Cổ phiếu nào định niêm yết ở nước ngoài là cổ phiếu không còn cơ hội tăng giá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ruc_rich, 15/01/2007.

6183 người đang online, trong đó có 853 thành viên. 17:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 593 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. ruc_rich

    ruc_rich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Cổ phiếu nào định niêm yết ở nước ngoài là cổ phiếu không còn cơ hội tăng giá

    Theo ý em là vây tuy chưa biết các bác í định niêm yết như thế nào, có thể có mấy cách :
    1. Niêm yết cả hai nơi, cả VN va nước ngoài, mỗi nơi 1 số lượng cổ phiếu nhất định
    2. Chỉ niêm yết nước ngoài vậy không biết thủ tục mua bán với anh em ta sẽ ra sao

    Chỉ biết rằng khi lên sàn nước ngoài rồi thì các nhà đầu tư sẽ chuyên nghiệp hơn, họ sẽ tính chính xác theo các chỉ số kinh tế, không còn tâm lý bầy đàn do đó giá cp sẽ giảm về mức hợp lý

    Một vài lời mong các bác nhận xét
  2. Tiger19

    Tiger19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Đã được thích:
    2.979
    Bác ơi, bác nói thế là sai cơ bản rồi. Bác nên tìm hiểu kỹ về các quy định và thủ tục niêm yết ở sàn nước ngoài đã, rồi mới lên đây phát biểu thì hơn.

    Niêm yết ở sàn nước ngoài nói chung phức tạp. Nước mình hiện chưa có đủ cơ sở pháp lý để làm việc này, nên mấy bác to đầu vẫn còn ngồi tranh cãi nhau để làm luật. Anh em chưa đến lúc phải lo đâu.

    Dù có thế nào đi nữa, thì loại cổ phiếu niêm yết ở sàn nước ngoài và sàn trong nước không thể là một được. Muốn niêm yết ở sàn nước ngoài, các doanh nghiệp bắt buộc phải phát hành cổ phiếu mới, mệnh giá mới. Cổ phiếu mới này không liên quan gì tới cổ phiếu cũ, nhưng tất nhiên giá cả cũng vẫn có ảnh hưởng.

    Còn các nhà đầu tư nước ngoài sẽ hiểu rõ giá trị cổ phiếu hơn là nhà đầu tư trong nước. Tôi đồng ý. Nhưng tôi e rằng lúc đó giá cổ phiếu sẽ tăng đến mức hợp lý đấy chứ không phải giảm về mức hợp lý như bạn nói đâu. Vì nếu tính các chỉ số tài chính, các cổ phiếu Bluechip của mình nói chung vẫn còn rất rất rẻ
  3. hungbaongo

    hungbaongo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Đã được thích:
    338
    Theo em, tình hình TTCK nước ngoài khác xa so với VN. Họ không phải là con bạc khát máu. Các bác nên cẩn thận đối với các Công ty chuẩn bị có kế hoạch niêm yết trên TT nước ngoài.

Chia sẻ trang này