(Covid-19) Càng đọc càng mệt mỏi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thoivit, 21/02/2020.

4369 người đang online, trong đó có 490 thành viên. 09:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1439 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. thoivit

    thoivit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Đã được thích:
    377
    Trung Quốc xuất hiện ca tái nhiễm virus corona sau khi được chữa khỏi
    Chia sẻ

    >>Chuyên gia Trung Quốc: Bệnh nhân khỏi bệnh vẫn có thể truyền virus corona
    >>Hàng trăm người nhiễm virus corona trong 2 nhà tù ở Trung Quốc[/paste:font]
    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Các nhân viên y tế ở Thành Đô, Tứ Xuyên vận chuyển một bệnh nhân bị cách ly (Ảnh: Reuters)

    Reuters dẫn thông báo ngày 21/2 của trung tâm y tế lâm sàng công cộng thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đưa tin, một bệnh nhân từng được chữa khỏi virus corona tại địa phương này đã phải nhập viện trở lại vì tái nhiễm bệnh.

    Bệnh nhân này trước đó đã được xuất viện sau khi hết mầm bệnh Covid-19 và được cho cách ly tại nhà. Người này đã bị nhiễm bệnh trở lại mặc dù thời gian cách ly vẫn chưa kết thúc.

    Cơ quan trên cho hay các ca tái nhiễm bệnh tương tự cũng xuất hiện tại những khu vực khác ở Trung Quốc.

    Trước đó, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cảnh báo rằng các bệnh nhân đã khỏi bệnh nên tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, đeo khẩu trang và giảm thiểu các hoạt động ngoài trời sau khi xuất viện vì có thể bị nhiễm các mầm bệnh khác.

    Trả lời tạp chí Southern People Weekly, ông Zhao Jianping, một chuyên gia hàng đầu về bệnh hô hấp và đang đứng đầu một nhóm chuyên gia đang hỗ trợ công tác chống virus corona (Covid-19) ở Hồ Bắc cho biết Trung Quốc đã ghi nhận các trường hợp bệnh nhân bình phục vẫn có dấu hiệu của virus corona thông qua các xét nghiệm.

    Các trường hợp tương tự cũng xảy ra tại Canada, khi dịch mũi và họng của một cặp đôi bình phục sau khi nhiễm corona cho thấy họ vẫn có dấu hiệu của virus. Ông Zhao cảnh báo rằng các bệnh nhân đã bình phục vẫn có thể làm lây nhiễm virus corona.

    Trung Quốc hôm nay cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 118 ca tử vong vì virus corona trong ngày 20/2, trong khi số ca nhiễm mới tăng 889 ca.

    Cho tới nay, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 2.236 trường hợp tử vong vì virus corona và gần 76.000 trường hợp nhiễm bệnh.

    Tính trên thế giới, đến nay đã có 2.247 người tử vong và hơn 76.000 người nhiễm bệnh.

    Một tín hiệu tích cực là Trung Quốc cho biết lần đầu tiên số bệnh nhân được xuất viện hôm qua đã vượt con số 2.000, nâng tổng số người được xuất viện lên 18.264 người.

    Đức Hoàng

    Theo Straits Times
    VnIndex2020 thích bài này.
  2. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.448
    Bất ngờ kết quả âm tính với virus Corona của người Mỹ trên du thuyền cập cảng Campuchia
    [​IMG]
    Văn Khoa
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    truongvankhoa2001@yahoo.com
    16:13 - 21/02/2020 0 Thanh Niên Online
    Cụ bà Mỹ 83 tuổi trên du thuyền MS Westerdam cập cảng Campuchia vừa được xét nghiệm lại cho kết quả âm tính với virus Corona mới gây dịch COVID-19, trái với kết quả xét nghiệm hai lần trước.
    [​IMG]
    Thủ tướng Campuchia Hun Sen chào đón hành khách từ du thuyền MS Westerdam hôm 14.2
    Reuters
    Phó thủ tướng Malaysia Wan Azizah Wan Ismail hôm nay 21.2 cho hay cụ bà nói trên đã được xét nghiệm về virus Corona mới (nCoV) lại nhiều lần và kết quả cho thấy bà không có nhiễm virus này, theo báo The Star.
    “Kết quả xét nghiệm cho thấy cụ ấy âm tính. Tuy nhiên, cụ vẫn đang được giữ ở bệnh viện vì cụ chưa khỏe và còn một số triệu chứng. Một khi không còn triệu chứng, cụ ấy có thể xuất viện”, ông Wan Azizah cho hay trong cuộc họp báo sau khi chủ trì một cuộc họp cấp cao về COVID-19.
    Trong khi đó, kết quả của hai đợt xét nghiệm hồi tuần trước đều khẳng định cụ bà dương tính với nCoV. Ông Wan Azizah không nói rõ cụ bà bây giờ miễn nhiễm nCoV nhờ được điều trị khỏi hay kết quả xét nghiệm trước có vấn đề.
  3. hunter113

    hunter113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    9.392
    Hàn Quốc tăng vọt hơn 100 người trong 1 ngày (gấp đôi)
  4. Paybacktime

    Paybacktime Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2019
    Đã được thích:
    1.463
    Bị media nó dắt mũi hehe
  5. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.448
    Một công ty Mỹ tuyên bố chế thành công vắc xin chống Covid-19
    21:30 | 21/02/2020

    [​IMG]
    CEO của Greffex Inc. cho biết vắc xin sẽ sẵn sàng cho việc thử nghiệm lâm sàng trên động vật trong tuần này. Ảnh: NY Post.

    Vì an toàn, Greffex cho biết họ không sử dụng một loại virus sống hoặc virus bị tiêu diệt để chế tạo vắc xin, theo ông John Price.

    Thay vào đó, vắc xin dựa trên Adenovirus (các virus có lõi là ADN), được sử dụng rộng rãi để chống lại các bệnh truyền nhiễm hoặc ung thư khác, đã chứng minh hiệu quả.

    “Bí quyết trong việc đưa ra một loại vắc xin là có thể sản xuất số lượng nhất định, thử nghiệm vắc xin nhanh chóng và hiệu quả, sau đó đưa vào sử dụng ở người”, ông John Price trả lời phỏng vấn của KHOU 11.

    Tháng 9/2019, Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia tài trợ 18,9 triệu USD cho Greffex trong chế tạo các sản phẩm y học. Vắc xin chống virus corona là một trong những công trình này.

    Nếu vắc xin được chính phủ Mỹ chấp nhận, Greffex sẽ cung cấp miễn phí cho các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19.





    Cách rửa tay hạn chế lây nhiễm Covid-19: Theo các bác sĩ, rửa tay là cách hữu hiệu để phòng lây nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, rửa tay như thế nào để đảm bảo vệ sinh không phải ai cũng biết.
  6. STOCKLCH

    STOCKLCH Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2020
    Đã được thích:
    324
    Rốt cục thì cái dịch ncoV này ngành nào hưởng lợi các bác? Sao e thấy TT nó xoay vòng hết ngành này tới ngành khác. Mong sao nhanh hết dịch để còn có thể dựa vào kết quả kinh doanh để đánh giá doanh nghiệp mà vào hàng

Chia sẻ trang này