đầu tư với mục tiêu hưởng lợi nhuận cao ắt sẽ chia sẻ rủi ro nhiều hơn với doanh nghiệp”, ông Hà đánh giá.

    “Long Giang Land đang lên kế hoạch hạn chế dần vốn vay ngân hàng thông qua việc phát hành tăng vốn, huy động vốn từ chứng khoán. Gần đây, Công ty đã tiếp xúc với một số quỹ đầu tư trong nước, nhắm đến các phân khúc mà hiện nay đang là sân chơi dành cho các quỹ đầu tư nước ngoài”, ông Hà chia sẻ.

    Trên thực tế, Long Giang Land không phải là doanh nghiệp đầu tiên muốn hạn chế việc sử dụng đòn bẩy tài chính từ vốn vay ngân hàng trong phát triển dự án. Đơn cử, tháng 6 vừa qua, Tập đoàn Nam Long công bố thỏa thuận hợp tác với hai đối tác Nhật Bản là Hankyu Realty và Nippon Railroad để cùng phát triển dự án Mizuki Park quy mô 26 ha, tổng vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng tại quận 7, TP.HCM, với tỷ lệ góp vốn là 50:50 (Nam Long và phía đối tác Nhật mỗi bên góp 50% vốn).

    Ông Chu Chee Kwang, Tổng giám đốc Nam Long cho biết, Mizuki Park là một trong những dự án quan trọng của Nam Long giai đoạn 2017-2024, cho nên Công ty rất kỹ lưỡng trong việc lựa chọn các đối tác phát triển dự án. Đây cũng là dự án thứ 4 mà Nam Long “bắt tay” với đối tác đến từ Nhật Bản.

    “Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty cũng đang trong quá trình tìm kiếm các đối tác khác để phát triển 2 dự án là Hoàng Nam tại TP.HCM và Water Point tại Long An”, ông Kwang chia sẻ.
  3. walls

    walls Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2016
    Đã được thích:
    2.671
    Ting ting:drm4
  4. manukita1

    manukita1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Đã được thích:
    1.583
    chào nhà mới ah bác :)
  5. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.539
    Pic qua 2 ngày mà ko ma nào dám còm men à ? Bỏng tay hử ...........:))
  6. walls

    walls Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2016
    Đã được thích:
    2.671
    đổi phong thủy topic mới cũng tốt. có nhiều topic LGL mấy đâu. F này mấy ai chơi mã này nên ít còm men thui.
  7. manukita1

    manukita1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Đã được thích:
    1.583
    em đang nghiên cứu LAF, bác có tin gì chia sẻ anh em
  8. manukita1

    manukita1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Đã được thích:
    1.583
  9. walls

    walls Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2016
    Đã được thích:
    2.671
    :drm1:drm1:drm1:drm1
    --- Gộp bài viết, 25/10/2017, Bài cũ: 25/10/2017 ---
    thảo nào cuối phiên giá khớp kinh quá
    --- Gộp bài viết, 25/10/2017 ---
    Vọt 2x rồi 3x thôiiiiiiii
  10. manukita1

    manukita1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Đã được thích:
    1.583
    lên từ từ thôi bác, giật quá bà con không kịp lên tàu

Chia sẻ trang này