Cực nóng: vốn hóa 500 tỷ, quỹ đất 19.000 tỷ, game thoái vốn...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Teac77, 14/03/2019.

2190 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 03:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10150 lượt đọc và 51 bài trả lời
  1. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.886
    ILS: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế - Interserco (UpCOM)

    Một công ty mà đất vàng nhiều hơn cổ phiếu, giá lúc cổ phần hóa 10.000 đồng theo Nghị định 91 cũ, không tính giá trị đất đai vào lúc cổ phần hóa.

    Giờ liệt kê đất vàng, tổng cộng có 2 mảnh:

    1. Miếng đất vàng: tổng diện tích 47.000 m2 (bốn mươi bảy ngàn m2) nằm ở 2 mặt tiền đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội. Chỗ đẹp nhất của Mỹ Đình (mời các bác xem ảnh bên dưới). Miếng này chỉ có để làm bất động sản.

    2. Miếng đất bạc: tổng diện tích 21.000 m2 tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Miếng này đang làm trụ sở, văn phòng, nhà xưởng... của công ty.


    Cả hai miếng đất này là đất thuê của Nhà nước dài hạn, thời hạn lên đến 50 năm, tình từ hôm nay là còn khoảng 3-40 năm nữa mới hết hạn.

    Quá khủng khiếp phải không ạ? Nhưng cái này còn khủng hơn này:


    - UBND Tp.Hà Nội đang nắm giữ 45% vốn tại ILS, kế hoạch và lộ trình thoái vốn nhà nước tại ILS đã có lộ trình cụ thể, ngay trong năm 2018 này. Thời gian thoái trong 10 ngày, hay 20 ngày, hay 1 tháng, hay 3 tháng nữa thì cứ chờ rồi xem, nhưng GAME khủng đã ở sát nách rồi :)


    Tất cả có nhiêu đó thôi, xúc được không các bác?
    Deadpoolhunter113 thích bài này.
  2. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.886
    Sau khi đưa em KTL từ trong kho lưu trữ ra giới thiệu thành công với các bác và em nó đang được dòng tiền vào thu gom cực mạnh, em mạn phép sàng lọc trong kho gửi tiếp một siêu phẩm nữa cho toàn thể bà con được biết và đánh chén nhân lúc nó còn đang rẻ bèo :)). Đó là ILS.
    --- Gộp bài viết, 14/03/2019, Bài cũ: 14/03/2019 ---
    Siêu phẩm KTL kinh nhỉ, trần cứng, hàng cung không đủ cầu, còn em ILS này thế nào đây :))
  3. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.886
    Kế hoạch thoái vốn tại ILS của UBND TP Hà Nội:

    Nhựa Hà Nội, Interserco, Điện cơ Thống Nhất, Hanel... là những cái tên "sáng giá" trong danh sách các doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.

    Theo "Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ có 406 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn trong giai đoạn này. Trong đó, Thành phố Hà Nội sẽ phải thoái vốn tại 17 doanh nghiệp trong năm 2017 và 17 doanh nghiệp trong năm 2018.

    Trong số này, đáng chú ý có thể kể đến các doanh nghiệp như CTCP Nhựa Hà Nội, CTCP Đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế (Interserco), CTCP Điện cơ Thống Nhất, CTCP Hanel, CTCP Cơ điện Trần Phú, CTCP Thống Nhất Hà Nội...

    Link: http://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/danh-tinh-34-doanh-nghiep-ha-noi-se-thoai-von-trong-nam-2017-va-2018-198375.html
    Teac77 đã loan bài này
  4. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.886
    http://www.nguoitieudung.com.vn/21-...t-tri-gia-19000-ty-cua-interserco-d66073.html


    21 nhà đầu tư chi 100 tỷ nắm giữ quỹ đất trị giá 19.000 tỷ của Interserco
    Save

    Thứ sáu, 23/03/2018, 09:18
    (NTD) - Năm 2016, 21 nhà đầu tư chi 100 tỷ nắm giữ hơn 9 triệu cổ phiếu ILS của Interserco. Điều đáng nói, Interserco được định giá thấp trong khi công ty sở hữu quỹ đất trị giá hơn 19.000 tỷ đồng.

    Chi 100 tỷ nắm giữ quỹ đất 19.000 tỷ

    Năm 2016, Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (Interserco). Theo đó, 21 nhà đầu tư tham gia đấu giá để mua 9,9 triệu cổ phần. Với giá bình quân 10,102 đồng/CP, Interserco chỉ thu về hơn 100 tỷ đồng.

    Đây không phải phiên đấu giá “hot” vì Interserco không phải công ty nổi danh trên thị trường. Vì vậy, cho tới khi cổ phiếu ILS giao dịch trên UpCOM (từ ngày 19/3/2018), ILS mới được chú ý vì sở hữu quỹ đất “khủng” có giá trị rất cao.

    Theo bảng công bố thông tin của Interserco, hiện tại, Interserco đang nắm giữ 94.059 m2 đất ở 17 Phạm Hùng – Nam Từ Liêm – Hà Nội và 21.081 m2 đất ở Cụm 4, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức – Hà Nội.

    17 Phạm Hùng là khu đất nằm ở vị trí đắc địa nên mỗi m2 có giá hàng trăm triệu đồng. Tính ở mức thấp 200 triệu đồng/m2 thì 94.059 m2 đất mặt đường Phạm Hùng có giá trị hơn 18.800 tỷ đồng. Còn đất ở xã Sơn Đồng, “bán vội” cũng được hơn 200 tỷ đồng. Như vậy, tổng 2 khu đất tương đương 19.000 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, giá trị khu đất này không được hạch toán vào giá trị doanh nghiệp. Theo báo cáo tài chính năm 2017, tại thời điểm 31/12/2017, tài sản cố định vô hình được xác định chỉ là 392 triệu đồng. Giá trị quyền sử dụng đất không được tính đến vì khu đất ở Phạm Hùng là đất Nhà nước cho thuê, trả tiền hàng năm (thời hạn 50 năm từ 2003-2053). Như vậy, khu đất này còn được quyền thuê 35 năm nữa.

    Việc không hạch toán quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa là vấn đề gây tranh cãi trong nhiều năm qua. Nó được đánh giá là khiến giá trị doanh nghiệp bị tính toán quá thấp dẫn đến doanh nghiệp bị bán rẻ và thất thoát vốn nhà nước.

    Cổ phần hóa Kem Tràng Tiền và Hãng phim truyện Việt Nam là những ví dụ điển hình nhất. Được quyền sử dụng mảnh đất nghìn tỷ mặt phố Tràng Tiền nhưng công ty Kem Tràng Tiền chỉ được định giá 32 tỷ đồng. Sở hữu đất vàng ven Hồ Tây nhưng Hãng phim truyện Việt Nam chỉ có giá…. 0 đồng khi cổ phần hóa.
  5. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.886
    Nhà cháu chẳng có gì ngoài đất, đất và đất, mà toàn đất vàng, cò bay không hết, rã cách rơi xuống đất :))
    --- Gộp bài viết, 14/03/2019, Bài cũ: 14/03/2019 ---
    Ảnh miếng đất vàng 47.000 m2 ở Mỹ ĐÌnh:


    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 14/03/2019 ---
    KTL của em trần cứng, không còn dư bán một cổ, nóng quá :))
    --- Gộp bài viết, 14/03/2019 ---
    Cụ thể giá trị đất đai của ILS:

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 14/03/2019 ---
    Nóng bỏng tay :)
    Cụ nào vừa xúc cục 25k ILS thế, giá đang rẻ nhất mọi thời đại, gam thoái vốn khủng sắp tới, kết quả kinh doanh của công ty thì đang dần tốt lên, còn chờ gì?
    --- Gộp bài viết, 14/03/2019 ---
    Lại sắp cháy hàng rồi, khét lẹt giống KTL, ôi những siêu phẩm bị mọi người quên lãng trên sàn UPCOM :))
    --- Gộp bài viết, 14/03/2019 ---
    Một góc chụp khác:

    [​IMG]
    Teac77 đã loan bài này
  6. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.886
    Nhìn cái mảnh đất đặt trụ sở công ty kìa, ngựa chạy vào đấy chắc cả ngày không bắt được :))
    --- Gộp bài viết, 14/03/2019 ---
    Chim bay rã cánh rơi xuống đất không tìm được đường ra, trong khi giá cổ phiếu chỉ có 14, Nhà nước đang nắm giữ 44% và thoái vốn toàn bộ tương lai không xa :))
    --- Gộp bài viết, 14/03/2019 ---
    ILS:
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 14/03/2019 ---
    Con KTL hôm kia e giới thiệu, hội tụ đủ các yếu tốt siêu phẩm, có mỗi một thứ là thanh khoản hơi kém, nhưng con này khá hơn nhiều, đủ tiêu chí của các tổ, đội, nhóm, lái :))
    --- Gộp bài viết, 14/03/2019 ---
    KTL thì trần cứng, đóng băng rồi, ILS thì bên bán còn có 9k, bên mua đang chờ ra thêm hàng để hốt cả thể, KTL giá 22.4 mà bên mua nó còn xúc trong 25k trong vòng 10 phút thì ILS giá 15 nó chỉ xúc trong 30 giây :))
    --- Gộp bài viết, 14/03/2019 ---
    Một DN có đến gần 70.000 m2 đất, trong đó có tới 47.000 m2 đất vàng giữa khu đô thị sầm uất phát triển nhất Thủ Đô.
    --- Gộp bài viết, 14/03/2019 ---
    KTL đã không còn người bán lại có thêm lệnh mua trần, thế này đánh lên 40 à? Sàn upcom cứ 15% phiên thì lên 40 nhanh lắm :))
  7. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.886
    Doanh nghiệp chẳng có gì mà còn đấu giá được 38k/cổ

    Giá trúng cao hơn 41% giá khởi điểm, Vinapaco thu về 81 tỷ từ bán Giấy Việt Trì
    [​IMG]

    4 nhà đầu tư đã trúng hơn 2,13 triệu cp, ứng 29% vốn Giấy Việt Trì.
    Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) phiên đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Giấy Việt Trì (UPCoM: GVT) thuộc sở hữu Tổng công ty Giấy Việt Nam - Công ty TNHH (Vinapaco) đã diễn ra thành công.

    Cụ thể, toàn bộ 2,13 triệu cp, tương đương 29% vốn Giấy Việt Trì đưa ra đấu giá đã được 4 nhà đầu tư cá nhân gom hết với mức giá trúng bình quân 38.253 đồng/cp, cao hơn 41% so với giá khởi điểm (27.100 đồng/cp). Giá đặt mua cao nhất đạt 41.000 đồng/cp và giá đặt mua thấp nhất 27.800 đồng/cp.

    Như vậy, Vinapaco đã thu về hơn 81,48 tỷ đồng từ phiên bán đấu giá cổ phiếu Giấy Việt Trì. Thời gian nộp tiền mua cổ phần từ ngày 1/12 đến 16h00 ngày 7/12. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc từ ngày 4/12 đến ngày 7/12.

    CTCP Giấy Việt Trì hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bột giấy, giấy và bìa; kinh doanh các sản phẩm bột giấy. Công ty duy trì mức vốn góp chủ sở hữu 73,45 tỷ đồng nhiều năm nay nhưng doanh thu đạt khoảng 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận ròng trên chục tỷ đồng mỗi năm. Kết quả kinh doanh công ty khá ổn định trong giai đoạn 2014-2016 và tăng trưởng khoảng 30% trong năm 2017. Nửa đầu năm 2018, công ty tiếp tục có bước tiến đáng kể khi doanh thu thuần đạt 584 tỷ đồng, tăng 11% và lãi ròng 11 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước.

    Năm nay, Giấy Việt Trì đề ra mục tiêu doanh thu 1.006 tỷ đồng, giảm 13% và lãi ròng 13,6 tỷ, giảm 16,5%. Như vậy, công ty thực hiện được 58% chỉ tiêu doanh thu và 81% chỉ tiêu lãi ròng.

    Tính đến cuối quý II, nợ của công ty gấp 4,3 lần vốn chủ sở hữu, trong đó riêng nợ vay là 211,3 tỷ gấp 2,3 lần vốn chủ sở hữu. Do vậy, chi phí lãi vay vẫn là gánh nặng lớn của Giấy Việt Trì khi ghi nhận trên 25 tỷ đồng mỗi năm, tương đương 25-30% lợi nhuận gộp.

    Ngoài ra, theo bản công bố thông tin, công ty đang vấp phải vấn đề về nguyên vật liệu đầu vào. Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí công ty (khoảng 80%) là giấy lề phế liệu và bột giấy. Hiện nay, việc Chính phủ Việt Nam đang siết chặt chính sách nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam ảnh hưởng trọng yếu đến kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty, giấy phép nhập khẩu giấy của Việt Trì hết hạn từ đầu tháng 7 và chưa được cấp phép mới. Điều này đồng nghĩa với việc công ty sẽ phải đóng máy vì không có đủ nguyên liệu cho sản xuất trong thời gian tới nếu không được cấp phép lại.

    Giấy Việt Trì đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường UPCoM vào đầu năm 2017 với giá ngày giao dịch đầu tiên 11.000 đồng/cp. Tuy nhiên, cổ phiếu Việt Trì hầu như không có thanh khoản và đi ngang ở mức giá 10.000 đồng/cp. Phiên ngày 29/11 cổ phiếu bất ngờ tăng trần lên 11.500 đồng/cp và lại tiếp tục không có giao dịch các phiên tiếp theo.

    http://s.cafef.vn/gvt-284798/gia-tr...inapaco-thu-ve-81-ty-tu-ban-giay-viet-tri.chn
    --- Gộp bài viết, 14/03/2019, Bài cũ: 14/03/2019 ---
    Bên mua không thể chờ nữa rồi, vì hết hàng :)
    --- Gộp bài viết, 14/03/2019 ---
    KTL trần cứng, không khớp thêm được cổ nào, kinh thật.
    --- Gộp bài viết, 14/03/2019 ---
    Dòng tiền chốt lời khi mua từ đầu năm giờ chảy về dòng cổ chất, có câu chuyện riêng. Sóng thoái vốn :))
    --- Gộp bài viết, 14/03/2019 ---
    Nghỉ trưa thôi, tí chiến tiếp.
  8. minhlongcntt

    minhlongcntt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    577
  9. Tachokura

    Tachokura Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/09/2017
    Đã được thích:
    486
    Khủng khiếp
  10. Teac77

    Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    1.886
    Quá khủng, hàng chất cất kho thỉnh thoảng em lại lôi ra khoe các bác tí :))

Chia sẻ trang này