Đầu tư giá trị :Những doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam đầu tư rồi ôm lâu dài chỉ có lãi to.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lephamvuchinhndc, 29/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8108 người đang online, trong đó có 1286 thành viên. 15:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1422595 lượt đọc và 4748 bài trả lời
  1. binh3535

    binh3535 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2014
    Đã được thích:
    5.736
    Bác nhận định dòng thủy sản sao ạ. VHC FMC
    nhpu1 thích bài này.
  2. trunglph

    trunglph Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    27.737
    http://cafef.vn/warren-buffett-jami...eng-canh-bao-ve-tien-so-20180311132439697.chn

    Theo Buffett, cuối cùng thì tiền số sẽ không còn chỗ đứng trên thế giới này.

    Nhà đầu tư huyền thoại lẫy lừng đã nhiều lần khẳng định sẽ không bao giờ đầu tư vào tiền số, cho dù giá của chúng có tăng hay giảm. Nhận định này cùng chung suy nghĩ với nhiều nhà đầu tư giá trị và các giám đốc tập đoàn tài chính khác, như Carl Icahn, Jamie Dimon, Eddie Lampert, John Bogle…

    Chú đổi ngay tự nhận làm học trò của nhà đầu cơ huyền thoại nào đó cho anh. Thầy tự nhận đầu tư của chú không bao giờ đầu tư tiên ảo nhé:))
    p/s theo anh tất cả tiền số ( nghe nói 1500 loại rồi) sẽ về 0 hết đấy. May thì có 1-2 con coi như đồ cổ (BTC chẳng hạn) =))
    nongdanHN thích bài này.
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    2.269
    Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, từ năm 2013-2016, sản lượng thép sản xuất và tiêu thụ tăng trưởng trung bình 21,04% và 25,7%. Lượng thép tiêu thụ theo đầu người của Việt Nam vẫn còn thấp so với các quốc gia khác trong khu vực. Vì vậy, tiềm năng phát triển ngành này là rất lớn. Cụ thể, tiêu thụ thép/đầu người của Việt Nam còn thấp hơn 20% so với Thái Lan và 49% so với Malaysia.
    --- Gộp bài viết, 11/03/2018, Bài cũ: 11/03/2018 ---
    Việt Nam có thể thiếu hụt 15 triệu tấn thép.

    http://www.moit.gov.vn/web/guest/ti...he-thieu-hut-15-trieu-tan-thep-108396-23.html

    Quá trình rà soát Quy hoạch cho thấy, đến năm 2020 cả nước sẽ thiếu hụt khoảng 15 triệu tấn thép thô, đến năm 2025, thiếu hụt sẽ vượt mức 20 triệu tấn thép thô, nhập siêu ngành thép sẽ ngày càng trầm trọng hơn.
  4. Chandaimientay

    Chandaimientay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2016
    Đã được thích:
    333
    Thủy sản có thêm IDI đang bị mua thâu tóm, KH LN 2018 tăng gấp đôi 2017.
    IDI doanh thu 5300 tỷ là lớn nhất ngành, tức là đầu ngành cá tra rồi.
  5. learntoberich

    learntoberich Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/06/2017
    Đã được thích:
    812
    Thủy sản các bác xem HVG
    Sóng cực lớn đấy
  6. Thoidaimoi123

    Thoidaimoi123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/02/2015
    Đã được thích:
    10.360
    GT ae siêu phẩm mới, dáng dáp một VCS APC tiếp theo của TT
    Đó là NHT ....
    Ngành nghề : sx các sp từ gổ như đò chơi trẻ em, trang trí ....bán cho Nhật Bản, EU, Mỹ.....
    Ưu thế : Có đầy đủ bằng sáng chế, chứng chỉ, đạt tiêu chuẩn ở các TT xuất khẩu
    Cơ bản : Biên LN gộp > 50%
    ROA> 40%
    Biên LN ròng > 30%
    Cổ tức : 100% tiền mặt
    Từ 2018 bắt đầu khai thác TT trong nước và mở rộng TT xuất khẩu
    vitaminUSDnhpu1 thích bài này.
  7. WarrenBuffet_VN

    WarrenBuffet_VN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/12/2016
    Đã được thích:
    40
    không có thanh khoản rất rủi ro dù tiềm năng rất cao. nếu dn có rủi ro/sự cố NĐT nhỏ lẻ làm sao mà sống nổi. bác nên chú ý điểm đó.
    hoangviet289 thích bài này.
  8. _CoCo_

    _CoCo_ Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Đã được thích:
    5.395
    Đầu tư giá trị đói hơn năm qua các bro ơi
    nhpu1 thích bài này.
  9. Thoidaimoi123

    Thoidaimoi123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/02/2015
    Đã được thích:
    10.360
    Đầu tư là phải đánh đổi
  10. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Bong bóng chứng khoán năm 2018.

    Đáng lẽ ra nếu rảnh thì em sẽ viết 1 bài nói về ''Bong bong chứng khoán'' gồm 8 phần, cũng đã có dàn ý từ gần 1 năm trước rồi, chỉ là chưa đúng thời điểm hội tụ đầy đủ điều kiện cần thiết cho thấy quả bóng đã căng nên chưa viết ra, 2 phần đầu đã được viết ra trang 161.
    http://f319.com/threads/dau-tu-gia-...i-chi-co-lai-to.682041/page-161#post-23038459

    Nhưng mà nếu viết thì rất lâu nên chỉ viết rút gọn ý chính, chính xác là được, là bài viết cuối cùng kết thúc "đầu tư giá trị" trong giai đoạn này, em tin là đã đúng thời điểm dù có thể chưa phải "đỉnh". Gia tộc Rothschild có 1 bí quyết làm giàu, trích câu nói : “Tôi thành công trên thị trường chứng khoán là nhờ không bao giờ cố mua ở đáy và bán ra ở đỉnh”

    ----------------------------

    Chứng khoán Mỹ :

    Thứ 1 : Dấu hiệu nhận biết đã hiện rõ : chứng khoán Mỹ liên tục vượt đỉnh nhờ dòng vốn giá rẻ, nay FED tăng lãi suất thì tài phiệt sẽ đi trước bằng cách rút vốn, những người kém hơn là những người còn tin ck Mỹ tăng trong khi thực tế tương lai chỉ có giảm điểm.

    Thứ 2 : Chu kì 10 năm lại tiếp tục tái diễn 2008 - 2018, đây là lí do để người ta tin rằng bong bóng sẽ đổ vỡ, niềm tin sẽ giảm.

    Thứ 3 : Nỗi lo nguy cơ chiến tranh thương mại nổ ra bất kì vì hiện nay chính quyền Trump làm căng quá chỉ vì lời hứa trước bầu cử là : " Nước Mỹ trên hết ".

    Chứng khoán Việt Nam :

    Thứ 1 : Khi anh cả Mỹ giảm thì toàn thế giới chắc chắn đều giảm, trong đó có VN.

    Thứ 2 : Chứng khoán VN đã qua giai đoạn suy thoái từ lâu, cổ phiếu ngành sản xuất phục hồi khi lãi suất giảm là khởi điểm nhiều năm về trước. Lợi nhuận ngành ngân hàng tăng nhờ cho vay nhiều hơn vào các kênh như bđs, chứng khoán, sản xuất.. Đây cũng chính là giai đoạn cuối cùng của "đỉnh cao chứng khoán".

    Thứ 3 : BĐS đã tăng nóng lan ra nhiều khu vực, sau giai đoạn tăng cũng chính là lúc nguy hiểm nhất, giai đoạn bđs tăng tính theo chu kì, nóng sốt thì cao nhất cũng chỉ 2 năm là bắt đầu quay đầu giảm. Khi bđs giảm thì ck giảm là tất yếu vì dính đến nhiều cổ phiếu ngân hàng và cty bđs. Đây cũng chính là nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008.

    Cung bđs cũng đã bắt đầu tăng cao trong tương lai khi nhiều dự án sắp hoàn thành, trong khi đó giá bđs cũng đã tăng, đây là điều nguy hiểm.

    Thứ 4: P/e chứng khoán VN không còn hấp dẫn nữa, đã quá cao rồi, kém hơn lãi suất gửi tiết kiệm. Nhiều cổ phiếu thuộc nhóm tài chính, cổ phiếu trụ tính điểm đã tăng quá nóng, cao 1 cách vô lý, đã bị đầu cơ bởi dòng vốn mới lẫn vay nợ chứ không phải đầu tư nữa.

    Thứ 5 : Dự đoán trong tương lai ngân hàng sẽ tăng lãi suất để thu hút khách hàng khi dòng vốn đổ vào các kênh đầu tư như ck, bđs...Khi đó thì người ta lại càng không đầu tư nữa, bỏ lãi ngân hàng khỏe hơn bởi 4 lí do kể trên.

    Lãi suất tăng sẽ làm tăng gánh nặng cho doanh nghiệp khi mà thời điểm hiện tại nhiều cty vay nợ mở rộng sản xuất, kinh doanh nhờ kinh tế tăng trưởng => lợi nhuận giảm => giá cổ phiếu giảm.

    --------------------------

    Quan điểm của em :

    - Đây là lúc thích hợp để rút ra khỏi thị trường chứng khoán, khi người ta tháo chạy thì dù cổ phiếu cty tốt thế nào cũng giảm cả, sau này nhiều tay mơ và người chơi mới nghỉ bớt đi thì quay lại tha hồ mua, chứ như hiện nay thì rất nhiều người đã nhảy vào vì chứng khoán tăng.

    - Nếu bác nào tự tin tiếp tục đầu tư thì tốt nhất nên rút phần vay nợ đi, cty tốt có cổ tức tốt thì vẫn sống qua giông bão, khi nợ và thua lỗ thì không còn bình tĩnh được vì bị áp lực giải chấp nếu có biến động giảm bởi tin xấu trong giai đoạn chứng khoán đã tăng quá cao như hiện nay.
    Last edited: 24/03/2018
    topcophieu, nhpu1, Superboy12021 người khác đã loan bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này