Đầu tư công - Lái Chính Phủ vào cuộc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 19/01/2022.

823 người đang online, trong đó có 329 thành viên. 07:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 62277 lượt đọc và 293 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.272
    Phó thủ tướng: Giải ngân đầu tư công chậm là 'vấn đề nhức nhối'

    Ông Lê Minh Khái nhìn nhận, giải ngân đầu tư công chậm là vấn đề bàn nhiều năm nhưng chưa thể đẩy nhanh do chủ yếu vướng chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng.

    Tại phiên họp thứ 7, sáng 19/1, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn bằng vốn ngân sách trung ương 2021-2025 (đợt 2).

    Theo Phó thủ tướng Lê Minh Khái, giải ngân đầu tư công chậm vừa qua là do khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, tổ chức thực hiện.

    Ông cho hay, Chính phủ sẽ phối hợp linh hoạt giữa vốn đầu tư công trung hạn và chương trình phục hồi kinh tế; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội từng dự án nằm trong các chương trình đầu tư công trung hạn, hay chương trình phục hồi kinh tế, để giải ngân hiệu quả hơn.

    Thực tế giải ngân vốn đầu tư công chậm cũng là những nhận xét, góp ý của các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 (đợt 2).

    [​IMG]
    Phó thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại phiên họp thứ 7 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ngày 19/1. Ảnh: Hoàng Phong

    Nhắc tới thực trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, Chính phủ cần có giải pháp quyết liệt, như giao mốc thời gian hoàn thiện hồ sơ cụ thể cho các bộ, ngành địa phương, chứ "nếu chỉ nhắc nhở đôn đốc không, tình hình khó cải thiện". Ông Tuấn Anh cũng lưu ý, với một số dự án cắt giảm quy mô, không chi hết dự phòng hoặc chi phí giảm..., Chính phủ cần cân nhắc giảm vốn để đạt hiệu quả dòng vốn đầu tư cao hơn.

    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình, và nêu thực tế nhiều dự án không có danh mục đầu tư cụ thể khi trình Quốc hội. Theo ông Vương Đình Huệ, muốn giải ngân phân bổ vốn tốt thì phải làm tốt khâu chuẩn bị đầu tư. Vì thế, ông đề nghị Chính phủ báo cáo thêm một số dự án dở dang, dự án thay đổi danh mục đầu tư với nguyên tắc điều hoà, linh hoạt giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn và gói hỗ trợ tài khoá, tiền tệ cùng giải ngân trong giai đoạn này.

    Theo báo cáo của Chính phủ, đã có hơn 824.760 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 được Thủ tướng giao kế hoạch cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương. Số này tương đương khoảng 76% vốn Quốc hội đã phân bổ.

    Hiện còn hơn 639.061 tỷ đồng của kế hoạch đầu tư công trung hạn cần xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trước khi giao kế hoạch.

    Lần trình này, Chính phủ xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ về 340 dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã đủ thủ tục đầu tư, với tổng vốn từ ngân sách trung ương gần 88.100 tỷ đồng; cũng như điều chỉnh, phân bổ số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn đến 2025.

    Giải trình, ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Kế hoạch & Đầu tư, cơ quan đầu mối của Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ vốn này, cho biết sẽ đôn đốc thủ tục đầu tư các dự án còn lại, đảm bảo tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, gắn với giám sát chặt chẽ thực hiện.

    Các bộ, ngành hay địa phương thay đổi dự án không được tăng hay chia nhỏ dự án, tránh lập kế hoạch thì cao mà giải ngân thấp, khắc phục tình trạng dài trải vốn đầu tư.

    Lệnh Chính Phủ đã ban, bằng mọi giá phải giải ngân đầu tư công. Trên sàn chứng khoán bằng mọi giá phải đẩy giá cổ phiếu đầu tư công. Nay VCG, HBC, KSB, PLC, C32 đã khởi nghĩa thành công.

    Mai đến lượt FCN, LCG, CII, C4G chạy.

    Lái Chính Phủ tham gia cuộc chơi dừng lại là chết. Không còn đường lùi nữa rồi. Còn hàng nào liên quan đầu tư công anh em bổ xung vào danh mục nhé.
    gallant10trannam1080 đã loan bài này
  2. dautudichthuc

    dautudichthuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    7.239
  3. dinhtuan1303

    dinhtuan1303 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2014
    Đã được thích:
    704
    bọn CII C4G FCN LCG sàn kinh quá, chả biết chúng thuộc loại gì
    Bonnie0813 thích bài này.
  4. kient012

    kient012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2021
    Đã được thích:
    2.432
    C4G, HHV mà xúc thôi ;;)
    GoHodl thích bài này.
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.272
    Trước đây mỗi năm hoàn thành 60-70km cao tốc, tới đây mỗi năm phải hoàn thành 450km

    Theo Phó thủ tướng Lê Văn Thành, trước đây, mỗi năm hoàn thành 60 - 70 km cao tốc, còn tới đây, mỗi năm phải hoàn thành 450km. Vì vậy, phải phân cấp mạnh mẽ hơn nữa cho các địa phương.
    [​IMG]

    Ngày 28/12, Phó thủ tướng Lê Văn Thành cũng đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực địa hướng tuyến và làm việc về công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

    Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có chiều dài 66km, là 1 trong 3 dự án thành phần của dự án đường bộ cao tốc Dầu Giây - Liên Khương (có tổng chiều dài 200,3 km).

    Trường hợp được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong tháng 1/2022, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ khẩn trương chỉ đạo quyết liệt triển khai các bước tiếp theo theo quy định để sớm khởi công công trình trong tháng 10/2022 và hoàn thành công trình trong năm 2025.

    Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cam kết bố trí đủ nguồn vốn 4.500 tỷ đồng cho dự án này và khẳng định tnh rất mong đường cao tốc sớm được triển khai.

    Một trong điểm còn vướng của dự án là đi qua đất rừng. Theo tỉnh Đồng Nai, tháng 1/2022, tỉnh sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét, chấp thuận việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án đoạn qua tỉnh Đồng Nai.

    Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh phải đổi mới để đáp ứng mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành 3.000km cao tốc. "Tính đến hết năm 2021 Việt Nam mới có 1.200km, như vậy trong 4 năm tới phải hoàn thành 1.800km".

    "Trước đây, mỗi năm hoàn thành 60-70km cao tốc, thì tới đây, mỗi năm phải hoàn thành 450km. Vì vậy, phải phân cấp mạnh mẽ hơn nữa cho các địa phương", Phó thủ tướng Lê Văn Thành nói.

    Phó thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai sớm trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, chậm nhất là vào 10/1/2022, để có cơ sở phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

    Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành “ghé vai” cùng các địa phương để phấn đấu khởi công công trình cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc vào tháng 10/2022.

    Phó thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm triển khai đoạn cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, tỉnh Lâm Đồng triển khai đoạn Bảo Lộc - Liên Khương để nối thông cao tốc đoạn Dầu Giây - Liên Khương, qua đó kết nối TP. HCM, các tỉnh miền Đông Nam Bộ với Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên.

    “Cao tốc phát triển đến đâu thì các địa phương ở đó sẽ phát triển đến đấy. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết tâm đẩy nhanh đầu tư các tuyến cao tốc”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.
    ThachLuuMoc122021trannam1080 thích bài này.
    trannam1080 đã loan bài này
  6. Trojan_2007

    Trojan_2007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2021
    Đã được thích:
    37
    TẦM NÀY MÀ THEO MEDIAL THÌ LÃI CẢ THÁNG ĐẾN LÚC NÓ DẬP THÌ BAY CẢ VỐN
  7. he_ro

    he_ro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    7.973
  8. stockvn30

    stockvn30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2020
    Đã được thích:
    164
    Votec cho HHV
  9. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.207
    2022 nhiều tiềm năng lắm
  10. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.272
    OK bro, thiếu con hàng tiềm năng CTI.

Chia sẻ trang này