Cổ phiếu thế giới đại hạ giá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kekhatgai, 02/08/2007.

3399 người đang online, trong đó có 306 thành viên. 07:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 403 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Cổ phiếu thế giới đại hạ giá

    Cổ phiếu thế giới đại hạ giá



    Niềm vui lên điểm hôm đầu tuần chưa trọn vẹn, thị trường chứng khoán New York lại lao dốc, kéo theo sự sụt giảm nghiêm trọng ở nhiều sàn giao dịch lớn khác trên thế giới.



    Chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/7 ở mức 13.211,99 điểm, giảm 1,10% so với hôm thứ hai. Hai chỉ số quan trọng khác của chứng khoán Mỹ là Standard & Poor''s 500 và Nasdaq cũng trượt dốc, lần lượt giảm 1,26% và 1,43%.



    Dow Jones mất điểm có "công" lớn của hãng tài chính American Home. Cổ phiếu của tập đoàn này giảm tới 90% chỉ trong phiên giao dịch hôm qua, xuống còn 1,04%, sau khi có tin hãng đang khốn khó với mảng cho vay cầm cố.

    Cổ phiếu GM bị vạ lây khi giảm tới 21 cent xuống 32,4 USD/cổ phiếu, dù tình hình kinh doanh khá khả quan.



    Thắng lợi trong thương vụ mua lại Dow Jones cũng không giúp ích nhiều cho News Corp khi toàn thị trường đi vào cảnh chợ chiều. Cổ phiếu của hãng truyền thông này giảm 18 cent xuống còn 22,66 USD.



    Theo giới phân tích, ám ảnh về nợ xấu ở các tổ chức tín dụng lại đè nặng giới đầu tư. Đây là lý do chính khiến họ nản lòng với cổ phiếu doanh nghiệp mà chuyển sang đầu tư trái phiếu để bảo toàn đồng vốn.



    Theo chân thị trường New York, các chỉ số chứng khoán quan trọng ở châu Âu đồng loạt mất điểm. FTSE 100 ở sàn London trong phiên giao dịch hôm nay sụt 2,4%. Chỉ số Dax-30 ở Đức cũng giảm hơn 156 điểm xuống 7.427,87 điểm. Giới phân tích châu Âu lo ngại diễn biến này còn kéo dài cho tới khi nào bức tranh về nợ xấu ở Mỹ sáng sủa hơn.



    Tại châu Á, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 3,3% trong khi hàn thử biểu của sàn Hàn Quốc mất 4,4%. Giá cổ phiếu ở Singapore cũng giảm gần 3% so với hôm qua.



    Đáng chú ý, chỉ số Nikkei 225 ở Nhật giảm hơn 2% xuống 16.871 điểm. Đây là lần đầu tiên trong hơn 4 tháng qua, chỉ số này rơi xuống dưới ngưỡng 17.000.
  2. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    GS dự báo giá dầu cuối năm 2007 lên 100usd/thùng . Nếu dầu có giá đó thì toàn bộ các TTCK trên thế giới đi hết
  3. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Giá dầu thô lên mức kỷ lục

    Lo ngại về nguồn cung đã đẩy giá dầu thô trên thị trường thế giới lên mức kỷ lục - trên 78 USD/thùng trong phiên giao dịch chiều qua.

    Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch chiều 31/7 trên thị trường New York, giá mỗi thùng dầu thô ngọt, nhẹ giao ngay đã lên mức 78,18 USD. Các hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 còn lên mức 78,21 USD/thùng.

    Trong khi đó tại London, dầu Brent cũng tăng 1,34 USD lên 77,08 USD/thùng.

    Theo giới phân tích, giá dầu liên tục tăng trong thời gian qua là do sự gián đoạn nguồn cung tại Nigeria và khu vực Biển Bắc. Hôm qua, một công nhân xây dựng ở Nigeria đã bị bắt cóc, sự kiện này tiếp tục dấy lên những lo ngại về nguồn cung tại vựa dầu này.

    "Nếu tình hình an ninh tại Nigeria không sớm được cải thiện, khả năng giá dầu lập lại mức kỷ lục 78,4 USD/thùng hồi giữa tháng 7 năm ngoái là hoàn toàn có thể xảy ra", Jack Hunter - một thương nhân nhận định.

    Ngoài ra, dự báo về dự trữ nhiên liệu của Mỹ giảm cũng là một nhân tố hậu thuẫn cho dầu lên giá.

    Theo Vnexpress (BBC, AP)
  4. phuongnight

    phuongnight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    77
    Mấy cái loa rè tắt đi thôi. Thế này mà là hạ giá à.
    http://www.bloomberg.com/markets/stocks/wei_region3.html

Chia sẻ trang này