Covid lại xuất hiện: Thêm 3 bệnh nhân tái dương tính

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sandman_hn, 27/04/2020.

2291 người đang online, trong đó có 78 thành viên. 05:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 791 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. sandman_hn

    sandman_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    12
    Thêm ba người tái dương tính sau xuất viện
    Hai người ở TP HCM, một người Phú Thọ được xác định dương tính trở lại sau xuất viện, nâng tổng số ca tái dương tính lên 8.

    Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19, sáng 27/4 thông báo ba ca dương tính trở lại gồm "bệnh nhân 74", 207 và 224.

    "Bệnh nhân 74", nam, 23 tuổi, ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Anh được tuyên bố khỏi bệnh hôm 10/4 sau ba tuần điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, về nhà cách ly theo dõi, không sốt, không ho, không khó thở. Ngày 25/4, anh được lấy mẫu xét nghiệm lần cuối để kết thúc 14 ngày cách ly tại nhà, kết quả nghi ngờ dương tính lại. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương theo dõi.

    Ba người trong gia đình đã được cách ly tại Phú Thọ, xét nghiệm âm tính. Nhà và khu vực xung quanh nhà được phun hóa chất khử trùng.

    Nhà chức trách Phú Thọ lên phương án phòng, chống dịch.

    Tại TP HCM, hai người tái dương tính, đều quốc tịch Brazil và từng liên quan quán Buddha Bar & Grill. Trong đó "bệnh nhân 207", nam, 49 tuổi, xuất viện hôm 18/4; và "bệnh nhân 224", nam, 39 tuổi, xuất viện hôm 20/4. Ngày 26/4, hai người này được đưa trở lại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi điều trị.

    Ngoài ra, một người xuất viện ngày 18/4, tiếp xúc gần với "bệnh nhân 207" cũng được đưa trở lại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để theo dõi mặc dù xét nghiệm âm tính.

    Như vậy hiện ghi nhận 8 ca tái dương tính sau xuất viện, gồm bệnh nhân 36, 52, 74, 137, 149, 188, 207, 224. Tất cả đã được đưa trở lại bệnh viện để theo dõi và điều trị lại từ đầu.

    Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP HCM đang nuôi cấy virus lấy từ những người tái dương tính để nghiên cứu nguyên nhân.

    Trước đó "bệnh nhân 22" - du khách Anh cũng xét nghiệm dương tính trở lại, tuy nhiên người này đã về nước.

    Ba ca tái dương tính này nâng số bệnh nhân đang điều trị lên 48, số khỏi bệnh 222.
    hoan678 đã loan bài này
  2. sandman_hn

    sandman_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    12
    Như thế này thì có khả năng bệnh nhân 17 tái xuất hiện không các bác
  3. sandman_hn

    sandman_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    12
    Giá xăng dầu ngày 27/4: Lao dốc mất 5% ngay phiên đầu tuần
    27-04-2020 08:35:40+07:00
    4 giờ trước 2
    Giá dầu thô thế giới ngày đầu tuần (27/4) điều chỉnh giảm 5% trong bối cảnh đã có hơn 40% giàn khoan dầu tại Mỹ ngừng hoạt động.

    https://image.*********.vn/2020/04/27/vietstock_s_gia-xang-dau-ngay-274-lao-doc-mat-5-ngay-phien-dau-tuan_20200427083137.jpg
    Giá dầu thế giới được dự báo khó lạc quan trong tháng 5 này. Ảnh: Reuters
    Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6 vào đầu giờ sáng hôm nay (27/4, giờ Việt Nam) mất 0,84 USD, tương đương giảm 4,96%, còn 16,1 USD/thùng; giao tháng 7 giảm 0,78 USD, còn 20,44 USD/thùng; giao tháng 8 giảm 0,62 USD, còn 23,24 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 6 giảm nhẹ 0,33 USD xuống mức 24,48 USD/thùng; giao tháng 7 cũng mất 0,36 USD xuống mức 24,45 USD/thùng.

    Chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu (24/4), hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6 trên sàn Nymex tăng 0,44 USD, tương đương 2,7%, lên 16,94 USD/thùng. Trước đó, giá dầu WTI đã tụt xuống mức thấp 15,64 USD/thùng ngay trong phiên. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 6 trên sàn ICE tăng nhẹ 0,11 USD, tương đương 0,5%, lên 21,44 USD/thùng.

    Thị trường dầu mỏ vừa trải qua một tuần thê thảm nhất trong lịch sử, sau khi dầu thô WTI rơi xuống mức âm cho hợp đồng giao tháng 5. Dầu thô ngọt nhẹ WTI trong tuần qua đã giảm đến 32,3%, dầu Brent giảm 23,7%. Nhiều nhận xét trên Market Watch cho thấy, giá xăng dầu khó phục hồi mạnh trong quý 2. Theo Bloomberg, trong tháng 5, giá dầu WTI có thể sẽ chạm mốc âm 100 USD/thùng khi kho hết chỗ trống, nguồn cung dư ngất ngưởng.

    Năng suất hoạt động tại các giàn khoan của Mỹ đã giảm 50% từ tháng 1 năm nay, tốc độ giảm vượt mặt cả Nga và Ả Rập Xê Út. Tính đến ngày 24/4, hơn 40% giàn khoan tại Mỹ đã ngừng hoạt động, 378 giàn khoan vẫn duy trì việc khai thác. Bloomberg cho rằng, nhiều nhà sản xuất dầu thô như South Texas Sour và Eastern Kansas Common đã phải bỏ ra hơn 50 USD cho một thùng dầu thô khi giá dầu lao xuống dưới 0 USD/thùng. Viễn cảnh thừa cung, nhu cầu tiếp tục giảm có thể đẩy ngành ngành công nghiệp dầu mỏ chuyển sang giai đoạn dừng hoạt động hàng loạt, không chỉ tại nước Mỹ.

    Ở trong nước, ngày mai (28/4) dự kiến đến kỳ điều chỉnh giá xăng dầu. Hiện giá bán lẻ xăng dầu trong ngày 27/4 theo bảng giá (vùng 1) công bố của Petrolimex với RON 95 có giá 12.270 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giá 11.560 đồng/lít, dầu Diesel giá 11.340 đồng/lít, dầu hỏa 8.800 đồng/lít.
    --- Gộp bài viết, 27/04/2020, Bài cũ: 27/04/2020 ---
    Xăng giảm, covid tái xuất hiện, thị trường có lên đc không các bác
  4. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.276
    zlatanmos thích bài này.
  5. survival

    survival Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/07/2017
    Đã được thích:
    992
    tý lại đua nhau múc lại hàng à

Chia sẻ trang này