Cổ tức trọn đời: CTR - 2/6/2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi co_be_thich_dua, 02/06/2018.

5277 người đang online, trong đó có 614 thành viên. 21:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 872163 lượt đọc và 4270 bài trả lời
  1. co_be_thich_dua

    co_be_thich_dua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Đã được thích:
    15.018
    Phù hợp với đầu tư dài 5-10 năm! Chứ lướt thì dễ kẹp lắm ;)
    Rose2018Lavici thích bài này.
  2. HarleyDavid

    HarleyDavid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Đã được thích:
    38
    và đổi tên thành "Tổng" công ty công trình.
    co_be_thich_dua thích bài này.
  3. co_be_thich_dua

    co_be_thich_dua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Đã được thích:
    15.018
    Rose2018Lavici thích bài này.
  4. marcecga

    marcecga Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2017
    Đã được thích:
    14.690
    Hôm nay bác nào bơm đấy :))
    Rose2018co_be_thich_dua thích bài này.
  5. co_be_thich_dua

    co_be_thich_dua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Đã được thích:
    15.018
    Rose2018, Lavici, hoangminhktvn1 người khác thích bài này.
  6. co_be_thich_dua

    co_be_thich_dua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Đã được thích:
    15.018
    Hôm 19/6 này có bạn nào đi dhcd CTR không? Hẹn gặp mọi người ở đại hội
  7. co_be_thich_dua

    co_be_thich_dua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Đã được thích:
    15.018
    Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng trở thành tân Chủ tịch Viettel
    LỆ CHI - 14/06/2018 17:42

    (VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel).
    [​IMG]
    Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng trở thành tân Chủ tịch Viettel
    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/6/2018.

    Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962 tại tỉnh Phú Thọ, nguyên quán tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

    Năm 1979, ông Nguyễn Mạnh Hùng thi đỗ vào Đại học Kỹ thuật Quân sự, Khóa 14. Sau một năm học tại Đại học Kỹ thuật Quân sự đạt kết quả xuất sắc, ông được Bộ Quốc phòng tuyển chọn đi du học kỹ sư quân sự tại Liên Xô.

    Ông từng tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Điện tử viễn thông ở Liên Xô (cũ), thạc sĩ viễn thông ở Australia, thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân.

    Năm 1995, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ các vị trí trợ lý kỹ thuật, Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Đầu tư Phát triển. Đến năm 2000, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công ty Viễn thông Quân đội.

    Năm 2010, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc Viettel. 4 năm sau đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Viettel thay ông Hoàng Anh Xuân.

    Năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương ********************** lần thứ XII. Ngoài ra ông còn là Ủy viên Quân ủy Trung ương.

    Ông Nguyễn Mạnh Hùng được giới truyền thông bình chọn là 1 trong 10 nhân vật ICT Việt Namtiêu biểu vì có nhiều đóng góp quan trọng, thiết thực và hiệu quả cho sự phát triển của ngành CNTT-TT Việt Nam trong một thập kỷ (giai đoạn 2000 - 2009).

    Ông cũng được xem là thuyền trưởng của Viettel, người được xem là đã thành công trong chiến lược đưa dịch vụ viễn thông về nông thôn, bình dân hóa điện thoại di động.

    Trước đó, tại Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Tập đoàn Viettel) được Chính phủ ban hành, Viettel sẽ có thêm chức danh Chủ tịch.

    Cụ thể, theo Nghị định 05 quy định cơ cấu tổ chức quản lý của Viettel gồm: Chủ tịch, tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, kiểm soát viên, kế toán trưởng, bộ máy tham mưu giúp việc, kiểm soát nội bộ.

    Đồng thời quy định chức Chủ tịch Viettel kiêm Tổng giám đốc Viettel.

    Theo Nghị định 05, Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trực thuộc Bộ Quốc phòng; chịu sự lãnh đạo về mọi mặt của Quân ủy Trung ương; thực hiện nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng đặc biệt do Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao và sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.
    Rose2018Lavici thích bài này.
  8. Ncc6688

    Ncc6688 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2017
    Đã được thích:
    186
    Chủ top có tâm giới thiệu em này ngon quá !
  9. HarleyDavid

    HarleyDavid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Đã được thích:
    38
    Các bác đi dự ĐHCD, mà không còn CP nào trong TK cho xem. :D
    co_be_thich_dua thích bài này.
  10. co_be_thich_dua

    co_be_thich_dua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Đã được thích:
    15.018
    Còn chứ! Tại sao lại không còn?

    Viettel Global mở rộng như vậy thì Ctr làm bao giờ hết việc đây?

    ĐHĐCĐ Viettel Global: Tháng 7 chào sàn UPCoM, ông Nguyễn Mạnh Hùng không tham gia HĐQT nhiệm kỳ mới
    [​IMG]
    Thanh Thủy

    (NDH) Ông Nguyễn Mạnh Hùng - tân Chủ tịch Viettel không còn tham gia vào HĐQT của công ty con Viettel Global nhiệm kỳ tới. Nhưng 5/7 người ứng cử vẫn là thành viên HĐQT nhiệm kỳ cũ.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Sáng ngày 15/6, tại trụ sở làm việc, CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, lùi 2 tháng so với ngày họp dự kiến.
    Khác với phòng họp của nhiều doanh nghiệp khác, 10 lá cờ được đặt tại đây gồm cờ của Việt Nam và 9 thị trường. Viettel Global là một trong những doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư lớn nhất ra thị trường nước ngoài.

    Doanh thu từ nước ngoài của công ty đạt gần 1,4 tỷ USD với số thuê bao đạt 40 triệu khách hàng. Dù đạt được những thành tích trong việc mở rộng quy mô, nhiều thị trường cũng thu về lợi nhuận cao khi chưa tính lỗ chênh lệch tỷ giá. Tuy nhiên, tính lỗ chênh lệch tỷ giá thì công ty hiện đang lỗ 481 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Báo cáo về hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2013-2015, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Lê Đăng Dũng cho biết Viettel Global đã nhiều lần thay đổi thành viên ban Tổng giám đóc để bổ sung nhân sự, tìm cách làm mới trong 5 năm qua.

    Khó khăn là điều ông Dũng thừa nhận và nhắc nhiều lần trong báo cáo của mình. Theo ông, ngành viễn thông thời gian qua gặp khó khăn vì sự chững lại của dịch vụ thoại. Trước đây, nguồn thu từ dịch vụ thoại tăng trưởng nhanh và có biên lợi nhuận tốt nhưng khi viễn thông chuyển sang dữ liệu đã ảnh hưởng đến hoạt động của ngành.

    Ông cho biết dù đầu tư, chi phí nhiều nhưng thu nhập từ dữ liệu lại thấp hơn. Xác định data là tương lai, Viettel Global nói riêng cũng như Viettel đã đưa vào dịch vụ thương mại điện tử, ví điện tử… Các thị trường tiềm năng dự kiến cũng sẽ được Viettel Global đẩy mạnh kinh doanh ví điện tử. Việc chuyển sang data từ 3G sang 4G được thực hiện tốt. Viettel Global dự kiến có thể đưa vào sử dụng 5G sau 2020.

    Năm 2017 cũng như các năm tới, Viettel Global sẽ giảm dần số lao động Việt Nam, tăng chuyển giao sang người địa phương. Doanh nghiệp này cũng xây dựng và sớm thay đổi mô hình hoạt động theo hướng Holdings.

    Các mảng kinh doanh và kỹ thuật Viettel Global sẽ chuyển giao cho các thành viên khác của Viettel. Công ty sẽ thuê đối với mảng công việc mà công ty không phải là bên làm tốt nhất, ông Dũng giải thích. Nhân sự giảm xuống dưới 100 người để tập trung vào vốn, dòng tiền, pháp lý, xúc tiến thị trường mới.

    Ông cũng cho biết nhiệm kỳ tới công ty sẽ tập trung vào thị trường châu Á bởi nhận thấy đây là thị trường tốt nhất, có nhiều tương đồng về nền văn hóa,.. sau khi đầu tư vào nhiều châu lục khác nhau. Các thị trường châu Phi dù không vấn đề nhưng không phát triển tốt so mặt bằng chung của nền kinh tế thế giới. Viettel Global đang làm việc với Philipines và sau này có thể hướng đến một số quốc gia châu Á khác như Bangladesh…

    Báo cáo tại đại hội, lãnh đạo Viettel Global cho biết sẽ đưa cổ phiếu lên sàn UPCoM vào tháng 7/2018. Tổng công ty cũng sẽ tiếp tục huy động thêm 8.000 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ cho 1 nhà đầu tư duy nhất là Viettel.

    Mục tiêu nhằm đảm bảo tăng trưởng quy mô vốn, đáp ứng cơ cấu vốn chủ/ nợ đạt 60/40. Vốn tự có theo tính toán sẽ phải tăng lên 40.560 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ hiện tại mới chỉ ở mức 22.438 tỷ đồng.

    Viettel Global cũng đã có tới 2 lần huy động vốn trong năm 2015 và 2016 qua phát hành riêng lẻ với số vốn là 10.000 tỷ đồng. Đối tác chiến lược tham gia góp vốn trong các lần đều là Viettel. Tập đoàn mẹ hiện đang sở hữu 98% vốn Viettel Global. Đợt phát hành tới đây vẫn là phát hành riêng lẻ, công ty không thể chào bán cho cổ đông hiện hữu là vì báo lỗ trong năm vừa qua.

    Nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ tiếp theo của Viettel Global cũng được bầu trong cuộc họp ĐHĐCĐ lần này. Trong đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, tân Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Viễn Thông Viettel cùng ông Nguyễn Thanh Hải không tham gia ứng cử. 5/7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ cũ vẫn tiếp tục ứng cử
    Lavici thích bài này.

Chia sẻ trang này