Cuối tuần rảnh thì cứ từ từ mà đọc từng dòng một thì sẽ thấy: Những con số nợ xấu thực chất là nh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 07/07/2012.

3317 người đang online, trong đó có 344 thành viên. 20:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 18115 lượt đọc và 306 bài trả lời
  1. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Cuối tuần rảnh thì cứ từ từ mà đọc từng dòng 1 thì sẽ thấy: Những con số nợ xấu thực chất là như thế nào ?

    Tổng dư nợ toàn hệ thống năm 2011 là 2.6 triệu tỷ, năm 2012 tổng dư nợ ước tính 2.8 triệu tỷ.

    http://laodong.com.vn/Lao-dong-cuoi-tuan/Ngan-hang-lai-khung/71479.bld

    Giả sử: Tổng nợ xấu chiếm 10% tổng dư nợ như Thống đốc NHNN đã nói trước đây thì tổng nợ xấu cuối năm 2012 có thể là:

    2.8 triệu tỷ * 10% = 2 80 nghìn tỷ

    Theo thông tin từ hội nghị ngành ngân hàng sang nay (07/07), NHNN cho biết:

    84% nợ xấu trong hệ thống NH có tài sản thế chấp ( nghĩa là 16% trong tổng nợ xấu có khả năng mất trắng vì không có tài sản thuế chấp và 84% nợ xấu có thể lấy lại được vì có tài sản thuế chấp):

    http://vneconomy.vn/201207070755262...oang-67000-ty-dong-xu-ly-no-xau-ngan-hang.htm

    -Nợ xấu có thể mất trắng: 280 nghìn tỷ *16% = 44.8 nghìn tỷ
    -Nợ xấu có thể lấy lại được là: 280 nghìn tỷ * 84% = 235.2 nghìn tỷ

    Tuy nhiên, cũng theo NHNN thì tài sản thế chấp cao hơn 135% dư nợ. Do đó, về lý thuyết, tổng số tiền (tính trên tài sản thuế chấp) mà các NH đang giữ của khách hàng là:

    235.2 *135% =317.52 nghìn tỷ

    Như vậy, tổng tài sản mà các NH đang giữ cao hơn tổng nợ xấu là (giả sử tài sản thuế chấp không giảm giá):

    317.52 nghìn tỷ - 235.2 nghì tỷ = 82.32 nghìn tỷ ( Tương đương cao hơn 35% theo lý thuyết).

    Trên thực tế, tài sản thế chấp chủ yếu là BĐS (nhà , đất....), trên thực tế tài sản nhà đất đã giảm giá 30%-40% trong năm 2012. Do đó, tổng tài sản thế chấp mà NHNN đang thực sự giữ của khách hàng (đã tính yếu tố giảm giá trung bình là 35%, giá trị tài sản thuế chấp còn 65% giá trị ban đầu):

    317.52% * 65% = khoảng 206 nghìn tỷ.

    Như nói ở trên, tổng dư xấu năm 2012 khoảng 280 nghìn tỷ (tương đương 10%)

    Do đó, tổng số tiền có khả năng mất trắng ( đã tính các yếu tố rủi ro nhất là giá trị tài sản thế chấp đã giảm trung bình 35%) có thể là:

    280- 206 = 74 nghìn tỷ.

    Hiện tại, các tổ chức tín dụng đã trích lập dự phòng 67 nghìn tỷ. Do đó, khoảng nợ xấu hiện tại chưa được “bảo kê” chỉ còn khoảng:

    74- 67 = 7 nghìn tỷ.

    Khoảng nợ xấu còn lại: 280 -7 = 273 nghìn tỷ đã được “bảo kê” từ tài sản thế chấp ( đã tính yếu tố giảm giá của tài sản thế chấp là 35%) và trích lập dự phòng của các NHTM.

    Như vậy việc tính toán ở trên dựa trên các số liệu cung cấp của NHNN cung cấp (đã bao hàm các yếu tố rủi ro như tài sản thế chấp đã giảm giá 35% và nợ xấu 10% tổng dư nợ) cho thấy tỷ lệ nợ xấu “chưa được bảo kê” là con số không đáng kể, thấp hơn nhiều so với tổng nợ xấu ước tính hiện nay.

    Các “chuyên gia”, “tiến sỹ” cứ ra rả nợ xấu , nhưng họ không hề nói cụ thể là như thế nào ?.

    Cuối tuần từ từ đọc lại những con số thì thấy nợ xấu không bi quan như các "chuyên gia, tiến sỹ" bình luận trên các phương tiện truyền thông. Theo ý kiến cá nhân thì thực chất họ chỉ là "những con chim lợn" của nên kinh tế mà là loại "chim lợn" suốt ngày than khóc quá đà.


    Bài viết trên là do cá nhân tính toán dựa trên số liệu của NHNN và mang tính chất tham khảo.

    Theo tôi, thị trường chứng khoán đang mở ra cơ hội lớn cho những nhà đầu tư giá trị thực sự.

    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ

    NVHOA

  2. giamsan

    giamsan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
  3. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
  4. huyhoangvtu

    huyhoangvtu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    40
    Nợ Vinashin và Vinaline thì tài sản thế chấp ở đâu???

    Với nợ BDS thì giá trị TS thế chấp chỉ nằm trên giấy, còn thực chất là bao nhiêu ko ai biết, chưa tính các DA BDS cho vay 2 đầu tức là NH vừa cho thế chấp DA đầu vào lại vừa cho dân thế chấp BDS để vay tiền mua. Như vậy thì khoản này NH may ra chỉ thu hồi dc đầu ra bằng cách bán BDS thế chấp còn đầu vào sao mà bán dc khi mà DN đã bán BDS cho ng dân.
  5. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Thì nó nằm trong phần tài sản không thế chấp (16%) như đã nói ở trên
  6. Choichuan

    Choichuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    4.309
    Nghe dân đồn Kụ này giữ cổ từ 2007 đến nay vẫn chưa bán, còn đôi bò tặng Kụ cho nốt vào CK Vịt ngan.
    [​IMG]
  7. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    hi hi... đây cũng là 1 kiểu nó quá đà. bác nên tập trung xem tôi nói những ý ở trên là đúng hay sai nhé.
  8. oracle_82

    oracle_82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    3.443
    LS huy động giờ bao nhiêu bác. CPI bao nhiêu.
  9. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Tín dụng 6 tháng đầu năm quay đầu tăng trở lại 0.76%
  10. BinhTinh

    BinhTinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    4
    Bác Hòa có vẻ tin vào các con số báo cáo, em thì lại có cái thói xấu là hay soi cái mặt trái của báo cáo, báo chí !

    VD : Báo chí la ối giá nông sản, thực phẩm, .... cao ngất ngưởng khi đến tay người TD, đổ lỗi cho khâu phân phối. Em lại nghĩ khác : Vấn đề là thất nghiệp nhiều, lương CN bèo bọt, họ bỏ việc đi buôn, thuê mặt bằng giá cao, ... phải bán giá cao vì target LN là phải từ 15tr/tháng trở lên (phía nam) -> vấn đề là thất nghiệp và lương thấp chứ không phải do PP - Lờ đờ chưa nhận ra được vấn đề thì nó sẽ chưa được giải -> CPI tuy có giảm nhưng giá vẫn cao, kiệt quệ sức mua -> KT còn xấu

    P/S : Em có nhỏ em bán quần áo, lấy có 110k, bán 320 - 350k là chuyện bình thừơng, riêng thuê MB 5tr/tháng !

Chia sẻ trang này