Diễn biến thị trường ngày mai thứ 4 30/05/2007!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 29/05/2007.

2341 người đang online, trong đó có 84 thành viên. 05:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3666 lượt đọc và 74 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Diễn biến thị trường ngày mai thứ 4 30/05/2007!

    8 h 20 stb tăng ree giam ppc giam 0.5 vinamilk đứng giá hoặc tăng nhẹ, fpt tăng nhẹ, vui thoai, các bạn nhớ pot tin tức vào cái này cho newbie theo dõi
  2. vananh272006

    vananh272006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Vote cho sorosyud ,mai bác lại tường thuật trực tiếp từ chiến trường nhe, rất quí cái đức tính chân thành của bác.
  3. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Mà sao đến giờ các bác vẫn chưa được ra tù là sao ta. Hỏi bác martin cái coi
  4. _mOn_

    _mOn_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Đã được thích:
    0
    Giống dự báo thời tiết quá nhỉ
  5. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Mai thị trường mất 30 điểm. Hôm nay đấu giá Bảo Việt xong, không còn thế lực nào đỡ nữa, thị trường rơi tự do mất thôi. Mấy hôm rồi may mà có người đỡ lên, chứ thực ra tâm lý bà con ta đang yếu quá, bên mua thì e dè, nghe ngóng, bên bán thì lăm le lên 1 tý là bán ngay, các cao thủ lướt sóng thì đây lại càng là cơ hội.
    Tuần này lại đỏ rực mất thôi.
  6. baxacuatui

    baxacuatui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai giảm nhưng không thể quá 20 điểm đâu , có lẽ vẫn giằng co , nhưng xu thế với tâm lý bà con đang hoang mang thế này , thì trường sẽ down vài phiên nữa , thôi em nghe lời bác VS bình tĩnh lắng nghe thị trường , 60% tiền mặt 40% cp kiểu gì cũng có thể chống chọi được
  7. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    mai em bận rồi bà con nào hảo tâm nhắn vào máy em 0908910708 cho biết kết quả phiên 1 2 3 em cám ơn và má6y chú sau: fpt stb ree vnm ita ghi tăng hay giảm thoai, nếu sàn thìu ghi sàn trần thì ghi trần thanks bác nào hảo tâm
  8. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Mai thì trươ?ng già?m 20 'iĂ?m.
  9. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    [Tiếp tục triển khai kế hoạch trồng cao su ở Campuchia

    29/05/2007 -- 9:22 PM

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 29/5, tại thủ đô Phnôm Pênh, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức hội nghị bàn về công tác triển khai kế hoạch trồng cao su tại Campuchia theo chương trình chính phủ Việt Nam và Campuchia đã ký kết ngày 7/10/2006.

    Các đại biểu tham gia hội nghị tổng kết kết quả thực hiện giai đoạn một, đánh giá những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện công tác khảo sát, triển khai dự án và bàn phương hướng hợp tác thời gian tới về kế hoạch trồng cây cao su theo chương trình chính phủ hai nước đã đề ra.

    Các bên cùng bày tỏ quyết tâm tháo gỡ vướng mắc để triển khai việc khảo sát và thực hiện các dự án theo kịp tiến độ hai chính phủ đã bàn định, nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc sử dụng nguồn tài nguyên đất, rừng; đem lại nguồn thu ổn định, lâu dài cho ngân sách quốc gia cũng như góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương Campuchia ở khu vực triển khai dự án./.
  10. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    VN đứng trước thách thức duy trì phát triển kinh tế ở mức cao

    29/05/2007 -- 7:25 PM

    Hà Nội (TTXVN) ?" Chống tham nhũng và những thách thức với Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), vấn đề nước sạch-vệ sinh và phòng chống HIV/AIDS sẽ là những chủ đề chính được bàn thảo trong Hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, tổ chức trong hai ngày 1 và 2/6 tại Hạ Long, Quảng Ninh.

    Phát biểu tại họp báo tại Hà Nội ngày 29/5, Quyền Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Martin Rama cho biết đây là những mục tiêu thiên niên kỷ mà Việt Nam có nguy cơ sẽ không hoàn thành nếu chính phủ không có quyết tâm thực sự mạnh mẽ.

    Tại hội nghị lần này, các nhà tài trợ song phương và đa phương sẽ lắng nghe đại diện chính phủ Việt Nam trình bày về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng vừa qua và thảo luận kế hoạch cho 6 tháng tới, đồng thời đề xuất cho Việt Nam những chương trình phát triển ngắn hạn để giải quyết các thách thức để duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững.

    Ngoài ra, hội nghị cũng sẽ thảo luận về nội dung chính của Khung giám sát và Đánh giá cho Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2006-2010. Đây là lần đầu tiên Bộ kế hoạch và Đầu tư, với sự trợ giúp của WB và các nhà đồng tài trợ, xây dựng công cụ này nhằm giám sát hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính phủ Việt Nam.

    Cũng tại họp báo, ông Rama còn đưa ra đề xuất kêu gọi Việt Nam tiếp tục thực hiện các cam kết WTO theo phương thức phát triển và củng cố cơ chế giám sát khu vực tài chính để duy trì và phát huy những tiến bộ đáng khích lệ về tăng trưởng kinh tế trong những năm qua.

    Ông Chin Foong, Giám đốc Quốc gia của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tại Việt Nam nói rằng việc áp dụng luật đầu tư và luật doanh nghiệp là một bước tiến lớn của Việt Nam nhằm tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cũng như các doanh nghiệp quốc doanh hay tư nhân, giúp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Năm năm 2006 đạt hơn 10 tỷ USD, gấp đôi so với năm 2005, các lĩnh vực đầu tư cũng được mở rộng và đa dạng hóa. Nếu như trước đây, Việt Nam chủ yếu thu hút các nhà đầu tư châu Á như Hàn Quốc, Xinhgapo hay Hồng Công, thì giờ đây thị trường này cũng đang cuốn hút nhiều nhà đầu tư lớn từ Mỹ.

    Năm 2006, Intel, tập đoàn sản xuất chip máy tính hàng đầu của Mỹ đã đầu tư 1 tỷ USD xây dựng nhà máy sản xuất tại miền Nam Việt Nam.

    Theo ông Vivek Suri, chuyên gia kinh tế trưởng của WB tại Việt Nam trong những năm qua, Việt Nam đã duy trì được mức tăng trưởng bền vững, với biên độ ổn định trên dưới 8%.

    Bên cạnh đó, ông Suri cho rằng nhờ có nguồn thu từ xuất khẩu dầu thô và tăng thu nhập bình quân, mức thâm hụt ngân sách của Việt Nam năm 2006 đã giảm đáng kể so với những năm trước đó. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh lạm phát đang có dấu hiệu tăng trở lại, đặc biệt là lạm phát về nhóm hàng lương thực.

    Giám đốc quốc gia IFC, ông Chin Foong cũng chỉ rõ những thách thức do chính nền kinh tế tăng trưởng nhanh đem lại cho Việt Nam, đó là vấn đề thiếu các cơ sở hạ tầng cho phát triển như cầu, cảng, sân bay và điện. Do vậy, Việt Nam cần tiếp tục thu hút vốn đầu tư hơn nữa cho phát triển cơ sở hạ tầng.

    Trước hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ, IFC và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, một hoạt động gắn liền với hội nghị, tại Hà Nội vào ngày 30/5. Lần đầu tiên tại diễn đàn này, đại diện Chính phủ sẽ trực tiếp lắng nghe quan điểm của các công ty xuất khẩu về các vấn đề cảng biển, một hạ tầng cơ bản để đẩy mạnh phát triển kinh tế./.

Chia sẻ trang này