Đây là tín hiệu vững chắc nhất dòng P bùng nổ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 03/12/2016.

2571 người đang online, trong đó có 1028 thành viên. 09:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1990 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Oil tăng mạnh lên 39.25% so với cùng kỳ năm trước nhưng mấy chiên da gà nó xoắn nên cứ làm ngược lại là ok,...khi OPEC đồng ý cắt giảm thì tăng 9% thì tụi nó nói k vững chắc ngay ngày hôm sau, sau đó tăng tiếp nó cũng nói chưa vững chắc và thứ 6 tăng tiếp nó nói chưa chắc ăn từ đó đưa ra quyết định đáy dòng P chắc chắn nhất rồi đó...=))=))=))=))=))=))

    Lưu ý là tiêu đề bài viết này đăng ngay sau khi OPEC đồng ý đóng băng và được sử dụng lần này là lần thứ n+....:))

    • 20:41 Thứ sáu, 02/12/2016
    Sức nóng của OPEC đối với diễn biến cổ phiếu dầu khí sẽ không kéo dài?

    (NDH) Nhiều CTCK nhận định thỏa thuận cắt giảm sàn lượng của OPEC mới đây chưa giúp cải thiện nhiều cho lợi nhuận của các công ty dầu khí.

    Mới đây, lần đầu tiên trong sau 8 năm, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC đã đạt được thỏa thuận về việc hạn chế nguồn cung dầu tại cuộc họp các Bộ trưởng tổ chức tại Vienna. Thỏa thuận này giúp đánh tan hoài nghi thời gian gần đây và củng cố uy tín của OPEC.

    OPEC đã đồng ý cắt giảm sản lượng bớt 1,2 triệu thùng/ngày xuống mức trần sản lượng tại 32,5 triệu thùng. Việc cắt giảm sản lượng sẽ có hiệu lực vào thời điểm đầu năm 2017.

    Sau khi thông tin trên được phát đi, giá dầu thế giới đã có hai phiên liên tiếp tăng mạnh, chính điều này đã hỗ trợ giúp các cổ phiếu dầu khí trên thị trường chứng khoán Việt Nam như GAS, PVD, PVS... có một phiên giao dịch rất khởi sắc.

    Theo đánh giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), việc cắt giảm trên của OPEC và các nước ngoài OPEC cho thấy sức ép của giá dầu thấp đang thực sự có những tác động tiêu cực, thậm chí đối với các nước có giá vốn thấp. OPEC đang thể hiện ý chí muốn lấy lại vị thế “anh cả” trong hoạt động khai thác dầu mỏ trên toàn cầu.

    Mặc dù việc cắt giảm sẽ tác động lên nguồn cung và phần nào đẩy nhanh tốc độ cân bằng của thị trường, diễn biến hồi phục của giá dầu được đánh giá vẫn sẽ ẩn chứa những lực cản đáng kể với việc Donald Trump đắc cử tổng thống tại Mỹ, có thể sẽ chuyển hướng sang đẩy mạnh khai thác nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là dầu đá phiến. Bên cạnh đó, sự hợp tác của OPEC sẽ cần rất nhiều nỗ lực để duy trì trong tương lai.

    Với quyết định của OPEC, VDSC cho biết giá dầu bình quân năm 2017 kỳ vọng ổn định tại mặt bằng giá mới (khoảng 55$/thùng) và giá dầu có thể tiến tới điểm cân bằng có lợi cho ngành dầu khí Việt Nam là 60$/thùng trong nửa cuối năm 2017.

    VDSC cho rằng sức nóng của OPEC đối với diễn biến cổ phiếu dầu khí trên thị trường Việt Nam nhiều khả năng sẽ không kéo dài khi thực tế khi mà những yếu tố cơ bản như triển vọng doanh thu và lợi nhuận năm 2017 còn khá ảm đạm.

    Theo chứng khoán TPHCM (HSC), có một vấn đề là giá dầu có lẽ sẽ khó tăng mạnh trong năm sau vì nếu giá dầu tăng lên trên mốc 60USD/thùng thì sản lượng dầu đá phiến sẽ tăng đáng kể trở lại. Do vậy mặc dù là tích cực thì HSC cho rằng thông tin trên chưa giúp cải thiện nhiều cho lợi nhuận của các công ty dầu khí.

    Sau 2 năm giá dầu ở mặt bằng thấp, thì các nhà sản xuất dầu mỏ trong nước đã chịu nhiều áp lực do không có nhiều lợi nhuận giữ lại phục vụ hoạt động thăm dò khai thác. HSC thấy không có nhiều chương trình thăm dò khai thác của các nhà thầu dầu khí trong nước trong năm 2017.

    Trong khi đó những nhà thầu lớn như Vietsopetro và PVEP đang tìm cách giảm dịch vụ thuê ngoài ở mức tối đa có thể. Theo đó HSC cho rằng lợi nhuận của các doanh nghiệp dầu khí thượng nguồn như PVD và PVS sẽ chưa thể cải thiện ngay cả khi giá dầu ở vào 55-60USD trong năm 2017.

    Trong khi đó, Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vẫn giữ giả định cơ sở cho mức giá dầu thô trung bình năm 2017 là 55 USD/thùng do một vài rủi ro vẫn còn tồn tại. Sức mạnh của thỏa thuận này sẽ phụ thuộc vào việc liệu tất các các nước tham gia có giữ cam kết của mình. Ả-rập Saudi và các đồng minh ở vùng Vịnh, UAE và Kuwait thường có truyền thống không giữ cam kết. Nga cũng cho biết nước này sẽ cắt giảm sản lượng 300.000 thùng/ngày nhưng vẫn chưa rõ mức cắt giảm dự kiến.

    Trong khi đó, OPEC vẫn cần cắt giảm thêm 300.000 thùng dầu/ngày từ các quốc gia ngoài OPEC khác, vốn vẫn chưa rõ ràng. Cuối cùng, mức giá cao có khả năng khiến các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ tăng sản lượng.

    Còn đánh giá những tác động tới các cổ phiếu dầu khí trên thị trường chứng khoán Việt Nam, VCSC nhận định các tác động đến các giá trị cơ bản của các công ty vẫn còn chưa rõ ràng. VCSC lưu ý các công ty dầu khí Việt Nam cần giá dầu thô đạt và duy trì ổn định ở mức 55-65 USD/thùng trước khi bắt đầu các dự án mới, sẽ làm thúc đẩy lợi nhuận của các công ty dầu khí tương ứng.
    Last edited: 03/12/2016
    thanhhand10, thatha_chamchiLi0nHeart thích bài này.
    Li0nHeart đã loan bài này
  2. nvnghia_1982

    nvnghia_1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Đã được thích:
    9.445
    Hvg kìa bát :))
    dongtay79 thích bài này.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    HVG BCTC xào nấu quá nên k dám dòm...

    Thứ 7, 03/12/2016, 13:07
    Giá dầu chốt tuần tăng mạnh nhất 7 năm
    Giá dầu tăng trong phiên thứ Sáu, với giá dầu Brent chốt tuần tăng mạnh nhất nhiều năm, sau khi OPEC đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô để hỗ trợ giá.
    Giá dầu thô Mỹ giao tháng Một tăng 62 cent, tương đương 1,2% lên c51,68usd/thùng trên Sở giao dịch chứng khoán New York Mercantile.

    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: Finviz
    Tính từ đầu tuần, giá tăng 12,2%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2011.

    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong tuần. Nguồn: CNBC
    Giá dầu Brent giao tháng Một tăng 41 cent lên 54,35usd/thùng trên sàn ICE Future Europe.

    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu thô Brent trong tuần. Nguồn: FinViz
    Tính từ đầu tuần, giá tăng 15%, mạnh nhất kể từ năm 2009.

    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: CNBC
    Các nhà đầu tư chốt lãi trước cuối tuần đã hạn chế đà tăng của giá.

    Tuy nhiên, đồng USD giảm giá đã giải tỏa một phần sức ép. Bạc xanh sụt giá sau số liệu việc làm.

    Số liệu của Baker Hughes cho thấy số giàn khoan của Mỹ tăng 3 giàn lên 477 giàn, so vói mức 545 giàn cùng kỳ năm ngoái.

    OPEC sẽ giảm sản lượng 1,2 triệu thùng, bắt đầu từ tháng Một, xuống 32,5 triệu thùng/ngày.

    Giá chịu sức ép sau số liệu cho sản lượng của Nga tăng trong tháng 11 lên đỉnh cao kể từ thời hậu Liên Xô. Một số thông tin cũng nói Nga sẽ lấy mức sản lượng kỷ lục này làm mốc để cắt sản lượng.

    Trong một phần thỏa thuận, Nga cam kết cắt giảm dần sản lượng xuống 300.000 thùng/ngày trong nửa đầu năm 2017. Nga và các nước phi thành viên khác sẽ họp nhóm với khối vào ngày 9/12.

    Financial Times đưa tin nhóm chuyển gia quyền lực của ông Donald Trump đang xem xét đệ trình các biện pháp cấm vận mới vì chương trình hạt nhân nhằm vào Iran.

    Ngược lại, Iran đe dọa sẽ trả đũa Mỹ nếu nước này mở rộng Chương trình cấm vận kéo dài 10 năm qua, vì nó vi phạm thỏa thuận đã đạt được với G6 trong năm ngoái.

    Khi kế hoạch giảm sản lượng lấy mức cuối năm 2016 làm mốc, có khả năng tình trạng thừa cung chưa được giải quyết triệt để vì tình trạng thừa cung bắt đầu nhen nhóm từ năm 2014.
    thatha_chamchi thích bài này.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Đợt này toàn thứ dữ ra tay chắc hỏng tệ!

    Đây là đại ca Mỹ!
    http://ndh.vn/my-cam-cac-hoat-dong-...ng-bien-bac-cuc-2016112004162433p150c169.news

    16:22 Chủ nhật, 20/11/2016
    Mỹ cấm các hoạt động khai thác dầu khí mới tại vùng biển Bắc Cực

    Ngày 18/11, Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố ngăn cấm mọi hoạt động khai thác dầu khí mới tại một số khu vực thuộc vùng biển Bắc Cực trong 5 năm tới.

    Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào những nỗ lực của phe Cộng hòa nhằm mở rộng việc khai thác nhiên liệu hóa thạch trong bối cảnh ông Obama chuẩn bị mãn nhiệm vào đầu năm tới.

    Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Sally Jewell cho biết Chính quyền Washington đã thông qua một kế hoạch của bộ trên trong giai đoạn 2017-2022, theo đó mọi hoạt động khai thác dầu khí mới tại vùng biển Chukchi à Beaufort, ngoài khơi phía Bắc tiểu bang Alaska, sẽ không được xem xét cũng như cấp phép cho tới sau năm 2022.

    Kế hoạch này cũng hạn chế việc phát triển dầu mỏ tại vịnh Cook Inlet, ngoài khơi phía Trung Nam tiểu bang Alaska.

    Bà Jewell cho rằng kế hoạch này là "cân bằng" và vẫn cho phép việc thăm dò và khai thác dầu tại các khu vực tốt nhất với "tiềm năng tài nguyên cao nhất, ít xung đột nhất và cơ sở hạ tầng đã vững chắc."

    Những hợp đồng khoan dầu khí sẽ được mua bán bắt đầu từ năm 2017 và bao gồm 10 khu vực tại Vịnh Mexico và một địa điểm ngoài khơi bang Alaska ở khu vực Cook Inlet.

    Các nhóm vận động bảo vệ môi trường đã hoan nghênh quyết định trên như một bước đi mang tính lịch sử và được đưa ra vào một thời điểm quan trọng, trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump từng cam kết mở rộng hoạt động khoan và khai thác dầu khí cũng như làm hồi sinh ngành công nghiệp khai thác than đá của Mỹ.

    Nhóm Pew Charitable Trusts cho rằng quyết định trên của Tổng thống Obama sẽ bảo vệ các lộ trình di cư của động vật hoang dã, các vùng đất nuôi dưỡng thiết yếu, môi trường sống của sinh vật dưới đáy biển và hệ sinh thái biển của Bắc cực.

    Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, một nghị sỹ đảng Cộng hòa đến từ bang Wisconsin, cho biết các nhà lập pháp sẽ tìm cách đảo ngược kế hoạch trên, cho rằng điều này đã mang lại thêm những rào cản đối với việc phát triển năng lượng của Mỹ.

    Trước đó, hồi tháng Ba vừa qua, Chính quyền Tổng thống Obama cũng đã đưa ra quyết định tương tự khi ban hành lệnh cấm tất cả hoạt động khai thác dầu ngoài khơi bờ Đại Tây Dương của Mỹ./.

    Đây là IRAN!
    http://cafef.vn/gia-dau-co-the-tang-len-55-usd-thung-neu-cat-giam-san-luong-20161120125528025.chn

    Chủ nhật, 20/11/2016, 15:22
    Giá dầu có thể tăng lên 55 USD/thùng nếu cắt giảm sản lượng
    Nếu các nước nước OPEC hợp tác và đạt được một thỏa thuận cắt giảm sản lượng thì giá dầu thô có thể tăng trở lại lên mức 55 USD/thùng.

    Bộ trưởng dầu lửa Iran Bijan Zanganeh ngày hôm qua (19/11) bày tỏ lạc quan về cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cuối tháng này. Ông cho rằng, nếu các nước hợp tác và đạt được một thỏa thuận cắt giảm sản lượng thì giá dầu thô có thể tăng trở lại lên mức 55 USD/thùng.

    Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình của Iran sau cuộc gặp với Tổng thư ký OPEC Mohammed Barkindo vừa có chuyến thăm Tehran, ông Zanganeh cho biết đã có những tín hiệu tích cực, các nước sẽ đạt được một thỏa thuận tại cuộc gặp quan trọng sắp tới.

    Nếu các quốc gia hợp tác cắt giảm sản lượng, giá dầu thô có thể tăng trở lại lên mức 55 USD/thùng. (Ảnh minh họa: KT)

    Ông Zanganeh dự đoán, giá dầu thô thế giới có thể tăng lên trên 50 USD/thùng nếu các nước OPEC đạt được thỏa thuận và có sự hợp tác của các nước không phải là thành viên OPEC thì giá dầu có thể dễ dàng tăng trên mức 55 USD/thùng.

    Trước đó hôm 18/11, giá dầu tiêu chuẩn Brent tại các sàn giao dịch cũng đã tăng 37 cents lên mức 46,86 USD/thùng./.

    Đây là Ả Rập!
    16:23 18/11/2016
    Saudi Arabia kêu gọi OPEC cắt giảm sản lượng dầu xuống mức thấp nhất trong mục tiêu

    Vinanet - Bộ trưởng Năng lượng của Saudi Arabia cho biết ông lạc quan về thỏa thuận của OPEC để hạn chế sản lượng dầu và đề cập mức thấp nhất của mục tiêu sản lượng, giúp thúc đẩy giá dầu tăng.

    Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC, tại cuộc họp ở Algeria hồi tháng 9 đã thực hiện một thỏa thuận hạn chế sản lượng sơ bộ. Chi tiết được hoàn thành khi các bộ trưởng OPEC nhóm họp tại Vienna vào 30/11.

    Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia ông Khalid al-Falih cho biết thị trường dầu mỏ trên đường trở lại cân bằng và một quyết định đạt được mức trần 32,5 triệu thùng/ngày sẽ tăng tốc độ phục hồi của thị trường và sẽ có lợi cho nhà sản xuất và người tiêu dùng.

    OPEC hôm 28/9 đã đồng ý hạn chế nguồn cung từ 32,5 triệu tới 33 triệu thùng/ngày, với tình trạng đặc biệt cho phép đối với Libya, Nigeria và Iran, sản lượng của những nước này đã bị thiệt hại bởi chiến tranh hay các lệnh trừng phạt.

    Ông Falih và các bộ trưởng khác cho biết trước đó rằng OPEC sẽ giảm sản lượng xuống phạm vi đó, không chỉ ra cao nhất hay thấp nhất.

    Giá dầu tăng trên 47 USD/thùng trong hôm 17/11 do các bình luận từ ông Falih và các bộ trưởng khác đã thúc đẩy kỳ vọng rằng OPEC sẽ hoàn thành được thỏa thuận này.

    Một số bộ trưởng năng lượng OPEC gồm Falih đã được dự kiến nhóm họp không chính thức tại Doha bên lề của hội nghị các nhà xuất khẩu khí đốt để cố gắng xây dựng sự đồng thuận.

    Bộ trưởng Năng lượng Algeria, Nouredine Boutefa cho biết vấn đề về sản lượng của Iran sẽ không làm suy yếu thỏa thuận.

    Ông đã trả lời Reutere “có sự đồng thuận mạnh mẽ giữa các nhà sản xuất OPEC về đóng băng sản lượng”. “Iran không là một vấn đề. Iran là tình huống đặc biệt và cần điều trị riêng. Họ sẽ không có cùng quy tắc để giảm. Chúng tôi sẽ nghiên cứu những giải pháp tốt nhất cho Iran”.

    Bộ trưởng Năng lượng Qatar ông Mohammed al-Sada cho biết Iran và Iraq - cũng đã tìm kiếm cách thức đặc biệt trong việc cắt giảm - được yêu cầu đóng băng sản lượng ở mức hiện nay.

    Bộ trưởng Năng lượng Nga, nhà xuất khẩu ngoài OPEC cho biết họ đã sẵn sàng hỗ trợ quyết định đóng băng sản lượng của OPEC và thấy một cơ hội tốt có thể đạt được các điều khoản vào 30/11.
    Falih cho biết ông đã hy vọng một thỏa thuận với Nga để hợp tác ổn định thị trường sẽ phù hợp với cuộc họp của OPEC vào 30/11.
    Nguồn: VITIC/Reuters

    Đây là nhị ca chịu chơi Nga !
    Các nước sản xuất dầu nỗ lực tiến tới thỏa thuận hạn chế sản lượng
    15:51 | 19-11-2016

    BNEWS.VNThỏa thuận Algeria dự kiến sẽ được hoàn tất tại cuộc họp của OPEC vào ngày 30/11 tại Vienna (Áo).

    Các nước sản xuất dầu nỗ lực tiến tới thỏa thuận hạn chế sản lượng. Ảnh minh họa: reuters
    Bộ trưởng Năng lượng Nga và Saudi Arabia dự kiến sẽ có cuộc gặp tại Qatar trong tuần này bên lề Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF), trong bối cảnh các nước thành viên trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang nỗ lực tiến tới một thỏa thuận hạn chế sản lượng dầu.

    Tháng Chín vừa qua, tại cuộc họp ở Algeria, OPEC đã lần đầu tiên kể từ năm 2008 nhất trí về một thỏa thuận sơ bộ nhằm cắt giảm sản lượng dầu, với những điều kiện đặc biệt dành cho Libya, Nigeria và Iran, nơi hoạt động khai thác bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và các lệnh cấm vận.

    Thỏa thuận Algeria dự kiến sẽ được hoàn tất tại cuộc họp của OPEC vào ngày 30/11 tại Vienna (Áo). Tuy chỉ còn khoảng hai tuần nữa sẽ diễn ra cuộc họp này, nhưng các nước OPEC và Nga vẫn bất đồng về những chi tiết trong thỏa thuận.

    Giá dầu đã giảm từ mức 53 USD/thùng xuống 45 USD/thùng trong vài tuần gần đây sau khi giới phân tích, trong đó có Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhận định nếu OPEC không đạt được thỏa thuận trên, thị trường có thể sẽ duy trì tình trạng dư cung trong cả năm 2017.

    Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak sẽ có mặt tại thủ đô Doha (Qatar) trong tuần này để tham dự GECF - tổ chức quy tụ 12 quốc gia trong đó có hai thành viên của OPEC là Algeria và Iran. Dù Saudi Arabia không phải thành viên của GDCF, nhưng Bộ trưởng Năng lượng Khalid al-Falih dự kiến sẽ vẫn đến Doha trong tuần này để dự cuộc họp với những người đồng cấp bên lề GFCF.

    Nga tuyên bố ủng hộ phương án "đóng băng" sản lượng, trong khi OPEC muốn Moskva cùng tham gia vào kế hoạch cắt giảm sản lượng.

    • 07:31 Thứ bảy, 03/12/2016
    Thỏa thuận OPEC và cuộc gọi lúc 2h
    (NDH) Sau nhiều tháng đàm phán không đạt được kết quả, một cuộc gọi lúc 2h sáng giữa 2 người đàn ông quyền lực nhất ngành công nghiệp dầu mỏ đã thay đổi tất cả.

    Vào đêm trước cuộc họp ngày 30/11 của Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC), triển vọng về một thỏa thuận cắt giảm sản lượng là không mấy sáng sủa. Các thành viên không biết họ sẽ phải cắt giảm bao nhiêu và những cuộc đàm phán với các quốc gia ngoài OPEC như Nga hay Brazil bị hủy bỏ.

    Nhưng vào tờ mờ sáng ngày hôm đó, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arab – ông Khalid Al-Falih – đã có cuộc nói chuyện với Bộ trưởng Năng lượng Nga – ông Alexander Novak.

    Ông Novak hứa hẹn việc Nga sẵn sàng cắt giảm sản lượng tương đương 50% kỳ vọng của OPEC với các thành viên nằm ngoài tổ chức này. Ở chiều hướng ngược lại, ông Falih phải cam kết OPEC đạt được thỏa thuận lần đầu tiên kể từ năm 2008.

    [​IMG]

    Diễn biến giá dầu Brent trong phiên giao dịch 30/11

    Vào lúc 17h ngày 30/11, OPEC tuyên bố đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng từ mức 33,7 triệu thùng/ngày xuống 32,5 triệu thùng/ngày. Ngoài ra, các quan chức OPEC trịnh trọng tuyên bố Nga và các quốc gia sản xuất dầu mỏ khác sẽ cắt giảm 600.000 thùng/ngày. Kể từ đó tới nay, giá dầu tăng hơn 15% vượt mức 50 USD/thùng. Trong phiên giao dịch ngày 2/12, giá dầu Brent ghi nhận mức đỉnh năm 2016.

    Chặng đường dài

    Các quan chức OPEC nhận định con đường đạt được thỏa thuận lần này khá gian truân.

    Hồi tháng 4, thỏa thuận đóng băng sản lượng giữa OPEC và Nga sụp đổ đúng vào ngày ký kết bởi sự bất hợp tác của Iran – quốc gia vừa được gỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

    Tình trạng dư cung dai dẳng khiến giá dầu luôn gặp khó mỗi khi tiến sát tới ngưỡng tâm lý 50 USD/thùng, tác động tiêu cực tới nền kinh tế của các quốc gia sản xuất dầu mỏ. Những nỗ lực về một thỏa thuận bình ổn dầu mỏ được nối lại vào tháng 9. Trong cuộc họp bên lề của nhóm G20 tại Hàng Châu (Trung Quốc), Tổng thống Nga – ông Vladimir Putin và Phó Thái tử Saudi Arab – ông Mohammed bin Salman – đồng ý rằng 2 quốc gia này cần chia sẻ gánh nặng cắt giảm sản lượng.

    Hàng loạt các cuộc đàm phán

    Những chuyến thăm ngoại giao với dầu mỏ là trọng tâm sẽ bắt đầu một vòng mới. Các quan chức thảo luận với nhau, lúc ngoài “sáng”, lúc trong “tối”.

    Trong quá trình đàm phán lần này, bước đột phá tới từ cuộc họp không chính thức tại Algeria ngày 28/9. Tại đây, các bộ trưởng OPEC quyết định sẽ cắt giảm sản lượng nhưng sản lượng chi tiết của từng quốc gia chỉ được bàn tới vào cuộc họp cuối tháng 11. Trong gần 2 ngày thỏa thuận kỹ thuật trước cuộc họp, không một phương án nào được cho là khả thi.

    Và khi hạn chót 30/11 tới, nhiều người tin rằng OPEC sẽ lần thứ 2 thất bại trong năm 2016.

    Iran mới được các nước phương Tây gỡ bỏ các lệnh trừng phạt hồi đầu năm nay. Sau 3 năm, quốc gia Trung Đông này muốn thúc đẩy sản lượng để lấy lại thị phần đã mất.

    I-rắc đang quay cuồng với sự sụt giảm của giá dầu và sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) nên cũng từ chối cắt giảm sản lượng.

    Trong khi đó, Saudi Arab muốn có sự tham gia của mọi thành viên OPEC, bất kể tình trạng tại các quốc gia này ra sao.

    Bỏ đi?

    Ngày 25/11, ông Falih nhận định thị trường dầu mỏ có thể tự cân bằng mà không cần bất kỳ thỏa thuận nào. Bên cạnh đó, cuộc họp giữa Saudi Arab và các nước ngoài OPEC ngày 28/11 cũng bị hủy bỏ, khiến nhiều người bi quan về tương lai của thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

    Trong khi đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran – ông Bijan Namdar Zanganeh – khẳng định rằng quốc gia đứng thứ 3 OPEC sẽ chỉ đóng băng sản lượng sau khi khắc phục hoàn toàn hậu quả các lệnh trừng phạt gây ra suốt 3 năm qua.

    Những nỗ lực ngoại giao cuối cùng của Bộ trưởng Năng lượng Algeria – ông Nourredine Bourtarfa – thực hiện trong hai chuyến thăm tới Iran và Nga. Trong bữa sáng thân mật trước thềm cuộc họp chính thức ngay sau đó, một thỏa hiệp được hình thành: Iran được phép tăng sản lượng nhưng phải dừng lại khi đạt tới mức tiền cấm vận.

    Sau bữa sáng là hội nghị bộ trưởng kéo dài hơn 5 tiếng. Khi ông Falih xuất hiện, mọi người trở nên xôn xao bởi đây là người đàn ông có thể một lần nữa đóng sập cánh cửa về một thỏa thuận cứu vãn thị trường. Tuy nhiên, sau cuộc điện đàm với ông Novak vào sáng sớm hôm đó, ông Falih đã có giải pháp cho những vấn đề của Saudi Arab nói riêng và của OPEC nói chung.

    Trong lúc cuộc họp diễn ra, giá dầu tăng mạnh. Và đó được coi là lý do khiến I-rắc đồng ý tham gia thỏa thuận lần này. Bộ trưởng Dầu mỏ I-rắc – ông Jabar Ali Al-Luaibi – rời khỏi phòng họp và gọi điện cho Thủ tướng nước mình. Sau đó, ông quay trở lại và tuyên bố I-rắc đồng ý với thỏa thuận của OPEC, lần đầu tiên kể từ năm 1998.

    Alo, Moscow nghe máy

    Giờ là lúc ông Falih gọi một cuộc điện thoại thẳng tới văn phòng ông Novak. OPEC đã thực hiện phần việc của mình và giờ là Nga cần nhanh chóng đáp lại.

    Khi thỏa thuận gần như hoàn thiện, một vấn đề nảy sinh: Sự phản đối của Indonesia. Đất nước vạn đảo vừa mới quay trở lại OPEC sau 7 năm gián đoạn.

    Theo thỏa thuận, Indonesia sẽ cắt giảm sản lượng đi 34.000 thùng/ngày nhưng con số quốc gia này đưa ra chỉ là 5.000/thùng trên ngày. Mặc dù sự khác biệt này chỉ bằng 0,03% sản lượng toàn cầu nhưng lại là sự đòi hỏi lớn nhất trong số 14 thành viên của tổ chức. Một giải pháp cứng rắn được đưa ra: Indonesia lần thứ 2 bị đình chỉ chức vụ thành viên OPEC.

    Đối với OPEC, thỏa thuận này không khác gì một bàn thắng phút 89.
    thatha_chamchi thích bài này.
  5. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    96.014
    Đang kẹp nặng PVD đua trần.
    Không biết 1 tháng nữa có lãi nổi 50% không :(( :((
    dongtay79 thích bài này.
  6. hanoian79

    hanoian79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2015
    Đã được thích:
    3.649
    Một tháng lãi 50% thì tiền để đâu hết?
    dongtay79 thích bài này.
  7. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    96.014
    ROS 1 tháng còn lãi 300% kia bác.
    50% ăn thua gì. Thất bại nặng nề =))
    dongtay79 thích bài này.
  8. hanoian79

    hanoian79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2015
    Đã được thích:
    3.649
    Chỉ có cổ phiếu của Mr quyết tăng được như vậy thôi.
    Nhiều cậu trên này đang loan tin KLF lên 50 đấy, nghe ham qua nhưng cũng không dám ăn vì sợ nghẹn
    thatha_chamchidongtay79 thích bài này.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    PVD hoàn nhập dự phòng một cục là bác nóng cái mồm đới đó là chưa tính mỏ dầu mới phát hiện khủng lúc đó thuê khoan 1-2 giàn là lấy lúa hè...=))
    RomanticStory thích bài này.
  10. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Khi nào bác chủ còn nắm, còn PR thì còn chết sâu, mặc dù em nắm PVS nhé :))

Chia sẻ trang này