CTG-Đế chế mới trỗi dậy.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sontiny, 01/12/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6091 người đang online, trong đó có 826 thành viên. 17:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2000948 lượt đọc và 11221 bài trả lời
  1. toanvanphat

    toanvanphat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    1.475
    ctg tuần này chạm 4x là vui, trước tết chạm 5x đẹp
  2. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.448
    Tây rau muống cũng lướt lát thôi. Hoặc thậm chí TK Tây nhưng lái ta đứng sau. Còn cụ, còn tôi, rồi cụ sẽ thấy những cổ phiếu bơm thổi giá tăng nhanh gấp n lần kết quả kinh doanh như IDC, KBC, GVR....sẽ có nhịp giảm 50%-70% trong năm nay để về giá trị thật, trong khi những cp giá trị như CTG sẽ tăng gấp đôi. Ước thế. :)
    Last edited: 14/01/2021
  3. sontiny

    sontiny Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Đã được thích:
    14.732
    Last edited: 14/01/2021
    Caoboy7799Mhoang79 thích bài này.
    Mhoang79sontiny đã loan bài này
  4. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.448
    Thế này thì CTG x mấy? :)

    Yuanta: Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết phục hồi 24%, VN-Index năm nay có thể vượt 1.700 điểm
    Chuyên mục: Chứng khoán
    [​IMG]
    Yuanta Việt Nam dự báo tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của các doanh nghiệp niêm yết sẽ phục hồi về mức gần 24% trong năm 2021. Cùng với đó, lãi suất sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp và ít biến động. Điều này có thể thúc đẩy VN-Index tiến về mức P/E cao nhất trong lịch sử, chỉ số VN-Index theo đó có thể vượt mốc 1.700 điểm ngay trong năm nay.
    Báo cáo chiến lược đầu tư năm 2021 được Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam công bố mới đây nhấn mạnh rằng Việt Nam là một trong ít các quốc gia ghi nhận mức tăng trưởng dương (2,91%) trên thế giới, cao hơn so với hầu hết dự báo của các bên. Điều này thể hiện rõ nhất trong quý IV/2020 khi nhu cầu tiêu dùng tăng trưởng trở lại, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng tốt với điều kiện sản xuất kinh doanh giữ vững đà phục từ cuối quý III.
    Cùng với đó, hoạt động xuất nhập khẩu không tránh khỏi ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng vẫn giữ mức tăng trưởng trên 5% với thặng dư thương mại cao. Ngoại trừ hoạt động FDI không mấy tích cực thì các yếu tố vĩ mô cũng như chính sách điều hành tỷ giá, lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy hiệu quả của việc thúc đẩy hồi phục nền kinh tế từ
    beginner2020sontiny thích bài này.
  5. reall0ve

    reall0ve Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2020
    Đã được thích:
    538
    hnay mà nổ dc trên 40 là ngon.. kết tuần
    sontinythanhhinokia thích bài này.
  6. No1_2020

    No1_2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2020
    Đã được thích:
    2.774
    Chart ngon, nay vượt 40 rồi
    sontiny thích bài này.
  7. huy91m

    huy91m Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2017
    Đã được thích:
    1.298
  8. No1_2020

    No1_2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2020
    Đã được thích:
    2.774
    Đúng là chỉ có Banks mới đưa được VNI vượt 1.200
    sontiny thích bài này.
  9. sontiny

    sontiny Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Đã được thích:
    14.732
    Anh kê từ đầu phiên rồi, chắc hnay khớp
    --- Gộp bài viết, 15/01/2021, Bài cũ: 15/01/2021 ---
    CTG là ngân hàng tăng trưởng nhất nhất nhì thế giới, mà vốn hoá chỉ có trên 6 tỷ đô là sao, nghe có gì đó sai sai.
    Mhoang79huy91m thích bài này.
  10. reall0ve

    reall0ve Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2020
    Đã được thích:
    538
    Tây nó lại lôi 365k ra bán hù ae..
    Cầu tây lông múc đâu rồi..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này