Có phải tin buồn cho các bác ôm CP Ngân hàng mới từ nông thôn lên đô thị

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi moonandcoin, 07/02/2007.

2370 người đang online, trong đó có 98 thành viên. 02:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1136 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. moonandcoin

    moonandcoin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Có phải tin buồn cho các bác ôm CP Ngân hàng mới từ nông thôn lên đô thị

    Thứ ba, 6/2/2007, 01:02 GMT+7

    Ngân hàng phát hành cổ phiếu ồ ạt sẽ bị tuýt còi

    Thị trường chứng khoán sốt nóng, cổ phiếu ngân hàng luôn là hàng được săn đón nhiều nhất trên sàn tập trung cũng như OTC. Một số nhà băng nhân cơ hội hiếm có đang tăng vốn ồ ạt bằng cách phát hành thêm cổ phiếu. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ có biện pháp hạn chế tình trạng này.

    Theo lộ trình tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại, đến cuối năm nay, các đơn vị phải đạt mức tối thiểu 1.000 tỷ đồng và đến 2010 phải đạt 3.000 tỷ đồng. Khi Ngân hàng Nhà nước đề ra yêu cầu này cách đây 1 năm, nhiều người lo ngại chỉ tiêu đó khó đạt được và không ít ngân hàng sẽ phải đóng cửa vì không thể kiếm đủ vốn.

    Tuy nhiên, gần đây, hàng loạt ngân hàng công bố tăng vốn, danh sách 1.000 tỷ đồng giờ chỉ còn thiếu một hai ngân hàng cổ phần quy mô nhỏ, phạm vi hoạt động hạn chế. Thậm chí có ngân hàng cổ phần nông thôn vừa chuyển đổi sang mô hình mới, được phép hoạt động ở phạm vi lớn hơn, đã tuyên bố xanh rờn: Tăng vốn điều lệ lên 3.000-5.000 tỷ đồng ngay năm nay.

    "Đã xuất hiện tình trạng ngân hàng tăng vốn ồ ạt nhằm trục lợi lúc giá lên cao, phục vụ lợi ích của nhóm nhỏ cổ đông trong ngân hàng mà không quan tâm tới lợi ích của công chúng. Một số ngân hàng mạng lưới hoạt động còn ít, dịch vụ chưa có gì, nhưng thay vì phải tập trung mở rộng mạng lưới, phát triển dịch vụ, huy động vốn để phục vụ nền kinh tế thì họ lại ồ ạt phát hành cổ phiếu", Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) Kiều Hữu Dũng lo ngại.

    Trong dự thảo văn bản trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hôm 5/2, Vụ Các ngân hàng đã đề xuất những ràng buộc đối với việc phát hành cổ phiếu tăng vốn của các ngân hàng thương mại. Theo đó, những đơn vị đã có vốn điều lệ đạt 1.000 tỷ đồng, nếu muốn tiếp tục phát hành cổ phiếu tăng vốn phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn (vốn điều lệ trên tổng tài sản dưới 16%). Bên cạnh đó, ngân hàng phải chia cổ tức ở mức trên 10%/năm.

    Theo quy định hiện hành, các ngân hàng phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%. Mức an toàn vốn được coi là thuận lợi cho cả nhà băng và khách hàng là 8-15%. Nếu dưới 8%, hoạt động ngân hàng có nhiều rủi ro, không có lợi cho người gửi tiền, ngược lại nếu trên 15% sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả đồng vốn trong ngân hàng.

    "Tuy nhiên, hiện nay có ngân hàng đạt tỷ lệ an toàn vốn tới 40%. Ngân hàng Nhà nước phải giám sát việc tăng vốn của các ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống, phát huy hiệu quả đồng vốn, khuyến khích ngân hàng tập trung phát triển dịch vụ và cung ứng vốn cho nên kinh tế một cách thận trọng và có hiệu quả, thay vì chạy theo lợi nhuận do phát hành cổ phiếu giá cao", ông Dũng nói.

    Ông Dũng cho biết thêm, những trường hợp ngân hàng có quy mô vốn trên 1.000 tỷ đồng, song muốn phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược, sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét.

    Nếu được Thống đốc thông qua, quy định trên sẽ được ban hành và có hiệu lực ngay trong tuần này. Dự kiến, nó sẽ tiếp tục được hoàn chỉnh thành chuẩn mực cho việc phát hành cổ phiếu cũng như phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng của các ngân hàng.

    S.L
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Chung-khoan/2007/02/3B9F3031/

    lấy đâu 10% cổ tức bây giờ khi mấy NH này vốn thì to nhưng tổng tài sản bé tí?
  2. H_sleeper

    H_sleeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Nghe cũng đáng sợ đấy nhỉ? vốn to, tổng tài sản bé tí, chênh lệch lãi suất huy động và cho vay quá cạnh tranh, dịch vụ phi tín dụng không có ==> ROE bé tí, trụ sở chính đi thuê, bán cho tây ông ngân hàng nhà nước cấm, té thôi hay mua STB đi, mới có 9x thôi mà trên 100 chi nhánh, 30,000 tỷ tổng tài sản, ACB thì hơi cao roài.
  3. vnion

    vnion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ thế, kiểu như SH Bank đứt là cái chắc. Bà con đóng tiền vào có khi ban lãnh đạo bán CP ra rồi chuồn
  4. nghechungkhoan

    nghechungkhoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Wui! Qui định này chỉ áp dụng cho những ngân hàng có vốn điều lệ từ 1000tỷ trở lên. Những ngân hàng "còn nhỏ" như KiênLong290, SHB500... Thì từ nay đến cuỗi năm 2007 vẫn bắt buộc phải tăng vốn điều lệ (VĐL) lên 1000 tỷ để đáp ứng yêu cầu của NHNN (thấp hơn thì không đủ sức cạnh tranh. Chắc là NHNN cũng sẽ không muốn một TCTD nào trong hệ thống không có sức cạnh tranh và chịu thua "khoai tây" ngay trên sân nhà và gây ra hiệu ứng đômino đâu - nhất là sắp tới rất gần đây , theo cam kết gia nhập WTO khi các NHg nước ngoài được phép mở chi nhánh tại VN). Và có thể chọn cách nào để tăng vốn điều lệ: Xin NHNN thì không được nên chắc là chỉ còn cách gọi vốn đầu tư: Bán một phần cho NH, TCTDụng nước ngoài. lấy phần thặng dư vốn tăng vào VĐL. Tuy nhiên bán nhiều quá thì ngân hàng "khoai lang" của ta thành ngân hàng "khoai tây" mất hoặc bán thêm cổ phần cho các nhà đầu tư trong nước để tăng VĐL. Kết luận thế nào, quyết định mua hay bán NH nào thì mời các bác chỉ giáo cho với


    Được nghechungkhoan sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 07/02/2007

    Được nghechungkhoan sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 07/02/2007
  5. H_sleeper

    H_sleeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Tôi đang ôm bao nhiêu STB đây mà không lên? , trong khi những cái ngân hàng bé tí như SH, ABB giá cũng 9x?? động lực lên và bà con ta ôm là CP thưởng khi tăng vốn?? hỏi rằng với đống vốn đấy và không có mạng lưới chi nhánh thì lấy đâu chỗ cho dân gửi tiền và hỏi vay nhỉ, cuối năm nay chia cổ tức sao nhỉ? cố huy động và cho vay để có cổ tức : BÙM, rủi ro tín dụng....die. Giá trị đích thực sẽ quay lại, sooner or later,
  6. 6886

    6886 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Đã được thích:
    2
    hãy là người tỉnh táo trong lúc này, bạn sẽ là một tỉ phú đích thực sau 5 năm nữa => nhớ hồi TQ còn có người chơi sang: Xây hẳn Nhà Trắng kiểu Mẽo để ở
  7. H_sleeper

    H_sleeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, ABB, G-Bank, SH bank, đồng loạt rơi 20 giá nhá, mới có 24h. Giá trị đích thực sẽ quay lại!!!
  8. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
    Kinh nhể, khối bác toi
    An toàn nhất là STB thôi

Chia sẻ trang này