Có phải là khẩu lệnh "Hãy rút tiền khỏi CK TRUNG QUỐC và chuyển sang VIỆT NAM!"?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi choichovuivlhy, 15/07/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
934 người đang online, trong đó có 373 thành viên. 00:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 43430 lượt đọc và 2178 bài trả lời
  1. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.775
    Marc Faber: “Đừng động vào Trung Quốc, hãy tới Việt Nam”

    Nguồn tin: Trí Thức Trẻ | 7/14/2015 7:45:55 PM


    Nhà đầu tư nổi tiếng Marc Faber vừa chia sẻ ông sẽ không "đụng" vào các cổ phiếu Trung Quốc kể cả sau khi thị trường này vừa rơi tự do trong thời gian vừa qua. Thay vào đó ông khuyến khích nhà đầu tư đổ tiền vào chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu của các công ty kinh doanh sòng bạc ở Macau đang niêm yết trên sàn Hồng Kông và các công ty khai thác vàng.

    “Tôi mua vào khi các thị trường đang ở mức giá thấp hơn so với giá trị thực và đủ hấp dẫn, sau đó thoát khỏi thị trường khá sớm. Do đó chúng tôi đã mua vào cách đây đúng 1 năm, vào khoảng tháng 6, tháng 7/2014”, tác giả của báo cáo nổi tiếng "Gloom, Boom and Doom", chia sẻ khi nói về chứng khoán Trung Quốc. “Ở thời điểm hiện tại tôi không nghĩ là chứng khoán Trung Quốc hấp dẫn và tôi sẽ chỉ đứng ở bên ngoài”.

    TTCK Trung Quốc vừa trải qua những tuần khó khăn với những đợt bán tháo ồ ạt trong cơn hoảng loạn. Thị trường ổn định trở lại sau khi Chính phủ áp dụng một loạt các biện pháp nhằm đẩy tăng niềm tin của nhà đầu tư. Chỉ số Shanghai Composite đã giảm 24% kể từ mức đỉnh ngày 12/6, nhưng vẫn tăng 21% kể từ đầu năm đến nay.

    Faber quả quyết rằng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã “giảm xuống mức nhỏ giọt”. Mức tăng trưởng 6-7% giờ đây chỉ còn là một “giấc mơ viển vông”.

    Ngày mai Trung Quốc sẽ công bố báo cáo tăng trưởng GDP quý II. Theo giới phân tích dự báo, tốc độ tăng trưởng của nước này sẽ giảm xuống dưới mức 7%. 7% cũng là mục tiêu mà Chính phủ Trung Quốc đề ra cho cả năm 2015.

    “Chúng tôi vừa nghe tin từ Bộ Tài chính Australia rằng năm nay Trung Quốc sẽ tăng trưởng 6,75%. Đó là một giấc mơ viển vông sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Có thể Chính phủ Trung Quốc sẽ công bố con số này, nhưng trên thực tế kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ tăng trưởng nhỏ giọt”, ông nói.

    Thay vì đặt cược vào các cổ phiếu hạng A của Trung Quốc, Faber khuyên nhà đầu tư chuyển hướng sang những thị trường khác trong khu vực, trong đó có thị trường chứng khoán Việt Nam – vốn đã tăng trưởng 16% kể từ đầu năm đến nay.

    Theo Faber, Việt Nam là một quốc gia “nổi bật ở châu Á” với nền kinh tế diễn biến tốt và các cổ phiếu ở mức giá hợp lý. “Ở Việt Nam bạn sẽ có được vị thế giống như Trung Quốc cách đây 1 năm, khi các cổ phiếu tăng giá trong một thời gian dài".

    Cũng nằm trong danh sách nên mua của Faber là cổ phiếu của các công ty kinh doanh sòng bạc ở Macau. “Tôi nghĩ các cổ phiếu này đã vào vùng giá mà nhà đầu tư nên mua vào, sau khi đã suy giảm đáng kể”, Faber nói. Tuy nhiên, ông cũng khuyến cáo các cổ phiếu này vẫn có thể giảm điểm thêm trong tương lai.

    Faber cũng đánh giá cao các kim loại quý, trong đó có platinum, bạc, vàng và cả các cổ phiếu liên quan.
    Johnny Ng, SuSuCaRot, van1236 người khác thích bài này.
    Johnny Ng, van123191959 đã loan bài này.
  2. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.775
    CTCK VN thì có vẻ muốn các nhà đầu tư bán rẻ cho khối ngoại!


    Nhận định thị trường ngày 15/7: "Rủi ro điều chỉnh tăng cao"

    Nguồn tin: Người đồng hành | 7/14/2015 7:50:17 PM


    Dưới đây là nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến giao dịch ngày 15/7/2015.

    Giằng co

    (Công ty Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

    Xu hướng thị trường trong các phiên sắp tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn biến giằng co đi kèm mức độ phân hóa lớn. Nhà đầu tư được khuyến nghị cơ cấu một phần danh mục sang các mã xuất khẩu, chứng khoán, và bất động sản nhằm đón đầu sự chuyển hướng của dòng tiền.

    Có thể điều chỉnh giảm điểm

    (CTCP Chứng khoán Maritime Bank - MSBS)

    Với dự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu Bluechips, chỉ số VNIndex tiếp tục tăng điểm, kết phiên tăng 4,63 điểm lên mức 638,69 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đã tăng so với phiên trước với hơn 3.700 tỷ đồng, khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng trong phiên hôm nay. Mốc 640 điểm sẽ là ngưỡng kháng cự quan trọng ở hiện tại, MSBS cho rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm trong đầu phiên mai, tuy nhiên đến cuối phiên có thể điều chỉnh giảm điểm. Nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân ở những cổ phiếu có thông tin hỗ trợ tốt hoặc các cổ phiếu midcap cơ bản tốt chưa tăng giá trong thời gian qua.

    Rủi ro điều chỉnh tăng cao

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội - SHS)

    Dòng tiền thực sự chỉ hưng phấn tại một số ít nhóm ngành cá biệt và tập trung tại một số mã đầu ngành cùng với sự hỗ trợ của lực cầu khối ngoại. Trong khi đó đa số các cổ phiếu khác tiếp tục không được hưởng lợi từ xu thế tăng. Vận động intraday của các mã này kém tích cực. Độ rộng thị trường tiếp tục bị co hẹp so với phiên trước đó do dòng tiền thiếu sức lan tỏa đồng đều. Sự tăng điểm phụ thuộc khá nhiều vào một số mã nhất định sẽ khiến rủi ro điều chỉnh tăng cao khi áp lực chốt lời đồng loạt tại nhóm các cổ phiếu này xuất hiện.

    Do sự lan tỏa của dòng tiền chưa đồng đều giữa các nhóm ngành nên cơ hội nếu có sẽ chỉ xuất hiện tại các nhóm ngành đang được hỗ trợ tích cực bởi sức cầu trong nước và khối ngoại. Cơ hội tìm kiếm lợi nhuận do vậy cũng bị co hẹp lại tại thời điểm hiện tại do xác xuất chọn đúng cổ phiếu để vào hàng sau giai đoạn tăng mạnh vừa qua là khá hẹp.

    Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.
  3. trader68

    trader68 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    651
    Càng hô thì nó lại càng không chuyển vào, thế mới hài =))
    trader68 đã loan bài này
  4. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.775
    Tỷ phú Trung Quốc tự tử, tay buôn Việt giật mình

    Nguồn tin: VEF | 7/15/2015 6:01:15 AM


    Địa chấn chứng khoán TQ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trong một thời gian ngắn, hàng ngàn người là là tỷ phú, triệu phú có thể trắng tay. Vay tiền đầu tư chứng khoán quá mức, khi thị trường sụp đổ đã không tỷ phú phải tự tử mới thoát nợ nần. Đây là bài học kinh điển cho mọi tay buôn chứng khoán.



    Cắm đầu vào chứng khoán



    Một cổ phiếu blue-chip tăng như tên lửa rồi bất ngờ lao xuống đất. Một phụ nữ trẻ đã tung một loạt các lời trăng trối trước khi tự vẫn trên mạng xã hội. Rất may, thảm kịch đã được cảnh sát ngăn chặn sau một vụ bắt giữ.



    “Tôi đã đặt cược toàn bộ tiền của gia đình vào 1 cổ phiếu. Trong hai tháng, mỗi phút đều gắn với nỗi lo sợ và đau đớn. Ngày mai tôi sẽ ra đi, mang theo nỗi đau cả cuộc đời”, tờ FT dẫn lời chia sẻ của người phụ nữ trên mạng xã hội.



    Trích dẫn tờ Guangzhou Daily, FT cho biết, người phụ nữ không may mắn nói trên đã đầu tư 105 ngàn USD tiền của gia đình và một con số gần như vậy từ tiền đi vay và mất 40% tổng số tiền đầu tư vào chứng khoán.



    Trước đó, cũng chính người phụ nữ này đã chia sẻ trên mạng Weibo rằng, cổ phiếu mà chị đầu tư là niềm tự hào TQ khi tăng kịch trần 10% hôm 8/6. Cổ phiếu này đã tăng từ 6,4 NDT cuối năm ngoái lên 39,4 NDT vào ngày 20/4, trước khi trượt trở về dưới 20 NDT hồi cuối tháng 6.



    Gần đây, theo tờ ThePochTimes, một người đàn ông tên Lưu tại tỉnh Giang Tây (Jiangxi) Trung Quốc đã giết vợ vì người vợ đã vay tiền từ bà con, họ hàng, bạn bè, trên thị trường tín dụng đen và thế chấp nhà cửa để đầu cơ trên TTCK nhưng đã thua lỗ nặng nề. Theo lời khai, người vợ đã ép ông Lưu tiếp tục vay tiền để đổ vào chảo lửa chứng khoán.



    Nhiều vụ tự tử được cho là vì chứng khoán và những hình ảnh chết chóc rợn người tại một số trung tâm thương mại và tài chính lớn ở Trung Quốc đã được đăng tải trên các trang tin và mạng xã hội trong và ngoài nước. Đây có lẽ là kết quả của hành động bầy đàn đầu tư hứng khoán của nhiều NĐT non kinh nghiệm.



    Báo cáo của Công ty Lưu ký Chứng khoán Trung Quốc hồi cuối tháng 6 cho biết, TTCK nước này ghi nhận có hơn 90 triệu NĐT cá nhân tham gia. Đây là con số kỷ lục trên TTCK nước này và cũng là cao nhất trong số tất cả các TTCK trên thế giới.



    Số lượng NĐT chứng khoán cá nhân tại Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi so với trước đó 12 tháng, tương đương với hơn 40 triệu tài khoản mới đã được mở trong vòng một năm tính tới cuối tháng 6/2015. Nhiều người dân có trình độ học vấn ở mức thấp đã coi TTCK là kênh kiếm tiền số một, nhất là sau một thời kỳ dài gần 7 năm, TTCK nước này đã tích lũy và đi ngang.



    Và kết quả của làn sóng người kéo người đầu tư vào các cổ phiếu trên sàn chứng khoán Thượng Hại và Thâm Quyến là các chỉ số chứng khoán tiếp tục tăng chóng mặt. Chỉ số Shanghai Composite Index và Shenzhen Composite Index đều đã tăng 2,5 cho tới 2,9 lần.



    Bài học cho tay chơi Việt Nam



    Cùng với sự bùng nổ của chứng khoán là nguy cơ nổ bong bóng. Chính phủ Trung Quốc trước đó nhiều tháng cũng đã cảm nhận được điều này và tìm kiếm những biện pháp kiềm chế lại tâm lý hừng hực lao của gần 100 triệu người dân nước này bằng việc hãm lại đà vay margin trên thị trường. Đây cũng chính là lúc thị trường vỡ bục. Chỉ số Shanghai Composite mất 32% trong vòng 3 tuần kể từ giữa tháng 6.



    Theo báo cáo đánh giá của Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), nguyên nhân dẫn tới việc đổ vỡ của TTCK Trung Quốc là do thị trường này tăng trưởng bong bóng trong vòng một năm qua nhờ vào các biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ (giảm lãi suất, dự trữ bắt buộc…); TTCK tăng trưởng không đi kèm với tăng trưởng kinh tế; chất lượng NĐT thấp do tỷ trọng NĐT nhỏ lẻ tham gia thị trường cao.



    Dòng tiền đã được đưa quá đà vào TTCK, từ tiền kích thích kinh tế, từ ngoại tệ FDI quy đổi ra nội tệ, từ việc hạ giá đồng NDT và cho phép NĐT cá nhân và tổ chức dùng đòn bẩy tài chính tỷ lệ cao (vay margin), với mức margin/giá trị số cổ phiếu floating đạt gần 9%, cao gấp 5 lần so với mức trung bình ở hầu hết các thị trường phát triển.



    Cũng theo BSC, TTCK Trung Quốc đổ vỡ là bài học giá trị cho các thị trường đang phát triển trong đó có Việt Nam. Mục tiêu chính sách nới lỏng tiền tệ của chính phủ Trung Quốc về cơ bản là nhắm vào việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, những hiệu ứng phụ dẫn tới sự gia tăng quá mức của TTCK đã vượt ra ngoài sự kiểm soát của chính phủ. Điều này cho thấy bất kỳ rủi ro nào cũng có thể xảy ra nếu thiếu sự chặt chẽ và đồng bộ trong điều hành kinh tế.



    Ngoài ra, sự đổ vỡ của TTCK có một phần lớn nguyên nhân từ phong trào đầu tư mang tính chất dây chuyền của số đông lớp nhà đầu tư cá nhân,nhỏ lẻ với kiến thức hạn chế về kinh tế, tài chính.



    Gần đây, Việt Nam cũng đã công bố lấy ý kiến về thông tư thay thế Thông tư 74, trong đó có nội dung mở đường cho hoạt động bán khống (bán khi chưa sở hữu cổ phiếu) ở mức độ thấp. Dự thảo đã được các NĐT chào đón nồng nhiệt bởi nó có thể giúp tăng tính thanh khoản và tái cấu trúc thị trường. Hoạt động cho vay ký quỹ (margin) cũng đã và đang được các CTCK thực hiện triệt để. Đây là những tín hiệu tốt cho TTCK.



    Tuy nhiên, sự kiện TTCK sập sàn gắn liền với hoạt động cho vay, bán khống quá đà và tăng trưởng quá nóng là bài học về việc cân bằng giữa các giải pháp thúc đẩy thị trường và cơ chế giám sát, kiểm soát thích hợp.



    V.Minh
    Johnny Ng, SuSuCaRotXuandoa thích bài này.
    Johnny Ng đã loan bài này
  5. Lendinhchuaem

    Lendinhchuaem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Đã được thích:
    2.956
    Khẩu hiệu ngắn gọn : Rút Trung - Đút Việt...!!!:))~o)
    Johnny Ng, Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  6. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.775
    VN-Index sẽ sớm tiệm cận vùng 645 - 650 điểm

    Nguồn tin: ĐTCK | 7/15/2015 8:26:31 AM


    “Thị trường đã tăng điểm sau 2 phiên giảm tuần trước. VN-Index vượt thành công mức đỉnh liền trước tại 633 điểm, qua đó xác nhận kết thúc đợt điều chỉnh ngắn hạn. Không có gì ngạc nhiên nếu VN-Index dao động quanh 645 - 650 điểm vào cuối tuần này”.

    Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Phòng phân tích CTCK Maybank Kim Eng nhận định.

    Thị trường đang có những phiên giao dịch sôi động, VN-Index chốt giữ thành công ở ngưỡng 630 điểm. Ông có nhận định gì về xu hướng thị trường trong ngắn hạn?

    Theo đánh giá của chúng tôi, thị trường mà cụ thể là chỉ số VN-Index đang nằm trong một xu hướng tăng trung hạn kéo dài từ tháng 5/2015 đến nay. Trong ngắn hạn hơn, sau hai phiên điều chỉnh giảm vào giữa tuần trước, VN-Index tiếp tục tăng mạnh và hiện đã vượt thành công mức đỉnh liền trước tại 633 điểm, qua đó xác nhận kết thúc đợt điều chỉnh ngắn hạn. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu VN-Index nằm trong vùng 645 - 650 vào cuối tuần này.

    Về thanh khoản, dù khối lượng giao dịch trong tuần qua có suy yếu hơn so với giai đoạn trước, nhưng nhìn chung vẫn nằm cao hơn mức trung bình 50 ngày để xác nhận dòng tiền tiếp tục trong pha mở rộng.

    Tính đến hiện tại, chúng tôi chưa nhận thấy mối đe dọa nào về yếu tố thanh khoản đối với xu hướng tăng của giá. Hỗ trợ ngắn hạn của VN-Index tại khu vực 613 điểm, các sự “rung lắc” có lẽ ít có khả năng đưa đường giá về dưới mức này.

    Đâu là yếu tố tác động lên thị trường trong thời gian tới và yếu tố có tác động lớn nhất là gì, theo ông?

    Cá nhân tôi nghĩ yếu tố quan trọng nhất có thể giúp thị trường đi lên trong giai đoạn tới chủ yếu vẫn sẽ liên quan đến sự cải thiện trong nội tại nền kinh tế Việt Nam hơn là do những tác động từ bên ngoài. Trong ngắn hạn, câu chuyện về “nới room” dành cho khối ngoại có lẽ vẫn là tâm điểm chú ý của thị trường.

    Không khó để nhận ra những cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất thời gian qua chính là những cổ phiếu đang được kỳ vọng nhiều về khả năng “nới room”. Kết quả mua ròng mạnh liên tục của khối nhà đầu tư nước ngoài cũng được thị trường đánh giá như sự “đón đầu” cho vấn đề này.

    Về trung dài hạn, sự cải thiện của kinh tế vĩ mô là nền tảng quan trọng nhất để đặt niềm tin vào sự đi lên của thị trường.

    GDP 6 tháng đầu năm đã tăng trưởng rất ấn tượng, với mức tăng 6,28% so với cùng kỳ năm 2014 và là mức tăng trưởng cao nhất kể từ 2010 trở lại đây.

    Theo lịch sử thống kê 6 năm trở lại đây, GDP thường có xu hướng tăng mạnh hơn vào 6 tháng cuối năm.

    Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 6 đạt 52,2 điểm, mặc dù giảm so với tháng 5 (54,8 điểm), nhưng vẫn duy trì trên 50 điểm cho thấy, ngành sản xuất tiếp tục mở rộng.

    Ngoài ra, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 6 cũng cho tín hiệu khả quan với con số ước tính tăng 11,1% n/n. Tính chung 6 tháng đầu năm, IIP tăng 9,6% n/n, cao hơn so với một số năm gần đây.

    Vậy hoạt động mua ròng của khối ngoại dự báo sẽ còn tiếp diễn bao lâu, theo ông?

    Số liệu thống kê cho thấy, tính từ đầu năm 2015 đến nay, chỉ duy nhất ghi nhận hiện tượng bán ròng rõ rệt của khối ngoại vào tháng 3/2015. Những tháng còn lại, kết quả đều là mua ròng và giá trị mua ròng tính riêng trên HOSE đã lên mức gần 4.700 tỷ đồng.

    Xét trong ngắn hạn, rất khó để trả lời chính xác về động thái của các nhà đầu tư nước ngoài. Dù vậy, có thể khẳng định, việc mua ròng chắc chắn sẽ là động thái chủ đạo của khối ngoại trong trung và dài hạn do dư địa phát triển của TTCK Việt Nam vẫn còn rất lớn, kết hợp thêm yếu tố “nới room” sẽ tạo ra sân chơi rộng và hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

    MBKE có khuyến nghị những nhóm cổ phiếu nhà đầu tư có thể quan tâm?

    Nhìn lại diễn biến thị trường trong 6 tháng qua có thể thấy, nhóm ngân hàng đang giữ vai trò dẫn dắt thị trường. Dù đã tăng khá mạnh thời gian qua, nhưng trong quý III, nhiều khả năng các cổ phiếu ngân hàng vẫn sẽ đảm nhiệm vai trò đầu tàu cho sự di chuyển của thị trường.

    Bên cạnh đó, sự ấm lên của thị trường bất động sản cũng sẽ khiến các công ty trong những ngành nghề có liên quan nhận được sự quan tâm lớn từ dòng tiền trên TTCK. Các nhóm ngành tiêu biểu là bất động sản, cơ sở hạ tầng và vật liệu xây dựng.

    Chúng tôi cũng lưu ý nhà đầu tư dành sự quan tâm lớn hơn cho các cổ phiếu có thể hưởng lợi từ việc thực hiện nới room cho khối ngoại trong thời gian tới đây.



    Phan Hằng
    Johnny Ng, SuSuCaRotXuandoa thích bài này.
  7. jack_nguyen78

    jack_nguyen78 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    4.441
    :) full ngay margin cho tôi :drm3
    choichovuivlhy thích bài này.
  8. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.775
    SAM có chuyện gì thế này?

    FIT, SAM, NBB, S99, DTL: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

    Thứ 3, 14/07/2015, 17:15



    1

    CHIA SẺ

    HPG, FLC, HHS, BCI, MDG, MHC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu


    HAG, PGC, PVI, SC5, NDN, TTB: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu


    CII, VNM, HQC, BCI, VIG, BHS, VNF, RDP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu


    HSG, CII, HPG, PTC, APP, ITQ, PVB: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu


    NLG, RDP, STG, TPP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu


    Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HSX&HNX.

    FIT, SAM, NBB, S99, DTL: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu


    CTCP Đầu tư F.I.T (FIT): CTCP Tập đoàn FIT, tổ chức có liên quan tới ông Nguyễn Văn Sang ủy viên HĐQT, đăng ký mua vào 13.615.433 cp. Trước giao dịch, CTCP Tập đoàn FIT đã sở hữu 30.291.624 cp (tỷ lệ 16,9%). Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, dự kiến diễn ra từ 15/7 đến 14/8/2015.

    Đáng chú ý, cũng lúc đó, ban lãnh đạo FIT cũng đồng loạt đăng ký bán ra. Cụ thể, ông Phan Trung Phương, chủ tịch HĐQT đăng ký bán 4.892.060 cp; bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt đăng ký bán 1.516.792 cp; ông Nguyễn Văn Sang, ủy viên HĐQT đăng ký bán 5.831.462 cp. Một số ủy viên HĐQT, kế toán trưởng và trưởng BKS cũng đăng ký bán ra tổng cộng 358.206 cp.

    CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM): Ông Hoàng Trí Cường, thành viên HĐQT, đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,61%). Trước giao dịch, ông Cường không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/7 đến 14/8/2015.

    CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB): Quỹ đầu tư Crefd Investments VN-1Ltd đã bán 305.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 3.210.000 cp (tỷ lệ 5,5%) xuống 2.905.000 cp (tỷ lệ 4,98%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 9/7/2015.

    CTCP SCI (S99): Ông Nguyễn Công Hùng, chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 400.000 cp. Trước giao dịch, ông Hùng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/7 đến 14/8/2015.




    admicro.vn


    Xem thêm

    admicro.vn




    CTCP Đại Thiên Lộc (DTL): Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, chủ tịch HĐQT, đã mua 117.180 cp trong tổng số 2 triệu cp đăng ký mua, nâng lượng sở hữu từ 28.103.033 cp (tỷ lệ 48,28%) lên 28.220.213 cp (tỷ lệ 48,48%). Giao dịch thực hiện từ 10/6 đến 9/7/2015.


    HPG, FLC, HHS, BCI, MDG, MHC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

    Mai Nguyễn

    Theo các
    --- Gộp bài viết, 15/07/2015, Bài cũ: 15/07/2015 ---
    Chủ tịch @bongquang , Gđ kinh doanh @Xuandoa , cả Lữ Bố @HuynhTruongAnh về tụ đi!
    Johnny NgXuandoa thích bài này.
  9. npp2010

    npp2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Đã được thích:
    36.932
    Việt Nam điểm đầu tư mới!
    SuSuCaRot, Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
    npp2010 đã loan bài này
  10. HuynhTruongAnh

    HuynhTruongAnh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    1.283
    OK có nhà mới, thế vui rồi
    --- Gộp bài viết, 15/07/2015, Bài cũ: 15/07/2015 ---
    bank sáng nay kém sôi động nhỉ
    Xuandoa, choichovuivlhyquynhanh1507 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này