Đại gia đình một VIP đồng loạt rao bán cổ phiếu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi binhuld, 14/09/2007.

5314 người đang online, trong đó có 638 thành viên. 22:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 319 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. binhuld

    binhuld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Đại gia đình một VIP đồng loạt rao bán cổ phiếu

    Đại gia đình một VIP đồng loạt rao bán cổ phiếu

    Anh, em ruột, vợ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINAFCO Trịnh Thanh Phong cùng đăng ký bán hết cổ phiếu đang nắm giữ. Ông Phong cũng thông báo với Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) rằng sẽ bán hơn nửa số cổ phiếu mình đang sở hữu.

    Sự việc diễn ra hôm 13/9.

    Ông Trịnh Thanh Huy, anh ruột ông Phong đăng ký bán hết 55.340 cổ phiếu VFC đang giữ, tương đương 0,82% số chứng khoán VINAFCO niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.

    Liền sau đó, ông Trịnh Thanh Tuấn, em ruột Phó chủ tịch Hội đồng quản trị VINAFCO cũng đăng ký bán hết 15.000 cổ phiếu, tương đương 0,22% vốn điều lệ.

    Cùng ngày, bà Lại Thị Phương Quỳnh, vợ ông Trịnh Thanh Phong thông báo với HOSE rằng sẽ bán 30.310 đơn vị mình đang sở hữu. Sau khi số cổ phiếu trên được giao dịch, bà chỉ còn lại 6 đơn vị.

    Bản thân ông Trịnh Thanh Phong cũng sẽ bán 312.000 đơn vị trên tổng số 542.181 cổ phiếu đang nắm giữ. Như vậy, chỉ trong một ngày, 4 cổ đông lớn của VINAFCO đăng ký bán tổng cộng 412.650 cổ phiếu.

    Lý do được nêu ra của 4 người đều là để giải quyết việc gia đình. Số cổ phiếu trên sẽ được giao dịch theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 14/9 đến 14/12.

    Trao đổi với VnExpress chiều 14/9, đại diện HOSE khẳng định, đây là trường hợp đầu tiên cả gia đình VIP cùng thông báo bán một lượng lớn cổ phiếu trong một ngày. Căn cứ theo luật, khi có nhu cầu bán cổ phiếu, các thành viên Hội đồng quản trị và những người thân phải thông báo với Sở giao dịch để cơ quan này thực hiện chức năng giám sát. Tuy nhiên, không có luật nào cấm họ đăng ký bán trong cùng một thời điểm. "Vấn đề là trách nhiệm và cách ứng xử của họ đối với cổ đông nhỏ mà thôi", ông này khẳng định.

    VINAFCO có vốn điều lệ hơn 67 tỷ đồng, đang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM với mã chứng khoán VFC. Công ty chuyên kinh doanh vận tải, xếp dỡ hàng hóa bằng đường biển, sông, bộ trong và ngoài nước. Ngoài ra, công ty cũng kinh doanh vật tư và dịch vụ các mặt hàng như than, thạch cao, apatite, quặng...

    Ánh Hồng
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Chung-khoan/2007/09/3B9FA3B3/
  2. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    Bức xúc nhỉ? vớ phải CP nào đó, rồi cả họ nhà nó mang ra phang một lúc thì ức lắm
  3. vosco10

    vosco10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Bó tay

Chia sẻ trang này