Đầu tuần sau-cơ hội mua BCs cho một chu kỳ tăng giá mới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi misami, 31/03/2007.

2071 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 03:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1351 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. misami

    misami Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Đã được thích:
    485
    Đầu tuần sau-cơ hội mua BCs cho một chu kỳ tăng giá mới

    Xét diễn biến phiên 30/3 em nghĩ tuần sau sẽ có cơ hội mua BCs với giá tương đối rẻ.
    Nhiều người cho rằng thị trường đang trong chu kỳ giảm nhưng em không nghĩ vậy, xu hướng tăng ngày càng rõ nét hơn.
    Vì vậy tuần sau là cơ hội gom BCs cuối cùng cho một chu kỳ tăng giá mới, các bác đừng bỏ lỡ, phí lắm.
    HRC, SAM, STB, SJS , PVD, REE, ...cái nào cũng hay cả
  2. hungnk1109

    hungnk1109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy, 31/03/2007, 01:34 (GMT+7)

    Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN)

    TT - Phiên giao dịch khớp lệnh, NĐTNN mua vào 52 chứng khoán các loại với tổng khối lượng hơn 1,8 triệu đơn vị, trị giá 291,2 tỉ đồng. Các chứng khoán được mua nhiều nhất là GMD (236.640 CP), VFMVF1 (274.440 CP), VNM (216.100 CP), VSH (156.500 CP).

    Phiên này các NĐTNN cũng đã bán ra 44 mã chứng khoán với tổng khối lượng 1,35 triệu đơn vị trị giá 129,8 tỉ đồng. Các chứng khoán được bán ra nhiều là PPC (800.200 CP), FMC (64.120 CP), TCR (45.000), GMD (40.760 CP)...
  3. hungnk1109

    hungnk1109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc: dân ngày càng ham đầu tư chứng khoán



    Theo khảo sát vừa công bố của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thì người dân nước này ngày càng muốn đầu tư vào chứng khoán và các quỹ hơn là gửi tiền tiết kiệm.

    Khảo sát cho thấy, 30% số người được hỏi tin rằng đầu tư vào chứng khoán và các quỹ lãi nhiều hơn là gửi tiền tiết kiệm theo kiểu truyền thống. Số người có ý kiến này như vậy đã tăng 11,7 điểm phần trăm so với lần khảo sát trước, vào Quý IV/2006.

    Khảo sát trên được tiến hành đối với 20.000 người sống tại 50 thành phố khác nhau tại Trung Quốc.


    Theo điều tra của Tuần báo chứng khoán Trung Quốc công bố hồi tháng 12/2006, khoảng hơn 70% giới đầu tư chứng khoán tại đây đã thu lãi trong năm 2006 này nhờ sự bùng nổ của thị trường chứng khoán nước này.

    Con số này của cuộc điều tra năm 1996 chỉ là 47,6%. Chỉ có 16% số người trong diện điều tra cho rằng mình bị lỗ trong năm vừa qua.

    Cũng như nhiều thị trường mới nổi khác ở châu Á, thị trường chứng khoán Trung Quốc từ đầu năm 2007 tới nay đã chứng kiến những đợt thăng hoa ngoạn mục, trong đó chỉ số của hai sàn lớn nhất Trung Quốc là Thượng Hải và Sơn Dương không ít lần lập những kỷ lục lên điểm.
  4. misami

    misami Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Đã được thích:
    485
    up
  5. hinhin2105

    hinhin2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Nói rất đúng. Nhìn bề ngoài thì tưởng như đang trong chu kỳ giảm. Nhưng thực ra xu hướng tăng đang ngày càng mạnh và sẽ thực sự tăng từ giữa tuần này và tăng mạnh từ tuần sau.

    Đúng như hin đã dự đoán, hôm nay thứ Hai 2/4 thị trường giảm nhẹ do bà con bán ra nhiều vì tâm lý sợ những người mua được giá rẻ đầu phiên thứ Tư tuần trước 28/3 sẽ phi hết vào ngày mai thứ Ba 3/4 khi cổ phiếu nổi lên tài khoản, cộng thêm việc hôm nay thị trường bị dìm để thuận lợi cho đấu giá PPC với hy vọng giá trúng thấp (mặc dù PPC hôm nay vẫn tăng trần 78, khối lượng cực lớn). Với tình hình này, ngày mai sẽ giảm với mức độ nhẹ hơn hoặc tăng nhẹ (do nhiều người mua rẻ tuần trước cũng có ý định bán nhưng thấy giá giảm sẽ ngừng bán ra).

    Vậy là cơ hội tốt để mua vào trong 2 ngày thứ Hai và thứ Ba này. Từ thứ Tư sẽ tăng (một phần từ kết quả đấu giá PPC) và đặc biệt tăng mạnh từ thứ Hai tuần sau 9/4 .

    Đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này bà con ơi, kẻo mấy hôm nữa lại tranh nhau mua mà không được.

    Những người non gan hoặc lướt sóng với hy vọng mua vào lại được giá rẻ mà bán đi trong hai ngày đầu tuần này sẽ phải cực kỳ hối tiếc đấy. Cùng chờ xem nào
  6. Damsan

    Damsan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Đã được thích:
    0
    Đúng như dự đoán, TT hôm nay down nhẹ. Sáng lên sàn thấy pà kon khoai lang ba''n ra nhìu quá. Thấy tờ phiếu mua của mình lọt thỏm giữa đống lệnh đỏ. Mai mà down nữa thì AE ôm tiếp
  7. incosafsg

    incosafsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Cô em misami dự đóan về chu kỳ tăng giá khá phết nhẩy. May hôm nay múc được 0.8k GMD giá hời hehe . Vote cho em misami 5 start

Chia sẻ trang này